Palladino là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất trưởng thành từ lò đào tạo Juventus. Đây là một mẫu cầu thủ tương đối toàn diện. Anh có thể sút tốt bằng 2 chân, có tốc độ, cũng như có khả năng kiến tạo rất tốt. Anh có thể thay thế hoàn hảo cho vị trí mà Del để lại. Tuy nhiên, hiện nay Pal không được hlv Ranieri tin dùng, anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 trên hàng tiền đạo sau Trezeguet, Del và Iaqui. Mặc khác nếu có được vào sân thì anh thường không được đá ở vị trí tiền đạo sở trường. Tương lai của anh ở Juve bị đe dọa nghiêm trọng dưới thời Ranieri.
Hiện nay có tin đồn Pal sẽ chuyển sang Arsenal trong mùa giải tới. Liệu anh có thể cạnh tranh vị trí chính thức ở Arsenal hay không? Rât khó xảy ra vì anh không thể cạnh tranh với những Persie, Adebayor... Mặt khác những cầu thủ Italia thường không phù hợp với bóng đá Anh trừ Zola. Có thể kể đến một vài trường hợp như Bianchi, Shevchenko, Corradi, Rossi.... Nếu rời Italia, điểm đến thích hợp nhất là Tây Ban Nha.
Về phần Juventus, liệu số tiền bán Palladino có đủ để mua một tiền đạo khác thay thế anh không? Chắc chắn Juve không thể bán Pal với giá cao được nhất là trong trường hợp Secco còn nắm quyền ở Juve. Những tiền cùng đẳng cấp với anh như Amauri, Quag có giá cao ngất ngưởng mà chưa chắc Juve đã mua được. Mặt khác hàng tiền đạo của Juve quá thiếu tốc độ và thể lực. Nếu gặp một hàng hậu vệ nhanh nhẹn, khỏe mạnh thì cặp tiền đạo này chỉ có mà tịt ngòi như trong trận gặp Udinese. Trezeguet chỉ hợp với một đội bóng mạnh luôn cung cấp bóng cho anh trong những tình huống cực kì thuận lợi vì anh chỉ là ông vua vòng cấm, anh không biết tự tạo cơ hội, không biết sưt xa. Ngày xưa hàng tiền vệ của Juve rất mạnh thường xuyên cung cấp bóng cho anh nên anh mới đá hay như vậy. Bây giờ tuy phong độ của anh vẫn rất cao tuy nhiên nếu Juve gặp những đội bóng lớn với hàng tiền vệ mạnh thì rất khó có thể ghi bàn trong những trận đấu này. Vì vậy Juve cần có một tiền đạo có tốc độ, thể lực có khả năng gây đột biến cũng như có thể tỏa sáng trong những trận đấu lớn.
Hiện nay Juve có tài năng trẻ Giovinco có tốc độ kĩ thuật, tuy nhiên Giovinco sẽ đá hàng tiền vệ thay Nedved vào năm sau. Vị trí của Del nên thay thế bằng Pal. Pal đã chơi rất tốt trong trận Ita-Por nên anh cũng là một cầu thủ không tồi chút nào. Cái khó bây giờ là làm sao cho anh có thể thể hiện được đẳng cấp của mình tại Juve. Mình nghĩ tại Juve tầm ảnh hưởng của cặp tiền đạo Del-Tre quá lớn nên các tiền đạo còn lại không thể vượt qua được. Ở đội tuyển Italia, Pal cảm thấy thoải mái hơn khi được thi đấu dưới sự huấn luyện của hlv cũ.
Pal không phải không có khả năng mà phong độ của anh không tốt là nằm ở những mối quan hệ trong đội bóng, quan điểm của huấn luyện viên, những thứ mà anh có thể vượt qua thì anh có thể trở thành một Henry của Juve. Chúng ta đã mất Henry trong quá khứ, chúng ta không thể để mất Pal vào tay Arsenal một lần nữa.
[div align=\\\"center\\\"]Everyone but Inter
--- Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt ---[/div][/color]