Sau một mùa giải đầy biến động trong và ngoài nước,Seria bắt đầu chiến dịch Seria với một vị thế mới,vị thế của các CLB của một nước ĐKVĐ thế giới,vậy CLB nào sẽ giúp Seria thành công ở đấu trường Châu Âu.
Đầu tiên phải nhắc đến mặt trận hấp dẫn nhất,Champion League,mùa này chỉ có 3 CLb Seria tham dự đấu trường này sau thất bại của Chievo.Vụ Calciopoli đã làm suy yếu Seria rất nhiều,Juve bị giáng hạng,Fio phải nhường vé đi Châu Âu cho Chievo,và chính CLB thành Verona vốn luôn được xem là lừa bay này đã không thể vượt qua vòng sơ loại để vào vòng bảng CL mà phải chuyển qua giải hạng 2 là UEFA cup.
Milan luôn được xem là ông vua của người Ý trên đấu trường Châu Âu,điều đó thể hiện qua 6 chiếc cúp vô địch mà đội bóng sọc đỏ đen này sở hữu.Vụ Calciopoli đã cướp mất của họ chân sút hàng đầu là Sheva,với sự bổ sung một cầu thủ khá "vô danh" là Olivera liệu có giúp họ trụ vững ở đấu trường khắc nghiệt này?Milan vẫn luôn được đánh giá là ƯCV sáng giá dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào,lối chơi của họ vẫn thế,chắc chắn và từ từ chiếm lĩnh thế trận.Hi vọng năm nay Milan sẽ đứng vững.
Không thể không kể tới Inter,ĐKVĐ trên lý thuyết của Seria (hơi hơi thực tế.... ),với một dàn cầu thủ sao khá đồng đều sau khi vơ vét được rất nhiều cầu thủ từ các con tàu đắm như Juve hay Lazio,Fio....Inter bổ sung vào dàn sao của mình những cầu thủ có chất lượng và giúp đội hình có chiều sâu hơn.Có thể Inter năm nay sẽ không như Inter mọi năm,hùng hổ trên trường chuyển nhượng nhưng mất hút trong mùa giải,Inter có thể sẽ là bộ mặt mới thế chân Milan ở CL?
Roma đến với CL năm nay rất may mắn sau khi LĐBĐ Italia "cắt" 2 suất của Juve và Fio,CLB thành Roman đưọc xem là một đội bóng trẻ tài năng của bóng đá Ý,tuy nhiên họ vẫn không được đánh giá cao khi ngoài Totti,nhìn vào đội hình Roma thì hầu hết các cầu thủ đều chưa có kinh nghiệm ở đấu trường CL.Roam vẫn chưa lấy lại được hình ảnh những năm 2000,2001,họ chỉ có thể đặt mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng.
Chuyển qua đấu trường UEFA,các CLB Italia cũng không còn được đánh giá cao như thập kỷ trước,khi mà những PArma,Lazio,Juve,Samdoria làm gió ở đấu trường C2/C3,tiền thân của UEFA cup.
Seria góp mặt ở đấu trường hạng 2 này những gương mặt rất "non" như Livorno,Chievo,Palermo và Parma.Nhìn vào những cặp đấu thì Cả 3 CLB Parma,Livorno và Chievo là có khả năng lọt vào vòng bảng UEFA cup nhất khi chỉ phải tiếp những CLB "bé hạt tiêu".Trong khi Palermo phải tiếp một đai gia mới nổi ở Premier League là Westham,xem ra cơ hội của PAlermo là "tối" nhất.
Nhưng không phải vì thế mà các CLB của Seria dễ dàng chiếm lĩnh đấu trường này,còn nhớ Parma phải đưa ra đội hình như thế nào cách đây 2 năm dù họ vào đến bán kết vì phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng trong nước,có thể nói,các CLB của Seria tham dự UEFA cup đều có một đội hình khá "làng nhàng",chưa thật sự có chiều sâu.Parma đã không còn là ông vua như những năm 1998,3 CLB còn lại thì kinh nghiệm thi đấu quốc tế non kém.
Nhìn chung có thể đây lại là một mùa giải thất bại nữa của Seria....dù sao cũng hi vọng dù rất nhỏ....