Author Topic: Serie A chiếm đa số danh sách đề cử QBVCÂ 2005  (Read 8268 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline RuaNgo

  • Youngster
  • *
  • Posts: 13
Giải vô địch quốc gia Italy đang đứng trước cơ hội để nâng cao vị thế "Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh" của mình khi cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Châu Âu năm nay đang diễn ra.

Trong danh sách 50 cầu thủ được đề cử cho giải thưởng cao quý hàng năm của tạp chí France Football này, có tới 16 cầu thủ đang đá cho các đội bóng Italy. Đứng cạnh Serie A, Giải Ngoại hạng Anh cũng có tới 16 đề cử. Tuy nhiên, người chiến thắng tại giải thưởng này trong hai năm trước đều là các cầu thủ Serie A (Nedved năm 2003 và Shevchenko năm 2004 - cả hai đều có tên trong danh sách đề cử năm nay).

Trong số 16 cầu thủ của Serie A, ĐKVĐ Juventus chiếm đa số với 9 đề cử, tiếp đó là Á quân Champions' League mùa giải trước AC Milan với 5 cầu thủ, bao gồm cả  Kaka và Andrea Pirlo. Adriano của Inter cũng có tên trong danh sách.

Thế nhưng hai cầu thủ được chú ý nhất trong danh sách năm nay là Ronaldinho của Barcelona, người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Barca lên bục vinh quang tại Primier Liga mùa trước, và Steven Gerrard, đội trưởng trong đội hình vô địch Champions' League đầy bất ngờ của Liverpool.

Một trong các cầu thủ thất bại tại đêm chung kết đó, cầu thủ người Ý của AC Milan, Paolo Maldini, cũng nằm trong danh sách đề cử. Đã rất nhiều lần anh được vào danh sách này nhưng chưa một lần đạt được phần thưởng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng những nhà bầu chọn nên chú ý hơn tới sự nghiệp nổi bật của anh. Thế nhưng, các nhà báo thể thao Châu Âu, những người trực tiếp bình chọn, lại ưa thích những người chơi ở vị trí tấn công hơn. Trong lịch sử, chi có một lần duy nhất quy luật này bị phá vỡ khi Lev Yashin giành được số phiếu bầu cao nhất năm 1963. Maldini luôn là sự lựa chọn của nhiều fan bóng đá Italy nhưng rất có thể anh sẽ trở thành hậu vệ xuất sắc người Ý thứ hai liên tục bị hệ thống giải thưởng này bỏ qua. Trước đây, cũng một cầu thủ của AC Milan là Franco Bresi bị rơi vào hoản cảnh tương tự.

Cầu thủ Ý đoạt danh hiệu Quả Bóng vàng Châu Âu gần đây nhất là Roberto Baggio năm 1993. Trước đó, 3 người Italy khác đã đạt được phần thưởng cao quý này là Paolo Rossi năm 1982 với những bàn thắng đưa tuyển Ý đến chức vô địch thế giới; "chàng trai vàng" của Italy và AC Milan Gianni Rivera năm 1962 và ngôi sao của Juventus Omar Sivori năm 1961.

Đội trưởng Roma - Francesco Totti và đội trưởng Juventus - Alessandro Del Piero đều không có tên trong danh sách năm nay.

Tạp chí France Football đã đưa ra phần thưởng Ballon d'Or này từ năm 1956. Chỉ những cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu mới được tham dự. Thực tế là từ năm 1994 trở về trước thì chỉ các cầu thủ có tên trong đội tuyển quốc gia Châu Âu mới được lọt vào danh sách đề cử. Nhưng kể từ đó tới nay, tất cả các cầu thủ đang chơi bóng tại các đội bóng Châu Âu, không kể đến quốc tịch đều có thể lọt vào danh sách này.

Người bầu chọn là các nhà báo - mỗi nước thành viên của UEFA có một đại diện. Mỗi người bầu chọn được phép chọn ra 5 cầu thủ và điểm được xác định như sau: 5 điểm cho người đứng đầu danh sách bầu chọn của mỗi nhà báo, 4 điểm cho người đứng thứ hai, 3 điểm cho người thứ 3...

Người thắng cuộc năm nay sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 11.

Danh sách đề cử năm 2005:

Adriano (Internazionale)
Michael Ballack (Bayern Munich)
David Beckham (Real Madrid)
Gianluigi Buffon (Juventus)
Mauro Camoranesi (Juventus)
Fabio Cannavaro (Juventus)
Jamie Carragher (Liverpool)
Petr Cech (Chelsea)
Gregory Coupet (Lyon)
Cris (Lyon)
Deco (Barcelona)
Dida (Milan)
Didier Drogba (Chelsea)
Emerson (Juventus)
Michael Essien (Chelsea)
Samuel Eto’o (Barcelona)
Luis Figo (Internazionale)
Diego Forlan (Villarreal)
Luis Garcia (Liverpool)
Steven Gerrard (Liverpool)
Thierry Henry (Arsenal)
Zlatan Ibrahimovic (Juventus)
Juninho (Lyon)
Kaka (Milan)
Frank Lampard (Chelsea)
Roy Makaay (Bayern Munich)
Claude Makelele (Chelsea)
Paolo Maldini (Milan)
Pavel Nedved (Juventus)
Michael Owen (Newcastle)
Park Ji-sung (Manchester United)
Andrea Pirlo (Milan)
Raul (Real Madrid)
Juan Roman Riquelme (Villarreal)
Arjen Robben (Chelsea)
Roberto Carlos (Real Madrid)
Robinho (Real Madrid)
Ronaldinho (Barcelona)
Ronaldo (Real Madrid)
Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Wayne Rooney (Manchester United)
Andrei Shevchenko (Milan)
John Terry (Chelsea)
Lilian Thuram (Juventus)
David Trezeguet (Juventus)
Marc van Bommel (Barcelona)
Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
Patrick Vieira (Juventus)
Xavi (Barcelona)
Zinedine Zidane (Real Madrid)

(Source: ANSA, Associated Press and Goal.com)
« Last Edit: October 25, 2005, 07:12 PM by RuaNgo »

Offline Snaluv

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 105
Serie A chiếm đa số danh sách đề cử QBVCÂ 2005
« Reply #1 on: October 25, 2005, 02:42 PM »
Bài này Ruango dịch à? Nếu bạn dịch thì rất cảm ơn và mong sự cộng tác. Và lần sau bạn có thể post ở phần Bài viết của Juventini - mục Serie A cho những tin thế này.

-Bài này đã được post lên trang chủ -
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline Snaluv

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 105
Serie A chiếm đa số danh sách đề cử QBVCÂ 2005
« Reply #2 on: October 25, 2005, 02:52 PM »
Theo tôi dự đoán thì có khả năng trước khi từ dã sự nghiệp Maldini sẽ được một "quả" chăng  
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline mainoel

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 616
Serie A chiếm đa số danh sách đề cử QBVCÂ 2005
« Reply #3 on: October 25, 2005, 06:44 PM »
Kiểu như Công Minh được "khuyến mại" một quả ngày xưa ấy á? Tớ nghĩ là không, Serie A năm nay chẳng được QBV đâu!

Có lẽ sẽ là Gerrard hoặc Lampard.

Offline acmilan13

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 132
Serie A chiếm đa số danh sách đề cử QBVCÂ 2005
« Reply #4 on: October 26, 2005, 10:26 AM »
Có thể là Gerrard. Ko, tôi chắc chắn là Gerrard đấy. VĐ CL đâu fải là nhỏ, hơn nữa chiến thắng của Liver ở C1 mùa trước phụ thuộc rất nhiều vào tài năng và bản lĩnh của ng thủ quân trẻ tuổi này. 1 phiếu cho Steven cho dù mình vẫn hơi cay cay, hix.
« Last Edit: October 27, 2005, 09:30 AM by acmilan13 »
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]