Marchisio đá trung tâm nếu để càn đánh chặn thay Momo thì rõ ràng sức càn lướt và thể lực chặt chém không bằng được 1/2.
Nếu để chạy cánh thay Camo thì khả năng tạo đột biến không bằng.
Nhưng nếu đá 4-4-2 và chơi trung tâm theo tuyến nghiêng với Momo càn sau lưng rõ ràng Marchisio hơn đứt cả Poulsen hay Tiago.
Phát động và tham gia tấn công khá tốt ( theo mình là nên hoàn thiện những quả phất tầm trung và tầm xa) - sút xa khá hay, tuy lực ko lớn nhưng có độ khó.
Tham gia phòng ngự hơn hẳn "công nhân" Poulsen và "Chân gỗ" Tiago ở khoản quái, và tỉnh đòn. Phạm lỗi chiến thuật tốt, biết dùng tiểu xảo để bù đắp thiếu thốn thể hình thể lực.
Mùa này Marchisio đá có phần hay hơn mùa trước 1 phần phải ghi nhận công lao của Ferrara, dẫn dắt cậu học trò từ đội trẻ nên hiểu rõ thế mạnh và điểm yếu của Marchisio nên thường để Marchisio đá cao hơn có nhiều không gian tiếp cận khung thành đối phương (thường đá thay Camo trong 4-3-1-2 hoặc đá cạnh Melo or Sis trong 4-2-3-1).
Phải nói là Marchisio có cách đá khá giống Tarchinardi nhưng xuất sắc hơn trong tham gia tấn công, kĩ thuật cơ bản cũng tốt hơn. Nếu hoàn thiện tốt khả năng phát động tầm trung và tầm xa thì tương lai ko xa có thêm 1 Conte Version 2.0