Nói chung về sự nghiệp huấn luyện của Del Neri cũng có nhiều điểm cần phải suy nghĩ. Những gì ông ta làm được với các đội bóng nhỏ, ít ngôi sao như Chievo, Samdoria, Palermo hay Atalanta là khá ấn tượng. Nhưng có điểm thường thấy là sau 1 thời gian thăng hoa thì các đội bóng này thường xuống dốc không phanh, đặc biệt là các giai đoạn nhạy cảm (như nghỉ đông, ĐTQG thi đấu). Thứ hai là Del Neri chưa có nhiều kinh nghiệm với các đội bóng nhiều cá tính (Del Neri đã thất bại ở Roma, mới chỉ có chút thành tựu với ngựa chứng Cassano)
Nhưng Del Neri có thể sẽ gặp may vì mùa sau Juve sẽ thay đổi khá nhiều và rất nhiều người có tiếng nói quyết định như Camo, Trez hay Gigi sẽ ko còn thi đấu, Alex sẽ chấp nhận 1 vai trò vừa phải và chuẩn bị nghỉ hưu. Hơn nữa với 1 đội ngũ Staff và đặc biệt có Marotta ủng hộ thì Del Neri có thể quản lý và siết chặt kỷ luật hơn.
Nếu phải so sánh thì nói thật là Del Neri còn thua xa Ranieri, nhưng Del Neri hơn Ranieri ở người đứng phía sau: GDTT Beppe Marotta.