Thực ra chắc chắn Milan ko gà đến nỗi sử dụng cả bộ tứ nguyên tử như Barca đâu. Có chăng chỉ một vài thời điểm thôi,và có lẽ Robinho là sự chuẩn bị để thay thế cho Ro vẩu hồi hương năm tới thôi.Mỗi CLB có một chính sách và Milan không ngây thơ đến độ không sử dụng các cầu thủ trẻ đâu.Nhưng Juve thời điểm này có vẻ khá giống với Milan giai đoạn 1995-2000 khi sử dụng các cầu thủ trẻ (và thua liểng xiểng) trong vài năm để rồi thâu tóm Châu Âu giai đoạn 2003-2007.Thời đó Milan trình làng một loạt gương mặt thừa sức khỏe, trẻ( Gattuso, Ambrosini, Di Canio) sau đó hoàn thiện dần đội ngũ với Sheva, Rui Costa, Inzaghi, Kaka, Seedoft, Pirlo.... Juve bây giờ có lẽ cũng vậy.Mỗi năm tậu thêm một ngôi sao, đào thải đội ngũ không phù hợp.Sử dụng cầu thủ trẻ tiềm năng để 3-5 năm nữa quay lại thu phục Châu Âu.Dự đoán ít ra năm nay sẽ có Bonucci trở thành ngôi sao!