Năm mới chủ đề mới, mời mọi người cùng thảo luận
Đề cập đến vấn đề chiến thuật tại thời điểm này có lẽ hơi quá sớm (vì với những cầu thủ hiện tại, 4-4-2 là hợp lý nhất) nhưng tôi tin rằng đây sẽ là vấn đề làm Ranieri đau đầu nhất khi mùa giải kết thúc.
Xem Juve đá từ đầu mùa giải đến giờ ai cũng thấy rằng lối chơi của Juve phụ thuộc rất nhiều vào các cựu binh: Nedved, Del, Trez, Buffon, Zanetti và sắp tới sẽ là Camo. Vì vậy khi mùa giải kết thúc, có ai trong chúng ta dám chắc rằng mùa giải sau, khi mà các cựu binh đã quá già cỗi (Del: 35, Nedved:37, Trez:32, Camo:33, Zanetti: 32) sẽ vẫn giữ được phong độ.
Việc bổ sung lực lượng cho mùa giải mới là chắc chắn và một cầu thủ dẫn dắt lối chơi đẳng cấp TG sẽ đến Juve. Do đó chiến thuật cũng sẽ có sự thay đổi xoay quanh cầu thủ này và phát huy hết khả năng của những cầu thủ hiện có.
- Với sơ đồ 4-4-2 hiện nay, Juve dựa rất nhiều vào khả năng sáng tạo của 2 tiền vệ cánh và Del. Cả 3 cầu thủ này đã già và cần người thay thế xứng đáng. Để thay thế cho Nedved, Juve đã đưa ra 1 danh sách các cầu thủ trong đó đáng kể nhất là Van de Vaart và Diego, nhưng để thay thế cho vị trí của Del thì chỉ có 1 cái tên đáng chú ý là Amauri. Mặc dù đang thi đấu khá hay nhưng khả năng của Amauri không thể so sánh với Del. Bên cạnh đó, 2 cầu thủ có khả năng thay thế Nedved lại có lối chơi hơi khác. Nedved là mẫu cầu thủ tấn công nhưng thiên về cánh, khi được kéo vào trung lộ thì không phát huy được khả năng tốc độ nên kém hiệu quả. Trong khi đó VDV là cầu thủ tấn công nhưng đá rất cao (đá ngay sau tiền đạo, hộ công), Diego hoạt động rộng hơn và thường xuyên đá ở trung lộ. Chính vì vậy khi Juve mua 1 trong 2 cầu thủ này nhiều khả năng sẽ phải thay đổi chiến thuật.
Nhưng tại sao lại là thay đổi sang 4-3-3 chứ không phải là 4-5-1 hoặc 3-4-1-2?
Thực ra 4-3-3 và 4-5-1 gần giống nhau và tùy từng tình huống mà đội hình sẽ có sự hoán đổi giữa 2 loại chiến thuật này.
3-4-1-2 thì khác nhiều, đây chính là đội hình của Juve khi có Zidane. Khi Zidane đi và Nedved đến Juve đã quay sang 4-4-2. Để chơi tốt với sơ đồ 3-4-1-2 thì cần phải có 2 cầu thủ cánh công thủ toàn diện như Dilivio và Pessotto, Zambotta trước kia. Trong đội hình Juve hiện nay chỉ có Molinaro và Salihamizdic có thể đảm nhận được. Tuy nhiên với sơ đồ này thì vị trí hộ công là rất quan trọng và khả năng tấn công biên không tốt.
- Với sơ đồ 4-3-3, Juve sẽ tận dụng được tài năng của Palladino và Iaquinta ở 2 cánh, Camo cũng có thể chơi nhô cao như 1 tiền đạo cánh. Với sơ đồ này, Juve cũng không phải quan tâm tới sự sáng tạo của tiền vệ phòng ngự (điểm yếu của Juve). Với sơ đồ này tiền vệ công cũng không đòi hỏi tài năng xuất chúng, Diego và VDV cũng có thể đáp ứng được.
Vì vậy theo mình nhiều khả năng mùa giải sau, Juve sẽ đá với sơ đồ 4-3-3. (đây chỉ là dự đoán )
Cuối cùng, năm mới, chúc thành viên JFC luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui và thành công trong công việc