Author Topic: Juventus - Hè 2009  (Read 77796 times)

0 Members and 12 Guests are viewing this topic.

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Juventus - Hè 2009
« Reply #340 on: July 21, 2009, 02:25 PM »
Hậu vệ nên mua ở giải nội địa , đã qua rèn luyện hoặc hàng Pháp ( hiện có Sakho khá nổi , nhưng sau chú Boumsong thì hơi sợ ) , hàng Serbi thì tù mù mà lại mất suất ngoài EU nên chẳng dại .
« Last Edit: July 21, 2009, 02:26 PM by KinhKoDeu »

Offline Cold Blood

  • Juventini
  • *
  • Posts: 439
Juventus - Hè 2009
« Reply #341 on: July 22, 2009, 01:05 AM »
Trận đấu mới nhất của Juventus,đội chúng ta xém chết với Vicenza,may mà phút cuối kiếm được quả phạt đền,Trez lập công,tỉ số chung cuộc là 1-1
Juventus  : You're always in my heart

Offline El Nino

  • Juventini
  • *
  • Posts: 281
Juventus - Hè 2009
« Reply #342 on: July 22, 2009, 01:26 AM »
Mấy trận giao hữu gần đây chả có gì để nói cả..
ý tưởng mới của Ferrara là 4-3-1-2.. với tuyền giữa buộc phải cố 1 số cầu thủ là Diego, Melo, Sissoko, Camo.. vậy mà Diego chưa đá chính thức 1 trận nào.. Sissoko cúng ít khi vào sân.. Melo thì hôm nay mới tập trung..
vậy nên mấy trận rồi.. là bình mới rượu cũ mà thôi..

mà tên Amauri làm gì mà nóng thế.. trận giao hữu thôi mà chạy theo ăn thua đủ..
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline Mrs Turin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
Juventus - Hè 2009
« Reply #343 on: July 22, 2009, 05:09 AM »
Sao mấy chú cũ đá kém thế nhỉ? Vicenza mà cũng ko giết được, bệnh cũ xem ra hơi nặng.

Ko hiểu Juve khi có Diego và Melo vào nó khác thế nào nhỉ  tò mò quá đi.

@KinhKoDeu: Sakho được đó, hàng hot sau 2 năm nữa nếu được đá thường xuyên. Zapata thì khả quan hơn nhiều. Chẳng may mà bán được Poulsen đi với giá 13 triệu thì hốt luôn Zapata về là quá đẹp. Almiron và Tiago đi nữa là có tiền mua Santos. Tre có khi để lại làm cầu thủ cắm. Với Diego làm bóng thì Tre ko sợ đói. 2 cú sút 1 bàn thắng là đủ xài cho Juve mùa tới rồi. Chưa kể Giovinco nữa.

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - Hè 2009
« Reply #344 on: July 22, 2009, 11:26 AM »
Quote from: Mrs Turin
Sao mấy chú cũ đá kém thế nhỉ? Vicenza mà cũng ko giết được, bệnh cũ xem ra hơi nặng.

Ko hiểu Juve khi có Diego và Melo vào nó khác thế nào nhỉ  tò mò quá đi.


Ngoài cái thẻ đỏ ra thì cũng khó có gì biện hộ cho kết quả thất vọng của Juventus, với một đội đứng thứ 12 tại Serie B mà phải nhờ đến phạt đền mới thủ hòa được.

Có lẽ khó khăn duy nhất khi thay đổi chiến thuật là đặt Alex ở vị trí mới, và Del Piero chơi không tốt.
Trận đấu này vắng 3 cầu thủ quan trọng là Sissoko, Melo và Diego nên hi vọng vào mùa giải sẽ khác, nhưng các vị trí khác thì đã là tốt nhất.

Ông Amauri chưa đá hay đã mắc bệnh sao, sao không có đội nào đưa một đống tiền rước đi cho rồi nhỉ

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Hè 2009
« Reply #345 on: July 22, 2009, 02:55 PM »
không phải là đặt Alex ở vị trí mới, mà đấy là giải pháp tình thế khi mà 2 AMC ko thi đấu được (Giovinco và Diego)
Ở vị trí này cần chạy nhiều và chuyền nhiều hơn
Nhưng Alex giờ chậm, thích chuyền xa hơn là ball ngắn
Vị trí của Alex vẫn là tiền đạo lùi, bên cạnh hộ công, chếch phía trái
Còn nếu Alex ko thi đấu thì đấy là 2 tiền đạo song công hoặc Iaquinta chếch phải, Amauri cắm

Theo tin mới thì Poulsen đã đồng ý ra đi để đảm bảo vị trí cho WC2010. Như thế thì Caceres sẽ sớm đến. Như vây là chỉ còn giải quyết Tiago nữa là đội hình vừa đủ
Mà sao chỉ thấy Ferrara thử nghiệm 4-3-1-2 nhỉ, còn 4-2-3-1 thì sao đây?

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - Hè 2009
« Reply #346 on: July 22, 2009, 04:09 PM »
Quote from: Souslevent
không phải là đặt Alex ở vị trí mới, mà đấy là giải pháp tình thế khi mà 2 AMC ko thi đấu được (Giovinco và Diego)
Ở vị trí này cần chạy nhiều và chuyền nhiều hơn
Nhưng Alex giờ chậm, thích chuyền xa hơn là ball ngắn
Vị trí của Alex vẫn là tiền đạo lùi, bên cạnh hộ công, chếch phía trái
Còn nếu Alex ko thi đấu thì đấy là 2 tiền đạo song công hoặc Iaquinta chếch phải, Amauri cắm

Theo tin mới thì Poulsen đã đồng ý ra đi để đảm bảo vị trí cho WC2010. Như thế thì Caceres sẽ sớm đến. Như vây là chỉ còn giải quyết Tiago nữa là đội hình vừa đủ
Mà sao chỉ thấy Ferrara thử nghiệm 4-3-1-2 nhỉ, còn 4-2-3-1 thì sao đây?

4-3-1-2 với 2 tiền đạo là Amauri và Trezegol thì làm gì còn vị trí tiền đạo lùi cho Alex? Đêm qua chẳng phải Alex chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức là gì - đây là vị trí quen thuộc của Alex chắc???, 4-3-1-2 lấy đâu ra tiền đạo lùi nào nữa trong đội hình.

AMC gần giống FC nhưng khi FC chơi như 1 AMC mà không tốt cũng không có gì là lạ, kể cả Alex ngày xưa chưa chắc đã chơi tốt chứ không nói đến bây giờ. Còn Juve chơi với 1 FC  + 2 ST hay 2 FC + 1 ST chắc là đi viện sớm

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Hè 2009
« Reply #347 on: July 22, 2009, 04:35 PM »
Quote from: Mộ_Vân
4-3-1-2 với 2 tiền đạo là Amauri và Trezegol thì làm gì còn vị trí tiền đạo lùi cho Alex? Đêm qua chẳng phải Alex chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức là gì - đây là vị trí quen thuộc của Alex chắc???, 4-3-1-2 lấy đâu ra tiền đạo lùi nào nữa trong đội hình.

AMC gần giống FC nhưng khi FC chơi như 1 AMC mà không tốt cũng không có gì là lạ, kể cả Alex ngày xưa chưa chắc đã chơi tốt chứ không nói đến bây giờ. Còn Juve chơi với 1 FC  + 2 ST hay 2 FC + 1 ST chắc là đi viện sớm

He he! 4-3-1-2 là đội hình có 2 tiền đạo nhưng có nhiều cách sắp xếp. Có thể để 2 tiền đạo cắm đá song công (chả thằng nào phục vụ thằng nào, ai có đạn người đó bắn hoặc phối hợp để bắn) hoặc sử dụng 1 trong 2 tiền đạo đá lùi, đá dạt, hỗ trợ hộ công (Gần như 1 dạng cây thông 4-3-2-1). Cái vị trí tiền đạo lùi mà tớ nói là dành cho Alex là cái vị trí này.

Còn vị trí mà Ferrara đang thử nghiệm cho Alex chính là vị trí mà Diego (Giovinco) sẽ đá mùa tới. Cầu nối giữa 3 TV trung tâm và 2 tiền đạo cắm (Immobile, Amauri hoặc Trez). Vị trí này thấp hơn vị trí quen thuộc của Alex, là tiền vệ chứ ko phải tiền đạo lùi, giống vị trí của Totti thì phải. Mà tớ nhớ ko nhầm thì Juve lâu lắm ko đá hộ công kiểu này. Cả Zizou hay Nedved đều đá dạt cánh trái, rồi mới bó vào trung lộ. Còn Alex thì chưa đá vị trí kiểu này bao giờ, ngay hồi WC2006, Lippi định thử nghiệm Alex và Totti cùng vị trí này nhưng ko thành và để Alex đá cánh trái khi vào sân thay người.

Chiến thuật ở Calcio giờ thay đổi hơi nhiều, cởi mở quá chăng?

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Juventus - Hè 2009
« Reply #348 on: July 22, 2009, 05:03 PM »
heheh ủng hộ 4-3-1-2 cái. đang play FFonline2 với đội hình này rất thành công.
Vấn đề đang rất vấn đề làdạo này anh Cana đá hay quá nên phát sinh tình huống mới là cần bổ sung hậu vệ.
Caceres thì đc đấy nhưng chỉ để thay Grygera thì đc, chú này thiên hướng lao lên hơn là phòng ngự. Cánh phải nếu Zebina sang Monaco thì rõ ràng mỏng đi thấy rõ chỉ Grygera trận hay trận dở, Salid thì chỉ có thể chơi tròn vai, và thể lực cũng ko đảm bảo đc 90'.
Cái tên sáng giá hiện nay có lẽ là Zapata hoặc Santacrose là tốt nhất, trẻ khỏe, sung sức càn lướt tốt, đã trải qua tôi luyện ở Serie A.
4-3-1-2 nhưng nếu Alex vẫn đá chính thì khá giống với 4-3-2-1 vì Alex xu hướng cũng chơi lùi xuống và Diego cũng lao lên (dứt điểm tuyến 2 khá phết).
Melo khả năng sẽ đá ở giữa điều phối bóng như kiểu Pirlo, và 2 bên sẽ là Sis và Marchisio, chỉ cần thay Camo vào vị trí 1 trong 2 chú này sẽ chuyển sang đá 4-4-2 truyền thống khi đó khả năng Diego sẽ dạt biên trái hơi bó vào trong. đưa thêm Iaquinta vào thay Alex thì Diego lại bó vào giữa và chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Cũng rất là ổn. Nhưng vấn đề rất lớn là khi Diego hay Melo chấn thương, đặc biệt là vị trí Diego lúc đấy bài toán làm banh sẽ rất khó giải quyết, kéo Camo vào có vẻ ko khả thi lắm (có lẽ do đó mấy trận gần đây Ciro thử nghiệm Alex cho vị trí này, nhưng hiệu quả chưa cao thì phải)
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Mộ_Vân

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 676
Juventus - Hè 2009
« Reply #349 on: July 22, 2009, 05:11 PM »
Quote from: Souslevent
He he! 4-3-1-2 là đội hình có 2 tiền đạo nhưng có nhiều cách sắp xếp. Có thể để 2 tiền đạo cắm đá song công (chả thằng nào phục vụ thằng nào, ai có đạn người đó bắn hoặc phối hợp để bắn) hoặc sử dụng 1 trong 2 tiền đạo đá lùi, đá dạt, hỗ trợ hộ công (Gần như 1 dạng cây thông 4-3-2-1). Cái vị trí tiền đạo lùi mà tớ nói là dành cho Alex là cái vị trí này.

Còn vị trí mà Ferrara đang thử nghiệm cho Alex chính là vị trí mà Diego (Giovinco) sẽ đá mùa tới. Cầu nối giữa 3 TV trung tâm và 2 tiền đạo cắm (Immobile, Amauri hoặc Trez). Vị trí này thấp hơn vị trí quen thuộc của Alex, là tiền vệ chứ ko phải tiền đạo lùi, giống vị trí của Totti thì phải.

Cần phải nói rõ hơn vai trò của AMC trong đội hình 4-3-1-2 mới được. Rõ ràng là AMC là cầu nối rất quan trọng giữa 2 strikers với phần còn lại của đội bóng.

Với 4-3-1-2: thì cái vị trí 1 cần lùi về giữa sân để đón bóng (thường là những đường chuyền ngắn của Midfielder center hay Left back) và rất hiếm khi nhận được những đường chuyền dài từ Center back (hiện nay hầu như trong bóng đá không còn những Libero hay sweeper có khả năng phát động tấn công như Matthaus, Sammer hay Koeman)... Sau khi có bóng, có thể AMC giữ vài nhịp để 2 strikers đón vị trí thuận lợi, đợi 3 midfielders dâng lên để phối hợp tiếp hoặc phát động phản công (nếu như phòng ngự đội bạn quá ham tấn công mà hổng hàng phòng ngự).

AMC cần dâng lên cao để đón những đường bóng còn rơi lại nếu như 2 strikers không ghi bàn để tiếp tục triển khai tấn công hoặc trực tiếp ghi bàn từ những tình huống đó.

Với 2 tiêu chí đó thì rõ ràng AMC phải hoạt động rộng hơn FC, phải phân phối bóng nhiều hơn FC và quan trọng nhất là để cầm nhịp trận đấu, AMC quan trọng hơn FC rất nhiều.

Khoảng 10 năm về trước thì có rất nhiều cầu thủ đã chơi FC thì có thể chơi AMC và ngược lại, điển hình như Rivaldo, Gallardo, Ortega... hay những AMC vẫn làm tốt nhiệm vụ FC của mình như Boban, Milosevic... Nhưng những năm sau này, có thể do bóng đá có sự thay đổi nên xuất hiện nhiều cầu thủ chỉ chơi được vị trí AMC như Paul Schole, Veron, Zidane mà không chơi được FC hay chỉ chơi được FC như Del Piero, Ronaldinho, Raul mà không chơi được AMC.

Cả hai vị trí này thì cầu thủ cần nhiều yếu tố khá giống nhau như kĩ thuật điêu luyện, khả năng dứt điểm tốt (không cần phải hoàn hảo) nhưng AMC thì cần có cái nhìn trận đấu tốt hơn và AMC cần phải di chuyển nhiều hơn.

Hôm qua, Ferrara đã thất bại khi ép Alex đá AMC và kết quả là Juventus chuyển thành 1FC đá dưới 2ST: 4-3-1-2 chuyển thành 4-3-3. Ba tiền vệ còn lại là Camoranesi, Marchisio, Tiago không có sự kết nối với 2 St do Alex không làm đúng vai trò của 1 AMC
(hay là trequatista mà mọi người hay nói). Juve đã ko có regista lại mất thêm cả trequatista nên bế tắc là điều dễ hiểu.

Nhân đây, nói 1 chút về vị trí của Totti:
Đẳng cấp của Totti được thể hiện nhiều hơn trong màu áo của Roma hơn là Italy bởi vì Roma thường xuyên sử dụng đội hình 3-2-2-1-2 thời Capello với 2 hậu vệ biên dâng rất cao là Cafu và Candela, thu hồi bóng thuộc về vai trò Emerson và Tomassi, Totti đóng vai trò phía sau Delvecchio và Montella. Đến thời Spalletti thì Roma chuyển về đội hình 4-2-2-1-1 với Totti chỉ chơi sau một tiền đạo duy nhất là Vucinic.

Cả 2 đội hình này Totti đều chơi kiêm cả 2 vị trí AMC/FC, nghĩa là trong đội hình chỉ có 1 vị trí: hoặc là FC hoặc là AMC. Do không tồn tại 2 vị trí gần giống nhau nên Totti tha hồ đá theo cảm hứng của mình, không ai tranh giành cái quyền đấy của anh.

Thực ra, Del Piero và Totti có rất nhiều điểm giống nhau: từ phẩm chất cá nhân đến vị trí thi đấu, nhưng trong đội hình của Juventus Del Piero chưa bao giờ phải quan tâm đến chuyện điều tiết trận đấu vì như cậu đã nói trước đây có Zidane, gần đây có Nedved + sự hỗ trợ từ Emerson và Vieira, nên nếu rủi như Giovinco lẫn Diego không thể thi đấu thì tốt nhất Ferrara nên tìm một đội hình khác chứ không nên dùng 4-3-2-1 hay 4-2-3-1 vì Del Piero không thể chơi bóng như 1 Trequatista.

Offline Pavlusa

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 173
  • Gender: Male
Juventus - Hè 2009
« Reply #350 on: July 22, 2009, 05:17 PM »
em thấy đội hình 4 - 1 - 3 - 2 ổn hơn

cho chielini và canavaro đá thấy nhất. cho 2 hậu vệ cánh là de ceglie và zebina

tiền vệ trung tâm đá thấp nhất là sissoko

tiếp theo la diego - melo - camoranesi

hai tiền đạo là Iaquinta và Amauri



đội hình kiểu này rất ổn. thủ chắc chắn, hàng công cũng gắn kết.

ai ủng hộ giơ tay
       

Offline El Nino

  • Juventini
  • *
  • Posts: 281
Juventus - Hè 2009
« Reply #351 on: July 22, 2009, 05:57 PM »
Mình thấy xu hướng bóng đá bây giờ đang mở, và hướng đến cái toàn diện.. nên các cầu thủ bây giờ.. nhất là trên hàng công.. họ cũng thuộc dạng tương đối toàn diện.. di chuyển nhiều vị trí.. chứ ko đơn thuần vị trí nào đá vị trí đó như ngày xưa..
và mình nghĩ đội hình Juve trong mùa giải mới sẽ như vậy..
ngoài  hàng hậu vệ gồm 4 người là cố định.. và có thể là 1 trung phong cắm duy nhất cũng cố định..
thì các vị trí còn lại sẽ đứng bất cân xứng với nhau.. người cao.. người thấp.. người bó vào trong.. người lệch ra biên.. mà vẫn đảm bảo yêu cầu của một F hay AM, ___.. đó là cách tạo ra sự linh hoạt và hoàn chuyển trong tấn công..
Diego có thể có vai trò là người cẩm nhịp chính.. nhưng bên cạnh đó có thể là Melo hay Camo.. Diego cũng là vai chính trong những lần tô chức tấn công hảm thành.. và cũng có thể là Alex hay Camo..
Và mình nghĩ Ferrara sẽ ko để Diego đã với chỉ nguyên 1 vai trò và vị trí của 1 AMC.. như thế sẽ là tự sát vì chỉ cần bắt chết Diego là xong(điều mà mọi người lo ngại)..
vậy nên đội hình của Juve sẽ ko hẳn là 4-3-1-2 hay 4-3-2-1 hay 4-2-2-2 hay 4-2-3-1.. một cách cân xứng như ta vẽ đội hình trên 1 tờ giấy..
« Last Edit: July 22, 2009, 05:59 PM by El Nino »
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Hè 2009
« Reply #352 on: July 22, 2009, 06:55 PM »
Quote from: HoangtuTurin
heheh ủng hộ 4-3-1-2 cái. đang play FFonline2 với đội hình này rất thành công.
Vấn đề đang rất vấn đề làdạo này anh Cana đá hay quá nên phát sinh tình huống mới là cần bổ sung hậu vệ.
Caceres thì đc đấy nhưng chỉ để thay Grygera thì đc, chú này thiên hướng lao lên hơn là phòng ngự. Cánh phải nếu Zebina sang Monaco thì rõ ràng mỏng đi thấy rõ chỉ Grygera trận hay trận dở, Salid thì chỉ có thể chơi tròn vai, và thể lực cũng ko đảm bảo đc 90'.
Cái tên sáng giá hiện nay có lẽ là Zapata hoặc Santacrose là tốt nhất, trẻ khỏe, sung sức càn lướt tốt, đã trải qua tôi luyện ở Serie A.
4-3-1-2 nhưng nếu Alex vẫn đá chính thì khá giống với 4-3-2-1 vì Alex xu hướng cũng chơi lùi xuống và Diego cũng lao lên (dứt điểm tuyến 2 khá phết).
Melo khả năng sẽ đá ở giữa điều phối bóng như kiểu Pirlo, và 2 bên sẽ là Sis và Marchisio, chỉ cần thay Camo vào vị trí 1 trong 2 chú này sẽ chuyển sang đá 4-4-2 truyền thống khi đó khả năng Diego sẽ dạt biên trái hơi bó vào trong. đưa thêm Iaquinta vào thay Alex thì Diego lại bó vào giữa và chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Cũng rất là ổn. Nhưng vấn đề rất lớn là khi Diego hay Melo chấn thương, đặc biệt là vị trí Diego lúc đấy bài toán làm banh sẽ rất khó giải quyết, kéo Camo vào có vẻ ko khả thi lắm (có lẽ do đó mấy trận gần đây Ciro thử nghiệm Alex cho vị trí này, nhưng hiệu quả chưa cao thì phải)
- Zapata hay Santacroce đều khá ngon, nhưng Juve không dám mạo hiểm để dùng hàng trẻ, nếu không thì đã để Criscito thay vì phải đi vơ vét ở nơi khác. Ngoài ra, 1 mình Chiellini trẻ trung đánh phá là được rồi, còn vị trí dọn dẹp vẫn phải dành cho những người có kinh nghiệm như Cannavaro và Legro. Bản chất lối chơi của Santacroce và Zapata đều giống Chiellini, dùng sức phá đối phương để bóng bật ra hoặc kèm chết 1 cầu thủ nào đó. Còn nhiệm vụ dọn dẹp tưởng đơn giản nhưng lại không đúng sở trường với các cầu thủ này. Thế nên mua được thì cũng dự bị cho Chiellini thôi
- Caceres có thể đá ở hai cánh, trung vệ và nếu đá biên thì lên công về thủ khá tốt. Đây là mẫu cầu thủ đa năng, có sức và có kỹ thuật, nếu có được thì sẽ là giải pháp hay nhất cho 1 mùa giải dài hơi và có thể dự bị cho nhiều vị trí cùng lúc, tiết kiệm được vị trí trên ghế dự bị
- Melo là mẫu tiền vệ đa năng, thu hồi tốt, đánh chặn tốt, chuyền được. Nhưng ko có nét nào giống Pirlo cả. Người có thể đảm nhiệm tốt nhất vai trò của Pirlo chính là Montolivo và D'Agostino, những regista, mà Juve đều ko có. Như thế nếu ở đội hình 4-3-1-2 thì Melo và Sissoko sẽ đảm nhiệm phía trên, còn Tiago (Zanetti, Marchisio, Almiron (Đây chính là vị trí Almiron chơi tốt nhất)) đá thấp nhất của hình kim cương, trung tâm hàng tiền vệ (hơi giống regista) sẽ đảm nhiệm cung cấp bóng, đôi khi Melo cũng chơi được ở vị trí này.

Còn đỉnh cao nhất của hình kim cương thì chắc chắn là do Diego và Giovinco, Alex ko đảm nhiệm được vì ko có sức, ko tổ chức tốt được. Alex sẽ lại là con bài (+ dự bị) chiến lược trên hàng công. Tớ nghĩ Alex sẽ ghi được khoảng 12 - 15 bàn mùa tới tại Calcio

Offline Delpenalty

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 64
Juventus - Hè 2009
« Reply #353 on: July 22, 2009, 07:01 PM »
Theo mình, mùa giải tới Juve nhiều khả năng đá với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 hơn là 4-3-1-2. Tuy hiện giờ Ferrara đang tích cực thử nghiệm chiến thuật 4-3-1-2 tuy nhiên liệu sơ đồ chiến thuật đấy có thực sự phù hợp với đội hình Juve hiện nay hay chỉ phù hợp với một mình Del Piero mà thôi?

Trước tiên, khi Ferrara áp dụng chiến thuật 4-3-1-2 thì yêu cầu đội hình Juve phải có it nhất một trong hai cầu thủ hậu vệ biên công thủ toàn diện. Vậy hãy nhìn vào đội hình Juve hiện nay, chúng ta có được những gì? Bên cánh trái là Molinaro và De Ceglie. Bên cánh phải là Grygera và Zebina. Ở bên cánh trái, De Ceglie có khả năng tấn công ở mức trung bình tuy nhiên khả năng phòng ngự của cầu thủ này tương đối yếu, luôn bị hở sườn. Cầu thủ còn lại là Molinaro có tốc độ tốt, khả năng tham gia tấn công cũng tương đối tốt và khả năng phòng ngự ở trên mức trung bình. Tuy vậy anh ta chỉ thể hiện được khả năng của mình ở một mặt nhất định, không phải là một mẫu cầu thủ như Zam ngày nào. Nhớ năm đầu chơi cho Juve, Moli rất hay tham gia tấn công và đã kiến tạo khá nhiều cơ hội cho đồng đội đánh đầu ghi bàn và anh cũng là cầu thủ rất hay bị chỉ trích vì liên tục bị mất vị trí phòng ngự. Sang năm thứ 2 cầu thủ này chỉ có chăm chăm phòng ngự, không dám lên tham gia tấn công. Kết cục là khả năng tấn công của Juve ở cánh trái chỉ dựa vào Neddy. Còn ở bên cánh đối diện, 2 cầu thủ Grygera vả Zebina chưa bao giờ nhận được sự an tâm của các fan hâm mộ đội bóng. Khi không thể đẩy đi một trong bốn cầu thủ trên thì khả năng Juve mua thêm cầu thủ là rất không khả thi. Có thể nói hai vị trí hậu vệ biên là hai vị trí yếu nhất của Juve hiện nay.

Vậy thì khi áp dụng chiến thuật này, Ferrara sẽ phải hy sinh đôi cánh? Liệu có nên không khi mà rất nhiều cầu thủ tài năng nhất hiện nay đều có mặt ở đôi cánh ấy như Messi, Ronaldo, Ribery... Liệu có nên không khi mà khi bị chặt đứt đôi cánh ấy, Juve chỉ còn biết cách tấn công trung lộ mà không có giải pháp khả dĩ hơn để uy hiếp khung thành đối phương?Cơ hội của Juve là bao nhiêu phần trăm khi chỉ biết tập trung bóng ở khu vực đất chật người đông, trong khi ở ngoài biên với mật độ cầu thủ trên diện tích thấp hơn rất nhiều lại bị để ngỏ? Nếu Juve mua được D'agostino với tư cách là một regista, Grosso bên cánh trái cùng với một cầu thủ khá toàn diện như Hamsik thì đội hình này có vẻ rất phù hợp với Juve. Tuy nhiên đó chỉ là chữ "nếu" mà thôi.

Tại sao mình lại chọn 4-2-3-1? Một phần câu trả lời thuộc về đôi cánh ấy. Lối đá của Juve sẽ khó lường hơn rất nhiều nếu như có những cầu thủ có khả năng đá cánh bó vào trung lộ tốt như Gio hay Camo. Với đội hình này khi Diego bị bắt bài thì Gio sẽ là người thay thế anh khơi nguồn cảm hứng cho các đồng đội. Không phải ngẫu nhiên Gio là một cầu thủ không thể động đến ở đội trẻ Italy mặc dù bên cạnh anh còn có những Rossi hay Balotelli. Về khả năng Gio không kém các cầu thủ này. Anh chỉ kém họ ở số cơ hội được ra sân và số kinh nghiệm tích lũy được ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Không phải ngẫu nhiên mà Camo được giữ lại trong khi Trez lại bị đẩy đi một cách thương tiếc. Nếu đá với đội hình này thì Camo sẽ phù hợp hơn so với Iaquinta vì anh này thực chất là một cầu thủ tiền đạo. Anh không có khả năng kiến tạo cơ hội cho đồng đội như Camo. Sẽ thật tuyệt vời nếu năm sau Juve mua G.Rossi về thay Camo ở vị trí này. Khi đấy hàng công của Juve sẽ thực sự đáng gờm cho bất cứ hàng phòng ngự nào. Một lý do khác khi Juve sẽ chọn đội hình này là việc họ quyết định mua Melo thay vì D'agostino. Với Melo, Juve sẽ không có một regista phù hợp với đội hình 4-4-2 kim cương. Cũng không phải ngẫu nhiên Juve đã từng theo đuổi D'agostino và Grosso trong một thời gian dài. Ferrara đã tuyên bố thất vọng khi không có D'agostino vì có anh ông sẽ có thể bố trí đội hình 4-4-2 kim cương yêu thích của ông. Vậy nên đã đến lúc ông cần thay đổi quan điểm của mình.

Chắc chắn Ferrara sẽ ưu ái Del và Juve sẽ đá với sơ đồ 4-4-2 kim cương trong một số trận đấu. Tuy nhiên về lâu về dài thì điều ấy sẽ không thể tồn tại được lâu. Del có thể đá Ran ra khỏi chiếc ghế huấn luyện viên vì lúc ấy ở Juve chưa có ai có thể dẫn dắt hàng công đội bóng thay anh khi Gio còn trẻ, chưa nhận được sự tin tưởng của Ran và các đồng đội. Tuy nhiên với sự xuất hiện của Diego thì tầm ảnh hưởng của Del sẽ bị giảm đi đáng kể. Ngoài ra với sự đầu tư của Juve cho Ferrara đã chứng tỏ những Secco, Blance hay Gigli đã thực sự đặt niềm tin vào vị huấn luyện viên trẻ tuổi này.  Hy vọng trong mùa giải tới Juve sẽ gạt bỏ được chủ nghĩa công thần để có thể hướng tới một mùa giải thành công.

To most people, near enough is good enough
To me, good enough is never enough

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Juventus - Hè 2009
« Reply #354 on: July 22, 2009, 07:07 PM »
Công nhận điều bác Mộ Vân nói nhưng em đính chính chút thực sự khả năng làm bóng của "Kiến nguyên tử" cũng không tốt lắm, chú này giống Alex hơn, nếu khiên cưỡng có thể điều ra biên trái đá thay Ned như hồi nào tận dụng tốc độ kĩ thuật của em này đột phá vào trong như kiểu Ned vẫn bó trung lộ chứ cũng ko mong chờ j nhiều ở em nó khoản kiến thiết cho lắm. Rõ ràng nếu thiếu vắng Diego chúng ta sẽ quay lại đội hình mùa rồi khi thiếu Ned đó là thiếu ng làm bóng dù đá với bất cứ đội hình nào.
Khả năng điều tiết của Melo là tốt so với hàng tiền vệ chúng ta hiện nay nhưng cũng chưa thể đc như tầm Emerson ngày nào với những cú bấm bóng tầm dài và tầm trung chẩn xác (nhớ mãi trận luộc Rome 4-1 Emer nhận banh hãm 1 nhịp bấm cho Ibra tallon 1 phát qua đầu Chivu thoát xuống đối mặt thủ môn). Nên khi vắng Diego cũng khó để Melo đá cao hơn cặp thu hồi và điều tiết bên dưới cặp tiền vệ cánh.
Còn về vấn đề bác El Nino nói thực sự đó là xu hướng chung của các đội với tiền vệ tấn công và tiền đạo di chuyển thường xuyên tranh chấp và hoán đổi vị trí cho nhau để tạo nhiều mũi giáp công nhưng xét trên thực tế của chúng ta e tạm duyệt đc 2 chú là Iaquinta và Gio nhưng chỉ Ia có vẻ hiệu quả hơn nhờ thể hình và thể lực tốt, chứ Gio nhiều pha tranh chấp thua thiệt người ta rõ ràng. Còn Amauri thì tranh châp kém quá chỉ hăm hăm đục ng ta ko, Trez và Alex thì rõ ràng ko thuộc mẫu này rồi, 2 bác này thích chằm hăm khung thành người ta hơn.
Mà nói đi cũng nói lại. Cái đáng lo nhất hiện nay là Cana, vâng chính là vị trí của Cana, anh ấy đá hay quá nên quá lo, và hơn nữa thể lực cũng như tốc độ của anh hiện nay không thể đảm bảo cho các trận đấu căng thẳng gặp Inter, Milan, Rome hay đơn giản là Lazio, Genoa, Napoli, hay Fio. Chúng ta thử nghĩ anh sẽ xoay trở ra sao khi theo kèm toàn VDV điền kinh kiểu Milito, Balotteli, Gilar, hay Zarate.
Cái cần nhất hiện nay là vị trí trung vệ, không thể để công làm thủ phá mãi được. Còn cánh phải khi Zebina sang Monaco + Poulsen ra đi có lẽ chúng ta đủ tiền để đem về Grosso hoặc Dossena cùng Gry gánh cánh phải và Salid đa năng cũng đảm bảo cho cánh này bớt mỏng.
Khâu trước mắt là cũng cần thanh lí bớt cầu thủ thừa, giảm bớt quỹ lương và tăng phí chuyển nhượng. mình ủng hộ phương án Caceres đến và Poulsen sang Barca theo chiều ngược lại. Trung tâm hàng tiền vệ lúc đó cũng không mỏng tẹo nào với Melo - Marchisio - Zanetti - Sissoko - Tiago (thằng này đi luôn càng tốt) - chưa kể Salid đa năng. Nói chung bây h trung tâm tuyến TV chỉ thừa ko thiếu ng(cái thiếu là những con người đẳng cấp thôi - rất tiếc vụ D'agostino - FF đang đá thằng này cùng Sis - Marchi ở trung tâm rất thành công hehehe)
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Hè 2009
« Reply #355 on: July 22, 2009, 07:48 PM »
4-2-3-1 hay 4-3-1-2 là hai đội hình rất dễ chuyển đổi.
Ví dụ với Sissko - Melo - Camo - Diego - Alex (Gio) - Amauri xuất phát ở đội hình 4-3-1-2
Chỉ cần đẩy Camo lên TĐ cánh phải và Alex tiền đạo cánh trái là sẽ có ngay 4-2-3-1
Khả năng kiến tạo ở bên cánh phải (ở 1 chừng mực nào đó) thì Camo vẫn là 1 cầu thủ có chất lượng cao (ở Serie A thôi)
Tớ cũng đồng ý với Delpenalty ở tương lai của G. Rossi thay Camo
Với Melo - Sissoko cai quản khu trung tuyến và 3 chú lùn Rossi - Diego - Giovinco đá dưới tiền đạo Amauri thì khả năng tấn công và cầm bóng của Juve là đảm bảo
nhưng Juve vẫn cần phải giải bài toán đôi cánh
Muốn vô địch thì những cầu thủ tròn vai (Molinaro, De Ceglie, Grygera & Zebina) là chưa đủ
Nếu Juve thành công ở thương vụ Caceres thì có thể chúng ta có hy vọng có 1 con bài tốt ở đôi cánh. Nhưng khả năng thành công còn bỏ ngỏ
Tớ vẫn hy vọng Juve sẽ lôi được Criscito về đá cánh trái mùa sau

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Juventus - Hè 2009
« Reply #356 on: July 22, 2009, 09:05 PM »
Mình rất đồng ý với bác Souslevent, mọi người đừng nghĩ Ferrara sẽ đá 1 sơ đồ chiến thuật cố định.

Thứ nhất: chính Ferrara cũng từng tuyên bố sẽ ko áp dụng 1 sơ đồ cố định cho Juve. (Ferrara thừa hiểu nếu chỉ dựa vào 1 mình Diego thì sẽ rất dễ bị bắt bài)
Thứ hai:  việc chuyển từ sơ đồ 4-3-1-2 sang 4-2-3-1 rất dễ dàng. Chỉ cần thay 1 tiền đạo = Giovinco bên trái (hoặc Alex đá dạt trái nhiều hơn), Camo đá dâng cao bên cánh phải là xong.
Với những lý do đó mình nghĩ mọi người ko cần quá quan tâm tới sơ đồ chiến thuật. Cái cần quan tâm là Ferrara sẽ sử dụng các cầu thủ ra sao, có phát huy được sở trường của từng người không.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Ravanelli nói Juve mùa tới sẽ chơi bóng như Barca (Barca chơi với sơ đồ lai giữa 4-2-1-2-1 và 4-2-2-2, khi Messi xuất phát ở cánh nhưng lại thường xuyên bó vào trung lộ làm bóng phụ với Inesta) . Mình nghĩ nhận xét của Ravanelli sẽ đúng, khi Ferrara chắc chắn thường xuyên có sự điều chỉnh sơ đồ phù hợp với từng đối thủ.

Còn về chuyện thanh lí đội hình, mình nghĩ chắc chỉ có Almiron và Poulsen ra đi, Trez sẽ ở lại, và chỉ có Caceres nhiều khả năng sẽ tới.

Offline pipi9489

  • Juventini
  • *
  • Posts: 557
Juventus - Hè 2009
« Reply #357 on: July 23, 2009, 02:58 PM »
Có 1 vấn đề ở đây là Camoranesi đá ở vị trí tiền vệ cánh phải....làm sao bắt anh về đá tiền vệ giữa được.Nếu đá bóng trên PlayStation thì có thể chứ ngoài đời thì thật sự rất khó.

Hơn nữa DelPiero cũng không quen đá ở vị trí kiến thiết như Diego được nên nếu đá 4-2-3-1 thì 2 bên Diego phải là Giovinco và Camoranesi chứ không thể để Del Piero được.

Công nhận là HLV khổ thật,có nhiều tiền đạo muốn dùng cũng chả được,mà lại toàn là những người đẳng cấp
Italia-Juventus-Delpiero-Buffon.....................................................:x :x :x

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Hè 2009
« Reply #358 on: July 23, 2009, 04:01 PM »
Quote from: pipi9489
Có 1 vấn đề ở đây là Camoranesi đá ở vị trí tiền vệ cánh phải....làm sao bắt anh về đá tiền vệ giữa được.Nếu đá bóng trên PlayStation thì có thể chứ ngoài đời thì thật sự rất khó.

Hơn nữa DelPiero cũng không quen đá ở vị trí kiến thiết như Diego được nên nếu đá 4-2-3-1 thì 2 bên Diego phải là Giovinco và Camoranesi chứ không thể để Del Piero được.

Công nhận là HLV khổ thật,có nhiều tiền đạo muốn dùng cũng chả được,mà lại toàn là những người đẳng cấp
Ai bảo Alex ko đá được tiền đạo trái.
Alex vẫn đá từ trước đến nay ở vị trí này mà
Chỉ có hộ công, đòi hỏi nhiều thứ mà lâu rồi Alex ko còn sử dụng
Camoranesi đá được cả hai vị trí mà bạn nói, chếch phải trong hàng tiền vệ 3 người (Cả ở Juve lẫn ĐT Ý) hay Tiền đạo trái. Nhưng khả năng bùng nổ của Camo còn phải xem xét, già rồi

Offline justinforever

  • Juventini
  • *
  • Posts: 581
Juventus - Hè 2009
« Reply #359 on: July 23, 2009, 09:16 PM »
Juve qua các trận giao hữu cũng thấy chẳng khác gì hơn ............cố lên Juve ...!!!...Hãy đá hết mình cho dù có không đá vì mình thì hãy đá vì các fan của mình nhá.....! Các BianVN vẫn lun chờ đợi các bạn....!