Author Topic: Vị thế của Juventus tại Châu Âu !!  (Read 16347 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline gaara

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 153
Vị thế của Juventus tại Châu Âu !!
« Reply #40 on: October 14, 2007, 08:27 AM »
Quote from: ruudro
Juve là số 1 ! .... Juve sẽ sớm trở lại quỹ đạo của nó thôi ..... Khi mà Alex lấy lại phong độ chính mình thì đó là lúc Juve lên tiếng ....
Juve vẫn sẽ lên tiếng dù có hay ko có alex. Nhưng có alex thì tiếng nó sẽ to hơn  

Juve vô địch    
I'm Alone

Offline Iron Combatant

  • Youngster
  • *
  • Posts: 25
Vị thế của Juventus tại Châu Âu !!
« Reply #41 on: November 17, 2007, 12:07 AM »
Tôi không nói về tầm quan trọng của CL hơn hay vô địch quốc gia hơn đối với các câu lạc bộ khác.Tôi chỉ bàn về quan niệm của Juve : ngay đầu mỗi mùa giải,mục tiêu của Juve đặt ra luôn là Scudetto còn CL chỉ là càng vào sâu càng tốt,nhưng ít nhất phải vào vòng 1/16.
Vì sao vậy?Vì đó nằm trong tính cách của Juve một cách có hệ thống, trong tính cách đó lợi nhuận là yếu tố hàng đầu.không qua vòng 1/16 của CL thì không nhận được tiền bản quyền truyền hình,chỉ được tiền cho trận thắng và hòa ở vòng bảng.Nếu chấp nhận phiêu lưu ở CL may ra vào đến chung kết rồi thua(thắng thì ko nói làm gì rồi) cộng với ở SeriA mà ko lọt vào 4 đội để dự CL năm sau thì thiệt hại kinh tế là bao nhiêu?
Nói như vậy không có nghĩa Juve chê CL.Nếu thời cơ thuận lợi : đó là khi đang bỏ xa đội thứ 2 một khoảng cách an toàn thì Juve mới quyết định lao vào Cúp CL.
Vì thế chúng ta mới có một Juve ổn định nhất châu Âu.(Tôi nhấn mạnh ở sự ổn định)
Xét về vị thế của Juve đối với châu Âu tôi cho rằng nên kéo cả Real và Milan xuống ngang hàng cùng Juve,B.M,Barca.Các đội còn lại ở cùng một nhóm.
Xét về vị thế của Juve đối với tôi thì Juve là số 1,các đội còn lại ở dưới hết,đơn giản tôi là một ultra của Juve    

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Vị thế của Juventus tại Châu Âu !!
« Reply #42 on: November 17, 2007, 11:54 AM »
Nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Thực ra Juve cũng muốn vô địch C1 ngang với vô địch châu Âu - nhưng cách đá của Juve không hợp lắm với các trận knock out và đôi khi thiếu may mắn nữa. Chúng ta thống trị SeriA gần nhưn luôn gắn với sự tỏa sáng của các cá nhân, nhưng khi thi đấu tại CL thì một cá nhân tỏa sáng thối chưa đủ, phải có sự tỏa sáng của nhiếu người. Cứ nhìn Milan , nhiều người nghĩ rằng chỉ có Kaka là đủ, nhưng nếu không có những phút xuất thần của Inzaghi, hay Sedoff thì thử hỏi họ có đi đến cùng không? Còn SeriA có nhiều trận, thua một vài trận chẳng là vấn đề.
Thứ hai, cũng như đa số ý kiến của một số người: Không thể so sánh sự hấp dẫn của các giải đấu: Giải Anh thì phóng khoáng, Tây Ban Nha hoa mĩ. còn Seria có tình chiến thuật cao... Tùy theo tính cách của mỗi người mà sẽ chọn xem một giải khác nhau.
Cuối cùng, là người yêu bóng đá Italia  thật buồn nhưng phải thừa nhận SeriA đang đi xuống.
Đến cuối con đường