Rani về chuyên môn thì tốt , nhưng về tham vọng thì hơi thấp , khả năng chịu áp lực không cao . Cuối mùa giải trc , khi còn lại mấy vòng đấu thì Juve mất điểm liên tục , Rani có tâm trạng buông xuôi khi khoảng cách với Inter đã quá xa , nên mới bị sa thải .
Do Roma khởi đầu quá tệ , và chìm vào khủng hoảng nên áp lực thành tích không quá cao . Chưa kể Roma là tập hợp những cầu thủ có kĩ thuật , chơi bóng dựa vào tinh thần , khi đã hưng phấn thì rất khó đánh bại . Trước đây Roma luôn tấn công rất tốt , nhưng thường bất cẩn trong phòng thủ . Khi Rani về thì thì lối chơi an toàn hơn , đội hình 442 cổ điển thì khi phòng thủ thì tập trung cầu thủ ở sân nhà rất đông , nên độ ít sai sót hơn . Chưa kể hàng tiền vệ của Roma rất nhiều cầu thủ có khả năng phân phối bóng tốt như De Rossi , Pizarro , Brighi , có nhiều cầu thủ có thể cầm bóng tốt như Totti , Vucinic , Taddei ...
Cùng 1 lối chơi như thế nhưng con người khác nhau , nên không thế so sánh đc . Juventus có quá nhiều công nhân , nên khi tấn công gặp nhiều trở ngại ( chưa kể năm ngoái chấn thương qua nhiều , Juve mất hẳn Camo ). Có thể nếu Secco mang đến cho Rani những cầu thủ phù hợp hơn thì có lẽ tạo được bất ngờ . Rani cũng chịu khó sử dụng cầu thủ trẻ , thành công của Marchisio năm nay cũng có tiền đề của Rani .