Quan trọng nhất bây giờ là ý thức của mọi người, anh em phải đi đầy đủ thì mới đá tập được và mới tìm ra bộ khung cho đội được. Vấn đề này cũng được nói đến nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy vì chẳng ai hưởng ứng cả. Thành viên đội thì không ổn định hiện tại cũng không thể nói chính xác đội ta có bao nhiêu người nữa. Hôm nhiều người dẫn bạn đi thì đông, hôm nào không thì được vài người. Như anh Tuấn nói đội ta cần tăng cường chất lượng nhưng ý thức của mỗi thành viên cũng rất quan trọng. Có 1 số người có trình độ khá nhưng về ý thức thì... có lẽ họ nghĩ trận nào đi cũng được đá nên không thèm chấp hành nội quy của đội nữa.
Nếu như đội đi vào ổn định thì tuần chúng ta có thể đá 2 buổi, 1 buổi tập và 1 buổi đá với đối như thế thể lực và trình độ của các thành viên cũng tăng lên. Hy vọng anh em sẽ chung tay để cho JFC Miền Bắc trở thành 1 đội bóng mạnh, không còn tình trạng như trước đây nữa.
Khi đã ổn định rồi chúng ta có thể tổ chức những hoạt động bên lề như những buổi off chẳng hạn. Đề nghi đội trưởng phát động tổ chức luôn 1 bữa off để anh em làm quen với nhau hơn vì đợt này đội có nhiều thành viên mới(nhiều người còn chưa biết hết tên anh em trong đội)