Hết lượt đi , rõ ràng Juve là đội có lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu thuộc loại tốt nhất SerieA . Nếu vẫn chiều hướng đó thì Juve cũng chả đến nỗi bị tụt hậu như vậy ( ít ra cũng kiểu 1 hòa 1 thắng ) . Về lực lượng , đạt được thành quả như thế là hơn sự tưởng tượng .
Vấn đề là Conte-Marotta tin rằng họ đủ sức đoạt Scu nên cố thay đổi về chiến thuật và nó ko hiệu quả - đánh mất luôn sự nhuần nhuyễn vốn có . Juve không còn là đội luôn kiểm soát tốt nhịp độ và thế trận nữa , cự ly đội hình , sự kết nối bị gián đoạn - chia cắt . Sự xáo trộn này khiến 1 số cầu thủ đang có phong độ tốt dần đánh mất mình ( Marchisio - Matri - Vidal ) . Việc mang về Bori để chơi bài lật cánh đánh đầu phá sản hoàn toàn vì 2 năm nay Juve chơi bài này ko hề hiệu quả ( Amauri là 1 điển hình ) . Trong khi cố gắng tạo điều kiện phát huy tối đa của tiền đạo đang có phong độ tốt là Matri thì lại tin tưởng rằng 1 cầu thủ thất thế có thể thay đổi tình hình ( Padoin được mang về có lẽ cũng để tăng khả năng tạt cánh ) . Điều thứ 2 : ưu ái quá mức Vucinic dù phong độ giảm sút , cầu thủ này tỏ ra thiếu hợp lý trong hầu hết các pha xử lý , ko hoàn thành nhiêm vụ thi đấu ngay phía dưới Matri ( rất nhiều pha Matri di chuyển tốt mà cố mắm môi sút ) .
3 thương vụ mua vào của Juve ở kỳ CNMD tôi đã phân tích trước đây rồi nên ko cần phải nói nữa .
Lỗ hổng ở hàng thủ ở vị trí Bonucci đã được cảnh báo từ rất lâu , và kết quả ntn mọi người tự thấy .
Elia ko thành công thì mình ko ngạc nhiên , vì cầu thủ này chưa hề được thử sức ở đấu trường SerieA , ko hợp với triết lý của Conte và cũng chưa từng là 1 ngôi sao .
Juve ko giành được Scu mùa này cũng là 1 bài học , không phải cứ tâng bốc với nhau rằng chỉ với những cầu thủ tầm thường và công nhân là có thể thành công . Khả năng Marotta ròng được sao hơi khó , mùa hè Juve sẽ mua đứt Bori cũng không biết chừng #:-S .