Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Pavelvnr on November 30, 2011, 10:49 AM

Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Pavelvnr on November 30, 2011, 10:49 AM
Chào anh em, Juve đang có những kết quả tương đối là khả quan, có thể tự hào được chớ. Nhưng mình vẫn muốn hơn thế. Dĩ nhiên để hoàn thiện được một đội bóng đến độ có thể coi là không có điểm yếu, thì phải phụ thuộc vào những cầu thủ mà ban huấn luyện có trong tay, các bài đá tập trên sân, tinh thần thi đấu và hầm bà là hằng các vấn đề khác. Ở đây mình chỉ muốn đề cập đến Juve hiện tại: Đâu là điểm yếu của đội bóng này xét trên những tiêu chí cụ thể như yếu tố con người, sơ đồ chiến thuật và cái đầu của huấn luyện viên. Mời các bạn tham gia.

Theo các bạn thì những điểm yếu của Juventus là gì? Với mình thì Juve hiện tại có rất nhiều nhược điểm. Về con người: Hậu vệ quá mỏng - hệ thống phòng thủ còn lập cập lỏng lẻo. Hậu vệ biên tấn công còn nghèo nàn lạc hậu, không biết dứt điểm. Tiền vệ cánh (tiền đạo biên) không có tốc độ cần thiết. Tiền đạo yếu thể lực.

Về chiến thuật: Triển khai tấn công trong những pha phản công chậm, kém hiệu quả nên không thể kết liễu hi vọng của đối phương khi đã dẫn bàn. Không có nhiều những đoạn ngắn bùng nổ về tốc độ triển khai tấn công. Khả năng chống phản công quá kém.

Những pha bóng bùng nổ nhất đến từ nỗ lực cá nhân của Marchisio và Pepe, mình không thể tính cho điểm đồng đội. Thật sự mà nói từ đầu mùa đến giờ mình xem Juve giống như nghe một bản nhạc nhanh và mạnh đấy nhưng tiết tấu lại cứ đều đều, cứ chờ một đoạn nào đó thăng hoa hay bùng phát để mình đi đến tận cùng cảm xúc. Mà chỡ mãi đến khi trọng tài thổi còi toét toét hai cái vẫn chưa thấy đâu, đành đợi đến tuần sau, tuần sau vẫn như thế :-(||> Juve này cứ giông giống một Juve nào đó trong quá khứ mà mình đã theo dõi :-(||>

Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: quangvn87 on November 30, 2011, 12:43 PM
Thưa bạn ko có đội bóng nào hoàn hảo 100% chỉ cần là con người là tập thể thì đều có điểm yếu. Nói đến Juve của chúng ta đi.
_ Hậu vệ với Chielini đầu óc phán đoán đọc tình huống anh ko giỏi, điểm manh cả anh là lối chơi lăn xả và nhiệt tình về khả năng bọc lọt thì chỉ ở mức thường. Barzagli thứ mà anh có là kinh nghiệm còn những thứ khác chỉ ở mức khá. Bonnucci thì thôi rồi tâm lý thi đấu thì ko ổn định phá bóng thì ko dứt khoát, sử lý tình huống khi phải đối mặt với cầu thủ đối phương chậm, anh càng đá càng thấy lùi mà ko thấy tiến tý nào(nhìn mà thấy nản). Lichsteiner chúng ta ko thể mong gì hơn được ở anh, a đã làm tròn hết nhiệm vụ của mình dù rằng khả năng tấn công của anh vẫn còn số mặt hạn chế. Hậu vệ trái ko phải nói đó là tử huyệt của chúng ta mấy mùa gần đây, chúng ta có 2 người đá vị trí này nhưng một thì mãi ko lớn, con 1 thì đã qua thời kỳ đỉnh cao lâu rồi. Rút ra kết luận hàng thủ đang sống nhờ sự hồi xuân của GiGi và Banzagli giự vào kinh nghiệm của họ là chủ yếu. Cần phải kiếm ngay 1 hậu vệ trái con anh ta con thiên hướng tấn công hay phòng thủ còn tuỳ thuộc vào người đá trên anh là ai. Nếu là Qua là Vu hay Elia họ thường bó vào giữa thi Juve nên mua một người có thiên hướng phòng thủ thì hay hơn. Mình thì vẫn thiên về LB phải là người có thiên hướng phòng thủ để còn bọc lót những lúc CHielini nổi hứng.

_ Tiền vệ PePe ngày càng thể hiện phong độ cao của mình công tốt thủ ok. Mình cảm thấy rất phục khi Conte giữ lại anh và cang ngày cang giúp anh hoàn thiện bản thân, năng nổ nhiệt tình lăn sả quyết liệt có 1 chút may mắn là những gì PePe đang có. Marchisio đang cho thấy anh sứng đáng mang số áo mà Conte đã từng mang hội chợ phòng ngự từ xa tốt,có những đương chọc khe sắc nhọn và biết toả sáng những lúc Juve cần đến anh. Anh cho thấy tương lai ko xa anh sẽ là đội trưởng của Juve. Vidal là một bản hợp đồng mình cảm thấy rất vừa lòng của Marrotta, bỏ ra mottj khoản tiền vừa phải ta có tiền vệ đa năng cả trong phong ngự tấn công và lối chơi của anh làm mình rất ấn tượng. Pirlo đã thể hiện khả năng điều tiết trận đấu cũng như phất bống từ xa của mình nhưng anh đá càng hay thì minh càng lo vì ko có anh ai sẽ là người cầm nhịp trận đấu, ai sẽ thay anh tổ chức tấn công vì hầu hết nhưng tình huống tấn công của Juve đều qua chân anh. Câu hỏi đặt ra Juve đá có người thay thế anh lúc anh kệt sức hay chưa, hay ko có anh chũng ta lại sẽ là con tàu ko co thuyền trưởng sẽ lao đầu vào chỗ chết. Cánh trái Vu thi đấu cang ngày càng mờ nhạt cảm thấy rằng anh đang đánh mất bản thân mình, có nên để Qua hay người khác vào thay anh ko?, tao cơ hội cho người khác và cũng để anh nhìn lại bản thân mình. Giac thi đấu đa năng nhiệt tình năng nổ nhưng khâu giứt điểm của anh thì ko tốt, anh cần phải hoàn thiện mình hơn, cái cách mà anh tạt bóng thật sự chỉ ở mức trung bình. Marcelo Estigarribia, Elia, Pazienza, mình ko xem mấy nên ko dám bình luận.

_Tiền đạo: Matri là loại tiền đạo cắm điển hình ở Ý phong cách của anh là sử lý bóng gọn gàng và tung cú sút loại tiền đạo chỉ di chuyển trong vùng cấm địa của đối phương. Mọi người cứ mong anh hoạt động rộng chạy hùng hục thì chịu. Anh ko phải là Inzaghi ko phải là Vieri hay Rooney mà đòi hói 1 cách quá cao ở anh. Đơn giản anh chỉ di chuyển trong vòng cấm đón bóng và giứt điểm.

 Theo mình thì đội hình của Juve hiện giờ là khá ổn, chỉ là chúng ta cần tìm 1 LB để trả Chielini về vị trí cũ, 1 người thay thế cho Pirlo mình đề cử Poli, RB cũng cần người thay thế ko thể bắt Lich đá tất cả các trận được. Hãy chờ xem đến mùa đông Conte và gã hói sẽ có sự điều chỉnh gì sẽ có một số người ra đi và sẽ có 1 đến 2 người sẽ  đến
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Jack Atlas on November 30, 2011, 02:18 PM
Điểm yếu Juve thì quá rõ rồi

- Bonucci , chuyên gia làm Juve thót tim
- Ko có hậu vệ trái thực thụ ;
- Ko có phương ân dự phòng cho Pirlo

Để giải quyết 2 vấn đề đầu thì chỉ đơn giản là bán Bonucci, mua 1 hậu vệ trái là đủ
Vấn đề Pirlo khó khăn hơn khi không mấy người sở hữu khả năng chuyền bóg cũng mhuw nhãn quan chiến thuật ở tầm đó ; 1 số gương mặt có thể đá ở vị trí Pirlo là Ever Banega

Tóm lại, Juve đã có khung chiến thuật ổn định, giờ chỉ cần các mảnh ghép để hoàn thiện mà thôi
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Mr_KOP on November 30, 2011, 02:45 PM
Cặp Bon + Chie dạo gần đây đưa chúng ta đến rất nhiều thất vọng. Điển hình là Chielini thì thuộc dạng đập đánh chủ yếu chứ đưa qua cánh trái tạm thời 1 2 trận không sao chứ lâu dài là không ổn. Bon thì anh em cũng đã chỉ ra rồi đó, anh này thuộc dạng yếu sinh lý, tâm lý không vững, thi đấu lúc vầy lúc khác, chơi bên cạnh đàn anh mà không thấy khá lên. Nhớ mấy trận Chielini đá cặp Barzagli thì yên tâm hơn nhiều.

Tóm lại tử huyệt cánh trái.

Bài test hồi tối là bài test Juve không Marchisio, ở H1 có vẻ rất lúng túng nhưng qua H2 thì đã ăn ý hơn nhiều, chứng tỏ Conte cũng đã tính trước tới lúc những Pirlo, Marchisio hay thậm chí Pepe Vidal không thể đá thì còn xoay chuyển

Vucinic tuy không ghi bàn và hơi cá nhân nhưng cầu thủ này giữ bóng rất tốt và nhãn quan cũng good, nếu anh biết hi sinh hơn thì sẽ làm mồi nhử + trực típ kiến tạo cho các mũi nhọn khác
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Dkv on November 30, 2011, 03:04 PM
Mình thấy có điểm yếu là đội hình mỏng. Trừ các tiền vệ biên và tiền đạo, các vị trí khác đều thiếu cầu thủ dự bị.

Juve chống phản công hay. Nếu xem các trận của Napoli khi họ đã dẫn bàn, những pha phản công của họ rất khó chịu, nhưng Juve hôm qua ko bị rơi vào.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: phanliem on November 30, 2011, 04:12 PM
Điểm yếu chính của Juve hiện nay là con người thôi, chứ chiến thuật vậy là ổn rồi, thi đấu cũng khá gắn kết, đội hình cũng linh hoạt. Dạo này trình phản công đã tiến bộ thấy rõ đó chứ(điển hình là trận gặp Inter và pha ghi bàn gặp Lazio). Với đội hình này, sang năm bỏ bớt mấy em ăn hại đi, tăng cường chiều sâu nữa là ổn.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Eazy-E on December 01, 2011, 12:17 AM
Lo mỗi hàng phòng ngự, giờ 1 chú lên cáng là xác định khóc ngay. Trận hôm qua dự bị chỉ có mỗi De Ceglie :| ... Vừa yếu vừa mỏng, đặc biệt Bonucci quá vẹo.

Chứ còn tiền vệ với tiền đạo dư người rồi, chú nào lơ mơ là mất suất ngay, chả lo. Như Vucinic cứ đá như buồn ngủ thế này thì dễ bay lắm.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: học trò Moggi on December 01, 2011, 02:16 AM
   Theo mình, yếu điểm về lối chơi mà bác Pavel nêu ra thật ra nằm về yếu tố con người. Bản thân hàng công của chúng ta hiện nay mới chỉ toàn các công nhân thông minh, tất cả họ đều không thể làm mẫu người hùng liên tục được. Trong khi đó, thế trận tấn công của chúng ta chưa đồng bộ do cánh trái hầu như bị liệt + việc người đá cánh trái như Vucinic hay bó vào trung lộ. Vì vậy sức ép suy giảm nhiều. Thứ ba là vị trí của Bonucci quá yếu khiến cho toàn đội không thể yên tâm dâng cao tạo sức ép được.
     Còn về mặt lối chơi thì mình hoàn toàn hài lòng, đây có lẽ là kết quả tốt nhất với chất lượng đội hình hiện tại của chúng ta, bản thân chúng ta ko có tiền đạo toàn năng chuyên tiêu diệt đội bóng nhỏ như Ibra, cùng không có những người tạo đột biến bất ngờ như Cassano hay Robinho nên việc gặp khó khăn trong việc kết liệu đối thủ cũng là tất yếu.
      Về mặt bổ sung thì chỉ cần 1 LB có thể lực tốt và công tàm tạm để kéo Chiello vào giữa là sẽ ổn. Thực ra với Chiellini thì cũng ko cần LB thiên về phòng ngự vì bản thân Chiello có đủ thể lực và khả năng đánh chặn để bao cánh.
     Về vị trí Vucinic, đúng là phong độ gần đây của Vucinic ko tốt nhưng đóng góp cho lối chơi là không thể phủ nhận. Vucinic giữ bóng tốt, chạy chỗ, và phối hợp ổn đã tạo ra khoảng chống cho Pepe hay Matri rất nhiều dù lối chơi không được nhiệt (nhất là từ sau cái thể đỏ trong trận gặp Bologna). Tuy nhiên mình không nghĩ Quag vào sẽ tốt hẳn lên vì thật sự ngoài việc lùi sâu kiếm bóng và lối chơi nhiệt thì khả năng phôi hợp bật tường của Quag ko thật tốt, đôi khi quá tham sút, chưa kể khả năng chuyền bóng của Quag cũng ko phải là điểm mạnh.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: dudu on December 01, 2011, 08:21 AM
Sau trận Napoli, các điểm yếu của Juve đã dần được lộ rõ. Bây giờ đội nào thi đấu với Juve chắc cũng lựa chọn tấn công vào cánh trái của Juve nơi Bonnuci và Chiellini chưa có phong độ cao nhất. 2 tuyến trên khá ổn nhưng với việc lựa chọn gắn bó với đội hình 4-3-3 (hợp lí nhất lúc này) thì các giải pháp thay thế ở trung tâm hàng tiền vệ khi 1 trong 3 tiền vệ trung tâm không thể thi đấu (nhiều lí do lắm: chấn thương, thẻ phạt, quá tải). Có lẽ đây là lí do mấy trận đầu mùa dù chệch choạc Conte vẫn cố bám lấy đội hình 4-2-4 đã được lên kế hoạch từ đầu (Juve có rất nhiều tiền vệ, tiền đạo cánh nhưng chỉ có 4 tv trung tâm chính thức) để đảm bảo xoay vòng cầu thủ. Những điểm yếu này của Juve nhiều khả năng sẽ bik lộ rõ hơn nữa trong những trận tới khi hàng thủ yếu sẽ bị khoét nhiều hơn, Pirlo có dấu hiệu quá tải và Marchisio cùng Vidal sẽ bắt đầu "xoay vòng thẻ" (đấy là còn chưa thối mồm nói đến chấn thương :( )

Theo mình, đến mùa đông thì vấn đề mua một hậu vệ trái ổn sẽ trỏ thành thực sự cấp thiết. Còn trước mắt hãy cứ hi vọng Bonucci sẽ thi đấu hay lên vấy (mặc dù càng xem càng thấy nản rùi :-( ). Tuyến trên đã khá ổn nhưng cũng cần thử nghiệm dần, cố gắng làm sống lại những nhân tố mới mà cũ như Elia, Quag, Krasic, những người có khả năng gấy đột biến và giúp Juve tấn công đa dạng hơn (mà Pepe, Vuc và Matri đá mãi vừa mệt vùa bị bắt bài dần rồi :P). Bên cạnh đó cũng cần quay lai thử nghiệm một hay một số đội hình hay biến mới, ví dụ như 4-4-2 hài hòa hơn chẳng hạn :D, điều này sẽ giúp Juve có thể "sống tốt" nếu có biến động trong nhân sự chứ không phải chỉ là vá víu sống qua ngày :P
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Duong Qua on December 01, 2011, 08:49 AM
Điểm yếu nhân sự thì chúng ta đã nhận diện được lâu rồi. Khi Bonucci mới trở lại, anh này chơi tương đối ăn ý với Chiellini bên cánh trái nhưng thật sự càng ngày càng thấy khó có hy vọng Bonucci sẽ trưởng thành. Vì vậy cần bổ sung hậu vệ cánh trái để trả Chiellini về trung tâm. Hàng tiền vệ thì mình nghĩ chỉ cần mấy ông chạy cánh thích nghi được với phong cách của Conte thì chúng ta sẽ có một đội bóng có thể chơi với nhiều sơ đồ khác nhau. Qua 12 trận, chúng ta có thể nhận ra khác biệt của Conte là ông yêu cầu tất cả các cầu thủ phải tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự, đặc biệt là khi mất bóng. Kể cả Matri người thường xuyên đá cắm cũng phải tham gia phòng ngự thì mấy ông chạy cánh như Krasic, Elia phải thay đổi phong cách chơi bóng. Bài phản công mình đồng ý với Pavel. Mặc dù trong 2 trận gần đây Juve đều có bàn thắng từ những pha phản công nhanh nhưng thật sự những cầu thủ như Matri, Simone Pepe, Vucinic không phải là mẫu tiền đạo phản công. Trong trận đấu với Lazio, Matri có cơ hội 1 mình giữa 2 hậu vệ Lazio, nếu là mẫu tiền đạo chộp giật có khả năng chơi phản công tốt thì đó là cơ hội cực tốt, ít nhất thì đối phương cũng sẽ dính thẻ nếu anh đua tốc độ vượt qua, nhưng Matri không làm được. Quan sát một số trận gần đây cũng có nhiều tình huống chỉ một mình Matri ở trên thì tầm sát thương của anh giảm đáng kể. Người có khả năng đọc tình huống tốt nhất, đón những đường phất bóng dài trong đội hình Juventus, đặc biệt là của Pirlo, theo mình là Vucinic nhưng anh này lại không có khả năng dứt điểm một chạm tốt nên những pha bóng bất ngờ như thế không mang lại hiệu quả như mong muốn.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: KinhKoDeu on December 01, 2011, 10:12 AM
Điểm yếu của Juve vẫn là trước những đội bóng nhỏ với lối chơi áp sát và phòng thủ chặt chẽ . Chuỗi 4 trận vừa xong Juve đều gặp những đội thủ thuộc loại " xương " và " khoai " đã thành công ( nên nhớ mùa trước DN có thành tích đối đầu với những đội mạnh khá tốt nhưng rơi rớt điểm liên tục cho các đội bóng nhỏ ) . Lối chơi của Conte càng ngày càng nhuần nhuyễn với các miếng đánh bài bản , đập nhả , bỏ bóng , bật tường hợp lý . Nhưng độ hiệu quả của cánh trái hơi yếu , Vucinic càn lướt nhưng dứt điểm khá tệ , hậu vệ trái là Chiellini hay chạy lung tung , cảm giác vị trí không tốt nên phối hợp tuyến trên ko hiệu quả . Còn về hệ thống phòng ngự vẫn còn điểm yếu cá nhân ở người đá cặp với Barzagli . Tuyến giữa phụ thuộc nhiều vào Pirlo , trận sắp tới khi Pirlo treo giò sẽ là thuốc thử cho lối chơi của Conte . Tiếp nữa , lối chơi của Juve khó thích nghi cho các cầu thủ nước ngoài và từ giải đấu khác , hầu hết các cầu thủ ra sân đều là người Italia hoặc đã ở Italia quá lâu ( trừ Vidal ) . Điều này có thể khiến đội bóng vận hành có sự ăn ý , nhưng 1 cách khác Juve sẽ khó khăn nếu vươn ra bình diện châu Âu ( Milan thường thành công tại CL vì họ mang tới các ngôi sao từ những giải đấu khác , khiến cho lối chơi và cách tiếp cận phong phú hơn ) . Conte cũng chưa thể xoay vòng cầu thủ mà ko ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội bóng , điều này dễ gây ra bất mãn của các cầu thủ dự bị cũng như sự quá tải của các trụ cột nếu lịch thi đấu dày đặc . Trong 1 số tình huống , Conte khá cầu toàn khi các quyết định thay người thường diễn ra chậm , chủ yếu các tình huống thay người diễn ra khi trận đấu còn ít phút , nhưng dù sao điều này ko phải là lớn , sự cẩn trọng này cũng là tốt ( ít ra ko có kiểu như DN , trận đấu đang có thế trận tốt thì thay người ) .
Nói chung trong những năm gần đây thì Conte là HLV mang đến cho Juve nhiều sinh khí và hy vọng nhất , với khả năng và sự nhiệt tình . Khả năng đọc trận đấu và xoay chuyển tình thế vào giờ nghỉ của Conte cũng tốt . Mong rằng Conte và Juve tiếp tục tiến bộ và gặp nhiều may mắn cho đến khi mùa giải kết thúc .
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: juveforever on December 01, 2011, 12:01 PM
Điểm yếu nhân sự thì chúng ta đã nhận diện được lâu rồi. Khi Bonucci mới trở lại, anh này chơi tương đối ăn ý với Chiellini bên cánh trái nhưng thật sự càng ngày càng thấy khó có hy vọng Bonucci sẽ trưởng thành. Vì vậy cần bổ sung hậu vệ cánh trái để trả Chiellini về trung tâm. Hàng tiền vệ thì mình nghĩ chỉ cần mấy ông chạy cánh thích nghi được với phong cách của Conte thì chúng ta sẽ có một đội bóng có thể chơi với nhiều sơ đồ khác nhau. Qua 12 trận, chúng ta có thể nhận ra khác biệt của Conte là ông yêu cầu tất cả các cầu thủ phải tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự, đặc biệt là khi mất bóng. Kể cả Matri người thường xuyên đá cắm cũng phải tham gia phòng ngự thì mấy ông chạy cánh như Krasic, Elia phải thay đổi phong cách chơi bóng. Bài phản công mình đồng ý với Pavel. Mặc dù trong 2 trận gần đây Juve đều có bàn thắng từ những pha phản công nhanh nhưng thật sự những cầu thủ như Matri, Simone Pepe, Vucinic không phải là mẫu tiền đạo phản công. Trong trận đấu với Lazio, Matri có cơ hội 1 mình giữa 2 hậu vệ Lazio, nếu là mẫu tiền đạo chộp giật có khả năng chơi phản công tốt thì đó là cơ hội cực tốt, ít nhất thì đối phương cũng sẽ dính thẻ nếu anh đua tốc độ vượt qua, nhưng Matri không làm được. Quan sát một số trận gần đây cũng có nhiều tình huống chỉ một mình Matri ở trên thì tầm sát thương của anh giảm đáng kể. Người có khả năng đọc tình huống tốt nhất, đón những đường phất bóng dài trong đội hình Juventus, đặc biệt là của Pirlo, theo mình là Vucinic nhưng anh này lại không có khả năng dứt điểm một chạm tốt nên những pha bóng bất ngờ như thế không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Em nghĩ trong các tiền đạo của Juve thì có lẽ  Vucinic là người có khả năng chơi phản công tốt nhất. Trong phản công, chỉ cần đi bóng qua một cầu thủ thì cơ hội ghi bàn sẽ tăng gấp đôi, mùa trước Krasic cũng hay dùng chiêu đẩy bóng dài và đi qua người, còn các tiền đạo to con có thể tì người và đi bóng qua hoặc ép đối phương phải phạm lỗi.
Điểm yếu nơi hàng thủ thì ai cũng nhìn thấy rồi, nhưng sửa như thế nào lại là một chuyện. Đợt tới, Juve sẽ có trận đấu nhẹ nhàng trên sân nhà, không biết đây là cơ hội cho Bonuc lầy lại niềm tin hay thử nghiệm với De Celige đây. Mong trận tới Conte sẽ trao cho Krasic thêm một cơ hội nữa. Elia có thể đá để tìm cảm giác bóng, Estigarribia  cũng đá khả tốt, có cảm giác chú này sẽ tiến bộ nhiều hơn so với Giacherni. Pepe liệu có cần nghỉ ngơi không nhỉ??? Còn một lô cầu thủ như Iquinta, Quag và Toni nữa. Không biết làm thế nào để mọi người được làm nóng hết đây. Tự nhiên lại mong đến Copa Italia.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: ruudro on December 01, 2011, 02:18 PM
Mình nghĩ đoá là "kinh nghiệm" .....
Mình có cảm giác những chuổi thành công vừa rồi của Juve là 1 sự thăng hoa nhất thời (hy vọng không phải là thế) . :-(||> :-(||> :-(||>
Bây giờ xem Juve thi đấu mỗi trận đề có cảm giác bất an cho dù đó là đối thủ ở cuối bảng xếp hạng , mỗi trận đấu của Juve đều giống như 1 trận chung kết có cảm giác rất là mệt mỏi và giống như 1 sợ dây đàn đang căng ra căng ra .......  =(( =(( =(( =((
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: The_Lover on December 01, 2011, 02:38 PM
Căng là do lâu quá rồi, niềm tin bị lấy đi nhiều rồi nên mới có cảm giác hồi hộp đó Ruudo :D
Lực lượng này thì chỉ đá được năm nay thôi, chứ năm sau ra Châu Âu thì không thể nào chia sức ra đá được. Không biết hè tới đây bổ xung ra sao chứ đội hình năm nay ăn xổi nhiều hơn. Hi vọng scudetto năm nay tới với chúng ta, tăng reputation trên thị trường chuyển nhượng.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: juveforever on December 01, 2011, 02:55 PM
Mình nghĩ đoá là "kinh nghiệm" .....
Mình có cảm giác những chuổi thành công vừa rồi của Juve là 1 sự thăng hoa nhất thời (hy vọng không phải là thế) . :-(||> :-(||> :-(||>
Bây giờ xem Juve thi đấu mỗi trận đề có cảm giác bất an cho dù đó là đối thủ ở cuối bảng xếp hạng , mỗi trận đấu của Juve đều giống như 1 trận chung kết có cảm giác rất là mệt mỏi và giống như 1 sợ dây đàn đang căng ra căng ra .......  =(( =(( =(( =((


Đồng ý là Juve đá mỗi trận như một trận chung kết, không còn có chuyện lấy 3 điểm như bỏ tay vào túi lấy kẹo. Ngay cả trận với đội cuối bảng mà vẫn thấy hơi run. Tran đấu thứ 13, hi vọng không phải là một con số đen đủi. Chỉ mong rằng Juve có thế đá và cấm trịch trận đấu như trận gặp Parma thôi. Chứ ngay cả trận gặp Palermo, nếu Buffon không cứu nguy, Juve thua trước, cũng ko biết điều gì xảy ra.

Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: souslevent on December 01, 2011, 02:57 PM
Điểm yếu của Juve vẫn là tâm lý bị căng cứng, chiến thuật không thể triển khai được như ý muốn.
Khi nào Juve bị căng cứng về tâm lý? Nhìn hiệp 1 trận Napoli và trước đó là trận gặp Catania là rõ.
Đối phương không quá quan tâm đến bóng, mà chủ yếu khiêu khích hoặc áp sát quá nhanh. Juve bắt đầu cuống.

Có nghĩa là Juve chưa đủ độ lì và độ chiến cần thiết để bóp chết đối thủ, dù đó là ai.

Còn về chiến thuật thì tớ vẫn chưa hài lòng với cánh trái. Chưa phải đối thủ so với cánh phải của Licht và Pepe. Chiellini không còn nhớ kỹ năng lên bóng, làm bóng và chuyền bóng, mới chỉ bít được lỗ hổng trong phòng ngự mà thôi. Giả sử trả Chiellini về trung vệ, Bonucci & Barzagli luôn phiên. Cánh trái là một tên đủ nhiệt, đủ tầm lên công, về thủ như Licht thì hàng thủ coi như yên tâm.

Ngoài ra là sự phụ thuộc quá lớn vào Pirlo, một cầu thủ 32 tuổi là điểm yếu chết người của Juve. Nhìn Pirlo thi đấu trong hiệp 1 trận Napoli mà buồn nẫu.

Juve cần 1 hậu vệ cánh và 1 tiền vệ trung tâm để chinh chiến Scudetto. Tớ nghĩ Kolarov & Palombo là đủ
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Mr_KOP on December 01, 2011, 03:30 PM
Điểm yếu của Juve vẫn là tâm lý bị căng cứng, chiến thuật không thể triển khai được như ý muốn.
Khi nào Juve bị căng cứng về tâm lý? Nhìn hiệp 1 trận Napoli và trước đó là trận gặp Catania là rõ.
Đối phương không quá quan tâm đến bóng, mà chủ yếu khiêu khích hoặc áp sát quá nhanh. Juve bắt đầu cuống.

Có nghĩa là Juve chưa đủ độ lì và độ chiến cần thiết để bóp chết đối thủ, dù đó là ai.

Còn về chiến thuật thì tớ vẫn chưa hài lòng với cánh trái. Chưa phải đối thủ so với cánh phải của Licht và Pepe. Chiellini không còn nhớ kỹ năng lên bóng, làm bóng và chuyền bóng, mới chỉ bít được lỗ hổng trong phòng ngự mà thôi. Giả sử trả Chiellini về trung vệ, Bonucci & Barzagli luôn phiên. Cánh trái là một tên đủ nhiệt, đủ tầm lên công, về thủ như Licht thì hàng thủ coi như yên tâm.

Ngoài ra là sự phụ thuộc quá lớn vào Pirlo, một cầu thủ 32 tuổi là điểm yếu chết người của Juve. Nhìn Pirlo thi đấu trong hiệp 1 trận Napoli mà buồn nẫu.

Juve cần 1 hậu vệ cánh và 1 tiền vệ trung tâm để chinh chiến Scudetto. Tớ nghĩ Kolarov & Palombo là đủ
Palombo với Pazienza nhà mình cũng khác gì lắm đâu anh. với lại em nghĩ anh ấy không đi đâu đâu :D vẫn kết anh này hồi vừa khóc vừa lạy cổ động viên Sam cuối mùa trước
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: juveforever on December 01, 2011, 03:59 PM
Điểm yếu của Juve vẫn là tâm lý bị căng cứng, chiến thuật không thể triển khai được như ý muốn.
Khi nào Juve bị căng cứng về tâm lý? Nhìn hiệp 1 trận Napoli và trước đó là trận gặp Catania là rõ.
Đối phương không quá quan tâm đến bóng, mà chủ yếu khiêu khích hoặc áp sát quá nhanh. Juve bắt đầu cuống.

Có nghĩa là Juve chưa đủ độ lì và độ chiến cần thiết để bóp chết đối thủ, dù đó là ai.

Còn về chiến thuật thì tớ vẫn chưa hài lòng với cánh trái. Chưa phải đối thủ so với cánh phải của Licht và Pepe. Chiellini không còn nhớ kỹ năng lên bóng, làm bóng và chuyền bóng, mới chỉ bít được lỗ hổng trong phòng ngự mà thôi. Giả sử trả Chiellini về trung vệ, Bonucci & Barzagli luôn phiên. Cánh trái là một tên đủ nhiệt, đủ tầm lên công, về thủ như Licht thì hàng thủ coi như yên tâm.

Ngoài ra là sự phụ thuộc quá lớn vào Pirlo, một cầu thủ 32 tuổi là điểm yếu chết người của Juve. Nhìn Pirlo thi đấu trong hiệp 1 trận Napoli mà buồn nẫu.

Juve cần 1 hậu vệ cánh và 1 tiền vệ trung tâm để chinh chiến Scudetto. Tớ nghĩ Kolarov & Palombo là đủ

Kolarov  em đồng ý, chú này khá toàn diện và đang mất vị trí ở Mancity. Con Palombo em lại nghĩ cũng chỉ là trung bình khá, có hơn Monty được không?  Giá cả thế nào nữa.
Em vẫn thích Juve có một nhân tố trẻ như Goezt hay M'Vila chẳng hạn. Để có hi vọng cho sự phát triển sau này. Đội hình chỉ ở mức tàm tạm thôi, nếu ra châu Âu cần phải cải thiện nhiều lắm...
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: souslevent on December 01, 2011, 05:00 PM
Palombo với Pazienza nhà mình cũng khác gì lắm đâu anh. với lại em nghĩ anh ấy không đi đâu đâu :D vẫn kết anh này hồi vừa khóc vừa lạy cổ động viên Sam cuối mùa trước


Palombo khác với Pazienza nhiều. Vì Palombo thuộc dạng ___ (Deep-lying playmaker), có thể đá  thấp và che chắn cho hàng thủ, giống như Melo làm mùa trước.

Còn Pazienza thuộc dạng CM (Centre midfielder), khá giống với lối chơi của Marchsio hay Vidal, nhưng không rộng, kỹ thuật và đa năng bằng. Pazienza là dự bị cho cặp đôi trên, còn vị trí của Pirlo thì chả lẽ chỉ chờ chú nhóc Gabriel Appelt Pires?

Palombo hơi đuối về khoản triển khai lối chơi, nhưng giàu sức chiến đấu, có khả năng phất dài khá ổn. Lương bổng lại không cao (<2M), nếu Monty chỉ có thể đến vào cuối mùa thì Juve phải chuẩn bị 1 backup khu trung tuyến cho Pirlo gấp
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: HoangtuTurin on December 01, 2011, 06:05 PM
Điểm yếu của Juve hiện nay có thể thấy rõ:
- Chất lượng cá nhân: hiện Conte đang xây dựng được một tập thể có lối chơi khá ổn, và mới chỉ dừng ở mức khá ổn cộng với tinh thần thi đấu rất tốt. Nhưng chất lượng cầu thủ ở từng vị trí chưa phải là tốt
- Lối chơi: Tuy khá đa dạng cách tiếp cận khung thành đối phương nhưng thực sự lại dễ nhìn thấy điểm yếu lớn nhất nằm ở ngay bộ ba chơi rất ổn Marchisio - Pirlo - Vidal. Nếu như đối thủ để ý chăm sóc và đánh gãy bộ ba này thì rất đáng lo. Điển hình Lazio đã chăm bẵm khá kĩ cu Marchi là đã khiến trung tuyến Juve khó thở. Nói xui nếu 1 ngày Marchisio - Vidal ngồi ngoài và Pirlo dưới sức thì đại thảm họa. Hậu vệ còn quá non, Chielo khiến CĐV bớt lo lắng dần ở hành lang trái khi chơi khá lên từng trận thì Bonucci vẫn liên tục chơi quá tệ ở trung tâm. Nếu tiếp tục cái đà này thì quốc tịch Italia không đủ giữ cho anh xuất đá chính.

Hàng hậu vệ ngoài Lich tạm gọi là ổn, bản thân anh có thể cùng Pepe hay Vucinic vừa phòng ngự vừa hãm thành đối phương. Thì Bonucci, Barzagli hay Chiellini mới chỉ gọi là phòng ngự tạm ổn chứ bản thân chưa thể đóng góp cho lối chơi tấn công của đồng đội. Chielo với nhiệm vụ bao biên còn có lúc dám dâng lên hoặc tạt, phất xa. Còn Bonucci thì tệ hơn hẳn. Những tình huống đối phương lui về giữ cự li hoặc đồng đội lên chưa kịp hầu như chỉ nhóng mắt tìm Pirlo để bàn giao trách nhiệm "quả bóng". Pirlo đơn thuần chỉ có chuyền, và chuyền, thường chơi dưới sức và cần sự che chắn tuyệt đối của bộ đôi Marchi -Vidal
Khả năng dứt điểm của Vucinic cũng là 1 vấn đề đáng lo

Cần bổ sung 1 Trung vệ đẳng cấp - Một tiền vệ - 1 tiền đạo hạng xịn
Thoát khỏi lối chơi Pirlo hoặc hao hao có Pirlo, đa dạng hóa lối chơi và tiếp cận khung thành hơn nữa
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: juveforever on December 01, 2011, 08:25 PM
Điểm yếu của Juve hiện nay có thể thấy rõ:
- Chất lượng cá nhân: hiện Conte đang xây dựng được một tập thể có lối chơi khá ổn, và mới chỉ dừng ở mức khá ổn cộng với tinh thần thi đấu rất tốt. Nhưng chất lượng cầu thủ ở từng vị trí chưa phải là tốt
- Lối chơi: Tuy khá đa dạng cách tiếp cận khung thành đối phương nhưng thực sự lại dễ nhìn thấy điểm yếu lớn nhất nằm ở ngay bộ ba chơi rất ổn Marchisio - Pirlo - Vidal. Nếu như đối thủ để ý chăm sóc và đánh gãy bộ ba này thì rất đáng lo. Điển hình Lazio đã chăm bẵm khá kĩ cu Marchi là đã khiến trung tuyến Juve khó thở. Nói xui nếu 1 ngày Marchisio - Vidal ngồi ngoài và Pirlo dưới sức thì đại thảm họa. Hậu vệ còn quá non, Chielo khiến CĐV bớt lo lắng dần ở hành lang trái khi chơi khá lên từng trận thì Bonucci vẫn liên tục chơi quá tệ ở trung tâm. Nếu tiếp tục cái đà này thì quốc tịch Italia không đủ giữ cho anh xuất đá chính.

Hàng hậu vệ ngoài Lich tạm gọi là ổn, bản thân anh có thể cùng Pepe hay Vucinic vừa phòng ngự vừa hãm thành đối phương. Thì Bonucci, Barzagli hay Chiellini mới chỉ gọi là phòng ngự tạm ổn chứ bản thân chưa thể đóng góp cho lối chơi tấn công của đồng đội. Chielo với nhiệm vụ bao biên còn có lúc dám dâng lên hoặc tạt, phất xa. Còn Bonucci thì tệ hơn hẳn. Những tình huống đối phương lui về giữ cự li hoặc đồng đội lên chưa kịp hầu như chỉ nhóng mắt tìm Pirlo để bàn giao trách nhiệm "quả bóng". Pirlo đơn thuần chỉ có chuyền, và chuyền, thường chơi dưới sức và cần sự che chắn tuyệt đối của bộ đôi Marchi -Vidal
Khả năng dứt điểm của Vucinic cũng là 1 vấn đề đáng lo

Cần bổ sung 1 Trung vệ đẳng cấp - Một tiền vệ - 1 tiền đạo hạng xịn
Thoát khỏi lối chơi Pirlo hoặc hao hao có Pirlo, đa dạng hóa lối chơi và tiếp cận khung thành hơn nữa
Môt trung vệ, một tiền vệ thì okie anh. Nhưng em nghĩ ở Châu Au này, đào đâu ra một tiền đạo hàng xịn đây anh. DAng mong Chelsea nản với Torres và cho Juve mượn =)) =)). Thiết nghĩ Quag và Vucinic  không phải tồi, chỉ cần đá đúng phong độ là có thể đóng góp nhiều cho lối chơi rồi. Mùa này vẫn tin Vucinic có thể ghi được trên 10 bàn và kiến tạo tốt.
Em chẳng dám nghĩ cái ngày cả Marchi, Pirlo và Vidal ngồi ngoài. Nhưng cũng tin một điểm là những người kia khi thi đấu như lên đồng cũng chẳng thua ai. Chỉ sợ nhất là tinh thần và sự hưng phấn của Juve được duy trì trong bao lâu thôi... hi vọng em là kẻ gở mồm.
Không bàn về Bonucci nữa, tin là Conte đang tìm cách để lấp chỗ của anh trước kì chuyển nhượnng mùa đông.

Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: PhuongHoang on December 01, 2011, 08:59 PM
Conte là HLV trẻ nên nhiệt huyết, chịu mạo hiểm nhưng mà mạo hiểm đến mức gặp đội mạnh ở sân khách vẫn thay đổi xoành xoạch ngay từ đầu cũng đáng lo. Trận Napoli may mà có tinh thần chiến đấu bù lại, nhưng mà ko phải lúc nào cũng gỡ đc, ở SA có thói quen đội thua chừng 2 bàn thường dễ buông nên đội ăn bàn thường chùng xuống, nhưng sau trận này các đội khác sẽ đề phòng với tinh thần Juve hơn. Trận này hòa trong thế bị dẫn nên tinh thần ko sao, chứ chẳng may thua e là ít nhiều cũng ảnh hưởng. Vì vậy nhập cuộc an toàn vẫn đỡ nguy hiểm hơn, muốn mạo hiểm trong trận đấu vẫn có thể thay đổi
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: phanliem on December 02, 2011, 12:07 AM
Palombo khác với Pazienza nhiều. Vì Palombo thuộc dạng ___ (Deep-lying playmaker), có thể đá  thấp và che chắn cho hàng thủ, giống như Melo làm mùa trước.

Còn Pazienza thuộc dạng CM (Centre midfielder), khá giống với lối chơi của Marchsio hay Vidal, nhưng không rộng, kỹ thuật và đa năng bằng. Pazienza là dự bị cho cặp đôi trên, còn vị trí của Pirlo thì chả lẽ chỉ chờ chú nhóc Gabriel Appelt Pires?

Palombo hơi đuối về khoản triển khai lối chơi, nhưng giàu sức chiến đấu, có khả năng phất dài khá ổn. Lương bổng lại không cao (<2M), nếu Monty chỉ có thể đến vào cuối mùa thì Juve phải chuẩn bị 1 backup khu trung tuyến cho Pirlo gấp

Palombo là ___(Defensive midfielder) chứ, nếu Deep-lying playmaker thì là giống Pirlo rồi.

Khi ra CL thì cần 1 tiền đạo có phong độ ổn định tý, và 1 người có khả năng gây đột biến (dạng như cặp Tre-Alex hay Inzaghi-Alex vậy). Matri dạo này thi đấu cũng ổn định, nhưng vẫn thiếu bản năng sát thủ tý, và cảm giác anh vẫn phải san sẽ bớt việc săn bàn cho việc chạy chỗ.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Bz on December 02, 2011, 01:33 AM

Chết, chết dở. Các bác cứ phơi bày điểm yếu thế này, mấy thằng HLV đối thủ vào đọc bắt bài đấy.  :( :P
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: souslevent on December 02, 2011, 03:48 PM
Dính quả Firewall là nó nản ngay, đừng lo  >:) >:) >:)
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: HoangtuTurin on December 03, 2011, 05:29 PM
Môt trung vệ, một tiền vệ thì okie anh. Nhưng em nghĩ ở Châu Au này, đào đâu ra một tiền đạo hàng xịn đây anh. DAng mong Chelsea nản với Torres và cho Juve mượn =)) =)). Thiết nghĩ Quag và Vucinic  không phải tồi, chỉ cần đá đúng phong độ là có thể đóng góp nhiều cho lối chơi rồi. Mùa này vẫn tin Vucinic có thể ghi được trên 10 bàn và kiến tạo tốt.
Em chẳng dám nghĩ cái ngày cả Marchi, Pirlo và Vidal ngồi ngoài. Nhưng cũng tin một điểm là những người kia khi thi đấu như lên đồng cũng chẳng thua ai. Chỉ sợ nhất là tinh thần và sự hưng phấn của Juve được duy trì trong bao lâu thôi... hi vọng em là kẻ gở mồm.
Không bàn về Bonucci nữa, tin là Conte đang tìm cách để lấp chỗ của anh trước kì chuyển nhượnng mùa đông.


Anh nghĩ 1 trung vệ và một tiền vệ mới là khó.
Tiền đạo thì có lẽ không quá khoai. Năm nay mới chỉ lội quanh trong nước thôi, còn khả dĩ tôi luyện thêm được
Nếu đá CL thì 1 chú phung phí cơ hội như Vucinic là xa xỉ quá.

1trung vệ hạng khá trở lên, tuổi đời không quá già để còn đóng góp đc nhiều cũng như không bị gánh nặng chấn thương tuổi tác giờ là hàng khoai. Anh kết Daniel Agger của Liverpool, chú này đá ổn hơn Barzagli. Nhưng là nhân vật không thể đụng chạm ở Livepool rồi.

Tiền vệ: 1 cu có khả năng phất xa và phòng ngự theo phương ngang che chắn cho hàng hậu vệ thì Mascherano là không thể sờ vào. Còn kiếm 1 chú nhiệt, có khả năng tấn công tốt hơn Vidal và biết phòng ngự không lẽ Schweinsteiger sao. Toàn những loại đụng vào hỏng người :)). cũng còn nhiều cái tên khác như Pastore, Hamsik nhưng két của ta khá rỗng rồi trừ khi đẩy đi được đống hàng thải :D
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: ductai on December 03, 2011, 10:57 PM
thay thế pirlo thì có moutinho đó . có sở trường đá là deep-playing maker . giá thì hơi cao nhưng bù lại chú này còn trẻ măng ( mới 25t ) 
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: KinhKoDeu on December 04, 2011, 12:18 AM
:) Moutinho thay thế nổi vị trí của Pirlo không ? Chú này sở trường MC với AMC ,  thường mạnh ở các đường chuyền cự li ngắn và trung bình thôi . Hàng Italia giá mềm như Montolivo là ổn rồi , mơ gì đến con hàng BDN mỏng manh dễ vỡ kiểu ấy .
Vucinic đá phản công không hề tốt vì khả năng chạy nước rút kém , trong khi đó lại mạnh ở khả năng che - tỳ - ngoặt bóng sút . Cho nên về khoản đá tiền đạo cánh thì cũng chưa thực sự hoàn hảo .
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: quangvn87 on December 04, 2011, 07:35 AM
 Đừng nhắc đến hàng BDN chứ mấy bác nghe mà rùng mình, sợ hàng BDn làm rồi.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Juventini on December 10, 2011, 04:34 PM
Mình nghĩ điểm yếu của Juve chính là không có cầu thủ dự bị xứng tầm cho 3 tiền vệ trung tâm.

Với sơ đồ 4-3-3 và lối chơi pressing mà Conte đang áp dụng cho Juve thì 3 tiền vệ trung tâm cực kì quan trọng. Họ vừa là người phát động tấn công, vừa có thể xâm nhập vòng cấm để gây đột biến, vừa là lá chắn phòng ngự từ xa, vừa cầm nhịp trận đấu.
Triết lý bóng đá của Conte chính là triết lý bóng đá mà Lippi đã áp dụng ở Juve, khi mà Conte là đội trưởng. Đó là phải kiểm soát bóng tốt.

Với 3 tiền vệ trung tâm đá chính (Pirlo, Marchisio, Vidal), Conte đã có bộ 3 hoàn hảo. Pirlo thiên về cầm chịch và phát động tấn công, Marchisio luôn biết tạo đột biến bằng các pha xâm nhập vòng cấm, Vidal lại luôn xuất hiện đúng lúc khi thì hỗ trợ phòng ngự, khi thì hỗ trợ tấn công. Mọi người đều thấy tầm quan trọng của Pirlo và Marchisio, nhưng ít ai thấy tầm quan trọng của Vidal.

Theo mình cả 3 cầu thủ này đều có tầm quan trọng như nhau trong lối chơi của Juve. Với khả năng hoạt động rộng, thể lực dồi dào, lối chơi lăn xả, Vidal chính là người thu hồi bóng tốt nhất trong hàng tiền vệ. Cầu thủ này luôn có mặt tại những điểm nóng trên sân. Chính sự có mặt của Vidal đã tạo điều kiện cho Marchisio tự do hơn, để Marchisio có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm. Trong những trận đấu gần đây Vidal luôn là một trong những cầu thủ được chấm điểm cao nhất của Juve.

Chính vì thế mà nếu 1 trong 3 tiền vệ trung tâm không thể thi đấu thì Juve sẽ gặp khó khăn, dễ dàng thấy điều đó trong trận đấu với Casena.
Parienza thường được vào sân đá ở vị trí của Pirlo, nhưng cầu thủ này chỉ làm vai trò phòng ngự mà không có khả năng phát động tấn công. Trong trận đấu với Bologna, Parienza đá cặp với Marrone và chơi khá hay, có lẽ Parienza phù hợp với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm hơn. Marrone thì rõ ràng vẫn ở dạng tiềm năng.

Do đó Juve cần phải sớm tìm kiếm một có khả năng để dự bị cho Marchisio và Vidal. Nhiều khả năng đó là Nainggolan.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: souslevent on December 14, 2011, 05:53 PM
Mình nghĩ điểm yếu của Juve chính là không có cầu thủ dự bị xứng tầm cho 3 tiền vệ trung tâm.

Với sơ đồ 4-3-3 và lối chơi pressing mà Conte đang áp dụng cho Juve thì 3 tiền vệ trung tâm cực kì quan trọng. Họ vừa là người phát động tấn công, vừa có thể xâm nhập vòng cấm để gây đột biến, vừa là lá chắn phòng ngự từ xa, vừa cầm nhịp trận đấu.
Triết lý bóng đá của Conte chính là triết lý bóng đá mà Lippi đã áp dụng ở Juve, khi mà Conte là đội trưởng. Đó là phải kiểm soát bóng tốt.

Với 3 tiền vệ trung tâm đá chính (Pirlo, Marchisio, Vidal), Conte đã có bộ 3 hoàn hảo. Pirlo thiên về cầm chịch và phát động tấn công, Marchisio luôn biết tạo đột biến bằng các pha xâm nhập vòng cấm, Vidal lại luôn xuất hiện đúng lúc khi thì hỗ trợ phòng ngự, khi thì hỗ trợ tấn công. Mọi người đều thấy tầm quan trọng của Pirlo và Marchisio, nhưng ít ai thấy tầm quan trọng của Vidal.

Theo mình cả 3 cầu thủ này đều có tầm quan trọng như nhau trong lối chơi của Juve. Với khả năng hoạt động rộng, thể lực dồi dào, lối chơi lăn xả, Vidal chính là người thu hồi bóng tốt nhất trong hàng tiền vệ. Cầu thủ này luôn có mặt tại những điểm nóng trên sân. Chính sự có mặt của Vidal đã tạo điều kiện cho Marchisio tự do hơn, để Marchisio có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm. Trong những trận đấu gần đây Vidal luôn là một trong những cầu thủ được chấm điểm cao nhất của Juve.

Chính vì thế mà nếu 1 trong 3 tiền vệ trung tâm không thể thi đấu thì Juve sẽ gặp khó khăn, dễ dàng thấy điều đó trong trận đấu với Casena.
Parienza thường được vào sân đá ở vị trí của Pirlo, nhưng cầu thủ này chỉ làm vai trò phòng ngự mà không có khả năng phát động tấn công. Trong trận đấu với Bologna, Parienza đá cặp với Marrone và chơi khá hay, có lẽ Parienza phù hợp với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm hơn. Marrone thì rõ ràng vẫn ở dạng tiềm năng.

Do đó Juve cần phải sớm tìm kiếm một có khả năng để dự bị cho Marchisio và Vidal. Nhiều khả năng đó là Nainggolan.

Điểm yếu này đã bộc lộ rõ nét trong trận hòa Roma. Juventus vẫn chơi hổ báo nhưng bất lực khi đối phương chơi cù nhầy, giữ bóng bằng những đường bóng nhỏ. Sử dụng các tiền vệ áp sát và chia cắt hoàn toàn 3 tiền vệ trung tâm, trong khi hai tiền đạo cánh lại không thể tạo nên đột biến.

Juventus cần khắc phục ngay lỗ hổng về nhân lực và cân bằng giữa lối chơi trung lộ dựa trên cảm hứng của bộ ba tiền vệ trung tâm và lối đá biên. Pirlo lại trở thành tử huyệt của Juve, cần có người tiếp sức trước khi quỵ ngã vì hụt hơi. Hy vọng nhất Juve sẽ mang được Monty về chia lửa cùng Pirlo
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Dkv on December 19, 2011, 05:06 AM
Nhiều bạn chê hàng phòng ngự Juve đặc biệt vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Nhưng nhìn số liệu thống kê thì đây ko phải hàng phòng ngự dở. Juve đang đứng thứ nhì về số bàn thủng lưới, chỉ sau có Udinese. Mình vừa xem cả 2 trận Lazio - Udinese và Napoli - Roma thì thấy rất nhiều sơ hở để hàng công đối phương khai thác ở các đội này, tuy nhiên khi các đội này gặp Juve đều ko có nhiều cơ hội như vậy. Có thể Bonucci, De Ceglie ko phải những cầu thủ xuất sắc ở vị trí của mình nhưng chắc chắn đây là hàng phòng ngự được tổ chức tốt, và những cầu thủ như vậy cũng đóng 1 vai trò ko nhỏ trong lối chơi của đội. Có lẽ những thành công của hàng phòng ngự Juve trước đây và những bàn thua ngớ ngẩn từ khi trở lại sau Caciopoli làm nhiều bạn đòi hỏi hơi cao, chắc nhiều bạn đòi hỏi có những Canavaro, Thuram mới xuất hiện, nhưng điều đó khó xảy ra trong hoàn cảnh hiện tại. Trận sau gặp Udinese sẽ là kiểm chứng cho hàng phòng ngự Juve, khi Udinese là một trong những đội có lối chơi ban bật nhanh, sẽ là liều thuốc thử xem Bonucci hay De Ceglie có khả năng khi ra sân chơi châu Âu hay ko?

Xem trận Napoli - Roma có thể thấy Roma đang phong độ tốt, việc Juve dành được 1 điểm trên sân Roma tuần trước là một điều suất sắc. Có vẻ Roma giống Juve mùa trước, gặp các đội bóng lớn đá rất hay.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: novembre on December 19, 2011, 11:27 AM
Em nghĩ De Ceglie với Bonucci chỉ bị điểm yếu là Tâm lí thi đấu thôi, mấy tình huống bất ngờ xử lý không được tốt lắm. Chỉ cần các cầu thủ này ổn định tâm lý,thi đấu với sự tự tin thì với sự tổ chức tốt của Conte hàng thủ của Juve sẽ ngon ngay. Như De Ceglie hôm qua đá tự tin cái khác hẳn ,cũng có thể là do gặp đội yếu nên tâm lý tốt yếu điểm chưa bộc lộ ra :D , chứ về mặt kĩ năng, phẩm chất không có gì là kém. 
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: akazzurri on December 19, 2011, 10:13 PM
Điểm yếu của Juventus - Conte là phung phí quá nhiều cơ hội, phản công kém  #:-S
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: ₪ʝµv₪ on December 20, 2011, 03:35 AM
Anh nghĩ 1 trung vệ và một tiền vệ mới là khó.
Tiền đạo thì có lẽ không quá khoai. Năm nay mới chỉ lội quanh trong nước thôi, còn khả dĩ tôi luyện thêm được
Nếu đá CL thì 1 chú phung phí cơ hội như Vucinic là xa xỉ quá.

1trung vệ hạng khá trở lên, tuổi đời không quá già để còn đóng góp đc nhiều cũng như không bị gánh nặng chấn thương tuổi tác giờ là hàng khoai. Anh kết Daniel Agger của Liverpool, chú này đá ổn hơn Barzagli. Nhưng là nhân vật không thể đụng chạm ở Livepool rồi.

Tiền vệ: 1 cu có khả năng phất xa và phòng ngự theo phương ngang che chắn cho hàng hậu vệ thì Mascherano là không thể sờ vào. Còn kiếm 1 chú nhiệt, có khả năng tấn công tốt hơn Vidal và biết phòng ngự không lẽ Schweinsteiger sao. Toàn những loại đụng vào hỏng người :)). cũng còn nhiều cái tên khác như Pastore, Hamsik nhưng két của ta khá rỗng rồi trừ khi đẩy đi được đống hàng thải :D


Vụ tiền đạo em nghĩ để đến hè hẵng hay, chứ giờ thì cũng chưa đến nỗi nào. Cuỗm được tiền đạo rẻ mà hiệu quả thì cuỗm. Trung vệ thì có lẽ đầu tư hẳn một anh có khả năng đọc chiến thuật tốt để đánh chặn và đẩy bóng lên, chứ Chie có đá trung vệ cũng ko phải dạng này.  Hàng hậu vệ tuy không để thủng lưới nhiều bàn, nhưng vẫn còn lúng túng và thi thoảng mắc những lỗi ngớ ngẩn. Không tồi nhưng cũng ko đủ xuất sắc nếu tiến quân ra C1.
Tiền vệ thì nếu có được Monto là ổn rồi, ít nhất Fio chấp nhận nhả cho Juve. Tháng 1 chắc ưu tiên đẩy hàng thải trên hàng tiền đạo đã. Tấn công tốt thì em nghĩ nên kiếm 1 anh có tính đột phá bên cánh sẽ dễ hơn, Pepe vẫn còn công nhân quá ...
Vuc thì chắc làm hộ công ruột thôi, đỡ phải nứt két kiếm một em vừa phòng thủ tốt vừa tấn công giỏi.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Pavelvnr on January 16, 2012, 09:07 AM
Juve cũng nên thua một trận để ngồi lại với nhau mà mổ xẻ tình hình của mình, xem ta đang đứng ở đâu mới phải, xem cần phải bổ sung gì mới phải nhỉ. Giờ trông có vẻ nhiều hảo thủ, vậy mà xem ra mỏng lắm, người thì nhiều mà tài năng còn hạn chế.

Hôm lâu rồi mình nằm mơ trọn vẹn rằng Juve rồi cũng thua,là thua Catania. Sáng may mò mẫm lịch thi đấu, mới thấy trận gặp Catania gần nhất là vòng 24, đá trên sân nhà O:-) Any away hôm đó mơ rõ là thua trên sân Catania, lẽ nào... :-& :))
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: damducquynh on January 16, 2012, 09:32 AM
Có lẽ như bao HLV trẻ và mới ngồi vào vị trí như Conte đó là áp lực.Ông luôn chọn sự an toàn không dám mạo hiểm,không có những sự làm mới trong lối chơi.Nói thật,thực sự mình không thích conte.Có lẽ...bởi vì cái khuôn mặt khó đăm đăm.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Eazy-E on January 16, 2012, 10:06 AM
Juve chưa xứng đáng vô địch.

Ko phải do ko có khả năng mà nếu Juve - Conte cứ thể hiện thế này thì quá nhạt. HLV cầu toàn, tiền đạo cùn hơn bùn mà còn cứ thích đem hàng làng nhàng về ... bao giờ Marotta hiểu vấn đề, móc hầu bao mua dc chú striker trên 20m thì quay ra nói chuyện Scudetto tiếp nhé.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Mr_KOP on January 16, 2012, 11:08 AM
Conte quá bảo thủ, chậm thay đổi ... quá cầu toàn
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: Mr_KOP on January 16, 2012, 04:07 PM
Nên có thêm 1 topic điểm yếu của Juve là gì?
Juve năm nay thừa sức trâu thiếu sự nhạy bén ... các ông như Lich, Vidal, Pepe đều đá rất hăng nhưng mà ưa đá bậy ....
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: blakes on January 16, 2012, 10:19 PM
Cái này thì thuộc về HLV, chưa hiểu lắm khi Conte muốn mua một cầu thủ múa may như Elia rồi bỏ phí. Các HLV ở Seria thời nay có vẻ bồ kết mấy công nhân hơn nhỉ. Cứ nhìn Milan với Juve là hiểu phần nào :-(||>
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: supervinh90 on January 16, 2012, 11:28 PM
Kể ra nhìn đội hình cũng khá là chất mà. Quả lọt trận Cagliari cũng không may phần nào khi đấy hoàn toàn không phải pha phối hợp ghê gớm gì, Barzagli đã nhảy ra cản rồi mà sút được qua. Bon và De Ceglie phải để thời gian thì mới lớn được.

Mấy trận gần đây hàng công xuống phong độ nhiều: Pirlo, Pepe, Vidal đều xuống, Matri thì có cảm giác chưa đủ độ nhạy và tạo được đột biến.

Vòng này cũng rất may khi cả Milan và Udinese đều sảy chân. Ngoài Milan ra trong số các đội bám đuổi thật ra mình lo nhất Inter, thắng 6 trận liền rồi đây. Trong đó có những trận đè bẹp Parma và Lecce, ngược với màn diễn kém thuyết phục của Juve.
Title: Điểm YẾU của Juventus - Conte là ở chỗ nào?
Post by: ocluoc on January 17, 2012, 12:21 AM
Nói chung qua 1 vài trận thì chưa nói lên được điều gì. Nhưng mà với những gì trong tay thì Conte làm thế cũng là được rồi. Làm sao vèo cái Juve troả thành ông lớn ngay được. Phai trải qua vài đợt sa sút phong độ mà vẫn ngóc đầu lên được thì sẽ là đội bóng lớn thôi. Mình thì cũng nghĩ là Marotta đang đi thận trọng quá mới phải. Juve cần bom tấn để có 1 vài cẩu thủ gây đột biến, tăng sức sáng tạo và đa dạng hoá so đồ chiến thuật. Công nhân thì tậu đủ rồi.