Các cầu thủ trẻ khác có tiềm năng, nhưng họ còn quá trẻ, có thể thì chỉ có Chiellini và Palladino là có thể chơi trong đội 1, còn những cầu thủ khác cần thời gian tích lủy kinh nghiệm.
mà vấn đề phát triển tài năng của cầu thủ không phái dễ dàng, tùy thuộc vào môi trường, người hướng dẫn rồi được thi đấu nhiều...
Ngay cả sao kiểu như Cassano, Reyes tài năng có thừa nhưng không có cơ hội rèn rũa và thể hiện
Và 1 đội hình mà nhiều cầu thủ trẻ quá thì cũng không mang lại chiến thắng. Arsenal là 1 ví dụ. cần kết hợp hài hòa các lứa tuổi với nhau.
Trên thực tế là chúng ta đang tìm kiếm những cái tên để thay thế các lão tướng: Alex, Nedved cũng như những cầu thủ có khả năng ra đi: Camo, Tre và những vị trí còn khuyết: trung vệ và tiền vệ trụ.
Và cũng phải kết hợp mua cả sao và cả cầu thủ sao hạng 2 lẫn những tài năng trẻ khác. Một đội bóng không chỉ có 11 cầu thủ trên sân, có thể năm nay ta chỉ có Series A và TIM Cup nhưng sang năm sẽ có thêm C1.
BHL dĩ nhiên là không có vấn đề, mà tớ chỉ mong họ không mang về nhiều cầu thủ kiểu như Iaquinta(có thể là do tớ không thích tên này hoặc do tớ thấy khả năng nó có hạn).
Zidane sang Juve năm 96 khi đó anh ta cũng đã 24t chứ không phải quá trẻ. sau khi tỏa sáng tại Euro 96 cùng P và có 1 mùa giải tuyệt vời với Bordeaux thì anh ta chuyển sang Juve. cũng giông như Ribery bây giờ, trước WC 98 cũng không nổi sau đó thì thành sao
Inzaghi sang Juve năm 97 khi đó cũng 24 tuổi, cũng đã thành danh.
Còn các cầu thủ trẻ cùa Juve hiện giờ đã được chơi cho tuyển? đã được thi đấu ở cúp châu âu? thậm chí Series A cũng chưa ngoài Chiellini, Palladino, Barzaretti