Mình nghĩ để Gio đá tiền đạo lùi nhưng dạt sang biên là hay nhất , dù gì cầu thủ này cũng là cầu thủ trẻ có kĩ thuật nhất của Italia . Càng gần vòng cấm thì cầu thủ đối phương khó phạm lỗi hơn và Gio phải rèn luyện thêm khả năng rình rập và ngã nữa ( Gio vẫn đá khá thật thà , nhiều tình huống nên che bóng ngã đẹp kiếm quả phạt ) . Khả năng sáng tạo và đột biến của Gio mình dánh giá còn tốt hơn Diego ( cầu thủ này đá quá Latin , nhiều động tác thừa ) , khả năng sút phạt và tạt bóng rất tốt .
Hình thể của Gio bất lợi nếu làm nhiệm vụ đánh đầu hay tham gia phòng ngự , nhưng có nhiều lợi thế khi luồn lách trong vòng cấm địa , đón các pha bật tường nhanh , cái chính là hàng tiền vệ Juve chẳng ai có thể tạo ra đc những đường chuyền như vậy .
Nói chung môi trường bóng đá Italia nặng về phòng ngự và có quá ít khoảng trống , nếu sang Liga hay PL thì Gio đủ sức làm 1 ngôi sao ( tối thiểu là hơn G Rossi hay Nasri ) .