Mình thấy lối chơi của Juve hôm qua rất tốt. Phối hợp có nét hơn, các ý tưởng chiến thuật được các cầu thủ thực hiện rất tốt, cụ thể:
- 2 cầu thủ làm bóng và quan trọng nhất trong lối chơi của Lazio là Hernandez và Candreva đều bị vô hiệu hóa.
- Mỗi khi Hernandez có bóng thì lập tức có 2 cầu thủ Juve áp sát, nên ko thể làm gì
- Trận này Candreva đá bên trái thay vì bên phải như một số trận trước đó. Tuy nhiên, Conte đã cho Asamoa dâng rất cao, khiến Candreva phải lùi sâu phòng ngự, ko dám ham tấn công. Konko cũng ko xuất sắc nên bóng luôn được tập trung cho Asamoa.
Với những ý tưởng chiến thuật hợp lý đó, Juve hoàn toàn làm chủ trận đâu. Lazio chỉ còn biết chống đỡ các đợt tấn công của Juve.
Thực sự hôm qua 2 cánh của Juve đá rất tốt. Asamoa liên tục khuấy đảo cánh trái, Isla có nhiều đường bóng đưa vào vòng cấm rất nguy hiểm. Chỉ trách tiền đạo Juve ko nhạy bén thôi.
Hôm qua mình chỉ ko hài lòng về cách thay người của Alesio. Đáng ra nên rút Marchisio(mặc dù Marchisio chơi ko tệ nhưng tấn công ko tốt) thay bằng Giaccherini. Có thể cho Giacc ra cánh còn Asamoa vào trung lộ. Isla đang đá tốt cũng bị thay ra.
Quag cũng chơi ko tệ, gây sức ép tốt. Thay Matri vào thấy vô dụng quá.
Mình nghĩ nếu Conte chỉ đạo chắc ko thay người như vậy.
Alesio có thể đổ lỗi Lazio chơi phòng ngự tiêu cực. Nhưng xin thưa rằng, ra CL, vào vòng trong sẽ còn nhiều trận đấu như vậy. Hãy trách chính mình thôi.