Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => SERIE A - ITALIA => Topic started by: emdangyeu on November 08, 2005, 08:31 AM
-
Để lắp ghép các cặp tiền đạo cho đội tuyển Italia là một công việc cực kỳ khó khăn. Không có cặp tiền đạo nào nổi bật và ổn định. Theo bạn trong WC2006 sắp tới cặp tiền đạo nào sẽ được Lippi tin dùng.
Totti (Roma), Del Piero (Juventus), Gilardino (Milan), Iaquinta (Udinese), Toni (Fiorentina), Vieri (Milan), Cassano
Với một đống tiền đạo này thứ thực mình bó tay không biết nên để cặp tiền đạo nào đá chính ?
-
Căn cứ theo phong độ hiện tại thì theo em hàng tấn công sẽ gồm 3 cầu thủ là Toni (cao nhất) Iaquinta và cuối cùng sẽ là hộ công Totti. 3 tiền vệ vẫn sẽ là Gattuso Pirlo và Camoranesi của chúng ta.
Khó cho Alex lắm. Rất tiếc khi phải nói như vậy.
-
Totti & Gila. Totti thì chắc chắn Lippi sẽ chọn còn Gila thì rất có duyên với Azzurra và dù sao anh đã bắt đầu nhả đạn ở Milan. Cơ hội còn lại, Alex và Vieri cũng có thể hy vọng nếu họ thực sự đạt fong độ tốt trong thời gian sắp tới. Nhưng cũng ko thể chờ đợi lâu đc nữa vì thời gian tới Ger 06 chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi. Cố lên những Azzurrini xuất sắc !
-
Có lẽ đồng ý với Gianluca_lelf, nếu Iaquinta hoặc Toni ko đá sẽ có Cassano và Gilardino, rất khó cho Alex và Vieri. Nếu có danh sách đến Đức năm sau có lẽ chỉ là dự bị mà thôi. Thế cũng chán lắm!
-
Có tới 7 tiền đạo, và trong sân nhiều nhất cũng sẽ chỉ có 4 người. May ra thì có thể dùng chiến thuật kiểu Euro 2004 vừa rồi, với 3 hộ công đá đằng sau 1 tiền đạo mũi nhọn. Nhưng đây ko phải lối chơi ưa thích của Lip.
Ko thì Alex nên an phận với vị trí dự bị thủ lĩnh tinh thần, hoặc vào sân với vị trí tiền vệ cánh trái. Cố lên Alex. Các Bianconero ko muốn anh phải ngồi dự bị chút nào cả.
-
Có tới 7 tiền đạo, và trong sân nhiều nhất cũng sẽ chỉ có 4 người. May ra thì có thể dùng chiến thuật kiểu Euro 2004 vừa rồi, với 3 hộ công đá đằng sau 1 tiền đạo mũi nhọn. Nhưng đây ko phải lối chơi ưa thích của Lip.
Ko thì Alex nên an phận với vị trí dự bị thủ lĩnh tinh thần, hoặc vào sân với vị trí tiền vệ cánh trái. Cố lên Alex. Các Bianconero ko muốn anh phải ngồi dự bị chút nào cả.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19135[/snapback][/div]
Đúng là nhiều thật. Có khi lại thêm Erico Chiesa nữa chứ dù gì cũng đang đạt phong độ khá tốt còn gì. Nhưng chắc sẽ ra sân là Totti - Toni - Gilardino thôi.
-
Nếu trung phong là Toni hay Girladino hoặc Iaquinta thì dùng Totti hoặc Del Piero ở vị trí còn lại . Những kẻ khác ko dám nói chuyện
-
Totti hộ công, cặp tiền đạo Toni - Gilar (hay Cassano)
-
Hừm!Bài toán khó đây.Nhưng italia bao giờ chẳng thế.Từ đời Malđini cha đến zoff rồi trap .Chưa bao giờ người ta thấy dễ dàng cho hàng tiền đạo của đội quân thiên thanh cả.Bây giờ cũng thế.Tre già măng mọc có gì lạ đâu!Cùng nhau hướng tới cái chung,vì tập thẻ mà cố gắng thì chắc chắn 'những chiến binh la mã "sẽ là rào cản rất khó vượt qua.
Nhưng rất tiếc ,chưa bao giờ người Ý làm đươc như vậy.Trên hàng tiền đạo của đội quân thiên thanh luôn có những đốm lửa ,cho dù là rất nhỏ nhưng vì sự ích kỉ,vì sự thổi phồng của mấy tay nhà báo rách việc,vì "sao"nên những đốm lửa này luôn bùng phát va cháy âm ỉ trong đội bóng.Có khó khăn gì đâu nhở.
Hàng công của đội quân thiên thanh cần sức trẻ+kinh nghiệm,độ quái.Luca Toni là sức trẻ,alex là kinh nghiệm và độ quái,totti sẽ chắp cánh cho sức trẻ và độ quái kia bằng nhưng đường chuyền của một leonar de vanhsi sử dụng đôi chân.
Còn những Vieri,casano,ghilacdino,xin hãy nhìn về lợi ích chung,hãy hướng tới cái cao thượng
-
Chắc chắn sẽ có 1 suất cho alẽ vì anh ta rất được lòng hlv mà. Phải tính tới chuyện tình cảm nữa chứ!!!!
-
Ko thể có cassano được nhìn nó bây giờ xem !!!
-
Chắc chắn sẽ có 1 suất cho alex vì anh ta rất được lòng hlv mà. Phải tính tới chuyện tình cảm nữa chứ!!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20385[/snapback][/div]
Ờ cứ cho là có tình cảm ở đây đi. nhưng mà nên nhớ đây là WC. Lip đã từng thẳng thừng loại Alex ra khỏi Azzurri thì ông ta hoàn toàn có thể cho Alex của chúng ta chầu rìa WC này. Nói dại mồm nhưng đây là nguy cơ lớn mà có lẽ chính Alex đã lường trước. Mong rằng anh sẽ lấy lại phong độ và có thể toả sáng ở Đức mùa hè năm sau.
-
cassano và Gilardino .Hai mẫu tiền đạo mà tôi rất thích . Có một đặc điểm của các tiền đạo Ý mà trong nhiều năm gần đây khiến nhiều người không thích . Đó là sự bóng bẩy một cách thái quá và không có nhiều tham vọng . Đó là điều tối kị cho bất kì cầu thủ nào .Người Ý không bao giờ thiếu siêu sao , có chằng là các HLV đội tuyển Ý phải nhức đầu khi phải loại ai và bỏ ai .Kể từ vòng chung kết WC 1982 đến nay, người ý vẫn chưa dành được một danh hiệu lớn nào .
Đội tuyển Ý cần những cầu thủ như Gilardino hiện nay . Tài năng có thừa ,không có sự bóng bẩy quá đáng ,luôn chiến đầu cho những tham vọng của mình .Có thể bạn nghi ngờ về cassano nhưng anh là một mẫu cầu thủ mà :luôn hưng phấn nhất trong một tập thể mạnh nhất .Tài năng của cassano và Gilardino sẽ đem lại cho đội tuyển ý một cặp tiền đạo hay nhất WC 2006.
-
Hé hé , Toni và Gilardino đã chơi tốt trong trận gặp Hà Lan vừa qua trong khi Del Piero cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao , kiểm chứng bằng trận Bờ Biển Ngà nữa nhỉ ?