Author Topic: Juventus trước vận hội mới: Hoàng hôn Milan & Inter là bình minh Juve?  (Read 8168 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Cold Blood

  • Juventini
  • *
  • Posts: 439
Trong khi các quyền lực ở trung tâm bóng đá Milano đang xế bóng với sự ra đi của những ngôi sao chói sáng nhất và đang lục đục, thì Juve đang củng cố vị thế và tìm cách cân bằng quyền lực đối với họ.

GĐĐH Blanc của Juve là người Pháp, và do đó, ông có mang trong mình dòng máu của một dân tộc cách mạng. Nhưng chính bản thân người được Juve đưa về để tái thiết đội bóng giàu truyền thống nhất nước Ý sau một cuộc cách mạng khủng khiếp dìm Juve vào bóng tối và đưa Inter ra ánh sáng cũng không thể ngờ rằng, 3 năm sau khi biến cố lớn lao ấy xảy ra, có một cách mạng khác xuất hiện và có lẽ sẽ đưa Juve đến ngang tầm của Inter và Juve: nó mang những cái tên TBN, Real Madrid và Barcelona.

Việc 2 đội TBN đang nhảy xổ vào xâu xé 2 đội bóng khổng lồ của Milano đang tạo ra những hậu quả ghê gớm đối với nền bóng đá Ý: họ đã và đang cuỗm đi những ngôi sao lớn nhất của Serie A, làm suy yếu những đội ngũ vốn đã tiềm ẩn nhiều vấn đề về nội bộ và tài chính, gây những bất ổn lên những cầu thủ còn lại và quan trọng hơn cả, hạ thấp khả năng cạnh tranh của Inter và Milan không chỉ trên đấu trường châu Âu, mà còn cả ở Italia. Điều đó, xét cho cùng, tốt cho Juve, đội có chất lượng đội ngũ nhân sự thấp hơn 2 đối thủ một chút, và mùa bóng tới, do đó, có thể sẽ hấp dẫn hơn, trên một bình diện “bằng phẳng” hơn khi 3 đội giờ đây có lẽ sẽ ngang nhau về trình độ?

Còn quá sớm để nói đến mức độ cạnh tranh của mùa bóng tới, khi chưa chắc đã có sự ngang bằng về chất lượng đội ngũ của Juve, sau khi đã có Diego, trong khi Milan đã để Ancelotti và Kaka ra đi (Pirlo có thể theo chân Ancelotti sang Anh, trong khi Maldini nhiều khả năng sẽ làm lãnh đội Chelsea theo đề nghị của ông bạn HLV ấy), Inter có thể sẽ bán Ibra và Maicon. Nhưng điều rõ nhất có thể khẳng định, là 3 năm sau vụ Calciopoli, Juve đã tái thiết và đi trước cả Inter lẫn Milan về nhiều mặt khác. Blanc có thể không xuất sắc trên lĩnh vực chuyên môn bóng đá, nhưng về định hướng kinh doanh, không ai ở Inter và Milan bằng ông.

Thực hiện một chính sách tài chính khôn ngoan và thận trọng, trong khi Juve kết thúc mùa bóng 2008/09 chỉ với mức thâm hụt 10 triệu euro thì những năm tháng sai lầm trong chuyển nhượng và điều hành đã tác động mạnh lên các đối thủ lớn nhất, buộc họ phải bán đi những ngôi sao sáng nhất: Milan thâm hụt 66,8 triệu euro, Inter âm trong tài khoản 148,3 triệu euro. Cả 2 ông chủ đầy kiêu hãnh của họ đều thừa nhận việc bán đi những cầu thủ mang ý nghĩa biểu tượng của 2 CLB ấy là điều “cần thiết” để lấp các lỗ hổng tài chính. Để rồi vào cùng một thời điểm, họ phải trả giá bằng sự suy sụp của đội về mặt chuyên môn trong cuộc đua với các đối thủ châu Âu, đặc biệt là những người TBN như Real, đang sống trên đống nợ khủng khiếp 562 triệu euro nhưng vẫn mua những ngôi sao lớn như mua rau ở chợ.

Thua lỗ nặng nề chưa bao giờ xuất hiện ở Juve, CLB được điều hành như một công ty thực sự, nơi tình cảm và sự đồng bóng của các ông chủ là điều xa xỉ. Juve, công ty con của FIAT, tập đoàn công nghiệp lớn nhất nước Ý, đã áp dụng chính sách tự hạch toán từ nhiều năm nay, trong khi bây giờ Milan mới thực hiện (vì các con Berlusconi không muốn bố tiếp tục lấy tiền nhà ra để trang trải những khoản lỗ của đội bóng), còn Inter, với “tình yêu thương vô bờ bến” của Moratti, có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện. Bán đi các ngôi sao (như Baggio hay Zidane) để cân bằng ngân sách là phong cách của Juve từ nhiều năm qua, nhưng vào năm 2006, nó bán đi một loạt những tên tuổi lớn không phải vì khủng hoảng tài chính, mà vì vụ Calciopoli.

Về lâu về dài, Juve có khả năng vượt trội Inter và Milan không chỉ bởi cơ cấu tài chính của Juve ổn định hơn và các đối thủ phải mất một thời gian mới hồi phục sau cú sốc mùa hè này, mà Juve còn đi trước về định hướng phát triển trong tương lai: 1) Đội hình Juve trẻ hơn 2 đối thủ, với một loạt các cầu thủ được đưa lên từ đội trẻ, 2) Juve là CLB duy nhất hướng tới việc xây SVĐ riêng. Đến năm 2011, Delle Alpi mới sẽ đi vào sử dụng, tăng doanh thu Juve lên 20%, bù lại những khoản tiền mất đi do từ mùa 2010/2011, thu nhập từ bản quyền truyền hình giảm xuống vì calcio áp dụng trở lại việc phân phối giá trị bản quyền bình đẳng cho tất cả các CLB Serie A.

Milan và Inter gần trở lại điểm khởi đầu sau một thời kì rất dài lũng đoạn calcio. Juve đã ở điểm số 0 vào năm 2006, và thấm thía hơn bao giờ hết cái giá phải trả cho những sai lầm. Ai đó ở Juve có thể cảm thấy sung sướng vì những ngôi sao đã rời bỏ Milan và Juve (Buffon: “Không có Kaka và Ibra thì tốt hơn chúng tôi”), nhưng tình cảm chung của các tifosi hiện thời là bi quan và thất vọng. Cuộc cách mạng Calciopoli 3 năm trước và những dư âm của cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến calcio tụt hậu và thất bại nặng nề trong những năm qua. Bán đi những ngôi sao, Milan và Inter đã đi hết một chặng đường và hình ảnh của họ giờ đây đã trở nên nhợt nhạt. Xây dựng đội ngũ, tiến hành hạch toán và xây SVĐ riêng như Juve là điều mà các CLB Italia cần phải làm từ nhiều năm trước đây chứ không phải đến bây giờ mới nhận ra sự chậm trễ và hối hả thực hiện. Người Anh và thậm chí người Đức đã đi xa hơn người Ý trên phương diện mà Juve đang làm. Sự hồi phục của 2 đại gia thành Milano cũng như quá trình để Juve trở lại quỹ đạo cũ chắc chắn không hề ngắn. Trong thời gian ấy, các đội bóng Anh và TBN sẽ tiếp tục thống trị châu Âu, trong khi có khả năng Italia sẽ bị Đức vượt qua.

Mùa tới, Serie A sẽ ra sao, sau khi mất đi những cầu thủ mang ý nghĩa biểu tượng, khi 2 đại gia suy thoái và đại gia còn lại mới đang vươn lên và tìm cách san bằng khoảng cách với họ nhờ sự mất mát của các đối thủ?

Tại sao Juve đang hơn Milan và Inter?

1) Tài chính ổn định: Trong vòng 10 năm qua, chỉ có 2 năm Juve thâm thủng ngân sách và làm ăn thua lỗ. Hiện tại, đây là CLB có tình hình tài chính tốt nhất trong số các đại gia.

2) SVĐ mới: Juve là CLB duy nhất trong số các đại gia có SVĐ mới vào năm 2011 và thu nhập từ việc bán vé, khai thác SVĐ làm kinh doanh sẽ bù hết cho số tiền bị mất đi do phân phối lại bản quyền truyền hình.

3) Đội bóng trẻ: Juve là đội có tuổi trung bình trẻ nhất trong số 3 CLB lớn nhất Serie A hiện tại, với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội 1. Trong kế hoạch liên kết với Lippi, Juve đang có ý định trở thành nền tảng nòng cốt của ĐT Italia tại World Cup 2010.
4) Ngôi sao: Trong khi Milan bán đi Kaka, Inter hầu như không tránh khỏi việc bán Ibra và Maicon, thì cho đến thời điểm này, Juve là đội duy nhất đưa về một ngôi sao (Diego, 24,5 triệu euro). Số tiền bán đi các ngôi sao sẽ được Milan và Inter dùng để lấp đi các lỗ hổng tài chính chứ không dùng để mua về các ngôi sao mới.

Theo Thể Thao & Văn Hóa
Juventus  : You're always in my heart

Offline Hooligan_juve

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 125
Kaka sang real là đúng rồi...nhưng vụ chuyển nhượng IBRA và MAICON sang TBN thì còn chưa rõ ràng và hi vọng đừng bao giờ xảy ra...mình ko muốn SA tiếp tục mất đi những ngôi sao..mặc dù điều này sẽ rất có lợi cho con đường tìm lại ngôi vô địch của JUVE nhưng nếu cứ tiếp tục để chảy máu ngôi sao như thế thì SA sẽ kém hấp dẫn đi rất nhiều và sức cạnh tranh của các CLB ITALIA ở đấu trường châu âu sẽ ngày càng yếu đi=> khả năng bị BUNDES vượt mặt ngày càng cao hơn, các CLB ở ANH ,TBN lại tiếp tục thống trị châu âu...Đó thật sự là một điều đáng buồn cho bóng đá ITALIA.. Mình yêu giải đấu này và hi vọng SA sẽ sớm trở lại thời kì hoàng kim ngày xưa..  

Offline PhuongHoang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 982
Tớ lại muốn bán cả Kaka lẫn Ibra... cả Milan lẫn Inter cần phải thay đổi để chinh phục đỉnh cao... Milan & Inter đã và đang có Ibra nhưng sự phụ thuộc quá nhìu khiến gần đây đội bóng hem tiến xa được... đội bóng cần thay đổi và cân bằng hơn... nên việc bán Kaka lẫn Ibra sẽ bớt đi tính phụ thuộc và quan trọng hơn là có tiền để thay đổi...
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Quote from: Hooligan_juve
Kaka sang real là đúng rồi...nhưng vụ chuyển nhượng IBRA và MAICON sang TBN thì còn chưa rõ ràng và hi vọng đừng bao giờ xảy ra...mình ko muốn SA tiếp tục mất đi những ngôi sao..mặc dù điều này sẽ rất có lợi cho con đường tìm lại ngôi vô địch của JUVE nhưng nếu cứ tiếp tục để chảy máu ngôi sao như thế thì SA sẽ kém hấp dẫn đi rất nhiều và sức cạnh tranh của các CLB ITALIA ở đấu trường châu âu sẽ ngày càng yếu đi=> khả năng bị BUNDES vượt mặt ngày càng cao hơn, các CLB ở ANH ,TBN lại tiếp tục thống trị châu âu...Đó thật sự là một điều đáng buồn cho bóng đá ITALIA.. Mình yêu giải đấu này và hi vọng SA sẽ sớm trở lại thời kì hoàng kim ngày xưa..  
cái này thì chưa chắc đâu bạn à. Mỗi sự thay đổi đều có hai chiều hướng. Hôm qua, mình có đọc một bài phân tích về lí do Inter bán Ibra, trong đo có một lí do là Ibra còn ở lại thì Inter khó lòng có thể vươn ra tầm châu lục được... và chính Mourinho có thể là người muốn bán Ibra đi.  Bán đi, mua Eto chẳng khác nhau là mấy và hơn nữa còn Ibra Inter khó kiến toàn được đội hình. Sức cạnh tranh của SeriA mất đi không phải do một hai con người... mà phân nhiều do marketing...
Đến cuối con đường

Offline Cold Blood

  • Juventini
  • *
  • Posts: 439
Sức cạnh tranh bây giờ phụ thuộc vào thành tích và tiền,thành tích bết bát như vậy lấy đâu ra tiền để dụ sao đến chơi nữa
Juventus  : You're always in my heart

Offline Quang PS

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Ka Ka sang Real không chỉ đơn giản là có lợi, một Milan như bây giờ Juve chúng ta không ngại, chỉ cần bóp chết Ka Ka thì Milan chỉ còn là cái xác không hồn. Nhưng một khi Milan đã xác định là không thể trông chờ vào Ka Ka nữa, Milan ấy mới thực sự đáng sợ.

Chúng ta thua Inter chính là vì hàng tiền vệ chúng ta không cùng đẳng cấp với họ. Chỉ cần nhìn lại là biết, hàng tiền vệ Inter toàn là tiền vệ trụ siêu khủng. Mà hàng tiền vệ của chúng ta lại còn quá non (Mar x2) hoặc đã quá già (Camo+ Nev) cho nên nếu đấu với họ thì tuyến giữa hoàn toàn mất hút. Mùa này có thêm Diego thì vị trí hộ công tạm ổn nhưng vẫn còn cần một người nữa đá cặp với Sis, người này có khả năng điều tiết bóng tốt, mẫu mực kiểu Xabi ở Liv hay Vander Vaart, có như thế thì Gio và Marchionni ở cánh mới thoải mái tấn công. Theo mình, D' Angos vẫn còn non lắm, chưa thể đủ khả năng làm người cầm chịch của trận đấu. Dù là thi đấu với đội hình 4-2-3-1 hay là 4-3-1-2 hay 4-4-2 thì vị trí hộ công vẫn là bài toán khó giải. Nếu gặp những đối thủ như inter mà chơi đội hình 4-4-2 thì thua chắc, bởi xét về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm thì Gio và Mar vẫn chưa sánh được với những tiền vệ - hậu vệ khủng của họ. Nếu không mua thêm một tiền vệ trụ có đẳng cấp nữa thì buộc phải dùng Marchisio đá cặp với Sis làm cặp tiền vệ trụ, có điều nếu dùng như vậy thì sức tấn công hơi kém vì cả Sis và Marchisio đều có xu hướng phòng ngự.

Hàng hậu vệ thì cặp trung vệ Chie - Cris có thể tin tưởng được, có Cana dự bị trong những trận cần kinh nghiệm có thể tạm yên tâm. Bên cánh trái De Ceglie chơi càng ngày càng hay, hoàn toàn đủ sức đảm đương. Đáng lo nhất là bên cánh phải, rõ ràng là Gry chưa đủ tầm để chơi trong đội hình 4-3-1-2 hay 4-2-3-1. Nếu muốn giành cả Scu và CL thì nên mua thêm Maicon và Alonso (hoặc Vander Vaart).

Mong rằng mùa giải mới Juv thân yêu sẽ có một diện mạo mới!
yêu juv nhiều lắm :">

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Quote from: Quang PS
Ka Ka sang Real không chỉ đơn giản là có lợi, một Milan như bây giờ Juve chúng ta không ngại, chỉ cần bóp chết Ka Ka thì Milan chỉ còn là cái xác không hồn. Nhưng một khi Milan đã xác định là không thể trông chờ vào Ka Ka nữa, Milan ấy mới thực sự đáng sợ.

Chúng ta thua Inter chính là vì hàng tiền vệ chúng ta không cùng đẳng cấp với họ. Chỉ cần nhìn lại là biết, hàng tiền vệ Inter toàn là tiền vệ trụ siêu khủng. Mà hàng tiền vệ của chúng ta lại còn quá non (Mar x2) hoặc đã quá già (Camo+ Nev) cho nên nếu đấu với họ thì tuyến giữa hoàn toàn mất hút. Mùa này có thêm Diego thì vị trí hộ công tạm ổn nhưng vẫn còn cần một người nữa đá cặp với Sis, người này có khả năng điều tiết bóng tốt, mẫu mực kiểu Xabi ở Liv hay Vander Vaart, có như thế thì Gio và Marchionni ở cánh mới thoải mái tấn công. Theo mình, D' Angos vẫn còn non lắm, chưa thể đủ khả năng làm người cầm chịch của trận đấu. Dù là thi đấu với đội hình 4-2-3-1 hay là 4-3-1-2 hay 4-4-2 thì vị trí hộ công vẫn là bài toán khó giải. Nếu gặp những đối thủ như inter mà chơi đội hình 4-4-2 thì thua chắc, bởi xét về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm thì Gio và Mar vẫn chưa sánh được với những tiền vệ - hậu vệ khủng của họ. Nếu không mua thêm một tiền vệ trụ có đẳng cấp nữa thì buộc phải dùng Marchisio đá cặp với Sis làm cặp tiền vệ trụ, có điều nếu dùng như vậy thì sức tấn công hơi kém vì cả Sis và Marchisio đều có xu hướng phòng ngự.

Hàng hậu vệ thì cặp trung vệ Chie - Cris có thể tin tưởng được, có Cana dự bị trong những trận cần kinh nghiệm có thể tạm yên tâm. Bên cánh trái De Ceglie chơi càng ngày càng hay, hoàn toàn đủ sức đảm đương. Đáng lo nhất là bên cánh phải, rõ ràng là Gry chưa đủ tầm để chơi trong đội hình 4-3-1-2 hay 4-2-3-1. Nếu muốn giành cả Scu và CL thì nên mua thêm Maicon và Alonso (hoặc Vander Vaart).

Mong rằng mùa giải mới Juv thân yêu sẽ có một diện mạo mới!
yêu juv nhiều lắm :">
Tớ chả hiểu siêu khủng là siêu kiểu gì. Tớ chỉ thấy bọn TV Inter trâu, hết! Nếu thể gọi là siêu khủng thì cũng chịu. Nhưng so với Chelsea thì hàng TV của Inter chỉ là muỗi (Essein, Mikel, Lampard).
Tất nhiên là với 1 hàng TV cơ bắp thì việc khống chế khu trung tuyến cũng dễ dàng hơn. Nhưng không phải đấy là điều kiện tiên quyết. Hàng TV khủng của Chelsea vẫn chết khi gặp MU (2 TV trung tâm), nên ko phải cứ 3 người là hơn. Hơn nữa nếu tính độ trâu bò và hay phạm lỗi ở khu trung tuyến chưa chắc đã hay. Khi gặp những cầu thủ công có khả năng cầm bóng đột phá, nhanh nhẹn và nếu có những người có khả năng sút phạt thì còn nguy hiểm hơn. Tớ thì thấy Juve có thể có đủ những thứ đấy. Sút phạt: Alex (Inter dính mấy quả rồi nhỉ?), Gio, Diego. Đột phá Diego, Gio đều tốt. Vậy thì sao phải lo lắng?

Hàng trung vệ thì tớ tin chắc 1 điều Chiellini - Criscito ko phải là cặp trung vệ chính của Juve mùa tới. Cannavaro ko phải để làm cảnh, Criscito đá cánh trái cả mùa năm ngoái và khá duyên với vị trí này, ngoài ra Molinaro chấn thương đến tháng 11 mới quay lại. Nếu Grosso, Dossena ko về thì vị trí cánh trái là của Criscito, De Ceglie (Nếu ko đi). Tớ thì ko đánh giá cao khả năng thủ của De Ceglie, nếu ko được bọc lót tốt thì coi như hổng cánh trái, công thì tạm được, nhưng vẫn chưa bằng Criscito.

Còn kiểu Alonso hay Van De Vaart thì chắc là ko đâu. Alonso cũng phải chơi 3 TV trung tâm thì mới chịu nổi nhiệt, về Ý chắc chắn ko thể thành công ngay bằng 1 sản phẩm của Serie A ngay được. Mà tớ cũng ko biết là cậu xem D'Agostino được mấy trận mà có vẻ ghét nó thể nhỉ? Tớ thì theo dõi khoảng 12 - 15 trận mùa này, và cũng hài lòng đến 8,9 trận. Thế là đủ!

Offline Quang PS

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Tớ có nói là gét nó đâu, chỉ là tớ thấy nó đá cặp với Sis thì chưa ổn lắm. Chú này đá tấn công thì tốt chứ khả năng bao quát sân và điều tiết bóng thì chẳng đạt tí nào cả. Rõ ràng Juv bây giờ chỉ có Sis đá phòng ngự, Diego đá hộ công, vậy ai sẽ là người điều tiết nhịp độ trận đấu? Người này phải là một tiền vệ trụ đúng nghĩa (không phải là tiền vệ phòng ngự) giống như là Fabregas ở Ars hay Xabi ở Liv vậy. Mình nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Juv thiếu một mảnh ghép hoàn chỉnh ở vị trí này.
Còn việc tiền vệ thấp bé nhẹ cân cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng Serie A là nền bóng đá mà lối chơi thể lực thống trị. Cứ xem lại mấy trận mà Juv, Roma, Milan đụng độ với Inter là biết ngay giá trị ấy mà, nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Quote from: Quang PS
Tớ có nói là gét nó đâu, chỉ là tớ thấy nó đá cặp với Sis thì chưa ổn lắm. Chú này đá tấn công thì tốt chứ khả năng bao quát sân và điều tiết bóng thì chẳng đạt tí nào cả. Rõ ràng Juv bây giờ chỉ có Sis đá phòng ngự, Diego đá hộ công, vậy ai sẽ là người điều tiết nhịp độ trận đấu? Người này phải là một tiền vệ trụ đúng nghĩa (không phải là tiền vệ phòng ngự) giống như là Fabregas ở Ars hay Xabi ở Liv vậy. Mình nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Juv thiếu một mảnh ghép hoàn chỉnh ở vị trí này.
Còn việc tiền vệ thấp bé nhẹ cân cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng Serie A là nền bóng đá mà lối chơi thể lực thống trị. Cứ xem lại mấy trận mà Juv, Roma, Milan đụng độ với Inter là biết ngay giá trị ấy mà, nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc.
Quan trọng ai là người điều tiết nhịp độ trận đấu: Hộ công hay TV trụ? Đấy là do lối chơi và đội hình thi đấu quyết định. Hai ông trụ mà cứ đủ bóng cho ông hộ công múa là đẹp. Ngoài D'Agos thì Marchisio cũng có thể làm được nhiệm vụ chuyền bóng, nếu có người hỗ trợ. Xem ở đội U23 thì thấy. Tuy khả năng của D'Agos tất nhiên là chưa bằng Pirlo được, nhưng 25, 26 thì vẫn còn ngon chán.

Chưa mua được ông nào mà đã so sánh với toàn sao thì cũng khó và gây sức ép lên chính các cầu thủ đấy. Ko biết ông Diego rồi sẽ thế nào chứ cứ New Zidane thì cháu nó chết sớm

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Quote from: nguyenvanlang
Một đội bóng toàn sao chưa chắc đã chơi hay bằng đội bóng có lối đá kết dính. Cũng không nên so sánh cầu thủ nọ với cầu thủ kia như vậy sẽ tạo áp lực tâm lý. Một HLV giỏi sẽ biết nói với cầu thủ cái điều họ đang muốn được nghe.
    Nếu ai cũng coi trọng Diego và tung hô cậu ấy như vậy có thể làm cái áp lực cho anh ấy. Bóng đá không phải chỉ là cá nhân không đâu phải có tinh thần động đội chứ?.
   Nếu Juve đá 4-2-3-1 thì mình nghĩ khả năng D'Agos và Sisso đá ở trung tâm để càn quét và phân phối bóng lên trên.
   Nếu chơi 4-4-2 truyền thống thì Amauri và Iaquinta đá cặp sẽ không hợp nhau vì lối chơi khá giống nhau, gần đây Iaquinta chơi khá hay.
Inter và AC đang chấp chơi vì vậy đây là cơ hội để Juve cải thiện lực lượng cho mùa tới, 1 scudeto liệu có phải là mơ?
Sao biết?
- Inter: Về lý thuyết thì Inter là mạnh nhất. Thủ môn ngon nhất, HV phải, trái ngon, TV ngon.... HLV cũng ngon.... Tiền vẫn nhiều
- AC Milan: Cũng như Juve, AC có HLV mới, nhưng việc bán Kaka, AC đang đứng trước cơ hội làm mới. Juve có Diego, Milan cũng kịp có Thiago Silva, Cissokho... và sẽ còn nữa

Thế thì chẳng có lý do gì nói Juve đang mạnh lên và Inter, AC đang yếu đi.

Có chăng thì đấy là ở định hướng cải tổ. Juve đã tận dụng Calciopoli để đi trước 1 bước (ngắn), AC thì mới bắt đầu sau Carlo và Kaka, Inter giờ mới bắt đầu. Nhưng rõ ràng tốc độ khác nhau. Vietnam tăng trưởng 9%/ năm, trong khi Nhật chỉ khoảng 1 - 2%. Chả nhẽ nói Vietnam giàu hơn Nhật ?      

Offline Quang PS

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Quote from: Souslevent
Quan trọng ai là người điều tiết nhịp độ trận đấu: Hộ công hay TV trụ? Đấy là do lối chơi và đội hình thi đấu quyết định. Hai ông trụ mà cứ đủ bóng cho ông hộ công múa là đẹp. Ngoài D'Agos thì Marchisio cũng có thể làm được nhiệm vụ chuyền bóng, nếu có người hỗ trợ. Xem ở đội U23 thì thấy. Tuy khả năng của D'Agos tất nhiên là chưa bằng Pirlo được, nhưng 25, 26 thì vẫn còn ngon chán.

Chưa mua được ông nào mà đã so sánh với toàn sao thì cũng khó và gây sức ép lên chính các cầu thủ đấy. Ko biết ông Diego rồi sẽ thế nào chứ cứ New Zidane thì cháu nó chết sớm

Hê hê, mình chưa bao giờ nghe thấy điều này cả, ở Liv thì người này chính là Xabi (chứ không phải Gerra, Gerra chỉ nhận bóng và phối hợp tấn công với Torres thôi - Không tin cứ xem lại các chỉ số thống kê sau mỗi trận đấu mà xem, bao giờ Xabi cũng làm việc nhiều hơn), Ở Ars thì đó là Fab, MU thì trước đây là P. Scholes hiện nay thì Carric vẫn chưa đủ tầm. Ở những đội chơi với ba tiền vệ trung tâm như Inter - Barc thì sẽ không cần tiền vệ trụ, nhưng các tiền vệ của họ đều đẳng cấp.
Một tiền vệ trụ giỏi không phải chỉ chuyền bóng tốt mà quan trọng nhất là tầm nhìn bao quát, khả năng đọc tình huống, lựa chọn phương án tấn công - phòng thủ tối ưu. Cái này không chỉ có tài năng mà được còn cần có kinh nghiệm thi đấu phong phú nữa. Về điểm này thì rõ ràng là cả Mar và D'Agos đều không làm được rồi :">

Offline Hooligan_juve

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 125
Tui thấy nếu đá 4-2-3-1 thì cặp TV SIS-D'AGOS cũng ổn đó chứ..D'AGOSTINO mới 26, lại có kinh nghiệm ở SERIE A...Nếu mua được XABI thì quá tốt nhưng cũng nên thực tế một chút vì ông này đang trong tầm ngắm của REAL(ko dại gì đua tiền với bọn điên đó)...
Ở vị trí hậu vệ cánh phải mình ủng hộ M.MOTTA. Cánh trái mua được F.LUIS của DEPORT thì ngon..còn ko nên tin tưởng CRISCITO. Đối với hai vụ DOSSENA và GROSSO nếu được chọn thì mình thích DOSSENA hơn vì hai ông này đẳng cấp cũng ngang nhau nhưng ưu tiên DOS vì trẻ hơn . Mua ông này về cho đá xoay vòng với CRIS thì cũng ổn đó chứ...  

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Quote from: nguyenvanlang
Tớ là ngưới biết đá bóng nên tớ nhận thấy điều bất hợp lý ngay.
Tớ không nghĩ Inter năm sau sẽ chơi tốt, nếu Ibra đi thì chắc sẽ chẳng còn gì đáng phải lo cả.
AC đã bán mất Kaka còn mấy ông già thì chơi bóng cái kiểu gì nữa, đưa về mấy ông không có tuổi tí nào rùi sẽ đá sao? nếu không bổ sung lực lượng thì chẳng phải là cơ hội năm sau cho Juve à?

Cái cách Juve đang làm có vẻ khả thi hơn 2 đội kia mà.
Tốc độ phát triển cao hơn chưa đánh giá được tiềm lực thực tế vì có thể mình xuất phát điểm thấp hơn họ. Nói Juve, inter và Ac thì có chênh lệch mấy về điểm xuất phát ban đầu đâu. Ông đừng lấy bóng đá VN mà đọ với Ý    .
Chả cần biết đá bóng thì cũng thấy Lạng ah
Bóng đá là lối chơi tập thể nên không chỉ vì 1 cầu thủ mà sụp đổ được. Ibra có vai trò quan trọng thật, nhưng ko phải là tất cả với Inter. Bây giớ tất cả bóng đều dồn cho Ibra, mất Ibra thì những Balotelli hay Millito lại có đất sống. Chưa kể có tiền để tăng cường lực lượng theo ý mình. Có 1 cầu thủ như Ibra là đáng đống tiền bát gạo, bán đi xây được cả đội hình.

Nhìn lại Milan đi. Họ đã có Cissokho, Thiago Silva và sắp tới là Dzeko, và chắc chắn còn tiếp. Điểm yếu lớn nhất của Milan chính là Berlusconi. Nếu Berlusconi chịu khó đi với bồ nhiều là Milan khởi sắc ngay.

Offline trezegol

  • Youngster
  • *
  • Posts: 34
Quote from: Souslevent
Bóng đá là lối chơi tập thể nên không chỉ vì 1 cầu thủ mà sụp đổ được. Ibra có vai trò quan trọng thật, nhưng ko phải là tất cả với Inter. Bây giớ tất cả bóng đều dồn cho Ibra, mất Ibra thì những Balotelli hay Millito lại có đất sống. Chưa kể có tiền để tăng cường lực lượng theo ý mình. Có 1 cầu thủ như Ibra là đáng đống tiền bát gạo, bán đi xây được cả đội hình.

Cái này chưa chắc đúng. Nếu xem Inter đá thì sẽ thấy bọn này phụ thuộc rất nhiều vào thằng Ibra: dùng sức chiếm hết bóng rồi chuyền lên cho Ibra, nếu bị kèm ít thì thằng này sẽ dùng ưu thế về thể lực và kỹ thuật để đột phá, nếu bị kèm chặt thì nó làm tường bật cho các thằng khác đột nhập vào vòng cấm ghi bàn. Với lối đá quen phụ thuộc đó thì nếu bán Ibra, Inter cần phải thay đổi từ tuyến tiền vệ, tức là một hàng tiền vệ sáng tạo hơn trước nhiều. Ở Inter giờ có mỗi Stankovic là có khả năng sáng tạo nhưng nếu so với tiền vệ làm bóng như KaKa thì còn thua xa, bọn còn lại trâu bò cướp bóng là giỏi, Cambiasso thì cũng chỉ là siêu sao phát động tấn công chứ chuyền đường bóng cuối cùng chưa đủ tầm. Tóm lại Balotelli hay Millito có đất sống nhưng ai sẽ là nguồn sống (Deco chăng).

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Quote from: trezegol
Cái này chưa chắc đúng. Nếu xem Inter đá thì sẽ thấy bọn này phụ thuộc rất nhiều vào thằng Ibra: dùng sức chiếm hết bóng rồi chuyền lên cho Ibra, nếu bị kèm ít thì thằng này sẽ dùng ưu thế về thể lực và kỹ thuật để đột phá, nếu bị kèm chặt thì nó làm tường bật cho các thằng khác đột nhập vào vòng cấm ghi bàn. Với lối đá quen phụ thuộc đó thì nếu bán Ibra, Inter cần phải thay đổi từ tuyến tiền vệ, tức là một hàng tiền vệ sáng tạo hơn trước nhiều. Ở Inter giờ có mỗi Stankovic là có khả năng sáng tạo nhưng nếu so với tiền vệ làm bóng như KaKa thì còn thua xa, bọn còn lại trâu bò cướp bóng là giỏi, Cambiasso thì cũng chỉ là siêu sao phát động tấn công chứ chuyền đường bóng cuối cùng chưa đủ tầm. Tóm lại Balotelli hay Millito có đất sống nhưng ai sẽ là nguồn sống (Deco chăng).

Tất nhiên là Ibra rất quan trọng trong lối chơi của Inter. Nhưng ý của tớ khác.
Hiện tại tất cả đều dồn bóng cho Ibra mà quên mất bản năng của mình.
Bản thân 1 lối chơi phụ thuộc vào 1 thành viên không bao h đem lại hiệu quả lâu dài và dễ bị bắt bài.
Có lẽ thế mà Inter thất bại ở châu Âu
Nếu bán Ibra thì Inter có cơ hội quý giá để cải tổ lại lối chơi mà Mourinho yêu thích

Offline El Nino

  • Juventini
  • *
  • Posts: 281
Mình nghĩ Inter bây giờ chưa sẵn sàng với cuốc sống không có Ibra..
Và mĩnh cũng đang tò mò xem Mou sẽ chứng tỏ khả năng của mình ra sao khi ko có Ibra..
Đội hình mà Mou có vẻ yêu thích là 4-3-3(4-5-1).. với yêu cầu 1 hàng tiền vệ mạnh mẽ, công thủ toàn diện.. mà thực tế.. bây giờ sẽ khó kiếm được những mẫu tiền vệ toàn diện và ở đẳng cấp cao kiểu như Essien hay Lampard.. bên cạnh đó là đôi cánh.. thì năm ngoái Mou cũng đã thất bại với Qua và Man.. những vị trí này hiện nay thì khá nhiều.. chỉ cần xiền nhiều là ukj..
Túm lại là Mou đang có tham vọng để lại dấu ấn của mình lên Inter, sau 1 Scudetto năm ngoái mà nhiêu chuyên gia nhận định là hoàn toàn kế thừa những thứ còn lại của Mancini cũng sự yếu kém của các đối thủ cạnh tranh..
Ibra vẫn nằm trong kế hoạch đó.. và sẽ là chìa khóa quan trọng.. vậy nên.. nếu mất Ibra.. trước hết.. Inter sẽ phải có 1 mùa hè bận rộn.. và sau đó.. là cuộc cách tân.. chưa biết sẽ thế nào..
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..