Cầu thủ, đúng đó là 1 phần quan trọng của sức mạnh đội bóng.
Nhưng tôi chưa nghe ai nói đến HLV cả, đó mới chính là người nắm giữ phần sức mạnh lớn nhất.
HLV quyết định lối chơi của CLB dựa trên điểm mạnh của các cầu thủ đang có, làm cho họ phát huy hết tất cả sở trường.
HLV quyết định (tư vấn cho BLĐ) nên mua cầu thủ nào phù hợp với lối chơi của đội, chứ không phải lá đá hay ở CLB này nọ mà đòi mua về sẽ chơi hay ở Juve.(về điểm này, ko ai hơn được Ottmar Hitzfield, Mourinho và Lippi - quan điểm của tôi thôi đấy nhá).
Hãy nhìn Sheva, anh là sát thủ của châu Âu khi đá cho AC, nhưng khi sang Chelsea, đối mặt với các hậu vệ to con, chơi dùng sức hơn dùng đầu, anh ko thể hiện được gì. Đá ở Anh phải khỏe (chạy trâu) và tỳ đè tốt. Nhưng cam đoan bây giờ nếu về AC, Sheva lại ngon ngay. Đó là sai lầm khi mua cầu thủ dựa trên danh tiếng, ko phù hợp lối chơi.
Hãy nhìn Kanoute, khi đá ở Anh chỉ là 1 TĐ thường thường bậc trung, nhưng trong môi trường La Liga lại là 1 sát thủ. Vì các tố chất được rèn luyện ở Anh được mang ra thi thố: Kỹ thuật vừa phải, nhưng thể lực sung mãn và di chuyển rộng, HV ở TBN chắc chắn ko trâu bò kiểu như Sol Campbell hoặc Mathew Upson như ở Anh được. Nên theo được Kanoute ko phải là dễ dàng.
Quay lại với Juve, có ai dám đảm bảo VDV hoặc Diego về sẽ đá ngon như Bundesliga ko?
Nếu thích hàng Đức, hãy mua Luccio cho vị trí trung vệ đã.
Hoặc anh em có tự hỏi tại sao Ibrahimovic về Inter đá hay hơn hẳn hồi đá cho Juv ko? Đó là vì lối chơi của Inter hiện nay mềm hơn so với Juve trước kia, với các cầu thủ rất kỹ thuật, chơi cầm bóng nhiều: J.Janetti, Figo, Cambiasso, Stankovic... hợp với Ibrahimovic hơn so với chơi bên cạnh Emerson, Camo, Viera, Trez...
Vài lời tâm huyết xin được chia sẻ cung anh em Bianconeri.