Nếu ko có Calciopoli thì còn lâu Inter mới mơ Scuditto đc , và Ibra cầu thủ của những trận đấu nhỏ kiếm điểm cho Inter ko ít . Có 1 điều là lối chơi của Inter sẽ " khó lường " hơn khi không phụ thuộc vào 1 cá nhân nữa ( cũng như việc MU mất CR7 vậy , có thể có những phương án tấn công đa dạng hơn ). Sau khi liên tiếp thành công thì Inter có sự tự tin quá lớn ở SeriA và đó là vật cản của Juve . Thêm vào đó khi ko còn quá khát thành tích và danh hiệu , Moratti đã tỏ ra khôn ngoan và lịch lãm hơn trc rất nhiều . Tuyến đào tạo trẻ của Inter cũng rất mạnh với nhiều cầu thủ tiềm năng .
Còn Milan thì hiện nay đang rách như tổ đỉa , và nguyên nhân chính là Berlusconi & Galliani . Khi mất nhưng ng suất sắc nhất của mình là Kaka và Ace thì khó tin Milan thành công lắm .
Roma thì sáng sủa hơn khi giữ lại đc nhưng ng cũ , và khi lên tinh thần họ có thể tạo ra những thành công ko nhỏ .
Rách thì Serie A rách từ lâu rồi.
Vấn đề là tư duy thương mại và những ràng buộc tâm lý của Nhà thờ quá lớn
Khiến các chính sách ko chỉ trong bóng đá mà ngay các ngành khác cũng bị chi phối quá nhiều
Do đó mà từ lâu kinh tế trì trệ, bóng đá mất sức hút
Bây giờ Serie A chỉ còn đứng thứ 3 trong các giải bóng đá châu Âu, thấy hơi thở của Bundesliga và League I sau gáy
Ibra chỉ là cầu thủ của những trận đấu nhỏ, chỉ thích hợp với League, mà khi đó Juve, Roma hay Juve đã tự suy yếu. Nên Ibra nếu ở lại Inter cũng chỉ là Ronaldo, Recoba hay Adriano phiên bản II thôi. Ra đấu trường Champion League, đóng góp của Ibra là gì? Sao mà so sánh với Kaka, hay Nedved 2003 -2005.
Hơn nữa,một đội bóng quá phụ thuộc vào tiền đạo mà hàng TV chỉ thường thường thì lối đá rất dễ bắt bài. Sau Ibra đi, Mourinho có thể phát huy sức mạnh của hàng tiền vệ và vai trò của các tiền đạo cánh nhiều hơn. Hơn nữa, với 1 người ngạo mạn như Ibra, luôn làm cuộc sống của đội bóng rối bời thì đấy Ibra đi, nghĩa là Inter đã thoát được 1 cục nợ. Đây chính là sự tăng cường lớn nhất của Inter, với sự có mặt của Lucio, Eto'o, Hleb, Motta, Millito, Inter sẽ là đội bóng tăng cường hiệu quả nhất đấy
Milan thì đúng là nỗi đau của Calcio. Xưa nay Juve luôn là đại biểu đá League, còn Milan đá Cup. Giờ đấy giá trị đảo lộn hết cả rồi, Inter và Juve sẽ lĩnh ấn tại Champions League mùa sau và cũng là hai ngựa đua chính tại Serie A. Milan, Fio, Roma, Napoli sẽ đóng vai ngựa ô
Có vẻ Juve sẽ có thêm 1 sự tăng cường cho vị trí hậu vệ nữa, đẩy Almiron + Poulsen đi thì hàng TV coi như trọn vẹn với Melo, Sissoko, Marchisioo, Tiago và Zanetti