A.Agnelli thì ko hề muốn 2 cựu thần đá tảng là Buffon và Chiellini ra đi
Dù chúng ta yêu mến cộng với tài năng vốn có thì Buffon là vô giá nhưng nếu đằng thẳng công bằng nhìn nhận giá trị thì Buffon không hơn 35m (cái giá mà JV đã chi ra để đưa anh về). Hiện Buffon đã khá già, cộng với chấn thương cũng nhiều hơn rồi
Đẳng cấp, phản xạ và kinh nghiệm của anh không thể bàn cãi nhưng cũng đã đến lúc để Buf ra đi nếu được giá, Tình huống số tiền Buffon ra đi để đem về 1 trung vệ chất lượng và 1 thủ môn hạng khá không tệ
Criscito thì ở lại Genoa thêm 1 mùa đồng sở hữu và chúng ta có 50% Bonucci của Genoa cũng ổn, vì phía Bari rõ ràng làm việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Năm sau nếu như Crisci vẫn tiếp tục chứng tỏ sự hiệu quả và chắc chắn của mình thì 7m cho 1 hậu vệ trái ko tệ
Cánh trái gần đây thiếu hẳn những cầu thủ có thể đá hậu vệ hay từ sau thế hệ phòng ngự tuyệt vời như Maldini (Zam thuộc dạng ko quá hay nhưng thủ hay công đều trên 7 và đá cả 2 biên cho HV lẫn TV nên có thể xếp vào mẫu hiếm) hay công khủng hoảng như Carlos. Điểm mặt anh tài thế giới hiện nay mới chỉ có Evra của MU hay AsleyCole của Chelski được coi là HV trái đẳng cấp còn các đội còn lại đều sở hữu 1 cánh trái đáng lo lắng
Real: Marcelo, Drenthe đều công hay hơn thủ (có xu hướng như 1 tiền vệ)
Barca: Abidal, Maxwell cũng lao lên chứ ở nhà là có chuyện
P.Lahm của Bayern cũng chưa thể nói là an tâm trong phòng ngự
Ngay cả Inter mới đoạt cú ăn 3 vẫn phải sử dụng những cầu thủ đa năng tròn vai như Chivu hay Zanetti cho cánh trái chứ Santon cũng ko thể trụ được trong đội hình chính
Điểm sơ qua như thế đủ thấy cánh trái hiện không nhiều tài năng. Ngay cả những cái tên mới nổi như Kolarov hay J.Vagas cũng cho thấy công tốt hơn thủ đặc biệt là Vargas chơi nhô cao như DiLivio ngày xưa
Nếu chấp nhận đá 4 hậu vệ và 1 người thường xuyên lao lên để 4-4-2 thành 3-5-2 thì hậu vệ cánh tối thiểu thủ cũng phải ở mức trung bình khá và công ổn đặc biệt chuyền dài và tạt tốt
3 cầu thủ còn lại ở hàng hậu vệ yêu cầu thủ cực tốt ngoài ra Hậu vệ phải còn có thể đá trung vệ như kiểu Lilian Thuram dự kiến bộ ba trung vệ là Chiellini - Kjear (Agger) - Bonucci (Caceres, Otamendi, Garay, Zabaleta, Abiol, Ivanovic)
Cánh trái Ceglie có lẽ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng sao không đẩy sang Lazio và đưa về Kolarov
Còn vị trí của Buffon nếu anh ra đi thì hiện nay thấy thủ môn ở Ý còn trẻ là chúng ta có thể săn được vấn đề lớn nhất là giá cả, khó khăn của CLB chủ quản và sự phá bĩnh của Inter, AC thôi. Điểm ra những cái tên thuộc hạng khá có: S.Frey, Hadanovic, Marchetti hay Akinfeev của Nga cũng tạm ổn
Việc Inter nhảy vào phá bĩnh chúng ta cũng không đáng ngại chỉ sợ các CLB chủ quản các cầu thủ thách cao dao bầu thôi vì các cầu thủ cũng đủ thấy hiện nay Inter cũng chưa chính thức bổ nhiệm Benitez nên đa phần tin đồn là chém gió. Chưa kể Inter chưa bao h là đất lành cho cầu thủ nội địa (ngay cả Pirlo, Canavaro cũng từng khốn khổ tại đây)
Vị trí tiền đạo thì giữa Iaquinta và Amauri tớ vẫn chọn Ia, dù tuổi tác có cao hơn Amau 1 chút nhưng ngoài việc anh là ng Ý (cái này chỉ tính điểm ưu ái) thì lối chơi và cách xử sự của Ia là hơn hẳn Amauri. Chơi cần cù, chịu chạy, đá rộng, ngoài chơi cắm còn có thể chơi lùi hoặc dạt biên. Hỗ trợ phòng ngự tốt, không yêu sách đòi hỏi giành vị trí = thực lực chứ không phải cái mỏ
Ngược lại Amauri ngoài đá cắm không đá được vị trí nào khác, lười chạy, làm tường và chim mồi kém, đôi khi yêu sách đòi hỏi quá đáng, ngồi dự bị nhiều 1 tí là bắt đầu dằn dỗi (chưa kể lương còn cao hơn Ia, bán chú này giảm 1 phần quỹ lương cũng ổn). Cũng đang đi dần đến cuối con dốc sự nghiệp rồi, cho ra đi là hợp lí vì thực ra nếu chơi đầu thì Ia chơi cũng không tệ hơn Amau là bao nhiêu chưa kể lối chơi cũng rất đồng đội, tạt bóng vào nếu qua đầu Ia còn có thể thấy có những cú nhả bóng = đầu chiến thuật chứ chú Amau chỉ chăm chăm cắm đầu vào gôn đối phương (ích kỉ quá)
Thực sự lối chơi của Krasic và Pepe ở tuyển có thể thấy hơi phiêu nhưng nếu ở Juve có lẽ ổn vì Italia hiện chơi có Pepe là 4-3-3 đòi hỏi cặp tiền vệ (đạo) biên còn phải kiêm nhiệm trách nhiệm dứt điểm (Gilar chim mồi là chính) thì ở Juve trách nhiệm ghi bàn do cặp tiền đạo đảm nhiệm, trách nhiệm chính của 2 cánh chỉ là làm bóng việc đột phá của 2 cánh chỉ mang tính đột biến. Nhìn trận Ý đá thấy Pepe đá rất ổn (có phần ổn hơn Ia) khi rất chịu chạy, đảo cánh, tạt, sút chưa kể tham gia phòng ngự cũng khá
Vụ Gà Lát như thế là ổn rồi, tập trung vào đầu tư các trung vệ trẻ hơn có chất lượng hơn
EU: Agger, Kjear, Ivanovic, Abiol, Bonucci, Rannochia, Santacrose (mùa rồi hơi xuống phong độ rồi)
NonEU: Otamendi, Garay, Zabaleta, Caceres
Hàng tiền vệ không hiểu vì lí do j Ballack đang free và chấp nhận giảm lương kí HĐ ngắn (do chính chú này đang chấn thương và già) lại không thấy chúng ta động tĩnh j nhỉ
Hàng tiền đạo ngoài Pazzini và Dzeko chém gió tơi bời thì thấy cũng khá yên ắng
Chộn rộn nhất trong thời gian vừa qua là các hoạt động mượn và mua bán 1/2. Có lẽ sang tuần các trường hợp nặng kí sẽ sôi động hơn đây