Juve luôn ra quân với hàng thủ 4 người, 2 tiền vệ thu hồi bóng và 1 tiền đạo lùi sâu hỗ trợ trung tuyến.
Đội hình trên được bố trí khá thấp, thi đấu chặt chẽ với tốc độ trung bình chậm. Hàng thủ lùi sâu và hiếm khi chơi bẫy việt vị. Mỗi khi có bóng hay cướp được bóng, Juve tìm cách đưa bóng ra biên ( có gì thì được quả ném biên ), nhưng không tìm cách xuống sát biên ngang ( vì khó và dễ bị phản công ), cách biên ngang khoảng 30m là chuyền bổng vào cho trung phong ( Trez ) băng xuống, 90% là bóng bị phá ra, khi đó, tiền vệ công và tiền đạo lùi sẽ nhào vô kiếm ăn .Rất nhiều bàn thắng của Alex và Nedved có được từ những lần chụp giật thế này!
Nếu gặp đối thủ có trung vệ tốt và phòng ngự tập trung, Nedved, Alex, Cà mổ( Camoranesi) sẽ cầm bóng đột phá loằng ngoằng....chờ đối thủ lao vào tranh chấp là...ngã! Cứ 10 bàn thắng của Juve thì có đến 6,7 bàn là do những chuyên gia đá phạt và trung vệ lên đánh đầu.
Với cách chơi như thế, Juve của chúng ta là đội chơi chắc chắn nhất, củ chuối và cù nhầy nhất Châu Âu !
Ale Juve! Liệu còn có đội bóng nào phá được món đặc sản của Juve chúng ta??