Nếu chọn giữa Sis và Melo , tớ sẽ chọn Sis :
- Sis trẻ hơn 1,5 tuổi , đã thi đấu tại những clb như Valencia và Livepool cũng như có 1 thời gian thành công trong đội hình 442 của Rani ( Melo trước khi thành công tại Fio thì chỉ bình thường tại các đội bóng nhỏ ).
- Sis tính đằm hơn , nên khó gây rắc rối đối với đồng đội , HLV và thẻ phạt do cãi trọng tài và đánh người , cũng không yêu cầu vị trí chính thức . Khả năng đá rắn , thể lực không kém Melo , ít múa hơn , mỗi tội chuyền bóng khá kém ( nhưng cũng chỉ 1 9 1 10 với Melo thôi ) .
- Sis thì bán được khoảng 15 tr , lãi thì có lãi , nhưng không bõ bèn gì ( đội tuyển Mali vẫn là ĐT yếu ) . Mùa giải rồi đã khá tròn vai .
Melo thì khác , dù lỗ cũng bán được >20 tr ( vẫn trong tuyển , thi đấu nhiều mùa rồi ) , đây là 1 khoản không nhỏ , nếu Palombo về thì không ai muốn để 1 cầu thủ dự bị trị giá 20tr và 4tr/mùa trong đội hình ( và khi đã mài quần trên ghế dự bị rồi mới bán thì giá tụt thảm hại là điều dễ hiểu ).
- Melo nằm trong bộ 3 Braxin , Amamri - Diego ra đi chỉ là vấn đề thời gian , điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt nội bộ không nhỏ ( khi mà De Neri công khai bảo kê cầu thủ Italia ).
Tất nhiên việc bán cầu thủ thì chắc chắn sau WC , vì Melo đang tập trung ĐTQG hì không thể khám sức khỏe hay bàn bạc các điều khoản HĐ đc .