Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on November 15, 2010, 10:57 PM
-
)và cũng vì các cầu thủ Juve sẽ lại dựa dẫm vào Gigi.
Gigi là một thủ môn ngoại hạng, Juve măy mắn vì có anh trong suốt 10 năm qua. Nhưng đã đến lúc Gigi phải phấn đấu hết mình để được ra sân và hy sinh vì đội bóng hoặc Juve phải bắt đầu một chu kỳ mới bằng việc thay thế anh.
-
Có nhiều trận cảm giác Buffon không còn tập trung vào thi đấu . Buffon vẫn là thủ môn giỏi nhưng không còn quá đáng sợ với các tiền đạo đối phương như trước đây nữa . Storari đang có phong độ cực kỳ xuất sắc , đứng đầu trong những cầu thủ Italia trong Castro rankings . Thật tiếc là cầu thủ này ko được triệu tập vào ĐTQG và sắp tới làm dự bị cho Buffon .
Ngoài lề , trong game FM , khi Buffon trở lại thi đấu vào tháng 1 phong độ cũng cực kỳ tồi tệ , vào những quả rất vô duyên . Trong các TM ở Serie A ngại nhất Cavalieri của Cesena , cực khó ghi nổi bàn thắng .
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Lần thứ 3 này hoàn cảnh cũng tương tự. Storari đang chứng tỏ anh xứng đáng được tôn trọng và có thể cạnh tranh sòng phẳng với Gigi. Nhưng ai dám chắc sau khi Gigi quay lại Marco còn được Del Neri tin tưởng? Sẽ là sai lầm nếu Del Neri cho Gigi thi đấu ngay lập tức. Bởi vì nguy cơ tái phát chấn thương là khá cao và Gigi đã "xa" Juve ít nhất 5 tháng (Anh không đến sân tập, ko tham gia bất kỳ hoạt động nào của Juve )và cũng vì các cầu thủ Juve sẽ lại dựa dẫm vào Gigi.[/quote]
Lần trở lại này của Gigi em ko nghĩ là dễ dàng. Storari và Chiellini đang làm tốt nhiệm vụ của Buffon (GK và vice - Captain, dù em cho là sẽ hay hơn nếu người kế thừa băng đội trưởng là Marchisio). Khi trở lại, chắc chắn Gigi sẽ phải tập luyện và thi đấu cật lực nếu muốn có chỗ đứng. Juve dưới thời Del Neri đang sống khoẻ (ít nhất là ở vị trí GK) mà ko có Gigi và chắc chắn sẽ ko phải chỉ vì qua khứ quá đẹp của Gigi mà anh được đặc cách thi đấu ngay. Khi đó cái giá phải trả có thể còn lớn hơn.
-
Mot trong hai sẽ phải dự bị nhưng biết Del Nery có dũng cảm cho Buffon ngồi dự bị không nữa
-
Lần trở lại này của Gigi em ko nghĩ là dễ dàng. Storari và Chiellini đang làm tốt nhiệm vụ của Buffon (GK và vice - Captain, dù em cho là sẽ hay hơn nếu người kế thừa băng đội trưởng là Marchisio). Khi trở lại, chắc chắn Gigi sẽ phải tập luyện và thi đấu cật lực nếu muốn có chỗ đứng. Juve dưới thời Del Neri đang sống khoẻ (ít nhất là ở vị trí GK) mà ko có Gigi và chắc chắn sẽ ko phải chỉ vì qua khứ quá đẹp của Gigi mà anh được đặc cách thi đấu ngay. Khi đó cái giá phải trả có thể còn lớn hơn.
Cá nhân anh thích Marchisio làm đội trưởng hơn Chiellini. Marchisio có cái lầm lì rất hiệu quả khác hẳn với tính thẳng thắn, quyết liệt của Chiellini.
Juve phải xây dựng trên bộ đôi này, hai chiến binh thực sự!
-
tất nhiên là tuyệt vời. có Buffon thì ngon rồi
-
Điều đóa là tốt chứ ! Nếu xét về đẳng cấp thì trong đội hình Juventus Buffon là số 1 ở vị trí mình .
-
Điều đóa là tốt chứ ! Nếu xét về đẳng cấp thì trong đội hình Juventus Buffon là số 1 ở vị trí mình .
Lý thuyết là thế
-
Khi trở lại Gigi vẫn là lựa chọn số 1 thôi. Về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vẫn ko ai bằng, nhưng vì quá nổi tiếng và thành công nên nhiệt huyết giảm nhiều, lại hay chấn thương nên cũng nhát ko còn bay lượn như xưa nữa. Nếu đc nên bán đi dùng số tiền đó mua đứt Aquilani và Quagliarella
-
Phải công nhận là khó thật.Có lẽ là cho Sto thêm cơ hội thể hiện nữa
-
Không biết sao chứ ủng hộ ý kiến bán Buffon lấy tiền, hơn 6 tháng chấn thương, cảm giác hơi lo.
-
Buffon trở lại là điều đáng mừng chứ sao lại lo nhỉ,tuy Storari và Manniger cũng thi đấu rất tốt nhưng xét về đẳng cấp thì Buffon vẫn là số 1 ở Juve nói riêng và đội tuyển Ý nói chung.2 thủ môn trên chưa thể bằng được Gigi là do Gigi có khả năng chỉ đạo phòng thủ và bản lĩnh cao hơn nhìu.Hiện tại hàng thủ của Juve lại bộc lộ những sai lầm khó hiểu sau chuỗi trận ấn tượng.Buffon đã bình phục hoàn toàn,tuy mới trở lại nhưng với đẳng cấp của mình thì anh sẽ sớm tái ngộ các Juvetini mà thui.Cố lên.................I LOVE BUFFON
-
Buffon trở lại là điều đáng mừng chứ sao lại lo nhỉ,tuy Storari và Manniger cũng thi đấu rất tốt nhưng xét về đẳng cấp thì Buffon vẫn là số 1 ở Juve nói riêng và đội tuyển Ý nói chung.2 thủ môn trên chưa thể bằng được Gigi là do Gigi có khả năng chỉ đạo phòng thủ và bản lĩnh cao hơn nhìu.Hiện tại hàng thủ của Juve lại bộc lộ những sai lầm khó hiểu sau chuỗi trận ấn tượng.Buffon đã bình phục hoàn toàn,tuy mới trở lại nhưng với đẳng cấp của mình thì anh sẽ sớm tái ngộ các Juvetini mà thui.Cố lên.................I LOVE BUFFON
sau 6 tháng thì có nhiều thứ có thể thay đổi đấy cậu ạ.Đẳng cấp là gì?Chẳng phải là do phong độ tốt trong 1 thời gian dài ư
-
Đến bây giờ thì tớ ủng hộ việc cho Gigi ngồi dự bị ít nhất vài trận
-
Câu trả lời của cá nhân mình :đó là 1 tin vui với các Juventini cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào.Nhưng việc có nên dể gigi quay trở lại vị trí số 1 đứng trong khung thành thì lại là 1 vấn đề khác,mình cũng theo số đông mọi người,nếu công bằng hãy chọn người xuất sắc hơn ở thời điểm hiện tại.Không ai có thể phủ nhận những đóng góp vĩ đại của anh trong màu áo juve ,đẳng cấp đã được thừa nhận,nhưng với Storari thì cũng ko ai dám phủ nhận phong độ tuyệt vời của anh vào thời điểm này,anh bắt đầu đã gây dựng những niềm tin có cơ sở cho những ai hướng đến thành công của tương lai chứ ko nhắc lại những hoài niệm xưa cũ của quá khứ.Gigi vấn là thủ môn số 1,đương nhiên nếu anh chứng minh được điều đó trên sân đấu.Nếu là 1 cầu thủ chuyên nghiệp vĩ đại như cái tên được mỗi lần xướng lên thì buffon sẽ phải nỗ lực hết minh cạch tranh sòng phẳng với Storari ( cả Manninger nữa ) hơn là luôn tự hài lòng với bản thân.
Theo ý kiến cá nhân thì có vẻ thế,nhưng liệu có ai dám để Gigi ngồi ngoài như là 1 người thứ 2 ở vị trí gác đền ko,đã đến lúc chúng ta phải nhắc đến cá tính của 1 HLV giỏi,chờ xem Del Neri có phải là người như vậy!
Nếu trở lại với chính mình thì vị trí đội trưởng xứng đáng nhất phải là anh chứ ko ai khác!
-
Tớ thấy Gigi không nên làm đội trưởng, cho dù anh đang giữ băng đội phó. Vì Gigi hơi thiếu tiếng nói với các đồng đội & tình huống anh bỏ rơi đồng đội suốt 5 tháng vừa qua là không thể chấp nhận được. Ngoài ra Gigi ko biết dùng FB cũng là hạn chế
Tốt nhất là để Marchisio & Chiellini lo vụ này
-
Mình thì nghĩ ngược lại,tính cách của anh phù hợp nhất ở giai đoạn hậu Alex tương lai,ở Juve ngoài Alex ko ai có tiếng nói hay được nể trọng của các đồng đội như Gigi,Chieliiini và Marchi chưa thể làm đầu tàu xốc vác tinh thần cả đội ở những thời điểm khó khăn được,nếu là tương lai thì có thể.
Và mình vẫn thấy Gigi xuất hiện đều đều trên khán đài ở các trận đấu cảu Juve đấy thôi,làm gì có chuyên bỏ bê đội bóng như bạn nói đâu nhỉ?
-
Mình thì nghĩ ngược lại,tính cách của anh phù hợp nhất ở giai đoạn hậu Alex tương lai,ở Juve ngoài Alex ko ai có tiếng nói hay được nể trọng của các đồng đội như Gigi,Chieliiini và Marchi chưa thể làm đầu tàu xốc vác tinh thần cả đội ở những thời điểm khó khăn được,nếu là tương lai thì có thể.
Và mình vẫn thấy Gigi xuất hiện đều đều trên khán đài ở các trận đấu cảu Juve đấy thôi,làm gì có chuyên bỏ bê đội bóng như bạn nói đâu nhỉ?
Nếu bạn mong một người đội trưởng có thể xốc dậy tinh thần đồng đội thì Gigi lại càng không phải là một ví dụ tốt.
Gigi cần 1 thủ lĩnh đứng trước mình để chỉ huy hàng thủ. Alex là người quảng giao và có được sự tin tưởng của BLD.
Thực tế sẽ chứng minh khi Gigi mang bang đội trưởng
Còn vụ có mặt thường xuyên trên khán đài là sau khi bị Del Neri & Marotta sửa gáy, Gigi đã xuất hiện trở lại để cổ vũ đồng đội sau vài tháng không đến Vinovo vì bận điều trị chấn thương
-
Cai này em chịu, nhưng chắc chắn 1 điều đi nữa, thì khi Buffon đá chính, Alex ko có mặt, thì Buffon đeo băng đội trưởng, dù các bác có nói thế nào đi nữa. Mà cái box này lập ra để cãi xem ai đeo băng captain à? Quay lại chủ đề đi
-
Thời gian gần đây , những trận đấu trước khi phẫu thuật , tinh thần của Buffon không thực sự tốt . Cái tâm lý phải cố gắng vì sự hy sinh của anh cũng khiến các cầu thủ không tự tin . Buffon hoang mang trước những thất bại của đội khiến sự tập trung và tỉnh táo bị suy giảm , và chúng ta không còn thấy 1 Buffon vững chắc trong khung gỗ nữa .
Có thể những thất bại khiến anh thất vọng , nhưng nếu là 1 thủ lĩnh thì điều đó ảnh hưởng cực xấu đến đồng đội . Không chỉ 1 lần Buffon thể hiện điều đó , khi không khẳng định tương lai của mình tại Juve ( chính vì vậy các tin đồn rằng anh sẽ ra đi càng ngày càng nhiều ) , không còn sự tin tưởng vào thành công của đội ( mới nhất là phát biểu là Milan vô địch dù mới là thời gian đầu mùa giải ) . Khi Buffon là chính mình - anh là vô giá , còn hiện tại có vẻ chưa phải .
Hãy để Buffon nghỉ trên ghế dự bị 1 vài trận và cạnh tranh công bằng với Sto , hãy để Chie hoặc Marchisio cầm băng đội phó để giảm áp lực cho anh và đồng đội . Hãy để Buffon có lựa chọn của mình , khẳng định mình vẫn là huyền thoại tại Turin hay tìm chân trời mới .
-
Buffon khá yếu tâm lý đó. Tớ thấy từ sau trận thua Milan trên chấm Penalty ở CK C1 2003, năm mà Buffon chơi cực hay ở C1 (đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất C1 năm đó) thì Buffon bị suy giảm tinh thần trầm trọng và ko bao giờ thấy Buffon khao khát chiến thắng như trước đó nữa, kể cả WC 2006. Và những năm gần đây khi Juve liên tục bết bát thì Buffon càng xuống tâm lý và hình như ko còn khao khát chiến thắng nữa. Ngay cả sự tự tin vốn rất nhiều trước đây cũng gần như mất hẳn. Thảm bại cũng cười đc, những phát biểu tiêu cực ngày càng nhiều
@Tớ quan sát khá kỹ sau trận CK C1 2003, mỗi lần chơi 1 trận đỉnh cao đầy sức ép nào nữa khi vừa thoát 1 bàn thua hiểm hóc nào đó là cứ y rằng mặt cậu ra tái mét như ko còn miếng máu
-
Buffon sẽ trở lại trong khung thành của Juve ko sớm thì muộn thui.Có thể anh chưa làm quen ngay được nhưng với đẳng cấp của mình thì anh sẽ sớm lấy lại phong độ thui,anh em đừng có bàn lùi nữa nhé
-
Buffon khá yếu tâm lý đó. Tớ thấy từ sau trận thua Milan trên chấm Penalty ở CK C1 2003, năm mà Buffon chơi cực hay ở C1 (đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất C1 năm đó) thì Buffon bị suy giảm tinh thần trầm trọng và ko bao giờ thấy Buffon khao khát chiến thắng như trước đó nữa, kể cả WC 2006. Và những năm gần đây khi Juve liên tục bết bát thì Buffon càng xuống tâm lý và hình như ko còn khao khát chiến thắng nữa. Ngay cả sự tự tin vốn rất nhiều trước đây cũng gần như mất hẳn. Thảm bại cũng cười đc, những phát biểu tiêu cực ngày càng nhiều
@Tớ quan sát khá kỹ sau trận CK C1 2003, mỗi lần chơi 1 trận đỉnh cao đầy sức ép nào nữa khi vừa thoát 1 bàn thua hiểm hóc nào đó là cứ y rằng mặt cậu ra tái mét như ko còn miếng máu
Tớ cũng đồng tình như thế đấy . Xem trận Italy phơi áo trước Braxin tại ConfeCup mà bực mình . Có cảm giác Buffon quá sợ thất bại , khi đội nhà bị ép sân thì hoảng loạn , khi đồng đội ghi bàn thì tỏ vẻ sung sướng đê mê . Buffon cố thi đấu dù bị chấn thương có thể nói là 1 sự hy sinh nhưng cũng có thể nói là sự tin tưởng vào đồng đội kém . Buffon có tố chất vượt trội hơn các TM khác , nhưng tâm lý không vững là 1 rào cản lớn .
Vì ảnh hưởng và đẳng cấp Buffon quá lớn nên cũng ít có ai tác động mà điều chỉnh được . Việc DN chỉ trích Buffon có thể cũng nhằm mục đích đưa Buffon về đúng quỹ đạo . Mong là ông ấy thành công .
Kết Buffon từ hồi còn ở Parma , để quả tóc vàng đứng trước khung thành , trông oai phong kinh khủng .
-
Bắt đầu có những lăn tăn khi Gigi trở lại.
- Storari không chịu làm kiếp dự bị, yêu cầu cạnh tranh sòng phẳng hoặc ra đi.
- Juve muốn làm rõ vai trò của Gigi. Hoặc giảm lương để ở lại hoặc chuẩn bị ra đi. Có vẻ như Gigi khó mà chịu giảm mức lương 6.5M sau thuế còn Juve cũng khó mà đỡ được khoản này thêm vài năm, nhất là khi Gigi liên tục chấn thương.
Tớ dự đoán khả năng Gigi ra đi vào cuối mùa là khá cao. Như thế tốt hơn cho cả hai, Juve sẽ bắt đầu tìm kiếm người thay thế, rất có thể là Sirugu của Palermo
-
Buffon ra đi thì hơi buồn nhưng cũng đành chịu vì nó sẽ mang về cho Juve một khoảng kha khá và giúp cho anh tìm thử thách ở những chân trời mới
-
Buffon trở lại về lý thuyết đương nhiên là 1 tin mừng rồi nhưng khúc mắc lại nằm ở chỗ hiện tại Storari đang chơi rất tốt và anh ko hề có ý đinh là trở lại ghế dự bị.Đây quả thật là bài toán hết sức khó khăn dành cho Del Neri nếu ko mún nội bộ Juve trở nên rối rắm và ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội.Riêng về phía mình thì mình vẫn mong mún Buffon vẫn là thủ môn số 1 của Juve cho dù điều này hơi bất công cho Storari
-
Thử thách gì nữa khi mà đẳng cấp Buffon khẳng định bao năm nay? Có lẽ đây là 1 kết thúc khá buồn cho Buffon - Juve
-
Những gì Gigi mới thể hiện gần đây làm tớ thấy lo lo. Gigi mất cảm giác bóng và ra vào rất thiếu tự tin. Tuy nhiên phản xạ của Gigi vẫn rất tốt, có lẽ cần 3-4 trận nữa để quay lại top
-
Ra vào ko hợp lí, chưa an toàn. Nhưng vẫn mong anh sẽ trở lại
-
Ra vào ko hợp lí, chưa an toàn. Nhưng vẫn mong anh sẽ trở lại
Cũng không sao cả mà, Juve cũng có vấn đề tâm lí và có lẽ ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa một thủ môn tốt cũng cần được che chắn, nhưng cái đó Juve chưa thực sự hiệu quả lắm. Trung vệ thì vẫn thiếu gì đo (cảm giác là thể). Hai cánh bị khoét liên tục, Buffon phạm sai lầm cũng không sao. Có điều vẫn hi vọng anh trở lại. Juve thủng lưới 30 bàn rồi, quá nhiều
-
Barzagli đá cặp với Chiellini ổn hơn Leo Bonucci. Có lẽ Bonucci cần thêm thời gian
-
Phải để cho Bonucci thêm thời gian, vì đó là tương lai của Juve. Mà có ai biết bạn Ranoccia đá đấm thế nào ko? Hồi hắn ở Genoa anh em ỏm tỏi hắn vs Bon nhà ta mà?
-
Về Inter khó nhận xét lắm, nói chung ko có gì nổi bật. Với cả với chiến thuật đấy thì khó mà biết được có đá tốt hay ko. Inter cứ phải đá như mùa năm ngoái ấy thì mới thấy rõ vai trò của hậu vệ và tiền vệ phòng ngự.
-
Về Inter khó nhận xét lắm, nói chung ko có gì nổi bật. Với cả với chiến thuật đấy thì khó mà biết được có đá tốt hay ko. Inter cứ phải đá như mùa năm ngoái ấy thì mới thấy rõ vai trò của hậu vệ và tiền vệ phòng ngự.
Leo đang chơi bài liều ở Inter, gặp đội bóng có tổ chức tốt hơn thì sẽ thua tan tác.
Nhưng vấn đề là ở Serie A chả còn đội bóng nào có tổ chức tốt cả. Đội nào cũng nhào nhào lên lấy thịt đè người mà thôi.
Juve dám chơi như trận lượt đi hoặc trận gặp Milan thì không lo lắm
-
Leo đá ở SA và Milan bao năm mà vẫn không biết cách phòng ngự nhỉ, xem trận hôm qua mà mắc cười
-
Leo đá ở SA và Milan bao năm mà vẫn không biết cách phòng ngự nhỉ, xem trận hôm qua mà mắc cười
Không phải biết hay không biết mà là triết lý người ta theo đuổi.
Leo và Dunga chính là hai thái cực khác nhau đấy. Dân Brazil chắc chắn sẽ vỗ tay khi Leo được làm HLV trưởng, Brazil có thể thắng Arhentina vài trận nhưng chả giành được gì, còn Brazil của Dunga đá thực dụng hơn, chỉ có thiếu may mắn mà thôi. Về lâu dài tớ không tin Leo sẽ thành công, cho dù rất ngưỡng mộ anh này cả trên sân lẫn ngoài đời (Leo cũng giống Billy Costacurta, trí thức sân cỏ)
-
Leo đang chơi bài liều ở Inter, gặp đội bóng có tổ chức tốt hơn thì sẽ thua tan tác.
Nhưng vấn đề là ở Serie A chả còn đội bóng nào có tổ chức tốt cả. Đội nào cũng nhào nhào lên lấy thịt đè người mà thôi.
Juve dám chơi như trận lượt đi hoặc trận gặp Milan thì không lo lắm
Inter có hai thứ, hàng công tốt và HV cũng khá, thủ môn rất tốt. Vì vậy họ tấn công ào ạt được. Inter cũng thiếu Chivu trận tới, có thể là tín hiệu tốt cho Juve. Sneider đá hay quá, Juve cũng cần khóa được anh, mình tin vào Melo vậy. Hi vọng Melo đừng làm như trận Brazil - Halan là ok rùi. Juve sẽ ghi bàn, nhưng thắng thua thì không biết được.
Nếu Buffon trở lại đỉnh cao, Juve sẽ thắng thôi. Nhưng em nghĩ đây sẽ là trận hòa có tỉ số. 1 -1 có thể lắm chứ
-
Inter có hai thứ, hàng công tốt và HV cũng khá, thủ môn rất tốt. Vì vậy họ tấn công ào ạt được. Inter cũng thiếu Chivu trận tới, có thể là tín hiệu tốt cho Juve. Sneider đá hay quá, Juve cũng cần khóa được anh, mình tin vào Melo vậy. Hi vọng Melo đừng làm như trận Brazil - Halan là ok rùi. Juve sẽ ghi bàn, nhưng thắng thua thì không biết được.
Nếu Buffon trở lại đỉnh cao, Juve sẽ thắng thôi. Nhưng em nghĩ đây sẽ là trận hòa có tỉ số. 1 -1 có thể lắm chứ
Vấn đề là tư tưởng của Juve thế nào thôi. Inter không biết đá chậm hay phòng ngự phản công (Leo thích thế) nhưng họ có nhiều nhân tố gây đột biến và một hàng tiền vệ toàn diện.
Juve phải chơi chậm, chắc, sử dụng những đường chuyền ngắn để giữ bóng và sẵn sàng cho những tình huống chọc khe. Quan trọng phải tạm quên những đường chuyền dài vô duyên đi
-
Tớ nghĩ Juve cứ phòng thủ chắc chắn và có những pha lên bóng như bàn thắng thứ 3 trong trận Cagliari thì khả năng chiến thắng rất cao, vì cả hai tiền đạo Toni và Matri đều có thể dứt điểm nhanh mà ko cần những pha phối hợp phức tạp. Nhưng rất cần những tiền vệ tung ra được những đường chuyền độc, chứ đừng để Krasic phá tất cả, quả Barzagli mà vào chân Krasic là mất bóng chắc rồi. Nên để Martinez đá thay Krasic.
-
Oài.Topic Buffon mà các bác.Nhân vật chính đâu mất tiêu rồi
-
Những gì Gigi mới thể hiện gần đây làm tớ thấy lo lo. Gigi mất cảm giác bóng và ra vào rất thiếu tự tin. Tuy nhiên phản xạ của Gigi vẫn rất tốt, có lẽ cần 3-4 trận nữa để quay lại top
Buffon mới trở lại thui mà anh.Để trở lại đúng với đẳng cấp của mình thì phải chờ 1 hay 2 trận nữa mới được chứ 1 cầu thủ đã nghỉ thi đấu hơn nửa năm mà anh bắt ngay lập tức phải có được phong độ như xưa thì khó lắm.Mà em thấy những trận vừa qua các bàn thua của Juve thì Buffon đâu có lỗi gì đâu.Toàn là sai lầm của hàng thủ,như thế thì đến Yashin còn bó tay chứ đừng nói Buffon
-
Buffon mới trở lại thui mà anh.Để trở lại đúng với đẳng cấp của mình thì phải chờ 1 hay 2 trận nữa mới được chứ 1 cầu thủ đã nghỉ thi đấu hơn nửa năm mà anh bắt ngay lập tức phải có được phong độ như xưa thì khó lắm.Mà em thấy những trận vừa qua các bàn thua của Juve thì Buffon đâu có lỗi gì đâu.Toàn là sai lầm của hàng thủ,như thế thì đến Yashin còn bó tay chứ đừng nói Buffon
Ừ, thì đúng là thế. Nhưng quan trọng là Buffon mất đi phản xạ và có vẻ thiếu tự tin không quyết đoán khi phá đoán tình huống. Điều này thì nguy hiểm hơn. Thủ môn không cần mất nhiều thời gian lấy lại phong độ, mình tin khoảng 2-3 trận nữa thôi
-
Đây là lần thứ 2, Buffon trở lại sau thời gian dài chấn thương, và cả 2 lần Juve đều xuống dốc ko phanh.
Người ta ko còn nhận thấy sự khác biệt khi Juve có Buffon.
Rõ ràng là tầm ảnh hưởng của Buffon tại Juve đã ko còn lớn như xưa.
Vì thế đây sẽ là thời điểm thích hợp để bán Buffon.
Đang có tin MU lại muốn có Buffon để thay Van de sar sẽ nghỉ hưu cuối mùa giải.
Nếu được 20tr thì theo mình là nên thanh lý.
-
Mình chính là người đặt ra câu hỏi về sự trở lại của Gigi. Nhưng còn bàn về tương lai của Juve thì lại thấy Gigi là một phần không thể thiếu.
Hiện tại ngoài Alex thì Gigi chính là hiện thân của quá khứ và bản lĩnh của Juve, người đã hiểu Juve và theo Juve lâu nhất.
Số còn lại còn ai gắn bó với Juve được hơn 4-5 năm? Marchisio và Chiellini vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn.
Khoảng trống mà Trez, Camo và Neddy để lại đã không thể lấp đầy. Mùa sau là lúc tượng đài Alex lên khán đài, chỉ còn trông chờ vào Gigi?
Đó là lý do tớ nghĩ Gigi vẫn nên ở lại Juve, ít nhất là hết mùa sau.
-
Nc h anh đã trở lại, phải ủng hộ anh ấy hết mình. Kết quả kém là do cả tập thể, sự chỉ đạo của HLV, chứ ko thể đổ cho anh ấy đc
-
Nc h anh đã trở lại, phải ủng hộ anh ấy hết mình. Kết quả kém là do cả tập thể, sự chỉ đạo của HLV, chứ ko thể đổ cho anh ấy đc
Chú này nên học lại skill "đọc hiểu" ko thì với kiểu comment này thì có ngày ăn toàn gạch với đá.