Thì thế mới nói . Toàn là cung phụng bọn nước ngoài , tài năng trẻ trong nước thì ít tận dụng . Như vậy thì đội tuyển thiên thanh lấy đâu ra nhân tài . Dạo này đội tuyển xuống cấp cũng do chính sách này mà ra . Thế mà mấy ông quản lý bóng đá ý kg sáng mắt ra . Mong cho chính sách 6+5 của PLATINI có tác dụng .
Đâu phải là Juve ko muốn tận dụng tài năng trong nước, mà nhìn xem tài năng trong nước có mấy ai đủ sức đá cho Juve, mùa rồi Juve cũng đã ưu tiên cho các cầu thủ nội, bằng chứng là luôn có hơn 1/2 đội hình là người Ý (Buffon, Molinaro, Chiellini, Legrottaglie, Marchisio, Camoranesi, Alex, Iaquinta), nhưng cứ chăm chăm vào cầu thủ nội nhưng tài năng ko đủ thì ko thể đoạt nổi danh hiệu lớn, điều đó là ko thể chấp nhận với đội bóng như Juve. Dẫu biết là nên tạo điều kiện cho cầu thủ nội chứng tỏ, nhưng danh hiệu cũng quan trọng ko kém, vì khi được chơi cùng với cầu thủ giỏi & đã đoạt danh hiệu thì đẳng cấp cầu thủ cũng bước lên 1 tầm cao hơn, cho nên mới cần mua cầu thủ ngoại chất lượng, dù có thể cầu thủ nội trong đội hình chính ko nhiều (cỡ 5 người) nhưng những cầu thủ đó đều thuộc hàng giỏi vẫn tốt hơn đầy đủ cầu thủ nội nhưng làng nhàng.
Chính sách 6+5 có ra thì cũng ảnh hưởng tới các đội PL & Inter chứ ko tới Juve. Đội hình Juve nếu tính thấp nhất vẫn luôn có đủ 6 suất người Ý là:
Thủ môn (1 suất): Buffon, Chimenti
Hậu vệ trái (1 suất): Molinaro, De Ceglie
Trung vệ (2 suất): Chiellini, Cannavaro, Legrottaglie
Tiền vệ (1 suất): Camoranesi, Marchisio, Zanetti
Tiền đạo (1 suất): Alex, Giovinco, Iaquinta
Juve đẩy đi 3 người Mellberg (Thụy Điển), Knezevic (Croatia), Marchionni (Ý). Đem về Diego (Brazil), Melo (Brazil), Cannavaro (Ý) cũng là cân bằng rồi còn j. Chưa kể đang tính đẩy đi Trezeguet, Poulsen, Almiron là hàng ngoại hay định mang về Santacroce, Grosso là hàng nội nữa.