Có 1 vấn đề rất khó ở đây, đó là sẽ không 1 ai muốn bỏ uổng Sissoko và Marchisio, mà nếu giữ thì cả 2 cầu thủ này không ai trong số họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ bơm bóng thường xuyên cho các tiền đạo... Vậy thì phải quay trở lại sự trông chờ vào đôi cánh, nhưng nếu trông chờ vào đôi cánh thì Juventus đã từng gặp phải sự bất lực khi mà Nedved + Camoranesi bị trói chặt (như trong những trận gặp Liverpool và Arsenal trước đây). Năm thành công nhất của Juventus thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 là khi Lippi cho Nedved chơi bóng như một cầu thủ tự do (thường xuyên chơi bóng giữa sân, mặc dù xuất phát từ vị trí cánh trái), Zambrotta thường dâng cao từ vị trí hậu vệ cánh trái nhưng vai trò như 1 tiền vệ cánh. Và mọi người chắc không quên Juve mùa sau khốn đốn ntn khi Nedved không giữ được vai trò đỉnh cao như năm 2003. Vậy nếu Juve muốn huy hoàng như vậy thì ít nhất 2 có thêm 2 vị trí hàng khủng như Nedved 2003 + Zambrotta 2003, cái này quả rất khó để kiếm trong hoàn cảnh hiện tại. Nếu không được như thế, thì Juve phải có một cầu thủ chơi giữa sân vai trò 1/2 hộ công + 1/2 tiền đạo như Kaka, cái này cũng khó không kém vì những cầu thủ giỏi như vậy trên TG không có nhiều. Nếu so với Milan 2007 là vậy, thì bây giờ so sánh với Mu 2008, nếu cho rằng Sissoko, Marchisio không thua kém gì cặp Owen. Hag và Carrick thì ít nhất Mu cũng có hai cầu thủ chơi rất hay với vai trò hộ công là C. Ronaldo và Rooney, mẫu cầu thủ như 2 người này Juve cũng rất khó kiếm. Tôi nghĩ vấn đề sống còn là Juve phải có 1 cầu thủ triển khai bóng tốt cả từ giữa sân lẫn 2 cánh thì lối chơi mới đa dạng được, còn không thì kể cả mạo hiểm chơi 3-5-2 để bơm thêm tiền vệ giữa sân cũng vẫn là tốt hơn chơi bóng chỉ thuần túy nhờ tấn công từ 2 cánh vào.