Các cậu ở đây đang bàn tới những vấn đề.. vĩ mô quá. Nào là chiến thuật, cầu thủ trẻ, ... Nhưng chưa thấy ai bàn tới chứ Tiền,
Giải Anh và TBN đang bỏ xa Ý vì họ ngày càng giàu hơn, trong khi giải Ý ngày càng nghèo đi, hôm trước có đọc trên Bóng đá thì phải, mình đồng ý là vấn đề mấu chốt của Serie A chính là Hệ thống tài chính, Italia với những ngóc ngách của Mafia có thể làm mưa làm gió từ 5-10 năm về trước, nhưng bây giờ thì không thể như vậy (mấu chốt của vấn để có thể là vụ khui ra Juve, Milan... đi đêm trọng tài, tiền nong mờ ám...).
Chỉ có Tiền mới vực dậy được Serie A thôi, chính xác là thành tính của top đầu, vì xưa nay người ta vẫn chỉ nhìn những clb đoạt C1 để đánh giá về giải đấu của nước đó. Sẽ chẳng có ai nói Serie A thụt lùi nếu như cứ 2 năm/lần có Juve, Inter hoặc Milan thay nhau vào trung kết C1. Mà nhìn 3 Clb đứng đầu xem, ngoại trừ Inter mãi là 1 kẻ học việc, Milan và Juve đều túng tiền thấy rõ - có vẻ như tại Italia đang có gì đó giám sát chặt chẽ việc chi tiền "rửa tiền" vào việc mua bán cầu thủ?-. Bởi vậy họ chẳng làm nên một bản chuyển nhượng nào đáng kể cả....
Bóng đá Anh theo đuổi lối chơi tấn công biên từ thủa khai sinh (kick & run then head shot ). Kể từ khi Manu, Chel, Ars thành công tại C1 người ta mới nói đó là lối chơi hiện đại. Vậy hóa ra từ trước tới nay các nước khác chơi lối chơi thật cũ kỹ ? Những thành công của bóng đá ANh, chính xác là 3 clb dẫn đầu chính là Tiền, hệ thống tài chính năng động, chịu đầu tư, marketing, truyền hình đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ -> có tiền mua những cầu thủ tài năng. Giải TBN cũng khá nhanh nhẹn thích ứng việc này và Real + Barca có thể canh tranh với 3 clb giải Anh.
Hãy xem tại châu Á nơi có số người xem truyền hình đông nhất thế giới, những clb tại Italia đã làm gì? ...
hix.. làm việc, viết sau