Sau khi cân đong đo đếm tình hình nhà và thị trường cũng như săm soi thử cách làm của Marotta thì thấy có vẻ như là Marott cũng chia mấy ku em nhà ta theo 2 dạng
Dạng 1: Cầu thủ loại 2 đã thành danh, và cầu thủ quốc tế loại 2 như Tiago, Diego, Tre, Amau, Grygera, Zebina, Momo ....
Dạng 2: Cầu thủ trẻ và cầu thủ loại 2 nội địa: Immobile, Ekdal, Legro .....
Khả năng nhiều là dạng 1 sẽ đem giao dịch quốc tế hoặc các đối tác sừng sỏ để đem về Ngôi sao
Dạng 2 để đem giao dịch nội địa và các đội trung bình khá để đem về nhân lực bổ sung đều
Criscito cũng đã tuyên bố việc sang năm chơi ở đâu sẽ là do 2 CLB chủ quản là JV và Genoa đàm phán, nhưng nếu đá tại JV anh sẽ chứng minh năng lực của mình xứng đáng được tin tưởng và gọi về
Vụ Krasic cũng đã khá ổn khi chính đại diện cầu thủ này tuyên bố chỉ có thể là Juve, vì hiện chỉ có mình chúng ta cho thấy thái độ làm việc ok (Serbia bị loại đê, down giá xuống)
Những cái tên đồng sở hữu dạng Marco Motta hay Bonucci, Candreva có lẽ không quá khó để đưa về, cái chính là Beppe đang muốn hạn chế chi tiền mà muốn đưa thêm cầu thủ vào HĐ để đẩy đi những cái tên dạng Grygera hay Zebina, đồng thời cho cầu thủ trẻ có cơ hội cọ sát nhiều hơn
Có thể thấy thị trường nội địa Marot đang làm rất tốt, hầu hết các thương vụ liên quan đến các cầu thủ hạng khá ở SA hiện nay xoay quanh JV là chính (khi mà Milan chưa có đầu tàu, Roma thì ko tiền, Inter nói không với hàng nội thì bước đi tiên hạ thủ vi cường của Beppe đang tỏ ra có hiệu quả)
Trên trường quốc tế có thể thấy các cầu thủ tốt hơn và đã thành danh (và đang trở nên thừa thãi) đang được Beppe cố gắng đẩy đi và giảm bớt tiền mua các cầu thủ khá hơn. Việc theo đuổi bất cứ chân sút nào hiện nay cũng đòi hỏi phải đẩy đi từ 1 tới 2 chân sút trong cặp Amauri và Trez
Chưa kể 4-4-2 và cả 4-3-3 thiên cánh của DelNeri đã chính thức gạch tên Diego nên việc anh này ra đi là dễ hiểu
Nếu đá 4-4-2 trung tâm thì với thiên hướng dâng khá cao đồng thời chấn thương khá nhiều của Momo khiến anh có lợi thế hơn Poulsen và Melo trong danh sách chuyển nhượng. Đặc biệt là với những mùa giải đã qua rất thành công với Juve khiến cho Momo khá có giá trên thị trường, BLĐ JV cũng không muốn đẩy ngay Melo đi (đẩy ngay thì lỗ mất - Diego lỗ đủ rồi). Nếu như có thể kéo về 1 tiền vệ trung tâm có khả năng đánh chặn khá hoặc hỗ trợ phòng ngự tạm ổn cộng với khả năng cầm banh và phát động tốt thì Poulsen lên đường cũng không lạ. Tuyển thủ Đan Mạch này từ lâu đã chỉ là quân bài dự bị với mọi HLV của JV rồi.
Còn mua cầu thủ quốc tế, điểm danh sơ có thể thấy Beppe cũng rất cẩn trọng với các suất ngoài EU. Và phong phanh Milan cũng có sự quan tâm tới vài nhân sự của Juve. Cụ thể là 1 tiền đạo trong cặp Trez, Amau và 1 tiền vệ phòng ngự (sis hoặc Melo), nếu Galliani muốn chúng ta có thể cùng nói chuyện, Trez + Sissoko = Thiago Silva + 15m có thể là 1 giá không tệ
Còn về phía Wolfburg nếu có thể thì Diego + Amauri= Dzeko cũng ko tệ (ước chừng khoảng 35m cho Dzeko là mức giá quá hợp lí cho cầu thủ người Bosnia này)
Ngoài ra còn một số cái tên cũng khá tốt cho hàng tiền vệ và hậu vệ của chúng ta như Agger, Ballack (free), VDV - Gago (nhiều khả năng mất chỗ đứng dưới thời Mou), Banega (liv theo đuổi khá sát nhưng đang xào xáo, chưa kể cộng đồng TBN hứa hẹn giảm mạnh ở Live, chúng ta có quyền hớt tay trên)
Hiện nay trong đội ngoài trường hợp Caceres vẫn trong vòng đàm phán thì chỉ có Diego, Melo,Sissoko lấy đi của chúng ta suất ngoài EU. Và nhiều khả năng trong 3 em trên 2 em sẽ lên đường nên việc quan tâm tới 2,3 chú Nam mỹ hoặc Phi Châu cũng không quá ảnh hưởng nhiều đến đội bóng
Ngoại trừ trường hợp Canavaro đã sang Trung đông làm khủng bố thì còn khá nhiều cái tên cần xem xét lại ở Vivono. Hy vọng Beppe Marotta có thể làm tốt trước khi tham dự vòng sơ loại Europa