Theo tôi vấn đề của Juv bây giờ không chỉ có ở vị trí của 2 hậu vệ biên mà còn ở rất nhiều vị trí khác.
Trước hết là vấn đề đội hình thi đấu, chúng ta đang chơi với đội hình 4 - 4 - 2; sức tấn công của đội bóng phụ thuộc rất nhiều vào hai cánh mà cụ thể là khả năng của các tiền vệ cánh và hậu vệ cánh với các pha đột phá từ hai biên rồi căng ngang hoặc tạt bổng cho các tiền đạo cao lớn dứt điểm. Trong lối chơi này sự kết hợp ăn ý và năng động của các cầu thủ chơi cánh là điều quan trọng nhất, nhìn lại quá khứ Juv đã từng thành công với lối chơi này là nhờ trong đội hình có những cầu thủ chạy cánh mẫu mực mà ai cũng biết, cộng vào đó là những tiền đạo cao lớn có khả năng đánh đầu cực tốt và chớp thời cơ nhanh nhạy. Hiện nay ở vị trí hậu vệ cánh của Juv thì De Ceglie đang chơi tiến bộ và cũng khá ổn nhưng rõ ràng chỉ một mình anh là chưa đủ cho cả một mùa bóng. Còn vị trí hậu vệ phải thì chúng ta vẫn chưa có được sự lựa chọn ưng ý, cả 2 hậu vệ phải hiện nay đều là những người không có được khả năng tấn công biên tốt mà khả năng phòng ngự cũng chỉ ở mức trung bình khá.
Ở phía trên bên cánh phải Krasic chơi rất tốt với các pha bứt tốc và đột phá nhưng đây cũng là lối chơi dễ bị vô hiệu hóa với hệ thống phòng thủ khu vực nhiều tầng lớp, khi đó giải pháp tốt nhất là đẩy bóng dọc biên rồi câu bóng vào trong cho các tiền đạo dứt điểm mà hiện nay cả Iaq và Amauri đều chưa thể ra sân cho nên giải pháp này vẫn còn bỏ ngỏ và phần nào hạn chế khả năng của Krasic. Phía bên kia chúng ta vẫn chưa có được một gương mặt ưng ý khi mà Mar là một tiền vệ trung tâm thuần túy, việc đẩy anh sang cánh trái chỉ là giải pháp tình thế trong lúc các cầu thủ chạy cánh trái được mua về đã không thể hiện được mình; điều này đã giúp khả năng phòng ngự của Juv bên cánh trái được cải thiện đáng kể nhưng khả năng tấn công lại phụ thuộc rất nhiều vào các pha dâng cao của De Ceglie, đây rõ ràng là một điều không tốt cho Juv!
Trong 2 cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm thì Melo đang tìm lại được phong độ và đá rất hay trong vai trò một tiền vệ phòng ngự chơi như một máy quét ở khu vực giữa sân, nhưng khả năng giữ nhịp của Aqui vẫn là một dấu hỏi khi anh ta quá thiên về tấn công mà không có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, cho nên khả năng kiểm soát thế trận của chúng ta vẫn còn rất kém cỏi.
Ở hàng tiền đạo thì chúng ta đã có những tiền đạo cắm đúng chất Juv - Cao lớn, tì đè tốt và đánh đầu tốt nhưng vị trí tiền đạo lùi lại đang là một vấn đề khi chỉ có một người là Del nhưng anh đã quá lớn tuổi để chơi liên tục mọi trận đấu của Juv. Khi mà các phương án tấn công biên bị hạn chế thì bắt buộc chúng ta phải tấn công trung lộ bằng các pha phối hợp đánh vỗ mặt hàng phòng ngự của đối phương, lúc đó thì khả năng làm bóng của tiền đạo lùi hay hộ công là điều quyết định đến thành quả của đội bóng.
Vì vậy theo tôi để Juv thành công trong mùa bóng này chúng ta vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong kì chuyển nhượng sắp tới...