2 trận đấu vừa qua Juve đều sử dụng sơ đồ 4-4-2, do vậy có thể nói sơ đồ chiến thuật của Juve ở mùa giải mới sẽ là 4-4-2.
Trận thứ nhất đá với Inter, Juve sử dụng cặp tiền đạo Iaquinta + Del, cặp tiền vệ trung tâm là Almiron + Zanetti, 2 cánh là Nedved + Sali. Trong khi đó với sự tiến bộ nhanh chóng, Criscito tiếp tục được đá cặp với Andrade, Chiellini đá hậu vệ trái, Zebina hậu vệ phải.
Trong trận này Juve chơi lấn lướt hơn, hàng thủ rất kín kẽ, hàng tiền vệ kiểm soát khu trung tuyến (có thể do Inter tung ra đội hình không phải mạnh nhất của họ) và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Cơ hội ăn bàn rõ nhất của Juve thuộc về Iaquinta khi cầu thủ này nhận bóng sau đường chuyền bên cánh trái của Nedved. Mặc dù không bị cầu thủ đối phương kèm nhưng Iaquinta đã dứt điểm 1 chạm rất thiếu chính xác.
Trận đấu với Milan, đội hình của Juve chỉ có 1 vài thay đổi Nocerino thay Sali bên cánh phải, Molinaro thay Chiellini, Grygera thay Zebina. Cặp tiền đạo là Trez + Palladino.
Sau 1 vài phút đầu bị đối phương dồn ép, Juve dần lấy lại được thế trận và đã có vài tình huống rất nguy hiểm trước khi bị ghi bàn. Bàn thắng của AC là do lỗi của 2 trung vệ đã không phối hợp, bọc lót tốt cho nhau đề Gillardino thoát xuống. Trong tình huống này khi Criscito dâng lên thì Andrade đã không kịp lùi về bọc lót.
Chúng ta thu được gì qua 2 trận đấu trên?
- Criscito chơi ngày càng hay, rất tự tin, đúng là 1 tài năng thực sự (kèm chết Andriano và Cruz). Ở trận đấu hôm qua, người xem có cảm giác như Cana vẫn đang ở Juve . Tuy nhiên Criscito vẫn cần phải thi đấu tập trung và tỉnh táo trong các tình huống bóng chết hơn nữa. Cặp trung vệ đã có chủ: Andrade + Criscito.
- Mặc dù được tạo cơ hội chơi hậu vệ trái nhưng rõ ràng Chiellini phù hợp với vị trí trung vệ hơn. Cầu thủ này cản phá tốt nhưng không hỗ trợ nhiều cho tấn công. Cánh trái của Juve gần như tê liệt khi Chiellini đá hậu vệ trái. Ngược lại Molinaro thi đấu hòa nhập hơn, thường xuyên có những pha lên bóng bất ngờ bên cánh trái. Có Molinaro, Juve tấn công toàn diện hơn. Hậu vệ trái chắc chắn sẽ là của Molinaro.
- Chỉ có duy nhất vị trí hậu vệ phải vẫn còn bị bỏ ngỏ. Trước sự tiến bộ nhanh chóng của Criscito, Grygera đã được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải, nhưng anh cũng chưa thể hiện được nhiều.
- Ở hàng tiền vệ, trong khi Marchionni và Camo chấn thương, Sali đã chứng tỏ anh là người thay thế xứng đáng. 1 suất tiền vệ trung tâm chắc chắn thuộc về Almiron khi cầu thủ này được Ranieri tin dùng nhiều nhất (90 phút thi đấu). Almiron cũng đã không phụ lòng tin khi cầm trịch ở trung tuyến và phát động tấn công rất tốt.
- Trong khi các cầu thủ trẻ đang dần chứng tỏ khả năng thì một cựu binh đang "hồi xuân". Đó chính là Zanetti. Cầu thủ này đang trở lại với phong độ đỉnh cao của mình. Trong những trận đấu gần đây Zanetti tỏ ra rất hiệu quả trong các pha tranh chấp bóng ở giữa trân và hỗ trợ tấn công cũng rất tốt. Đặc biệt Zanetti đá rất ăn ý với Almiron. Trong trận đấu với Inter, Zanetti đã cho Cambiaso tắt điện toàn phần. Với cặp tiền vệ trung tâm này Juve kiểm soát thế trận rất tốt (phòng ngự tốt, phát động tất công hay). Zanetti xứng đáng có 1 suất ở trung tâm hàng tiền vệ.
- Ở hàng tiền đạo: Với việc Iaquinta tỏ ra kém sắc sảo và Palladino vẫn cần phải học thêm nên cặp tiền đạo chủ lực vẫn sẽ là Del + Trez.
Như vậy chúng ta đã biết được 90% đội hình chính (ngoại trừ vị trí hậu vệ phải) của Juve.
Với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện chúng ta hoàn toàn có cơ sở để mơ tới 1 vị trí trong top 4