Cho em hỏi, có phải Juve làm ăn khác các CLB ở chỗ các khoản nợ thường nợ chính công ty mẹ FIAT chứ ko giống mấy CLB khác toàn nợ ngân hàng đúng ko anh? Đa số CLB bây giờ tàn nợ ngân hàng, có trả đến kiếp sau cũng ko xong, lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ ngồi ngáp chờ mấy tay tỉ phú bay vào cứu vớt may ra thoát gánh nặng phần nào. Dính đến ngân hàng thì chẳng thấy năm nào làm ăn có lãi cả.
Không phải thế bạn ah. Juventus hoạt động theo hình thái một công ty cổ phần trực thuộc hệ thống của EXOR (là quỹ đầu tư do FIAT nắm phần lớn cổ phần).
Mà đã là công ty cổ phần thì vốn hoạt động do các thành viên góp và lãi được chia cho các cổ đông (gọi là cổ tức).
Juventus có ký một số hợp đồng vay vốn với các ngân hàng Italia và châu Âu để thực hiện dự án xây dựng Sân vận động mới. Những khoản nợ này thường kéo dài 30-50 năm, và mỗi năm chỉ phải trả 1 phần số nợ + tiền lãi. Theo cách tính hiện tại thì mỗi năm Juve phải trả cả vốn + lãi khoản 15-20M.
Còn tại sao Juve thua lỗ thì là do chi vượt quá thu. Chi vào việc mua bán cầu thủ, trả lương, nộp phạt khi CDV quậy, các khoản thưởng.... Thu chủ nhờ vào bán đồ, bán cầu thủ, tiền thưởng các trận đấu... và quan trọng nhất là bản quyền truyền hình, các hợp đồng quảng cáo.
Hiện tại Juve ko kinh doanh sân vận động (vì đó là sân của thành phố), nhưng một khi Juventus Arena đưa vào hoạt động thì các hoạt động tham quan, biểu diễn ca nhạc, đám cưới, hay kinh doanh các dịch vụ xung quanh sân có thể đem về cho Juve từ 50-100M hàng năm. Đó chính là nguồn sữa chính nuôi Grande Juve và cũng là lý do mà Juve theo đuổi dự án này.
Juve mới lần đầu thua lỗ trong 10 năm trở lại đây mà thôi. Bây giờ là lúc FIAT quyết tâm thuyết phục các cổ đông tăng vốn đóng góp, nếu không được thì có khả năng Juve sẽ mua lại số cổ phần và tự động tăng vốn đóng góp của mình.