Author Topic: cặp tiền đạo nào sẽ là chủ công của JUVE mùa giải mới  (Read 16374 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Quote from: Dyaus
Mỗi chú 15 bàn là quá ngon rùi.Mùa vừa rùi cặp Del-Trez mỗi người 20 bàn còn Iaquinta thì kém quá, mùa này mỗi chú 15 bàn thì->gấp rưỡi hàng tiền đạo mùa vừa rùi(chắc do cạnh tranh)

Đừng có ảo tưởng. Mùa trước Iaquinta mà không chấn thương thì không có chuyện Alex ghi được 21 bàn đâu

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
Chả ảo tưởng đâu, với 1 cầu biểu tượng như Alex thì đến hki nào anh vẫn ghi bàn và vẫn thi đấu "được" thì 1 vị trí ổn định sẽ vẫn thuộc về anh, ổn định thôi vì còn tùy thuộc vào thể lực của anh nữa chỉ sợ anh không theo được khi Juve phải đá cả Champión League, Juve năm nay có quá nhiều sự thay thế trên hạng tiền đạo và điều đó sẽ cho phép Ranieri lựa chọn được những cầu thủ tốt nhất, nhưng phải xem ông có vượt được cái bóng của Alex không đã

Offline Dyaus

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 78
Lối đá của Trez và Alex dựa vào sự nhạy cảm và kĩ thuật là chính nên sẽ kéo dài đỉnh cao được rất lâu.Iaquinta vẫn chưa thể nào đạt được đẳng cấp của Alex và Trez cả.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Vấn đề ở đây không phải là Iaquinta bằng Trez hay Alex hay không. Mà la Iaquinta đâng thi đấu rất ngon và đóng góp nhiều bàn thắng hồi đầu mùa rồi bị chấn thương nên Alex mới thường xuyên ra sân và nổ súng đều. Mùa này thì đừng có mũ ni che tai mà kỳ vọng quá nhiều vào mấy ông già rồi lại ổng ổng chửi khi thua nhé

Offline shocknang

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 101
alex già rồi,sớm muộn cũng phải sẽ bị thay thế thôi nhưng thời điểm bây giờ thì chưa phải. một cầu thủ khát khao cống hiến luôn nhận được sự trân trọng của mọi người. có thể anh sẽ phải ngồi dự bị vì thể lực khó lòng đáp ứng được những trận đấu đỉnh cao nhưng có một người thủ lĩnh vĩ đại trong đội, dù trong sân hay ngoài sân cũng là một sự khích lệ lớn với các đồng đội. hơn nữa việc phải cạnh tranh với những ông già như alex hay trez sẽ khiến cho những tiền đạo trẻ tuổi của juve có thêm động lực

Offline Dyaus

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 78
Đã chấp nhận cho cầu thủ ra sân và chỉ mong anh cống hiến hết mình là được.Thắng thua tuy quan trọng nhưng tinh thần thi đấu cống hiến còn quan trọng hơn.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Quote from: Dyaus
Đã chấp nhận cho cầu thủ ra sân và chỉ mong anh cống hiến hết mình là được.Thắng thua tuy quan trọng nhưng tinh thần thi đấu cống hiến còn quan trọng hơn.

Vớ vẩn! Ở Juve chỉ có chiến thắng là quan trọng. Tinh thần cống hiến nhiều mà không đóng góp được thì cũng ngồi ghế dự bị thôi. Tốt nhất là đừng có mong Alex ghi 21 bàn tiếp, mà cũng đừng có mong Giovinco sẽ dẫn dắt lối chơi của Juve mùa này. Alex sẽ thi đấu và cống hiến như nhiều mùa trước và Giovinco sẽ vẫn chỉ là kẻ học việc mùa này thôi

Offline Dyaus

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 78
Đúng là ta ko mong Del ghi 21 bàn như mùa trước mà mong Del sẽ ghi hơn 21 bàn.Gio sẽ là học việc, ra sân từ ghế dự bị, mà lần nào ra là ghi khoảng 2 bàn là được.Há há.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Đúng là hoang đường. Về FM chơi đi

Offline Dyaus

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 78
Ngươi ko có một chút j gọi là có sự hi vọng dành cho đội bóng cả Souslevent.Đã sống là phải biết hi vọng.Mong rằng Juve sẽ vượt qua vòng bảng.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Quote from: Dyaus
Ngươi ko có một chút j gọi là có sự hi vọng dành cho đội bóng cả Souslevent.Đã sống là phải biết hi vọng.Mong rằng Juve sẽ vượt qua vòng bảng.

Đúng là đầu óc có vấn đề thật. Hy vọng khác với ảo vọng. Biết mình ở đâu thì mới thành công được

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
Biết mình ở đâu nhưng vẫn phải hy vọng, chứ không thì cứ an phận mãi thì nói làm gì, làm sao mà thành công được, hi vọng sẽ tạo thành khát vọng, chứ cứ an phận thì  ........

Offline 246

  • Juventini
  • *
  • Posts: 232
Thế nào là hy vọng? Thế nào là ảo vọng?
Khả năng Juve đoạt Scudetto là hy vọng, Torino bước lên đỉnh vinh quang là ảo vọng
Vì khả năng của Juve cho phép điều ấy, còn Torino thì ko
Vì thế nên Juve đoạt Scudetto hay kiêu hãnh bước đến thành Rome trong tháng 5 tới cũng không phải là 'Mission Impossible'
« Last Edit: August 29, 2008, 10:45 PM by 246 »
For most people, near enough is good enough
For me, good enough is never enough

Offline 1312

  • Youngster
  • *
  • Posts: 5
Đúng đó, không bao giờ được mất hi vọng. Thứ nhất, chúng ta là những cổ động viên của Juve, thứ hai, những hi vọng ấy hoàn toàn có cơ sở vì xét về lực lượng, Juve thậm chí không thua kém gì Inter. Vậy thì cớ sao phải run sợ, bản lĩnh Juve đâu chỉ có thế, mọi người đồng ý chứ?

Offline whiteeyes

  • Juventini
  • *
  • Posts: 237
Trước mùa vừa rồi ai nói Zenit ăn cả UEFA, siêu cúp??? Bayern đấy, Man U đấy

Cái gì chưa xảy ra thì vẫn còn là hy vọng...

Yêu Juve...
........2-12-2006......

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Bảng đấu của chúng ta khó khăn , nhưng mình tin Juve sẽ cùng Real qua vòng bảng , nhưng C1 ko phải đích lớn nhất của chúng ta ở mùa giải này mà đó là Scudetto , mình tin chúng ta đủ sức là đối trọng của Inter mùa này
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline Dyaus

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 78
cặp tiền đạo nào sẽ là chủ công của JUVE mùa giải mới
« Reply #36 on: September 01, 2008, 07:06 AM »
Thấy chưa lão Souslevent, cái đó gọi là hi vọng đấy.Ngươi ko có tinh thần đội bóng chút nào.

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
cặp tiền đạo nào sẽ là chủ công của JUVE mùa giải mới
« Reply #37 on: September 01, 2008, 05:04 PM »
Hừm, hôm qua xem thì thấy cặp Alex-Amauri đã cũng ổn, nhưng cả 2 đều di chuyển rộng (trước cứ tưởng Amauri đá giống Tre ) xem trực tiếp mới thấy đúng là khả năng càn luớt của Amauri mà kết hợp với 1 tiền đạo cắm "xịn" thì có lẽ còn ghê hơn nữa , có lẽ thôi, nhưng theo ý kiến của mình thì mình rất trông chờ sự kết hợp giữa Amauri-Trezeguet (hay là với Ianquinta vì có vẻ Amauri ganh đua lắm, không dễ gì chịu làm người kiến tạo cho người khác ghi bàn đâu, nhất là Tre )

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
cặp tiền đạo nào sẽ là chủ công của JUVE mùa giải mới
« Reply #38 on: September 02, 2008, 12:08 AM »
Quote from: dudu
Hừm, hôm qua xem thì thấy cặp Alex-Amauri đã cũng ổn, nhưng cả 2 đều di chuyển rộng (trước cứ tưởng Amauri đá giống Tre ) xem trực tiếp mới thấy đúng là khả năng càn luớt của Amauri mà kết hợp với 1 tiền đạo cắm "xịn" thì có lẽ còn ghê hơn nữa , có lẽ thôi, nhưng theo ý kiến của mình thì mình rất trông chờ sự kết hợp giữa Amauri-Trezeguet (hay là với Ianquinta vì có vẻ Amauri ganh đua lắm, không dễ gì chịu làm người kiến tạo cho người khác ghi bàn đâu, nhất là Tre )

Hôm qua xem cặp A-A nhà mình thấy có vẻ không ổn lắm. Amauri di chuyển quá rộng nhưng chưa có tiếng nói chung với đồng đội, nên có bóng toàn tự xử lý. Với lối đá như thế thì mình nghĩ là 4-3-3 ổn hơn. Khi Nedved không ổn, thì đá Trez cắm, Amauri (Iaquinta) cánh phải, Alex (Giovinco) cánh trái. Camo bó vào giữa tạo thành 3 TV giữa sân. Hai HV cánh lên tấn công. Thế mới ổn, nhất là với những đội bóng như Zenit. Hôm trước xem Zenit đá, thấy Juve có vẻ khó khăn rồi

Offline maimaialex

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
cặp tiền đạo nào sẽ là chủ công của JUVE mùa giải mới
« Reply #39 on: September 02, 2008, 02:03 PM »
Nếu để ý 1 tí, chúng ta sẽ thấy Amauri thi đấu rất cá nhân, ích kỷ, không chịu chuyền bóng gì cả, đành rằng là Amauri đang rất muốn thể hiện mình. Có thể khẳng định, Amauri có thể trở thành 1 cầu thủ hay nhưng không bao giờ trở thành 1 cầu thủ lớn được, qua cách thi đấu cũng thấy được anh ta có tính cách không tốt thì không thể trở thành 1 cầu thủ lớn được. Những tay săn bàn bẩm sinh hàng đầu thế giới như Trez, Etto, Torres, C. Ronaldo, Drogba, ... đều có khát vọng ghi bàn rất lớn, nhưng đối với họ thì hơn hết, không có gì có thể sánh bằng thành công của cả đội bóng, họ luôn có những đường chuyền không thể chê vào đâu được nếu đồng đội ở một tư thế ghi bàn tốt hơn, điều đó làm cho họ không những trở thành những cầu thủ hay mà còn là những cầu thủ lớn. Thậm chí một cầu thủ nổi tiếng cũng hơi ích kỷ là super pippo vẫn rất là đáng yêu, không quá cá nhân như Amauri đâu. Ai là fan của Amauri thì tui xin lỗi trước nha, tui thấy sao thì nói vậy thôi.