1 đội bóng lớn ,muốn thành công phải có cho mình 1 bộ khung chắc chắn làm nògn cốt ,ko thể đoạt cúp nếu cứ áp dụng chính sách quay vòng ,và liên tục thay đổi,mùa giải trước hàng tiền đạo của JUVE đã thi đấu vô cùng ấn tượng,đặc biệt là 2 đại côgn thần ALEX và DAVID ,có thể nói JUVE đứng thăng bằng trên đôi chân của cặp tiền đạo này ,đặc biệt khi ALEX có mùa giải thành côgn nhất trogn sự nghiêp khi đoạt ngôi vua phá lưới
Nhưng qua những gì đã thể hiện ở các trận đấu tập huấn vừa qua,mọi người đều có thể thấy rằng AMAURI đã thi đấu với 1 phogn độ quá ấn tượng,và dường như đây là mấu tiền đạo ưa thích của Gã Thợ Hàn-ông luôn muốn sử dụng các cầu thủ có thể lực tốt ,và có khả năgn ko chiến ,sức càn lướt ,như khi còn ở chelsea ,Rainieri ưa dùng Hasseilbank và Gudjonsen ,và mùa giải vừa qua ôgn cũng đưa về Turin 1 mấu tiền đạo như vậy là Iaquinta -nhưng Iaquinta chỉ thi đấu ở mức độ tròn vai tuy đã cố gắng hết sức cũng ko thẻ nào khỏa lấp đi cái bóng quá lớn của cặp DAVID -ALEX.Mùa giải 07-08 ,qua 1 số trận đấu đầu tiên ,ranieri luôn cố gắng sử dụng Iaquinta,mà có nhwung lúc JUVE đã đá 4-3-3 chỉ để cho chàng tiền đạo ấy có chỗ bên cạnh ALEX,DAVID nhwung cuối cùng cũng phải quay lại 4-4-2 và phải để Iaquinta ngồi dự bị.
Vậy mùa giải năm sau khi có thêm AMAURI ,hàng công của JUVE sẽ như thế nào ? Ko 1 ai dở hơi cất vua phá lứoi trên băng ghế dự bị,ko 1 huấn luyện viên JUVE nào ko muốn ghi tên Trezeguet vào đội hình xuất phát,nhưng chả lẽ để 1 đống tiền và 1 tiền đạo đang vào phom với 1 ý chí muốn khẳng định mình mãnh liệt như AMAURI bên ngoài ,và cả 1 Iaquinta luôn chiến đấu hết mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi vào sân nữa ?
Theo bạn màu giải 08-09 này ,bộ đôi nào sẽ là mũi nhọn chủ công và xuyên suốt mùa giả của Lão Bà ?