điều làm mình thích nhất là ý chí chiến đấu của juve không hề bị suy suyển mà ngược lại,các cầu thủ trẻ còn mấu hơn cả các cựu binh những chàng trai mà nhiều người hâm mộ còn chưa nhớ nổi tên đến một HLV mà kí ức về ông ý ,các fan juve còn mù tịt đã liên tiếp bất bại .Cay đắng nhất là trọng tài tước đi của juve nhiều điểm và không cho khán giả theo cổ vũ chứ không thì inter sẽ cảm thấy hơi nóng của juve ngay sát gáy . đấy là chưa kể juve trả giá đắt khi bán cầu thủ giỏi cho đội cạnh tranh trực tiếp .giá mà tống inzaghi và im mờ sang TBN thì tốt biết mấy
NBV chọn sự kiện tiêu biểu là :
1. Juventus trở lại Serie A. sướng sướng là
2. Ranieri trở thành huấn luyện viên của Juventus.
3. Juve đứng vị trí thứ 3 trước kỳ nghỉ đông với sự tỏa sáng của tất cả chiến binh đội bóng .
4.thêm trọng tài xử ép juve . không biết sau này thía nào chứ bị ép thêm một trận nữa thì ngậm ngùi đứng thứ ba.