Author Topic: World Cup 2014: Đến hẹn lại lên  (Read 9790 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
World Cup 2014: Đến hẹn lại lên
« on: December 07, 2013, 02:54 AM »
Kết quả bốc thăm vòng đấu bảng World Cup 2014 trên đất Brazil

« Last Edit: May 23, 2014, 09:25 AM by alex_arsenal »
...FA cmnr...

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
World Cup 2014: Đến hẹn lại lên
« Reply #1 on: May 23, 2014, 09:26 AM »
Các địa điểm diễn ra các trận đấu của World Cup 2014

Estádio do Maracanã - sức chứa 78.838 người

Rio de Janeiro dịch theo tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là "sông tháng Giêng", là thành phố tại bang cùng tên ở phía nam của Brazil với diện tích 1260 km² và dân số là 6.300.000 người. Thành phố này đã từng là thủ đô của Brazil giai đoạn 1763-1960 và của Đế quốc Bồ Đào Nha từ 1808-1821. Thành phố thường được gọi tắt là Rio hoặc gọi theo nickname là A Cidade Maravilhosa (thành phố kỳ diệu). Rio nổi tiếng với các cảnh quan tự nhiên, các lễ hội carnival, với nhạc samba và bức tượng Đức Jesus đứng trên đỉnh núi nhìn ra biển.

Nacional Mané Garrincha - sức chứa 72.788 người

Brasília được chọn là thủ đô của Brazil từ năm 1960 với dân số 2.800.000 người (số liệu năm 2013) và diện tích 5.803 km². Đây là thành phố được quy hoạch bởi kiến trúc sư Lucío Costa và Oscar Niemeyer dựa trên các nguyên tắc đô thị thế kỷ 20 của kiến trúc sư Le Corbusier. Brasília là thành phố duy nhất được xây trong thế kỷ 20 được công nhận là di sản thế giới của UNESCO nhờ các tòa được thiết kế một cách đầy sáng tạo, kiến trúc xây dựng bố cục giữa các khu hành chính, khu dân cư và tính đối xứng tạo lên tổng thê hài hòa trong một thành phố.

Arena Corinthians - sức chứa 68.034 người

São Paulo (tiếng Bồ Đào Nha đọc gần như "xao pao-lu", có nghĩa là "Thánh Paul") là thủ phủ của bang São Paulo ở phía đông nam Brazil, cách Rio de Janeiro 400 km và cách thủ đô liên bang, Brasília, 1030 km. Đây là thành phố lớn nhất tại Brazil. Diện tích thành phố 1.523 km² và dân số hơn 11 triệu người, là thành phố đông dân nhất ở Nam Bán Cầu. Ở São Paulo có nhiều công viên, bảo tàng nổi tiếng như đài tưởng niệm Mỹ La tinh, bảo tàng tiếng Bồ Đào Nha, công viên Ibirapuera…

Estádio Castelão - sức chứa 67.037 người

Fortaleza là thủ phủ của bang Ceará, nằm ở Đông Bắc Brazil, có dân số 2.55 triệu người. Fortaleza là thành phố lớn thứ 5 ở Brazil với diện tích 313 km2 và có mật độ dân số cao nhất Brazil với 8001 người/km2. Phía bắc giáp Đại Tây Dương, phía nam là các khu tự quản Pacatuba, Eusébio, Maracanaú và Itaitinga; phía đông là Aquiraz và Đại Tây Dương; phía tây là Caucaia.

Estádio Mineirão - sức chứa 62.160 người

Belo Horizonte là thủ phủ của bang Minas Gerais phía Đông Nam Brazil, có dân số là 2.480.000 người. Đây là khu vực giàu quặng sắt, vàng, măng gan, nickel và các loại đá quý. Sắt, thép, kim loại tinh chế, hàng dệt và thiết bị vận tải được chế tạo ở đây. Belo Horizonte được xây dựng trên các quả đồi và bao phủ bởi các dãy núi. Thành phố này có nhiều công viên lớn. Công viên Mangabeiras nằm cách 6km về phía Đông Nam có một ngọn đồi có tên là Curral Ridge, từ đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.

Estádio Beira-Rio - sức chứa 51.300 người

Porto Alegre (tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là Cảng Hạnh Phúc) là một thành phố ở phía nam Brazil, thủ phủ của bang Rio Grande do Sul, bên hồ dos Patos. Thành phố nằm ở nơi giao cắt của 5 con sông, có diện tích gần 500 km2, dân số gần 1,5 triệu người. Porto Alegre là trung tâm thương mại lớn của Brazil ở phía nam São Paulo, có vai trò quan trọng về chính trị, văn hóa, và kinh tế của Brazil.

Arena Fonte Nova - sức chứa 56.000 người

Salvador là thành phố lớn nhất bờ biển Đông Bắc Brazil, thủ phủ của bang Bahia. Đây là một trong những thành phố cổ nhất ở quốc gia này; từng được biết đến với tên Bahia, và xuất hiện trên các bản đồ và sách với các tên Salvador da Bahia, Salvador of Bahia để phân biệt nó với các thành phố Brazil có cùng tên khác trước giữa thế kỷ 20. Salvador là thành phố đông dân thứ 3 của Brazil, sau São Paulo và Rio de Janeiro. Thành phố nổi tiếng với nghệ thuật ẩm thực, kiến trúc và âm nhạc. Hơn 80% dân số của vùng đô thị Salvador là người có gốc châu Phi, biến nơi này thành tâm điểm văn hóa Phi châu ở Brazil.

Arena Pernambuco - sức chứa 46.154 người

Recife là thành phố cảng ở đông bắc Brazil, là thủ phủ của Bang Pernambuco. Thành phố này nằm ở bên bờ Đại Tây Dương, gần mũi cực đông của Nam Mỹ. Đây là một trong những thành phố lớn nhất ở Brazil, được các tuyến đường thủy chia cắt thành các quận riêng biệt. Các quận chính bao gồm: São José, quận tài chính và thương mại trên một bán đảo; Boa Vista, một quận dân cư và kinh doanh; Santo Antônio, quận hành chính trên đảo Antônio Vaz. Thành phố này có diện tích 218 km2, với 3.750.000 người.

Arena Pantanal - sức chứa 42.968 người

Cuiabá là thủ phủ của bang Mato Grosso, được biết đến với tên gọi “Cửa nam của Amazon”. Năm 1719, thành phố được phát hiện và phát triển nhờ phong trào đào vàng. Sau này nó trở thành trung tâm giao thương các sản phẩm chăn nuôi, nông nghiệp. Cuiabá có diện tích 3538km2, và dân số 950.000 người, là sự pha trộn nhiều nền văn hóa Âu, Phi, Mỹ. Cuiabá được biết đến nhờ văn hóa ẩm thực, các nghề thủ công.

Arena da Amazônia - sức chứa 42.374 người

Manaus (trước đây gọi là Manáos hoặc Lugar de Barra do Rio Negro), là thủ phủ của bang Amazonas phía bắc Brazil. Thành phố nằm ở trung tâm rừng nhiệt đới Amazon, hợp lưu giữa 2 sông Negro và Solimões, có dân số 1,5 triệu người. Phương tiện chính để đến Manaus là bằng thuyền hoặc máy bay. Manaus là một trong số ít những đô thị trên thế giới rất gần với thiên nhiên. Cây cối, chim, côn trùng, cá… bao quanh thành phố này, giúp Manaus trở nên nổi tiếng về các sản phẩm du lịch sinh thái.

Arena das Dunas - sức chứa 45.000 người

Natal là thủ phủ của bang Rio Grande do Norte, phía Đông Bắc Brazil, có vị trí địa lý gần châu Phi và châu Âu nhất quốc gia này. Tổng dân số là 950.000 người. Natal được đánh giá là thành phố an ninh nhất Brazil. Thành phố có tuyến đường dài 8 km dọc bờ biển, là tâm điểm du lịch với các khách sạn, nhà hàng. Một trong những địa điểm nổi bật ở thành phố này là Công viên Parque das Dunas rộng 1.100 hecta, chứa các nhiều đụn cát, cồn cát.

Arena da Baixada - sức chứa 43.981 người

Curitiba thuộc bang Parana, diện tích 430 km2, có dân số 1.760.000 người, là thành phố lớn nhất miền Nam Brazil. Curitiba có vị trí quan trọng về văn hóa, kinh tế và chính trị của châu Mỹ Latinh. Thành phố này nằm trên một cao nguyên cao 932 mét trên mực nước biển, cách cảng biển của Paranagua 105 km về phía tây và có sân bay quốc tế Afonso Pena. Vào thế kỷ 18, Curitiba nuổi tiếng nhờ ngành buôn bán gia súc. Từ thế kỷ 19 đến nay, làn sóng nhập cư từ châu Âu biến Curitiba trở thành thành phố của công nghiệp và dịch vụ. Khoảng một nửa dân số hiện nay của Curitiba không phải sinh ra tại thành phố này.

(st_bongdaso.com)
...FA cmnr...

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
World Cup 2014: Đến hẹn lại lên
« Reply #2 on: May 23, 2014, 09:55 PM »
Lăn cùng WC, lăn cửa lăn nhà lăn xe lăn người yêu. Show hand and Show body :))
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
World Cup 2014: Đến hẹn lại lên
« Reply #3 on: June 06, 2014, 01:45 PM »
12 SVĐ tổ chức World Cup Brazil 2014:

_Nguồn: bongdaso.com

1. Arena de Sao Paulo, Sao Paulo



Với sức chứa 61.606.chỗ ngồi, Arena de Sao Paulo vinh dự là địa điểm tổ chức trận khai mạc giữa chủ nhà Brazil và Croatia. Kinh phí để sửa chữa SVĐ này là 370 triệu USD.

Các trận vòng bảng: Brazil - Croatia, Uruguay - Anh, Hà Lan - Chile, Hàn Quốc - Bỉ. Ngoài ra, có thêm 1 trận vòng 1/8 và 1 trận bán kết

2. Maracana (Estadio Jornalista Mario Filho)



Đây sẽ là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2014. Xây dựng cho World Cup 1950, Estadio Jornalista Mario Filho, hay thường gọi là Maracana là địa điểm của trận đấu quyết định giữa nước chủ nhà và Uruguay năm đó, 1 trong những chương giàu kịch tính nhất lịch sử giải đấu.

SVĐ ở Rio de Janeiro một lần nữa trở thành sân khấu lớn một lần nữa tại Brazil 2014, nơi tổ chức 7 trận đấu (các trận vòng bảng: Argentina - Bosnia & Herzegovina, Tây Ban Nha - Chile, Bỉ - Nga, Ecuador - Pháp), 1 trận vòng 1/8, 1 trận vòng tứ kết và trận chung kết). nhiều hơn so với bất cứ địa điểm nào khác, Maracana từng được biết đến là SVĐ có sức chứa lớn nhất thế giới, kỷ lục lên tới 200.000 người, nhưng hiện giảm xuống chỉ còn 74.698 cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất thế giới năm nay.


3. Arena Amazonia, Manaus



Măc dù không phải là mảnh đất giàu truyền thống bóng đá của Brazil, Manaus vẫn là một trong những địa điểm phổ biến với các CĐV tới xem World Cup 2014 nhờ những nét độc nhất, vô nhị của sân Arena Amazonia, tên cũ là Estadio Vivaldao. Ngoài 39.118 chỗ ngồi, Arena Amazonia còn có hệ thống nhà hàng, bãi đỗ xe ngầm phục vụ cho cả xe buýt và xe lửa.

Các trận đấu tại vòng bảng: Anh - Italia, Cameroon - Croatia, Mỹ - Bồ Đào Nha, Honduras - Thụy Sĩ

4. Arena da Baixada, Curitiba



Đây là sân nhà của CLB Atletico Paranaense, được xây dựng từ năm 1914. Trước lúc chào đón khán giả trên toàn cầu, SVĐ này trải qua thêm một lần tân trang nữa vào tháng 12/2012, với một loạt hạng mục được cải thiện. Hiện Arena da Baixada là 1 trong những SVĐ hiện đại nhất Brazil với sức chứa: 38.533.

Các trận đấu tại vòng bảng: Iran - Nigeria, Honduras - Ecuador, Australia - Tây Ban Nha, Algeria - Nga

5. Arena Fonte Nova, Salvador



Là thủ đô đầu tiên trong lịch sử của Brazil, Salvador sẽ chào đón World Cup 2014 bằng một SVĐ mới được xây dựng có sức chứa 56.000 người. Sau khi được sửa sang lại, Arena Fonte Nova được mô phỏng giống hình dáng kiến trúc cũ và được lắp thêm hệ thống đèn hiện đại cùng mái che. Đây là một khu phức hợp bao gồm SVĐ, các nhà hàng, bảo tàng, bãi đỗ xe, khách sạn, trung tâm mua sắm và địa điểm hòa nhạc.

Các trận tại vòng bảng: Tây Ban Nha - Hà Lan, Đức - Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ - Pháp, Bosnia & Herzegovina – Iran, 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết

6. Arena Pantanal, Cuiaba



Sân vận động này nằm trong khu vực có hệ động vật và thực vật phong phú nhất với sức chứa 39.859 chỗ ngồi.

Các trận vòng bảng: Chile - Australia, Nga - Hàn Quốc, Nigeria - Bosnia & Herzegovina, Nhật Bản - Colombia

7. Arena Pernambuco, Recife



Recife, thành phố của những người đam mê thứ bóng đá đẹp, là nơi đặt đại bản doanh của 3 đội bóng giàu truyền thống lịch sử của Brazil: Nautico, Santa Cruz và Sport. Đây cũng là một trong những địa điểm từng tham gia tổ chức World Cup 1950.

Arena Pernambuco có 42.583 chỗ ngồi, được phát triển trên nền tảng có sẵn, mới được trang bị thêm các nhà hàng, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim để tham gia phục vụ World Cup 2014.

Các trận vòng bảng: Bờ Biển Ngà - Nhật Bản, Italia - Costa Rica, Croatia - Mexico, Mỹ - Đức và 1 trận vòng 1/8 với sức chứa

8. Estadio Beira-Rio, Porto Alegre



Là SVĐ lớn nhất ở phía Nam của Brazil, Beira-Rio còn được gọi với cái tên Estadio Jose Pinheiro Borda và mở cửa vào năm 1969. ơi đây từng chứng kiến vô số những trận derby và không dưới 4 trận chung kết Copa Libertadores. Hiện Estadio Beira-Rio có sức chứa 42.991 chỗ ngồi.

Các trận vòng bảng: Pháp - Honduras, Australia - Hà Lan, Hàn Quốc - Algeria, Nigeria – Argentina và 1 trận vòng 1/8

9. Estadio Castelao, Fortaleza



Xây dựng năm 1973 và được biết với tên Estadio Governador Placido Castelo, Castelao là sân nhà của 2 CLB lớn nhất thành phố: Ceara và Fortaleza. Sức chứa của SVĐ này được nâng lên thành 60.348 người.

Các trận vòng bảng: Uruguay - Costa Rica, Brazil - Mexico, Đức - Ghana, Hy Lạp - Bờ Biển Ngà, 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết.

10. Estadio das Dunas, Natal



Sau khi được lựa chọn tham gia tổ chức World Cup 2014, Machadao đổi tên là Estadio das Dunas cùng dự án sang sửa không kém phần tốn kém với kinh phí xây dựng 178 triệu USD và 38.958 chỗ ngồi

Các trận tại vòng bảng: Mexico - Cameroon, Ghana - Mỹ, Nhật Bản - Hy Lạp, Italia - Uruguay

11. Estadio Mineirao, Belo Horizonte



Một trong những địa điểm giàu truyền thống lịch sử nhất của bóng đá Brazil và là sân nhà của Atletico Mineiro cùng Cruzeiro.

Với sức chứa 58.259 chỗ ngồi, Estadio Mineirao tham gia tổ chức 6 trận đấu tại World Cup 2014

Các trận vòng bảng: Colombia - Hy Lạp, Bỉ - Algeria, Argentina - Iran, Costa Rica – Anh, 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết

12. Estadio Nacional de Brasilia, Brasilia



Với sức chứa 69.432 người, Estadio Nacional de Brasilia là SVĐ lớn thứ 2 phục vụ World Cup năm nay.
Estadio Nacional de Brasilia là 1 trong 3 SVĐ của Brasilia, cùng với Serejao và Bezerrao.

Các trận vòng bảng: Thụy Sĩ - Ecuador, Colombia - Bờ Biển Ngà, Cameroon - Brazil, Bồ Đào Nha - Ghana, 1 trận vòng 1/8, 1 trận tứ kết và trận tranh giải 3
...FA cmnr...

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
World Cup 2014: Đến hẹn lại lên
« Reply #4 on: June 15, 2014, 09:18 AM »
Anh - Italia: 1-2

 :juve1: :juve1: :juve1: :juve1:

Xem Candreva với Darmian đá hay quá, treo cánh của Chie nhưng cánh phải lại chơi quá hay.

...FA cmnr...