Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => Topic started by: juventus_it_s_my_life on July 02, 2006, 11:22 AM
-
tự nhiên Brazil bị loại thấy vui wá (bớt đi 1 tên cản đường vô địch của Azzurri) , thế mới bít bảo vệ chức vô địch khó hơn jành nó
-
Braxin thua thì có ảnh hưởng gì đến Ý đâu! Quan trọng lúc này Ý fải nỗ lực vượt qua Đức-đội chủ nhà WC. Nếu Braxin mà gặp Ý trong trận chung kết thì đó đúng là trận chung kết tromg mơ của mình. Tuy nhiên, cái nếu kia đã không còn. Chắc tại mình "trù ẻo" nhiều quá nên thành ra thế này đây.
-
Brazil nó đoạt cúp 5 lần rồi bây giờ bị lọai là đáng
Cho người ta lấy CUP nữa chứ
Pháp hay wá !
-
Brasil làm hỏng cái Bonus của mình
-
Cặp bk 1 làm mình nhớ đến Mexico 70. Cặp 2 lặp lại BK Euro 84 và euro 2000. Xưa nay các đội vượt qua BĐN ở BK đều vô địch (cũng như kiểu thắng Bayern Munich ở BK cup châu Âu vậy) . Thế nên Ý nhà mình có qua mặt được Mannschaff thì cũng mệt nếu gặp lại Pháp ở CK. Theo tớ CK năm nay sẽ lặp lại CK euro 2000. Hy vọng Ý chấm dứt được 24 năm không thắng nổi Pháp
-
tiếc cho bra wá chưa j` đã bị loại rồi làm bao nhiu phiếu dự đoán kết quả Wc bị sai hết
bọn lợn pháp chí phá bĩnh là giỏi
đáng ra phải để italia găp. bra ở chung kết mới hay chứ tiếc ko chịu được
dù sao gặp pháp ở CK cũng khá hay trả nợ năm 2000
-
Hôm qua Pháp đá hay thế. Thua là hiển nhiên thôi...Ko có giề fải tiếc cả. Hí hí, thế càng dễ cho
thằng Ý nhà ta
-
Brazil đá đấm thế thắng làm sao được, loại Brazil thật tiếc nhưng Pháp đã thắng xứng đáng . Nhưng đá Bk với Pháp kô phải là chuyện đơn giản !
-
Mình rất tiếc cho Brazin - đội bóng có lối đá đẹp mắt. Nhưng trong trận vừa rồi Pháp hoàn toàn xứng đáng.
-
Anh và Brazil bị loại , không có đêm nào sướng như đêm... hôm nọ
-
Brazil thua vui wá là vui đầu jải đến jờ nó toàn ăn hên thui (nếu Ghana dứt điểm tốt hơn thì Brazil đã về nước sớm rùi)
-
Mừng nhất vẫn là Anh bị loại, cảm giác như Grosso kiếm cho Italia quả pelnaty
-
Anh và Brazil bị loại là đều dễ hiểu khi ở các trận tứ kết,họ chơi không đúng với phong độ và bản lĩnh của các cầu thủ của hai đội bóng này,trong khi Anh với dàn cầu thủ toàn sao thì đến lúc đó vẫn không tìm thấy được đội hình thix hợp,thì đội bóng vàng xanh lại loay hoay tìm kiếm phong độ của các tuyển thủ,đặc biết là Ronaldinho,cầu thủ được kỳ vọng bật nhất bên phía đội bóng Nam Mỹ lại là cầu thủ gây thất vọng nhất ở kỳ WC lần này.
Pháp và Bồ hoàn toàn xứng đáng với những gì đã thể hiện.
-
Em thì có lẽ khác mấy bác. Em thích Bra vao chung kết gặp Ý hơn. Đá với pháp chán wé. Bóng đá thì phải đẹp. Bóng đá Bra là bóng đá đẹp. Hơn nữa, Bra là đội đương kim vô địch. Ý vô chung kết thắng Bra vẫn vinh dự hơn. Em thật sự tiếc... Bra là đội bóng mạnh. Nhưng sai lầm của Bra là tập trung wé nhiều "sao", chính điều đó đã tự
giết chết mình. Các "sao" cứ tự do đá bóng, tự do trổ tài mà quên rằng tính đồng đội trong bóng đá là rất cần thiết. Hy vọng ở chung kết Ý sẽ chơi thật hay, thật đẹp để xứng đáng với chức vô địch...
-
Brazil so từng vị trí thì thật là quá khủng . Nếu mỗi người đều chơi với 100% phong độ và trên lý thuyết mọi vị trí không ảnh hưởng tiêu cực đến vị trí khác thì có lẽ không cần đá cũng biết ai vô địch . Nhưng thực tế thì khác xa , các vị trí trên hàng công của Brasil làm cho các vị trí khác cảm thấy quá chật chội trong khi họ quen di chuyển rộng , lấy bóng và phát động tấn công , đã quen với lối đá mà các vị trí khác phải là vệ tinh của mình , rõ ràng là Brasil không có 1 thủ lĩnh thực thụ . Ngoài ra , với mỗi đội bóng có lẽ chỉ nên có 1 cầu thủ mải mê với kĩ thuật cá nhân là đã quá đủ . Đằng này , những Ronaldinho , Kaka' , Ronaldo thậm chí là Adriano đều quá mải mê phô diễn kĩ thuật làm cho tốc độ tấn công của Vàng xanh trở nên chậm chạp , không còn những pha phối hợp qua lại như chớp nữa , bóng đá là môn thể thao có 11 người chứ không củ riêng ai => thua là phải