Liên quan gì à???
Đẳng cấp ở đây là cách thể hiện của con người, chứ không nói về phần tài năng của họ.
Không, thực sự phong cách của Mou rất hợp với Juve đấy. Đặc biệt là cách dùng hàng công gây áp lực lên đội bạn để ép chuyền dài hoặc những đường chuyền không xác định. Nếu Mou không có tài thì phong cách đá của Chel$ea đã không bầy nhầy như hiện nay (rất là khó chịu )
Tuy cách phát biểu của ông rất gây khó chịu, nhưng phải công nhận Mou giỏi trị những thành phần nổi loạn cũng như biết cách huấn luyện cầu thủ. Nói chung về mặt tài năng thì trong các HLV hiện nay, tài năng của Mou là không thể phủ nhận. Nói Mou chỉ biết mua cầu thủ lắm tiền thì cũng không đúng, vì ông này đã từng là HLV của Benfica, Leiria, Porto, đều không phải là những clb thừa tiền.
Ngoài cách trả lời báo trí ra, Mou cũng là người biết cách cư xử với đồng nghiệp cũng như cầu thủ. Chẳng phải không có lý do mà Mou có thể trị được những cầu thủ bất trị như Adriano. Chưa kể, lúc Ancelotti lên làm HLV Chel$ea, Mou cũng gửi tin nhắn chúc mừng, bất kể họ đã từng là đối thủ. Nếu Mou là người không ra gì thì những cầu thủ Chelsea đã không lưu luyến và thực sự quý mến ông ta đến vậy. Nếu Mou thay đổi cách trả lời báo chí, có lẽ ông ta là HLV đẳng cấp hàng đầu thế giới, vì ở tuổi 47, không phải ai cũng làm được như ông ta. Tuy nhiên, nếu Mou thay đổi thì Mou đã không còn là "Special One" nữa.
Mou: "Please don't call me arrogant, but I'm European champion and I think I'm a special one,"
Có lẽ cách gây khó chịu với báo giới cũng là một mặt của Mou. Có lẽ tớ chưa hiểu hết về ông ta, vì vậy tớ tạm chưa dám đưa Mou vào thành phần những HLV đẳng cấp như: Wenger, Ferguson, Hitfeld, Trap, Lippi Val ...
Các nói của cậu như 1 fan Mou chính hiệu ấy nhỉ ?
Thế nào gọi là hợp với phong cách Juve ? Juve thời gian trước đúng là thực dụng nhưng không theo kiểu tiểu xảo ( đá rắn nhưng không đá xấu ) .
Về trị cầu thủ cậu nhắc đến Adriano - thế bây giờ hắn ở đâu thế nhỉ ? Nên nhớ khi Mancini còn tại vị thì Adriano vẫn chưa đến mức nát rượu , còn Balotteli vẫn chưa tới mức " láo " , còn Ibra cũng chẳng dứt áo ra đi .
Nếu Mou thực tâm chúc mừng Ancelotti thì tại sao Ancelotti luôn chĩa mũi chỉ trích vào Mou thế nhỉ ? ( Ancelotti trc đây vẫn là HLV ít lời và hiền lành ) . Quan hệ tốt với đồng nghiệp đến mức bầu băng ghế vàng phải tự mình bầu lấy 1 phiếu .
Mou còn có cái tài là " tranh công đổ lỗi " , thành công thì thuộc hết về ông ta , còn thất bại là do cầu thủ và trọng tài , chưa bao giờ tự nhận mình thua . Nên nhớ , 1 CLB thành công thì ngoài HLV còn có các cầu thủ , nhưng HLV này rất ít nhắc đến những học trò đã tạo ra thành công cho ông ta .
Dù sao , ko nhắc gì đến hắn nữa vì đã tốn giấy mực ở box anti rồi .
Về phần De Neri thì tớ vẫn giữ quan điểm là không đủ tài năng để dẫn dắt CLB . Các đội bóng của De Neri thường có tinh thần thi đấu cao , là điều cần thiết cho CLB hiện nay , nhưng đó chỉ là nhưng đội bóng trung bình .
Dù sao mùa sau Juve cũng chỉ đá Europa nên về sức ép cũng nhẹ nhàng hơn mùa này . Nhưng thành tích vẫn phải được đặt ra 1 cách rõ ràng ( tối thiểu là suất CL mùa sau ) . Đối với 1 đội bóng lớn như Juve thì sức ép thành tích luôn tồn tại , nếu cầu thủ và HLV không chịu nổi sức ép này thì nên ra đi . Đừng vì 1 mùa giải thất vọng mà làm mất niềm kiêu hãnh của chính mình , tại SerieA thì thứ nhì cũng là thất bại đối với Juve .