Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: akazzurri on September 15, 2010, 10:24 PM
-
Sau Calciopoli, Juventus đã trình làng một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng để cùng với những công thần đưa đội bóng sớm trở lại Serie A chỉ sau một mùa bóng.
Bốn năm trước, với tuổi đời chỉ 21,22, họ được coi là những tài năng trẻ sáng giá của Juventus cũng như của bóng đá Italia. Có thể kể ra một loạt cái tên như Chiellini, Criscito, Marchisio, Giovinco, Palladino, Nocerino, Sculli, Paro ... Nhưng rồi thời gian trôi đi, họ vẫn chỉ là những tài năng trẻ ... mãi không chịu lớn.
Trong số những người trên thì chỉ còn Chiellini và Marchisio giữ được vị trí trong đội hình Juventus, những người còn lại, theo cách này hay cách khác, theo năm này hay năm khác đều đã phải ra đi.
Nocerino đến với Palermo là một phần trong bản hợp đồng chuyển nhượng Amauri.
Palladino, Criscito đến với Genoa theo dạng đồng sở hữu rồi bán đứt.
Giovinco sau những năm tháng mài mòn băng ghế dự bị cũng đã khăn gói đến với Parma.
...
Cả người ở lại cũng như người ra đi giờ đây đang là những nhân tố quan trọng của đội bóng mà họ thi đấu, cũng không ít người đã và đang được lên tuyển; nhưng chưa một người nào thực sự trở thành một ngôi sao lớn.
Chiellini dù xuất sắc nhưng còn lâu mới đạt đến tầm của những Cannavaro, Nesta, Maldini...
Marchisio được cưng chiều và lăng xê hơi quá khả năng.
Giovinco, Palladino từng được coi là truyền nhân của Alex nhưng giờ cũng chỉ phiêu bạt ở những đội bóng hạng trung.
Vì sao những ngôi sao trẻ của 4 năm trước giờ lại chưa thể trở thành ngôi sao lớn?
Dù sao cũng tiếc cho một thế hệ. Biết đâu, với những cầu thủ này, lời hứa scudetto sau 5 năm của Deschamps sẽ trở thành hiện thực.
-
Trẻ, khỏe mà đẻ không đúng lúc thì cũng khổ
Juventus có 1 trung tâm đào tạo tốt, bải bản, luôn dành được những thành tích cao nhưng chính sách của Juve ko dựa vào những cầu thủ trẻ (Công của lão hói Moggi )
Các cầu thủ trẻ chỉ được ưu ái ném vào các bản hợp đồng chuyển nhượng như lại quả. Thỉnh thoảng họ lại tỏa sáng mỗi khi gặp Juve.
Juventus đã thay đổi định hướng khi mời về Marotta và vẫn kết hợp được phong cách truyền thống là đem các cầu thủ trẻ "đi gửi trẻ", chờ cơ hội đem về phục vụ "tổ quốc quê hương"
Trong đám trẻ nhà Lão bà có vài cái tên đáng nhớ.
Sáng nhất là cặp tiền đạo Pasquato (Modena) và Ciro Immobile (Siena)
Có thể kể kến Yago(Villareal), Simone Esposito (Ascori), Fausto Rossi , Abin Ekdal (Bologne) và Maronne.
Trung vệ có Ariaudo.
Trong đội hình PRIMAVERA có Libertazzi, có Vincenzo Camilleri
Nếu đi đúng hướng thì Juve sẽ còn có một lứa cầu thủ trẻ ngon lành nữa.
Tớ sẽ lưu ý Pasquato, người được coi là có lối đá thông minh, hiện đại và khả năng sút phạt khá tốt
Ekdal với những gì thể hiện trong quá trình chuẩn bị đầu mùa cho thấy sẽ có tương lai từ mùa giải tới
Yago & F. Rossi cần cải thiện thể lực, nếu không sẽ đi vào vết xe đổ của Gio
-
Không thấy ai nhắc đến Ayub Daud nhỉ. Anh này trước đây có phần còn nổi hơn Immobile. Năm ngoái lang thang ở Serie C2 chẳng biết bây giờ sao rồi
-
Không thấy ai nhắc đến Ayub Daud nhỉ. Anh này trước đây có phần còn nổi hơn Immobile. Năm ngoái lang thang ở Serie C2 chẳng biết bây giờ sao rồi
Ủa cầu thủ này có trong đội hình Juve à,sao tên nghe giống Ả rập thế,sinh năm nhiu vậy
-
Chú này lang thang tiếp ở Serie C1 - CLB AC Lumezzane.
Đây là tiền vệ da màu, người Somalie của Primavera
-
Chú này lang thang tiếp ở Serie C1 - CLB AC Lumezzane.
Đây là tiền vệ da màu, người Somalie của Primavera
Tội nghiệp quá,nhưng nếu là người Somalie thì chắc là ko có "vé" ở Juve hay bất cứ 1 CLB nào rồi,quốc gia đó tạp nham quá mà,kể ra cũng tội nhưng thôi cũng kệ,phải lo cho các cầu thủ 9 thức cái đã
-
Tội nghiệp quá,nhưng nếu là người Somalie thì chắc là ko có "vé" ở Juve hay bất cứ 1 CLB nào rồi,quốc gia đó tạp nham quá mà,kể ra cũng tội nhưng thôi cũng kệ,phải lo cho các cầu thủ 9 thức cái đã
Làm gì có vụ Quốc gia tạp nham thì ko có vé.
Vấn đề là tài năng. Chỉ cần hắn có thực tài ko sớm thì muộn cũng về thôi.
-
Làm gì có vụ Quốc gia tạp nham thì ko có vé.
Vấn đề là tài năng. Chỉ cần hắn có thực tài ko sớm thì muộn cũng về thôi.
Những người đã đi có rất ít cơ hội để về!
Mình đang nói về thế hệ của Chiellini, Marchisio, Criscito, Giovinco, Palladino ... cơ. Chứ còn mấy cậu Immobile, Daud, Ariaudo ... thuộc thế hệ sau rồi (sinh năm 89-90)
-
Tại vì tài năng của họ ko đủ thuyết phục để Juve đưa về ,Em nghĩ Gio sẽ về Juve em trong lứa cầu thủ cùa mình Gio là khá nhất vậy mà
-
Tớ chỉ hỏi thế này thôi : Bao nhiêu hậu vệ được như Nesta hay Canna trên TG ? Trước khi Canna đến với Juve thì cũng chỉ như Chie thôi . Có bao nhiêu cầu thủ cỡ Alex , Trezegol , Neved ? ...
Cầu thủ trẻ phải có tài năng , có cơ hội tốt , có chí cầu tiến , có cầu thủ kinh nghiệm và HLV giỏi hướng dẫn ...
Cứ như MU ấy , đẻ ra được lứa Beckham là hết đất , rồi cũng chỉ mua hàng trẻ của đội khác giá cao , Arsenal thì cũng giật hàng trẻ khắp nơi để mông má . Bacca thì cũng chỉ có 1 số cầu thủ đủ yêu cầu dù đầu vào cực tốt .
Các cầu thủ trẻ kia có thấm gì , cũng chỉ ở 1 tầm nào đó thôi , còn để lên tầm ngôi sao thì còn dài , là quá lạc quan khi nói rằng họ là xuất sắc .
Chie hiện nay đạt cỡ như Vidic , Pepe ... thì cũng đã là sao rồi . Criscito , Marchisio hay Gio đủ khả năng đá đội 1 thế này cũng là thành công rồi .
-
Trước khi Canna đến với Juve thì cũng chỉ như Chie thôi .
Đọc câu này tí sặc.
-
Đọc câu này tí sặc.
Có gì lạ đâu. Canavaro tuy đã có chút thành công với Parma và ĐTQG nhưng về lúc đó đang mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Về Juve, cùng với Thuram, Canavaro trở nên toàn diện hơn nhiều.
-
Chỉ nhớ là sau Euro 2000 thì Cana và Nesta được đánh giá là 2 trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Những hậu vệ thời đó cũng ko ai được đánh giá cao hơn 2 người này nhất là sau khi Blanc giải nghệ. Desailly cũng chỉ tuơng đuơng. Còn Chiellini bây giờ cũng chỉ được đánh giá ngang Ferdinand lúc đó thôi. Có thể lúc Cana về Inter, phong độ xuống nhưng về đẳng cấp thì đã được kiểm chứng, ko ai có thể phủ nhận
-
Bóng đá phát triển theo hình sim thoai. thắng mãi ai chơi. Mình VD TG roài thì phải để cho nước khác được chứ. Sau lứa cầu thu VD có lẽ chúng ta sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa mới có hi vọng . Vì vậy ae hãy bình tĩnh tự tin ko cay cú mà ủng hộ hết mình cho Juve cho Italy.
-
Chiellini thi đấu tốt đấy chứ , với hậu vệ sự kinh nghiệm trận mạc là yếu tố hàng đầu vì thế ..... Chiellini sẽ đội trưởng tương lai Juve và cả Italia .
Chiellini cần 1 người đá cặp ăn ý thì sự tiến bộ còn vương xa ......
-
Chỉ nhớ là sau Euro 2000 thì Cana và Nesta được đánh giá là 2 trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Những hậu vệ thời đó cũng ko ai được đánh giá cao hơn 2 người này nhất là sau khi Blanc giải nghệ. Desailly cũng chỉ tuơng đuơng. Còn Chiellini bây giờ cũng chỉ được đánh giá ngang Ferdinand lúc đó thôi. Có thể lúc Cana về Inter, phong độ xuống nhưng về đẳng cấp thì đã được kiểm chứng, ko ai có thể phủ nhận
Có thể tớ nói hơi lố 1 chút , nhưng đừng hạ thấp Chie .
Xét về đẳng cấp bây giờ Chie trong top 10 TG , là trụ cột hàng thủ Italia từ EURO2008 đến nay và là cầu thủ không thể thiếu được của Juve - cầu thủ đáng giá nhất của Juve hiện tại . Như vậy không thể nói là Chie chưa lớn mà chỉ chưa trở thành huyền thoại .
Những năm đầu đá cho Parma , Canna cũng chỉ mạnh về đánh chặn và tiểu xảo . Khi Canna nổi bật thì Parma đang trên đường sa sút . Lúc đó trên TG không thiếu hậu vệ tầm như Canna : Stam , Samuel , Thuram , Nesta , Córdoba ... Và thực sự Canna trở thành 1 hậu vệ hoàn hảo khi thi đấu cho Juve với đỉnh cao là WC2006 .
Với tấm gương của Canna , chúng ta vẫn kì vọng Chie có thể tiến xa hơn nữa .
-
Có thể tớ nói hơi lố 1 chút , nhưng đừng hạ thấp Chie .
Xét về đẳng cấp bây giờ Chie trong top 10 TG , là trụ cột hàng thủ Italia từ EURO2008 đến nay và là cầu thủ không thể thiếu được của Juve - cầu thủ đáng giá nhất của Juve hiện tại . Như vậy không thể nói là Chie chưa lớn mà chỉ chưa trở thành huyền thoại .
Những năm đầu đá cho Parma , Canna cũng chỉ mạnh về đánh chặn và tiểu xảo . Khi Canna nổi bật thì Parma đang trên đường sa sút . Lúc đó trên TG không thiếu hậu vệ tầm như Canna : Stam , Samuel , Thuram , Nesta , Córdoba ... Và thực sự Canna trở thành 1 hậu vệ hoàn hảo khi thi đấu cho Juve với đỉnh cao là WC2006 .
Với tấm gương của Canna , chúng ta vẫn kì vọng Chie có thể tiến xa hơn nữa .
Tớ đâu phủ nhận WC2006 là đỉnh cao của Cana. Tớ cũng ko đánh giá thấp Chiellini nhưng khi có cả Buffon(lúc đó còn quá trẻ, bỏ qua) và Thuram thì người đeo băng đội trưởng vẫn là Cana. Hay như Maldini sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế thì băng đội trưởng do Cana giữ chứ ko phải Nesta. Tất nhiên làm đội trưởng thì có nhiều yếu tố, nhưng phải biết là tầm ảnh hưởng của Cana cũng rất lớn. So sánh Chie với Cana lúc đấy tớ vẫn cảm thấy có gì đó trênh lệnh.
-
phán xét tình huống thì Cana thời hoàng kim hơn Chie lẫn một bậc nhưng Chie lại mạnh mẽ xông xáo và chơi đầu tốt hơn
-
các chứ cứ nói đâu xa. Em thấy ku chiellini cao hơn canna là em ok rồi. Xông xáo đánh đầu tốt thì khỏi cãi. Chiellini luôn là sự lựa chọn của em trong FFO2
-
Chỉ nhớ là sau Euro 2000 thì Cana và Nesta được đánh giá là 2 trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Những hậu vệ thời đó cũng ko ai được đánh giá cao hơn 2 người này nhất là sau khi Blanc giải nghệ. Desailly cũng chỉ tuơng đuơng. Còn Chiellini bây giờ cũng chỉ được đánh giá ngang Ferdinand lúc đó thôi. Có thể lúc Cana về Inter, phong độ xuống nhưng về đẳng cấp thì đã được kiểm chứng, ko ai có thể phủ nhận
Hoho, cannavaro về Inter anh em ạ.
các chứ cứ nói đâu xa. Em thấy ku chiellini cao hơn canna là em ok rồi. Xông xáo đánh đầu tốt thì khỏi cãi. Chiellini luôn là sự lựa chọn của em trong FFO2
Bạn cũng chơi FFO à? Serve nào? tên nv là gì? Hôm nào kết bạn tí
-
Hoho, cannavaro về Inter anh em ạ.
Bạn cũng chơi FFO à? Serve nào? tên nv là gì? Hôm nào kết bạn tí
Hoho, Cannavaro ko về Inter anh em ạ.
-
canavaro có đá cho inter 1 thời gian, trc khi về juve, hình như khoảng 2 năm
-
các chứ cứ nói đâu xa. Em thấy ku chiellini cao hơn canna là em ok rồi. Xông xáo đánh đầu tốt thì khỏi cãi. Chiellini luôn là sự lựa chọn của em trong FFO2
Chiellini cao hơn Cannavaro nhưng đánh đầu chưa chắc đã tốt hơn Canna đâu. Khả năng chọn điểm rơi và cản phả của Cannavaro (thời kì đỉnh cao) là cực tốt
-
Chiellini cao hơn Cannavaro nhưng đánh đầu chưa chắc đã tốt hơn Canna đâu. Khả năng chọn điểm rơi và cản phả của Cannavaro (thời kì đỉnh cao) là cực tốt
Khả năng chọn điểm rơi của Chie rất tốt , các bàn thắng bằng đầu của cầu thủ này cho thấy điều đó .
Canna thường kèm chặt , và sử dụng tiểu xảo ( khóa tay , túm áo hoặc sờ mông ) , khiến cho đối thủ không thoải mái thực hiện các pha đánh đầu .
Trong thời kỳ hiện nay , quá hiếm các ngôi sao ở vị trí phòng ngự như thời Canna và Nesta. 1 cầu thủ phòng ngự như Chie là quý giá lắm rồi .
Nhưng HLV như Ferara , Zac , De Neri đều ko phải mẫu HLV ưa phòng ngự và thực dụng , Chie không phát huy được hết khả năng cũng là dễ hiểu .
-
Khả năng chọn điểm rơi của Chie rất tốt , các bàn thắng bằng đầu của cầu thủ này cho thấy điều đó .
Canna thường kèm chặt , và sử dụng tiểu xảo ( khóa tay , túm áo hoặc sờ mông ) , khiến cho đối thủ không thoải mái thực hiện các pha đánh đầu .
Trong thời kỳ hiện nay , quá hiếm các ngôi sao ở vị trí phòng ngự như thời Canna và Nesta. 1 cầu thủ phòng ngự như Chie là quý giá lắm rồi .
Nhưng HLV như Ferara , Zac , De Neri đều ko phải mẫu HLV ưa phòng ngự và thực dụng , Chie không phát huy được hết khả năng cũng là dễ hiểu .
Đúng vậy. Cana thời đỉnh cao đá cho real còn có 1 mùa bóng thảm họa nữa là.
Với tình trạng hiện tại thì 2 trung vệ Chie - Bonu của Juve là ngon rồi. Vấn đề là hậu vệ biên mà thôi. Chỉ cần 1 ông lên công về thủ ( Cafu, Maicon ... Motta cũng được ) và 1 ông chăm ở nhà phá bóng (Như Mandini, Chielini ... Tiếc Crictico quá) là ngon ngay.
-
canavaro có đá cho inter 1 thời gian, trc khi về juve, hình như khoảng 2 năm
Cana có đá cho Inter trong khoảng 2 năm 2003, 2004 nhưng không mấy thành công khi anh bị sắp xếp đá dạt ra cánh nhiều, nói chung phải khi đến Juve Fabio mới thể hiện hết tài năng của mình, Juve đã cho a rất nhiều - 1 vị trí trung tâm hàng phòng ngự, chiếc băng đội trưởng nhưng khi Juve khó khăn a đã cầm đầu cuộc tháo chạy khỏi Turin, nhiều Fan Juve không bao giờ tha thứ cho a ta về điều đó.
Còn về Chie, dù phong độ gần đây của a không tốt nhưng anh vẫn là trụ cột ở hàng phòng ngự của Juve và ĐT Ý
-
Đúng vậy. Cana thời đỉnh cao đá cho real còn có 1 mùa bóng thảm họa nữa là.
Với tình trạng hiện tại thì 2 trung vệ Chie - Bonu của Juve là ngon rồi. Vấn đề là hậu vệ biên mà thôi. Chỉ cần 1 ông lên công về thủ ( Cafu, Maicon ... Motta cũng được ) và 1 ông chăm ở nhà phá bóng (Như Mandini, Chielini ... Tiếc Crictico quá) là ngon ngay.
Mình cũng rất tiếc Criscito (Criscito bạn nhé). Không hiểu sao Marotta lại kẹt sỉ có 6,5M. Rõ ràng năng lực của Criscito hơn hẳn những De Ceglie hay Traore