Dạo này có rất nhiều tin đồn liên quan đến cánh phải của hàng thủ, nhưng tớ đoán là sẽ chẳng có sự tăng cường nào cả
Thứ nhất: Muốn mua thì phải bán. Juve đã mua quá nhiều mà bán chẳng được bao nhiêu. Nếu ko bán được Grygera hay Zebina thì khó có chuyện sẽ mua thêm. Mà nếu có bán được cũng chưa chắc đã mua. Caceres khó mà cạnh tranh 1 vị trí thường xuyên ở khu trung vệ (Cannava, Chiellini, Legro là ưu tiên hàng đầu, còn có cả tài năng trẻ Ariaudo), nhưng phía cảnh phải Caceres cho thấy anh là 1 giải pháp thay thế khá tốt. Hội tụ đẩy đủ các phẩm chât của 1 DR: thủ tốt, rắn và tham gia tấn công cũng ko tệ. Như thế giải pháp bên cánh phải có thể là sự kết hợp của Zebina, Caceres và Sali.
Thứ 2: Hàng mùa đông thường chất lượng không cao. Ngoại trừ vụ chữa cháy Sissoko, Juve chưa có tiền lệ nào ra hồn cả. Hơn nữa là còn quotas C1 nữa. Liệu mua 1 cầu thủ trẻ hay vô danh về chám vào vị trí quan trong này có đáng kể hơn là dùng các giải pháp tình thế sẵn có như Sali, Caceres và thậm chí là cầu thủ trẻ
Còn về danh sách các cầu thủ tiềm năng có thể thì hơi khó:
Juve đang ngắm Rafinha, điều đó ko phải bàn cãi nhiều. Chỉ có vấn đề giá cả thôi
Eboue cũng ko phải là giải pháp tồi, nhất là khi giá cầu thủ này đang down, vì sắp hết hạn hợp đồng, CAN cũng chỉ là 1 cản trở nhỏ. Nhưng nếu có đến thì cũng là mùa sau
Còn hàng Ý thì hết cửa rồi. Dossena ah? Cứ đợi đấy!