Một là Giovinco ở lại và đóng vai trò dự bị chiến lược, hai là đi đến 1 CLB nhỏ khác để tiếp tục rèn luyện, ba là ra đi. Ở Italia không có "thói quen" sử dụng tài năng trẻ làm trụ cột ngay lắm. Như thế dễ chết yểu. Vì thế các cầu thủ Italia thường tỏa sáng khá muộn: 25-30. Trong khi ở các giải khác thì chín sớm và tắt cũng sớm. Nhìn quanh quẩn thấy 1 đống thần đồng như Owen, Vicente, Ronaldo.... Thêm nữa ở các giải khác thì việc sử dụng tốc độ và lắt léo nhiều, chứ ở Serie A phải "quái", dê dắt ít thôi, nhưng bù lại tư duy chiến thuật phải tốt, thế nên dạng thần đồng như Giovinco cần phải luyện tập nhiều. Chưa đủ trình như Alex ngày xưa đâu! Các bác cứ coi nó là tài năng trẻ là được rồi, đừng tung hô như Đấng cứu thê rồi lại thất vọng