Thực ra vấn đề thể lực không đáng ngại. Ai cũng biết Serie A là một giải đấu không đòi hỏi nhiều về sức bền. Các cầu thủ tranh bóng trong một không gian hẹp và sự đảm bảo vị trí là cực kỳ quan trọng. Vai trò của Keane tại MU cho đến nay vẫn còn rất quan trọng. Ferguson liên tục tìm kiếm người thay thế nhưng chưa được. Sở dĩ có việc giải phóng hợp đồng là do mâu thuẫn giữa Keane và MU, đồng thời hợp đồng cũng chuẩn bị hết hạn chứ không phải do yêu cầu về chuyên môn. Hẳn mọi người còn nhớ những Guardiola, Corrini, Baggio, Di Livio... vẫn thi đấu tốt như thế nào dù thể lực không phải là tốt.
Hiện ở Roma chỉ có 3 chú tiền vệ phòng ngự là Perrotta, Dacourt và Tomassi. Dacourt thì kém cỏi còn Tomassi thì mới khỏi chấn thương. Việc Keane về chẳng phải là một giải pháp hữu hiệu sao? Nhất là lại không mất tiền. Có điều lương lậu là một vấn đề khó.