thế mà cũng hỏi. Lứa trẻ là những cầu thủ trẻ chứ ai.
Thực ra đấy là câu hỏi về chiến lược. Moggi chú trọng đào tạo trẻ chủ yếu là để nhét vào các hợp đồng chuyển nhượng thôi, chứ có mấy ai được sử dụng đâu. Ngay cả trong thế hệ những năm 90, phần lớn là các cầu thủ chưa nổi danh từ các CLB nhỏ đến Juve và sau đó mới đi lên, chứ khó mà tìm ra những nhân tố đi lên từ tuyến trẻ và trụ lại được như Maldini của Milan hay lứa Totti, De Rossi, Aquilani của Roma.
Sau Calciopoli thì các ông chóp bu bắt đầu hô hào ủng hộ tuyến trẻ và nhờ thế là Marchisio có cơ hội (thực ra là Zanetti chấn thương, Poulsen quá sáng còn Tiago thì rực rỡ, nên ko trao cho Marchisio thì trao cho ai ), Giovinco đc ngồi ghế dự bị, De Ceglie được cạnh tranh cùng Molinaro.
Lứa sau có mấy cái tên khá tiềm năng như Rossi, Esposito, Giovinco em, Ariaudo, Adaud.... Nhưng chả ai dám chắc là họ sẽ có cơ hội. Crisicito cũng là 1 trường hợp như thế