Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on July 02, 2010, 08:49 PM
-
Juventus mua Diego từ Bremen với mức giá 25M với hy vọng có 1 hộ công mới dẫn dắt hàng công Juventus.
Và Diego cũng đã thể hiện không tồi: 5 bàn thắng, 7 đường chuyền quyết định
Nhưng Ferrara cùng hệ thống 4-3-1-2 xoay quanh Diego thất bại, Zac cũng ko giúp được gì nhiều.
Del Neri xuất hiện với sơ đồ 4-4-2 yêu thích. Nhiều người cho rằng Diego sẽ ko còn tương lai tại Juve và bản thân Diego cũng không chắc chắn về tương lai của mình (Anh ta trả lời phỏng vấn đêm qua: Tôi không biết, tôi ko chắc và tôi không thể nói gì bây giờ)
Diego: Muốn tiếp tục chiến đấu tại Olimpico, nhưng ko phải là 1 cục vàng trên băng ghế dự bị
Marotta: Diego sẽ là mồi nhử tuyệt vời để có Dzeko hoặc Kun.
Del Neri: Diego sẽ là 1 tiền đạo lùi đá ngay sau tiền đạo duy nhất
Vậy theo các bạn: Diego nên đi hay nên ở? Và quyết định đó ảnh hưởng thế nào đến Juventus?
-
Mình chả hiểu phải đặt Diego vào chỗ nào nữa đây? Xếp đá cánh trái trong sơ đồ 4-4-2 với Grosso ở dưới (giả dụ thế) thì coi như cánh trái là tử huyệt của Juve rồi. Cứ cánh đó mà khoét thì với 1 ông yếu đuối chuyên gia để mất bóng + không biết phòng ngự & 1 ông già lụ khụ chúng ta chết chắc. Xếp ở trung lộ dưới 1 tiền đạo cắm coi như chúng ta đá hy sinh vị trí 1 tiền đạo để gây áp lực lên đối phương. Khi đó lối đá 1 trung phong cắm sẽ rất dễ bị bắt bài, chưa kể 2 biên toàn ông công nhân với bài lật cánh đánh đầu thì vô hiệu quả đơn giản quá. Tấn công trung lộ lại loay hoay như mùa trước thôi, kịch bản sẽ là Diego ko tìm ra được ý tưởng tấn công nào, lại hùng hục cố đấm ăn xôi rê qua rồi bị phạm lỗi hoặc đẩy ngã.
Không phủ nhận Diego là cầu thủ tốt, nhưng anh thật sự không thể phù hợp với sự khắc nghiệt như Serie A thì anh nên ra đi.
Diego + 10M = Kun thì còn gì bằng
-
Tớ sẽ vẫn bảo lưu ý kiến: DIEGO nên ở lại
Marotta Đưa về Dzeko hay Kun thì quá tuyệt rồi. Nhưng vấn đề là cả hai mục tiêu này đều khó thực hiện. Vì Dzeko đã ở rất gần Man City, Kun thì chắc chắn sẽ ko ham muốn Juventus ( Đơn giản là ko hợp với môi trường Juve, ko có đồng hương nào ở Juve - Camo & Trez là người Ý mất rồi, sau 7-8 năm ở Juve). Thế nên Diego chỉ nên bán khi Juve có được L. Suarez (Nhiệm vụ bất khả thi với túi tiền của Juve)
Del Neri Diego có óc quan sát tốt, khả năng dứt điểm tốt, sáng tạo cũng được. Những gì anh ta cần làm là thay đổi 1 số thói quen và lối chơi để thích ứng với sơ đồ chiến thuật mới. Ông có 1 tháng để biết được điều này và rất may 31/08 mới là hạn chót của TTCN.
Diego Nếu rời Juve mùa bóng này, thì đó sẽ mãi là 1 vết đen trong CV của Diego. Chỉ cần thay đổi một chút, hơn nữa mùa này sẽ ko chỉ có Diego làm nhiệm vụ sáng tạo, sẽ có Krasic và Martinez hỗ trợ thì sức ép và sự quan tâm của các HV đối phương sẽ giảm đi rất nhiều. Có thể sẽ là 1 Diego rất khác.
Juventus Nếu bán Diego, Juve sẽ mất rất nhiều từ tiền bạc, niềm tin (liệu Kun hay Suarez có dám về Juve nếu họ biết chỉ sau 1 mùa ko thành công, họ sẽ không khác gì một miếng rẻ rách. Juve đã mất rất nhiều vì thói thiếu kiên nhẫn của Elkann, Blanc và Secco).
Câu trả lời về tương lai của Diego chỉ có Diego và Del Neri có thể quyết định được. Nhưng nên cho Diego 1 cơ hội thứ 2 như đã làm với Zizou
-
Nên giữ lại, khi nào cho lên làm tiền đạo thay Amauri biết đâu ... lại có một phát hiện mới
-- --------
Đá PES mà ko có cầu thủ Brazil nào trong đội thấy cứ thiếu thiếu, BLĐ Juve thích Italy hóa, còn mình thích Brazil hóa
-
Nếu Diego chịu thay đổi + Del Neri vực dậy được 1 Juve rệu rã thành 1 tập thể gắn kết thì câu chuyện sẽ khác hẳn. Thấy Melo về tuyển đá với sự tự tin cao & hiểu biết giữa các đồng đội thì đá quá hay. Diego cũng có thể như vậy nếu giải thoát đc khỏi áp lực & tìm được cảm hứng chơi bóng. Nhưng nếu Del Neri chưa làm được (trong 1 thời gian quá ngắn) thì việc phụ thuộc vào Diego sẽ lại cướp mất của chúng ta thêm 1 mùa bóng vô vọng nữa.
Với sự có mặt của 1 cầu thủ Nam Mỹ nữa là Martinez & 1 Pepe thi đấu cần cù biết hy sinh vì đồng đội có thể Diego sẽ đỡ lẻ loi hơn hẳn so với mùa trước. Nào thì cùng hy vọng.
-
Mình đồng ý với quan điểm của bác Souslevent. Ko chỉ với Diego mà cả Melo nữa cũng nên được cho thêm cơ hội.
Với Diego thì đội hình có thể biến đổi linh hoạt từ 4-2-3-1 thành 4-4-2 hay 4-4-1-1. Năm nay khác năm ngoái khi nhiệm vụ sáng tạo được san sẻ bớt sang 2 bên cánh nên áp lực lên Diego cũng nhỏ hơn, các hậu vệ đội bạn cũng ko thể chăm chăm vào mình Diego mà phải đề phòng những mũi tấn công khác. Vì vậy mình tin anh ta sẽ thể hiện được nhiều hơn mùa trước, tất nhiên bản thân anh ta cũng cần thực sự cầu thị, hoàn thiện mình hơn nữa.
P.S: Có khi bác mod nên lập cái poll để xem ý kiến mọi người ra sao về vấn đề này.
-
Xin phép được copy lại chính bài của tớ bên box chuyển nhượng :
Nên nhớ bài của De Neri không nhiều ( cho nên đến bây giờ cái danh của ông ta chỉ thế thôi ) nên tốt hơn hết đừng gò Diego vào đội hình đó .
Diego đúng là rớt giá nhưng giá trị không dưới 18tr ( Juve đã cố sài hắn tận 40 trận của mùa trc , trò múa vẫn còn nhiều người thích xem lắm ) . Nếu để lại thêm 1 mùa , rủi hắn vẫn không ra gì thì có phải bán càng rẻ hơn không ? Cũng không có nhiều CLB dám trả lương 3tr/mùa được ( cái gương Tiago , Poulsen vẫn còn đó ) .
Diego đá trung tâm thì phát động tấn công cực chậm , trong khi De Neri cần mẫu tiền vệ trung tâm có khả năng phân phối bóng tốt , nhanh chóng triển khai bóng ra biên . Không hề biết phòng thủ => hàng tiền vệ sẽ rất mỏng manh ( nhất là Marchisio đã chốt 1 vị trí ) .
Nếu hắn đá tiền vệ cánh không phải sở trường => tốc độ dốc bóng không quá cao , không biết tạt cánh chưa kể tiền vệ biên khá nhiều ( Pepe , Martinez , sắp tới có thể là Klasic và Drethen , chưa kể đến Gio , De Ce , Lanzafame đều đá cánh được ) .
Nếu đá tiền đạo lùi : khá năng chạy chỗ kém , khả năng dứt điểm ở mức trung bình .
Diego đã được thử nghiệm và tận dụng triệt để vào mùa giải năm ngoái ở nhiều vị trí khác nhau , nên khả năng De Neri sử dụng Diego thành công là không cao .
Chưa kể khi có Diego bóng sẽ tập trung vào hắn rất nhiều , tốc độ triển khai bóng sẽ chậm ( rất ít khi đá 1 chạm ) , độ linh hoạt không cao , dễ bắt bài . Bây giờ còn " cố đấm ăn xôi " chỉ vì cái tôi thôi chứ chẳng phải do hắn có tình với Juve . Loại cầu thủ sáng tạo cũng nhiều loại , thà không có cầu thủ sáng tạo còn hơn là bóng cứ tập trung vào đó mà không hiệu quả .
Chi bằng đổi lấy 1 tiền đạo sáng tạo hẳn , bóng sẽ chuyển hẳn lên tuyến trên hoặc đẩy ra cánh .
Marotta cũng chẳng phải không tiếc Diego nhưng mà đã tính kĩ rồi , giữ hắn thiệt nhiều hơn lợi ( phải đánh bạc thêm lần nữa , trong khi giá trị không nhỏ có thể làm vụ đầu tư khác ) .
Về phần Melo , hiệp 2 trận Braxin - Hà Lan thể hiện đúng bộ mặt của anh ta trong màu áo Juventus mùa giải vừa rồi ( chính xác là trận với Fulham ) . Tớ là người thực tế , với những con người như thế thì thật sự là 1 cuộc đánh bạc . Chúng ta không thể trông chờ vào những cầu thủ chỉ đá hay ở 1 số trận rồi lại gây thất vọng . Diego là người như thế và Melo cũng vậy .
-
Theo ý mình nên giữ lại Diego. Diego sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều khi có những cầu thủ chơi nhanh và di chuyển linh hoạt chơi bên cạnh. Mọi người cứ chê Diego rườm rà, nhưng làm thế nào khác được? Đội hình Juve mùa vừa rồi các cầu thủ xoay quanh Diego thi đấu rất thiếu ý tưởng, ít chạy chỗ nên rất khó cho Diego có thể xử lý nhanh. Nếu để ý mọi người có thể thấy khi có Camoranesi (1 cầu thủ chơi sáng tạo, chuyền bóng tốt, có thể dạt cánh và tạt bóng) chơi phía sau hay Iaquinta(1 tiền đạo chịu khó chạy chỗ) thì Diego chơi tốt hơn hẳn. Thêm vào nữa sau trận tỏa sáng khi gặp Roma các đội ở Serie A luôn bố trí từ 1 đến 2 người theo kèm Diego, và các cầu thủ khác của Juve cũng hiếm người có thể tận dụng được khoảng trống bỏ lại nên Juve thi đấu rất bế tắc, rồi cuối cùng khi bóng đến chân những Grosso-lên giữa sân tạt rồi cuốc bộ về, Grygera-vua kiến tạo cho..tiền đạo đối phương hay Amauri-che bóng chờ..hậu vệ đội bạn vào ốp, thì đợt tấn công cũng hết...
Phương án đổi Diego lấy 1 tiền đạo chất lượng mình cũng không đồng tình lắm. Cái mà Juve đang cần là đẳng cấp, là chất sau khi đã bổ sung nhiều "lượng" như Pepe, Martinez. Nếu đổi 1 cầu thủ chất lượng lấy 1 cầu thủ cũng chất lượng thì có phải là dẫm chân tại chỗ không?
Ps bạn KinhKoDeu: Bạn đừng cứ đặt quá nhiều hy vọng vào Diego, tại sao lại cứ phải là Diego đá hay? sao không phải là Amauri hay Trez hay cầu thủ nào khác, họ đá hay hoặc dở thể nào cũng được hay sao? bóng đá là môn thể thao 11 người mà...
-
Ơ bạn này hay nhỉ, mua 1 ông ngôi sao đạo diễn trận đấu về không hy vọng vào ông ý thì hy vọng vào ai. Sao lại hy vọng vào 1 ông trung phong chân gỗ với 1 ông hết thời chứ
-
Vậy theo bạn giờ đưa cho 1 ông đạo diễn giỏi 1 ông chân gỗ 1 ông hết thời thì phim đó nó sẽ thế nào? bạn hiểu ý mình rồi chứ
-
Chơi bạc ? Cứ chơi đi sao phải xoắn ? Juventus còn mỗi cái mạng cùi thôi ko tệ hơn dc nữa đâu tội gì ko thử
Phân tích nhiều cũng chả ai chịu ai ... Thôi cứ chờ rồi xem ... Riêng mình nghĩ Del Neri và Marotta sẽ giữ lại Diego.
-
Nhưng vấn đề là trước khi Diego về Amauri vẫn là 1 sát thủ ghi bàn đều đặn, Juve vẫn vận hành tốt với đôi cánh Nedved - Camo cộng với 1 Alex kiến thiết tuyệt vời. Diego không những không bằng phần mười Nedved mà cũng ko bằng phần mười Alex. Dù bóng tập trung cho anh ta rất nhiều. Rõ ràng cả 1 mùa bóng mọi người kiên nhẫn xây dựng lối chơi quanh anh ta nhưng chính anh ta không thể hiện được gì hết, cho dù là nhỏ.
-
Diego không những không bằng phần mười Nedved mà cũng ko bằng phần mười Alex. Dù bóng tập trung cho anh ta rất nhiều. Rõ ràng cả 1 mùa bóng mọi người kiên nhẫn xây dựng lối chơi quanh anh ta nhưng chính anh ta không thể hiện được gì hết, cho dù là nhỏ.
Haizz, bạn cũng chẳng đọc bài post trước của tớ. Nhưng bạn nói thế này thì đúng là đành chấp nhận bất đồng quan điểm vậy
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Diego không những không bằng phần mười Nedved mà cũng ko bằng phần mười Alex. Dù bóng tập trung cho anh ta rất nhiều. Rõ ràng cả 1 mùa bóng mọi người kiên nhẫn xây dựng lối chơi quanh anh ta nhưng chính anh ta không thể hiện được gì hết, cho dù là nhỏ.[/quote]
Chính vì thế này mà Diego cũng như Juve thất bại ở mùa vừa rồi.
Juve trước đây mua cầu thủ về để cầu thủ đó đá với phong cách của Juve, còn những Blance, Secco, Farrara mua Diego về để cả đội thay đổi để chơi theo phong cách của ... Diego. Đi ngược với truyền thống (cộng với việc có ý định Samba hóa) tất sẽ không thể thành công.
Nếu mùa này Diego ở lại mà anh không chịu thay đổi thích nghi thì đúng là mình cũng không biết dùng Diego vào vị trí nào. Nếu Diego có thể đá vị trí của Alex thì tốt.
Nedved vốn là một hộ công về Juve thành công ở tiền vệ cánh đấy chứ!
-
Nhưng vấn đề là trước khi Diego về Amauri vẫn là 1 sát thủ ghi bàn đều đặn, Juve vẫn vận hành tốt với đôi cánh Nedved - Camo cộng với 1 Alex kiến thiết tuyệt vời. Diego không những không bằng phần mười Nedved mà cũng ko bằng phần mười Alex. Dù bóng tập trung cho anh ta rất nhiều. Rõ ràng cả 1 mùa bóng mọi người kiên nhẫn xây dựng lối chơi quanh anh ta nhưng chính anh ta không thể hiện được gì hết, cho dù là nhỏ.
Vấn đề không chỉ ở Diego...
Thử nhìn lại Amauri mùa vừa rồi xem. Vấn đề với Amauri là ở chỗ a ấy sa sút phong độ một cách tệ hại. Cơ hội của anh ấy không hề ít nhưng cái chân gỗ của a ấy đã làm những gì?Pavel đã là quá khứ, Del và Camo đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tại sao cậu chỉ so sánh Diego với cả một Juve trong quá khứ mà không phải là Ju trong hiện tại với Ju trong quá khứ ? Thật là đáng cười !
Với tôi, Diego, một cầu thủ mới gia nhập Juve có 1 năm, trong một tập thể Juve rệu rã như thế, những gì anh ấy làm được không phải là tồi với 7 bàn thắng và 8 đường chuyền quyết định trên mọi mặt trận. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Zizou cũng đâu có chơi tốt trong năm đầu tiên gia nhập Juve. Với Diego, a ấy gia nhập Ju trong tình cảnh Ju mới trở lại SA, người hâm mộ kì vọng quá nhiều vào a. Nhưng thật đáng tiếc, những gì Juve đã thể hiện ở mùa giải vừa qua thế nào ? Có những trận chúng ta đã rất trước tới 3-0 nhưng rồi lại dễ dàng để gỡ hòa. Không phải hàng công quá yếu kém mà vấn đề chính nằm ở hàng thủ. Liệu hàng công có thể làm tốt được nhiệm vụ ghi bàn khi mà hàng thủ không đem lại cảm giác an tâm dù chỉ là một chút ?
Tôi không bao giờ ngừng hy vọng vào Diego!
Và có lẽ Juve sẽ mất nhiều hơn được nếu ngừng hy vọng vào Diego...
-
Vấn đề không chỉ ở Diego...
Thử nhìn lại Amauri mùa vừa rồi xem. Vấn đề với Amauri là ở chỗ a ấy sa sút phong độ một cách tệ hại. Cơ hội của anh ấy không hề ít nhưng cái chân gỗ của a ấy đã làm những gì?Pavel đã là quá khứ, Del và Camo đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tại sao cậu chỉ so sánh Diego với cả một Juve trong quá khứ mà không phải là Ju trong hiện tại với Ju trong quá khứ ? Thật là đáng cười !
Với tôi, Diego, một cầu thủ mới gia nhập Juve có 1 năm, trong một tập thể Juve rệu rã như thế, những gì anh ấy làm được không phải là tồi với 7 bàn thắng và 8 đường chuyền quyết định trên mọi mặt trận. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Zizou cũng đâu có chơi tốt trong năm đầu tiên gia nhập Juve. Với Diego, a ấy gia nhập Ju trong tình cảnh Ju mới trở lại SA, người hâm mộ kì vọng quá nhiều vào a. Nhưng thật đáng tiếc, những gì Juve đã thể hiện ở mùa giải vừa qua thế nào ? Có những trận chúng ta đã rất trước tới 3-0 nhưng rồi lại dễ dàng để gỡ hòa. Không phải hàng công quá yếu kém mà vấn đề chính nằm ở hàng thủ. Liệu hàng công có thể làm tốt được nhiệm vụ ghi bàn khi mà hàng thủ không đem lại cảm giác an tâm dù chỉ là một chút ?
Tôi không bao giờ ngừng hy vọng vào Diego!
Và có lẽ Juve sẽ mất nhiều hơn được nếu ngừng hy vọng vào Diego...
Trao cho Diego một mùa nữa cũng đúng thôi giờ mà bán Diego được cái giá tương đương với cái giá chúng ta đem về thi bán còn không thì giữ lại rèn luyện anh đổi cách chơi và cho anh dạt cánh cũng được ai bảo anh giữ banh không tốt ,một tá hậu vệ theo kèm chặt sắt chém đinh tùm lum cho cho messi ,ronaldo qua cũng mất bóng nữa là
-
"một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân" mùa giải năm ngoái juve ra sân với 11 người nhưng lại chỉ quay quanh có mình Diego. Mùa giải này juve đã và đang thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nếu Diego muốn khẳng định cái tôi của mình thì hi vọng sẽ có sự thay đổi cách đá của hắn để phù hợp với juve dưới thời DelNeri và biết đâu lại có 1 zidane ver2 Còn nếu đẩy Diego đi thì hàng công juve vốn đã mỏng lại càng mỏng hơn. Việc mua/đổi Diego lấy 1 tiền đạo đẳng cấp khác cũng rất khó vì khả năng tài chính + việc juve chỉ đc đá ở europa league mùa này. Mà nếu thành công thì cũng chẳng ai dám khẳng định sẽ ko phải 1 Diego thứ 2 :|
Nếu cần thay đổi trên hàng công thì mình nghĩ nên thay đổi ở vị trí tiền đạo cắm. Ko biết bao h Juve mới lại có 1 chú tiền đạo "nhạy bàn" kiểu như pipo hay trezegol
-
Đôi khi phải lùi để mà tiến , việc bán Diego chỉ là sửa chữa lại sai lầm của Juve 1 năm trước .
Mọi người nói không thể đổ hết cho Diego ở mùa giải năm ngoái , đúng .
Nhưng phần lỗi của Diego nhiều hơn những cầu thủ còn lại khác của Juve mùa rồi :
Hết Ferrara và Zac đều cố uốn Diego vào đội hình của mình và lấy hắn là trọng tâm và coi hắn là điểm tựa cho lối chơi , khi hắn đá kém cũng không dám cho hắn ngồi trên ghế dự bị . Góp phần cổ xúy cho lối chơi ích kỉ của hắn , mọi đường chuyền tấn công đều qua chân hắn 1 cách phí phạm . 1 Juve vừa đứng thứ 2 mùa giải trước mà tụt tới tận thứ 7 ngay mùa giải sau đó khi đã đầu tư thêm 50 tr CN là 1 chuyện bình thường ? Là 1 tập thể yếu kém toàn diên ? Không phải vậy , nguyên nhân là do sự ngu ngốc của những HLV khi đã chọn hạt nhân cho lối chơi của mình sai lầm , khi yêu cầu các cầu thủ phải xoay quanh 1 cầu thủ dẫn dắt lối chơi yếu kém 1 cách mù quáng . Juve thua khi luôn trong cảnh 10.5 người đấu lại 11 người trong cả 1 mùa bóng . 7 bàn thắng và 8 đường chuyền quyết định trong mùa rồi của hắn không bõ bèn gì với hàng chục , hàng trăm cơ hội tấn công của Juve bị bỏ qua trong các trận đấu , khi các đồng đội lao lên chuẩn bị đợt tấn công mới thì hắn múa và mất bóng , khi các đồng chờ 1 đường chuyền bóng thì hắn tìm cách sút bóng vào cầu môn 1 cách yếu ớt . Juve có cần 1 cầu thủ mà luôn coi mình là trung tâm của cả đội với lối chơi ích kỉ như vậy không ?
-
Đôi khi phải lùi để mà tiến , việc bán Diego chỉ là sửa chữa lại sai lầm của Juve 1 năm trước .
Mọi người nói không thể đổ hết cho Diego ở mùa giải năm ngoái , đúng .
Nhưng phần lỗi của Diego nhiều hơn những cầu thủ còn lại khác của Juve mùa rồi :
Hết Ferrara và Zac đều cố uốn Diego vào đội hình của mình và lấy hắn là trọng tâm và coi hắn là điểm tựa cho lối chơi , khi hắn đá kém cũng không dám cho hắn ngồi trên ghế dự bị . Góp phần cổ xúy cho lối chơi ích kỉ của hắn , mọi đường chuyền tấn công đều qua chân hắn 1 cách phí phạm . 1 Juve vừa đứng thứ 2 mùa giải trước mà tụt tới tận thứ 7 ngay mùa giải sau đó khi đã đầu tư thêm 50 tr CN là 1 chuyện bình thường ? Là 1 tập thể yếu kém toàn diên ? Không phải vậy , nguyên nhân là do sự ngu ngốc của những HLV khi đã chọn hạt nhân cho lối chơi của mình sai lầm , khi yêu cầu các cầu thủ phải xoay quanh 1 cầu thủ dẫn dắt lối chơi yếu kém 1 cách mù quáng . Juve thua khi luôn trong cảnh 10.5 người đấu lại 11 người trong cả 1 mùa bóng . 7 bàn thắng và 8 đường chuyền quyết định trong mùa rồi của hắn không bõ bèn gì với hàng chục , hàng trăm cơ hội tấn công của Juve bị bỏ qua trong các trận đấu , khi các đồng đội lao lên chuẩn bị đợt tấn công mới thì hắn múa và mất bóng , khi các đồng chờ 1 đường chuyền bóng thì hắn tìm cách sút bóng vào cầu môn 1 cách yếu ớt . Juve có cần 1 cầu thủ mà luôn coi mình là trung tâm của cả đội với lối chơi ích kỉ như vậy không ?
Không thể nói là phần lỗi của Diego và Melo nhiều hơn của đồng đội chỉ vì họ được mua về với giá trên trời được.
Những kẻ có tội đã bị xử lý (Secco & Co.)
Cả Ferrara đã mắc lỗi nghiêm trọng nhất khi xây dựng 1 đội hình xoay quanh 1 cầu thủ mà ko có phương án khác. Bằng mọi kiểu phải chuyền bóng cho Diego và trông chờ Diego sáng tạo. Chính điều này đã giết chết tính sáng tạo của hàng tiền vệ.
Nếu yêu cầu 1 Diego chơi đồng đội (chính xác như Zizou đã chơi ở Juve những mùa bóng sau) thì liệu sự việc thế nào? Nói chung là sau 1 năm thì không thể đánh giá được gì nhất là dựa trên cơ sở 1 tập hợp hổ lốn như Juve mùa trước.
Nếu ko mua được 1 cầu thủ sáng tạo như Montolivo hay 1 tiền đạo lùi như Kun thì tớ nghĩ giữ Diego lại sẽ có lơi cho Juve hơn.
-
Năm ngoái mua Diego về thì reo hò hi vọng.Qua một mùa giải thất bại thì chê bai,chì chiết.thật buồn cười.
Đó không phải là điều mà một juventini làm đâu bạn kinhdodeu ạ
bạn có giỏi thì đi mà dẫn dắt juve
một cầu thủ khi ra sân thì phải làm theo yêu cầu của HLV.và Diego đã cố hết sức mình tại vị trí mà anh chơi.bạn chê một cầu thủ co 7 bàn thắng,8 pha kiến tạo la bỏ lỡ hàng chục , hàng trăm cơ hội tấn công mà không nói đén hàng công với Iaquinta và Amauri không ghi quá 10 bàn trong 1 mùa giải???
Có cảm giác bạn chỉ trích Diego là do bạn không thích anh ta chư không phải do thể hiện của anh ta trên sân cỏ???
-
Năm ngoái mua Diego về thì reo hò hi vọng.Qua một mùa giải thất bại thì chê bai,chì chiết.thật buồn cười.
Đó không phải là điều mà một juventini làm đâu bạn kinhdodeu ạ
bạn có giỏi thì đi mà dẫn dắt juve
một cầu thủ khi ra sân thì phải làm theo yêu cầu của HLV.và Diego đã cố hết sức mình tại vị trí mà anh chơi.bạn chê một cầu thủ co 7 bàn thắng,8 pha kiến tạo la bỏ lỡ hàng chục , hàng trăm cơ hội tấn công mà không nói đén hàng công với Iaquinta và Amauri không ghi quá 10 bàn trong 1 mùa giải???
Có cảm giác bạn chỉ trích Diego là do bạn không thích anh ta chư không phải do thể hiện của anh ta trên sân cỏ???
Thế Juventini phải làm như nào
Chắc trong mắt người bao dung như bạn Tiago & Poulsen đá cũng hay lắm nhỉ. Mọi người đều muốn Juve có những cầu thủ phù hợp & rõ ràng ai cũng biết là Diego không (hoặc có thể là chưa) phù hợp. Mọi ý kiến chỉ mang tính tranh luận nên đừng lôi chuyện cá nhân vào, trẻ con lắm.
-
Xét thẳng về lối thi đấu phản cảm mùa rồi, Diego còn phải gọi Amauri là ông cố nội chả chơi.
Cho em hỏi cái kiểu ko biết tạt bóng là sao ạ! Thấy cứ nhăc mà chả giải thích gì. Sau những trận giao hữu, những trận đầu giải có ai nói Diego ko biết tạt bóng ko? Hay lại ca lên tận trời.
Còn vụ chạy chỗ. Đơn giản là Diego đá 1 mình lấy ai đá cùng mà chạy. Hãy nhìn anh này chơi mấy trận có Candreva, Camo hay Alex xem.
Còn vụ nói DIego thi đấu đủ hết các vị trí như cánh hay tđ lùi gì đó ...v.v..thì em chả thấy đúng. Mùa xem thì rõ ràng hắn chỉ đóng đinh là đỉnh kim cương trong 4-3-1-2 thôi. Có vài trận đá 4-2-3-1 đó. Đá ra sao. Ai xem cũng biết nhỉ.
Thất vọng với Diego, ko Juventini nào là ko có nhưng chúng ta cũng nên cho anh thêm 1 cơ hội để anh chứng tỏ mình chứ.
Em ko đồng ý bác Duy Tran noi. Vì với Tiago và cả Poulsen, vấn đề là ngay cả khi đc đưa về, cả hai anh đều ko còn ở mức 24-25 mà là ở 27-28, mức chạm ngưỡng rồi, khi đó phát triển gì cũng ko còn đc. =.=
-
Quan trọng nhất là nhìn ra cái sai để sửa .
Ngay cả khi Diego mới mua về tớ cũng đã từng phân vân là liệu anh ta có hợp với Juve không ( vì 20 năm trở lại đây Juventus không hề có cầu thủ Braxin nào thành công - trừ Emeson sau khi thành công ở Roma vài năm rồi ) . Có lẽ do lối chơi của Juve đều đề cao sự thực dụng và hiệu quả , trong khi ít cầu thủ Braxin có phong cách chơi như vậy .
Diego đá tới tận 40 trận chứ không phải ít , tôi không hề thấy sự thay đổi của Diego trong toàn bộ quá trình thi đấu trong mùa giải qua ( có lúc đá thấp hơn nhưng thái độ thi đấu vẫn vậy ) . 1 cầu thủ phải coi trọng chiến thắng của toàn đội hơn là dấu ấn bản thân mình .
Tôi là fan của Juve , không có nghĩa tôi phải yêu tất cả các cầu thủ của đội , và cũng có cảm nhận riêng của mình .
Khi sai lầm thì phải tìm ra được nguyên nhân của sai lầm đó ( tiếc là Ferrara và Zac không làm được ) thì mới sửa chữa được . Có bạn nói là sai lầm do hàng tiền vệ quá dựa vào Diego - vậy hãy gạt bỏ Diego , cách làm đó là nhanh nhất và hiệu quả nhất . Tôi tin là De Neri có thể làm được điều đó khi mà ông ta gạt bỏ Cassano trong đội hình Sampdoria mùa trước .
@ mad : ở vị trí AMC thì cầu thủ không yêu cầu phải biết tạt cánh , nhưng với vai trò tiền đạo lùi hoặc chạy cánh thì cần biết tạt cánh ở mức tối thiểu . Với 1 AMC thuần túy như Diego , thông thường sẽ di chuyển theo trục giữa và đợi bóng của đồng đội để kiến tạo hoặc đợi các pha nhả bóng lại từ hàng tiền đạo để dứt điểm hoặc tiếp tục phát động tấn công - mùa vừa rồi Diego ít khi có mặt đúng lúc để đón những pha phối hợp như vậy . Với 1 tiền đạo lùi , điều quan trọng là phải biết di chuyển không bóng và nhạy bén - xoay trở khéo trong vòng cấm , về cơ bản rất khác lối chơi của 1 AMC , cho nên Diego khó có thể thích nghi vị trí này . Chưa kể , lối chơi và kĩ năng của Diego đã thành hình , khó có thể thay đổi được .
-
Đôi khi phải lùi để mà tiến , việc bán Diego chỉ là sửa chữa lại sai lầm của Juve 1 năm trước .
Mọi người nói không thể đổ hết cho Diego ở mùa giải năm ngoái , đúng .
Nhưng phần lỗi của Diego nhiều hơn những cầu thủ còn lại khác của Juve mùa rồi :
Hết Ferrara và Zac đều cố uốn Diego vào đội hình của mình và lấy hắn là trọng tâm và coi hắn là điểm tựa cho lối chơi , khi hắn đá kém cũng không dám cho hắn ngồi trên ghế dự bị . Góp phần cổ xúy cho lối chơi ích kỉ của hắn , mọi đường chuyền tấn công đều qua chân hắn 1 cách phí phạm . 1 Juve vừa đứng thứ 2 mùa giải trước mà tụt tới tận thứ 7 ngay mùa giải sau đó khi đã đầu tư thêm 50 tr CN là 1 chuyện bình thường ? Là 1 tập thể yếu kém toàn diên ? Không phải vậy , nguyên nhân là do sự ngu ngốc của những HLV khi đã chọn hạt nhân cho lối chơi của mình sai lầm , khi yêu cầu các cầu thủ phải xoay quanh 1 cầu thủ dẫn dắt lối chơi yếu kém 1 cách mù quáng . Juve thua khi luôn trong cảnh 10.5 người đấu lại 11 người trong cả 1 mùa bóng . 7 bàn thắng và 8 đường chuyền quyết định trong mùa rồi của hắn không bõ bèn gì với hàng chục , hàng trăm cơ hội tấn công của Juve bị bỏ qua trong các trận đấu , khi các đồng đội lao lên chuẩn bị đợt tấn công mới thì hắn múa và mất bóng , khi các đồng chờ 1 đường chuyền bóng thì hắn tìm cách sút bóng vào cầu môn 1 cách yếu ớt . Juve có cần 1 cầu thủ mà luôn coi mình là trung tâm của cả đội với lối chơi ích kỉ như vậy không ?
C bảo k đổ hết cho Diego nhưng những gì cậu nói dường như không phải thế...
Diego từng là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất tại vị trí của a.
Nói rằng Diego yếu kém? Những gì Diego đã thể hiện tại Bundesliga là yếu kém? Tại Juve, Diego vẫn có rất nhiều những đường chuyền sắc sảo. Nhưng những Amau, Tre không thể tận dụng. Một phần vì các tiền đạo lười chạy chỗ, một phần vì có chuyền họ cũng phung phí các cơ hội, nếu cậu ở trường hợp ấy, cậu sẽ làm gì?
Cả Zizou và Pavel đều nói hãy cho Diego thêm thời gian. Nên là như thế và cần phải làm thế. Chúng ta phải nhìn xem chúng ta là ai và chúng ta có thể làm gì. "Ở đời phải biết mình là ai chứ?" Không thể có những chuyển nhượng bom tấn trong giai đoạn này. Diego vẫn là một cầu thủ đẳng cấp nếu Juve tận dụng được tài năng của anh ấy.
Ôi, tôi không muốn nói với những người crazy fan tý nào... Làm gì cũng phải tính toán thiệt hơn. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Nóng vội có phải là phương pháp hay để giải quyết vấn đề đâu...
-
C bảo k đổ hết cho Diego nhưng những gì cậu nói dường như không phải thế...
Diego từng là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất tại vị trí của a.
Nói rằng Diego yếu kém? Những gì Diego đã thể hiện tại Bundesliga là yếu kém? Tại Juve, Diego vẫn có rất nhiều những đường chuyền sắc sảo. Nhưng những Amau, Tre không thể tận dụng. Một phần vì các tiền đạo lười chạy chỗ, một phần vì có chuyền họ cũng phung phí các cơ hội, nếu cậu ở trường hợp ấy, cậu sẽ làm gì?
Cả Zizou và Pavel đều nói hãy cho Diego thêm thời gian. Nên là như thế và cần phải làm thế. Chúng ta phải nhìn xem chúng ta là ai và chúng ta có thể làm gì. "Ở đời phải biết mình là ai chứ?" Không thể có những chuyển nhượng bom tấn trong giai đoạn này. Diego vẫn là một cầu thủ đẳng cấp nếu Juve tận dụng được tài năng của anh ấy.
Ôi, tôi không muốn nói với những người crazy fan tý nào... Làm gì cũng phải tính toán thiệt hơn. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Nóng vội có phải là phương pháp hay để giải quyết vấn đề đâu...
Tôi không nói kém , nhưng nói không hợp thôi . Ai cũng biết Rivaldo , Mendietta , Redondo ... đã làm được gì tại TBN nhưng cuối cũng đến SerieA lại không thành công . Nếu Diego tồi thì làm gì Juve hay các đội bóng khác phải trả từng ấy tiền . Hay muốn như Milan , để hồi sinh Ronaldinho thì bán Kaka và dùng HLV Braxin .
Lối chơi Juve cần mùa tới là gì : đẹp hoa mỹ hay hiệu quả ? đoàn kết hay dựa theo các cá nhân ? Scu hay chỉ mong vượt qua vị trí thứ 7 ?
Đập đi để xây mới bao giờ cũng dễ hơn sửa chữa , hay để Diego ra đi và mang về cho De Neri 1 con ng thích hợp với lối chơi của ông ấy hơn . Với tài năng của Marrota , Diego hoàn toàn có thể đổi lại được 20 tr ( giá trị > 5 cầu thủ mà Juve đã mua đc từ đầu mùa ) .
-
Tôi không nói kém , nhưng nói không hợp thôi . Ai cũng biết Rivaldo , Mendietta , Redondo ... đã làm được gì tại TBN nhưng cuối cũng đến SerieA lại không thành công . Nếu Diego tồi thì làm gì Juve hay các đội bóng khác phải trả từng ấy tiền . Hay muốn như Milan , để hồi sinh Ronaldinho thì bán Kaka và dùng HLV Braxin .
Lối chơi Juve cần mùa tới là gì : đẹp hoa mỹ hay hiệu quả ? đoàn kết hay dựa theo các cá nhân ? Scu hay chỉ mong vượt qua vị trí thứ 7 ?
Đập đi để xây mới bao giờ cũng dễ hơn sửa chữa , hay để Diego ra đi và mang về cho De Neri 1 con ng thích hợp với lối chơi của ông ấy hơn . Với tài năng của Marrota , Diego hoàn toàn có thể đổi lại được 20 tr ( giá trị > 5 cầu thủ mà Juve đã mua đc từ đầu mùa ) .
Hi vọng Del nẻy sẽ tìm ra vị trí thích hợp nhất cho Diego thi đấu
-
Tôi không nói kém , nhưng nói không hợp thôi . Ai cũng biết Rivaldo , Mendietta , Redondo ... đã làm được gì tại TBN nhưng cuối cũng đến SerieA lại không thành công . Nếu Diego tồi thì làm gì Juve hay các đội bóng khác phải trả từng ấy tiền . Hay muốn như Milan , để hồi sinh Ronaldinho thì bán Kaka và dùng HLV Braxin .
Lối chơi Juve cần mùa tới là gì : đẹp hoa mỹ hay hiệu quả ? đoàn kết hay dựa theo các cá nhân ? Scu hay chỉ mong vượt qua vị trí thứ 7 ?
Đập đi để xây mới bao giờ cũng dễ hơn sửa chữa , hay để Diego ra đi và mang về cho De Neri 1 con ng thích hợp với lối chơi của ông ấy hơn . Với tài năng của Marrota , Diego hoàn toàn có thể đổi lại được 20 tr ( giá trị > 5 cầu thủ mà Juve đã mua đc từ đầu mùa ) .
Ý mình khi nói phải biết mình là ai và biết mình ở đâu chính là ở đây. Ju xây mới SVĐ và trải qua một mùa bóng không thành công. Tình hình kinh doanh không tệ nhưng chúng ta không vung tay như ManC hay Real đc... 20tr bây giờ không đem lại cho chúng ta những cầu thủ có đẳng cấp đã được khẳng định. Với những cầu thủ chúng ta đã mang về vừa qua, mình thực sự không trông đợi quá nhiều. Điều mình hy vọng nhất ở họ là trong một tập thể như thế Diego có thể hồi sinh như những gì a đã thể hiện tại Đức.
Hi vọng Del nẻy sẽ tìm ra vị trí thích hợp nhất cho Diego thi đấu
Mình cũng mong là thế !
-
Quan trọng nhất là nhìn ra cái sai để sửa .
Ngay cả khi Diego mới mua về tớ cũng đã từng phân vân là liệu anh ta có hợp với Juve không ( vì 20 năm trở lại đây Juventus không hề có cầu thủ Braxin nào thành công - trừ Emeson sau khi thành công ở Roma vài năm rồi ) . Có lẽ do lối chơi của Juve đều đề cao sự thực dụng và hiệu quả , trong khi ít cầu thủ Braxin có phong cách chơi như vậy .
Diego đá tới tận 40 trận chứ không phải ít , tôi không hề thấy sự thay đổi của Diego trong toàn bộ quá trình thi đấu trong mùa giải qua ( có lúc đá thấp hơn nhưng thái độ thi đấu vẫn vậy ) . 1 cầu thủ phải coi trọng chiến thắng của toàn đội hơn là dấu ấn bản thân mình .
Tôi là fan của Juve , không có nghĩa tôi phải yêu tất cả các cầu thủ của đội , và cũng có cảm nhận riêng của mình .
Khi sai lầm thì phải tìm ra được nguyên nhân của sai lầm đó ( tiếc là Ferrara và Zac không làm được ) thì mới sửa chữa được . Có bạn nói là sai lầm do hàng tiền vệ quá dựa vào Diego - vậy hãy gạt bỏ Diego , cách làm đó là nhanh nhất và hiệu quả nhất . Tôi tin là De Neri có thể làm được điều đó khi mà ông ta gạt bỏ Cassano trong đội hình Sampdoria mùa trước .
@ mad : ở vị trí AMC thì cầu thủ không yêu cầu phải biết tạt cánh , nhưng với vai trò tiền đạo lùi hoặc chạy cánh thì cần biết tạt cánh ở mức tối thiểu . Với 1 AMC thuần túy như Diego , thông thường sẽ di chuyển theo trục giữa và đợi bóng của đồng đội để kiến tạo hoặc đợi các pha nhả bóng lại từ hàng tiền đạo để dứt điểm hoặc tiếp tục phát động tấn công - mùa vừa rồi Diego ít khi có mặt đúng lúc để đón những pha phối hợp như vậy . Với 1 tiền đạo lùi , điều quan trọng là phải biết di chuyển không bóng và nhạy bén - xoay trở khéo trong vòng cấm , về cơ bản rất khác lối chơi của 1 AMC , cho nên Diego khó có thể thích nghi vị trí này . Chưa kể , lối chơi và kĩ năng của Diego đã thành hình , khó có thể thay đổi được .
Như tôi đã nói,một cầu thủ sa sân đều phải tuân theo đấu pháp của HLV,Diego chỉ thực hiện hết sức mình tại nhiệm vụ dược giao,và phải nói thật là 7 bàn thắng và 8 đường kiến tạo ko phải là quá tồi khi so với cả đội hình juve mùa qua.còn đội bóng đá bết bát là do HLV đưa ra chiến thuật không phù hợp,không phải là do rieng cầu thủ nào.Nếu Fer va Zac không thay đổi chiến thuật thì làm sao để cho Diego thay đổi về lối chơi?việc bác nói Diego không thể sửa đổi lối chơi của mình là không đúng,vì anh mới 25 tuổi thôi.hơn nữa đó cũng là một cầu thủ có tố chất.
còn với Tiago hay Poulsen,họ chỉ là những cầu thủ bình thường,chứ không đạt được đến tầm của diego,và thật sự thì kỳ vọng của họ cũng không lớn như đặt vào diego
-
Tôi không nói kém , nhưng nói không hợp thôi .
Thật ra là bạn có nói thế
Hết Ferrara và Zac đều cố uốn Diego vào đội hình của mình và lấy hắn là trọng tâm và coi hắn là điểm tựa cho lối chơi , khi hắn đá kém cũng không dám cho hắn ngồi trên ghế dự bị . Góp phần cổ xúy cho lối chơi ích kỉ của hắn , mọi đường chuyền tấn công đều qua chân hắn 1 cách phí phạm . 1 Juve vừa đứng thứ 2 mùa giải trước mà tụt tới tận thứ 7 ngay mùa giải sau đó khi đã đầu tư thêm 50 tr CN là 1 chuyện bình thường ? Là 1 tập thể yếu kém toàn diên ? Không phải vậy , nguyên nhân là do sự ngu ngốc của những HLV khi đã chọn hạt nhân cho lối chơi của mình sai lầm , khi yêu cầu các cầu thủ phải xoay quanh 1 cầu thủ dẫn dắt lối chơi yếu kém 1 cách mù quáng . Juve thua khi luôn trong cảnh 10.5 người đấu lại 11 người trong cả 1 mùa bóng . 7 bàn thắng và 8 đường chuyền quyết định trong mùa rồi của hắn không bõ bèn gì với hàng chục , hàng trăm cơ hội tấn công của Juve bị bỏ qua trong các trận đấu , khi các đồng đội lao lên chuẩn bị đợt tấn công mới thì hắn múa và mất bóng , khi các đồng chờ 1 đường chuyền bóng thì hắn tìm cách sút bóng vào cầu môn 1 cách yếu ớt . Juve có cần 1 cầu thủ mà luôn coi mình là trung tâm của cả đội với lối chơi ích kỉ như vậy không ?
Nhưng phần lỗi của Diego nhiều hơn những cầu thủ còn lại khác của Juve mùa rồi :
Vậy thế này, bạn kỳ vọng ở Diego 10, kỳ vọng ở những Poulsen,Grosso, Amauri.. 6, rồi thực tế Diego chỉ được 7, mấy cầu thủ kia được 4, vậy là Diego phải chịu lỗi lớn nhất vì 10-7=3>6-4=2 ?
Ah tớ cũng muốn nói thêm chuyện hợp đội hình, theo tớ với đội hình Juve hiện giờ nếu Del Neri không thể sử dụng Diego thì người cần bị đặt dấu hỏi là Del Neri chứ không phải Diego..
-
Ah tớ cũng muốn nói thêm chuyện hợp đội hình, theo tớ với đội hình Juve hiện giờ nếu Del Neri không thể sử dụng Diego thì người cần bị đặt dấu hỏi là Del Neri chứ không phải Diego..
Tớ không đồng ý lắm với ý kiến này. Rõ ràng Diego là ý tưởng của Secco và Blanc, không nằm trong kế hoạch của Ferrara và càng không phải mẫu cầu thủ yêu thích của Del Neri. Ở đây không ai đổ lỗi của tập thể cho 1 mình Diego, cũng như ko ai phủ nhận Diego có tiềm năng. Nhưng nói rồi, Juve cần những cầu thủ phù hợp!
-
Diego ra đi thì ban lãnh đạo mới sẽ ghi ngay 1 điểm trừ to tướng trong tham vọng xây dựng lại đội bóng. Câu hỏi dc đặt ra là mọi người chưa thấy dc Diego đá đúng đẳng cấp và phát huy khả năng của mình và vấn đề là huấn luyện viên ngồi đó để làm gì ... Bất lực và tuyệt vọng ko dám đối mặt với áp lực mang tên Diego ? ... Để Diego ra đi có khác gì dùng sai lầm để sửa chữa 1 sai lầm ?
Mình xem mùa vừa rồi Diego đá nói thẳng là tồi nhưng khi hy vọng và sự kiên nhẫn dần cạn thì việc cơ cấu lại ban lãnh đạo của Juventus bỗng mang đến sự lạc quan và niềm tin vào Diego lẫn Melo.
Đoán rằng nếu Juventus thành công ở mùa giải năm sau thì người đầu tiên mọi người phải cảm ơn là Diego
-
Điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ Brazil khi mới bắt nhịp ở Serie A là thói quen cố hữu: Cầm bóng & Lừa bóng.
Không phải Italia ko có những người có thể làm được trò đó, thậm chí họ còn sản sinh ra không ít nghệ sĩ như Baggio, Totti & Alex đấy thôi.
Nhưng những người Italia nổi tiếng về thực dụng, họ chỉ lừa bóng khi ko còn ai để phối hợp.
Diego đang quen là trung tâm của đội bóng và họ xây dựng quanh anh ta và cho phép anh ta chơi tự do mà ko yêu cầu anh ta phải phối hợp với ai khác.
Về Juve lại được ngay quan điểm của Elkann, Blanc và cả Ferrara: 1 Juve xoay quanh DIego và sẵn sàng đẩy Alex ra ngoài để phục vụ điều đó. Và thời gian đầu thì điều này không đến nỗi quá tệ. Nhưng khi Juve đá hay thì đối thủ lại nhận thấy 1 điều là chỉ cần đá rát và chém ko thương tiếc Diego là có thể chia cắt hoàn toàn hàng tiền đạo. Và quả đúng là như vậy, Juve chỉ còn bài tạt bóng từ xa và thỉnh thoảng Marchisio dám cầm bóng và chọc vài ba quả. Hàng tiền đạo của Juve trở nên vô hại, Diego cũng chẳng có khoảng trống mà vẽ.
Nếu cần thay đổi thì chỉ cần yêu cầu Diego chơi như 1 thành viên của đội phóng, phối hợp và sẵn sàng làm chim mồi. Tớ tin là sẽ khác.
Vời quyết định mới của FIGC thì mỗi mùa bóng các CLB Serie A chỉ được mua thêm 1 cầu thủ ngoài EU. Nếu bán DIego đi thì Juve sẽ gặp rắc rối hơn nhiều.
-
Diego ra đi thì ban lãnh đạo mới sẽ ghi ngay 1 điểm trừ to tướng trong tham vọng xây dựng lại đội bóng. Câu hỏi dc đặt ra là mọi người chưa thấy dc Diego đá đúng đẳng cấp và phát huy khả năng của mình và vấn đề là huấn luyện viên ngồi đó để làm gì ... Bất lực và tuyệt vọng ko dám đối mặt với áp lực mang tên Diego ? ... Để Diego ra đi có khác gì dùng sai lầm để sửa chữa 1 sai lầm ?
Mình xem mùa vừa rồi Diego đá nói thẳng là tồi nhưng khi hy vọng và sự kiên nhẫn dần cạn thì việc cơ cấu lại ban lãnh đạo của Juventus bỗng mang đến sự lạc quan và niềm tin vào Diego lẫn Melo.
Đoán rằng nếu Juventus thành công ở mùa giải năm sau thì người đầu tiên mọi người phải cảm ơn là Diego
1 cầu thủ mới có thể mang tới rủi ro , nhưng đó sẽ là cầu thủ mà De Neri cần và để xây dựng đội hình 442 của ông ta .
Diego mùa giải vừa qua là 1 sai lầm và sẽ có khả năng rất lớn lại tiếp tục là sai lầm vì đội hình mới kia rất khó để lắp ghép anh ta vào . Tôi có thể nói , giá trị của Diego > 5 cầu thủ Juve đã mua về từ đầu giải , với số tiền đó đủ sức mang về 1-2 cầu thủ quan trọng trong lối chơi .
1 tập hợp những cầu thủ giỏi chưa chắc đã là 1 tập thể mạnh , điều đó có thể chứng minh qua trận Argentina - Đức hôm qua . Đội Đức hầu như không cầu thủ nào có thể dẫn bóng vượt qua đối phương nhưng họ vẫn có thể ghi được 4 bàn , còn đội bóng đều là những nghệ sĩ thì nằm đo ván đó thôi .
Việc cố lắp ghép 1 ngôi sao vào đội hình quen thuộc của De Neri chẳng phải vẫn dẫm chân lên lối mòn mà Ferara và Zac để lại ?
Juventus không phải là 1 đội bóng chỉ có 1 ngôi sao như Diego , họ cần De Neri cho cả đội bóng chứ không phải riêng mình Diego .
Bạn nghĩ rằng đẳng cấp của Diego là cao lắm để cả đội bóng phải cung phụng anh ta ?
Thật ra là bạn có nói thế
Vậy thế này, bạn kỳ vọng ở Diego 10, kỳ vọng ở những Poulsen,Grosso, Amauri.. 6, rồi thực tế Diego chỉ được 7, mấy cầu thủ kia được 4, vậy là Diego phải chịu lỗi lớn nhất vì 10-7=3>6-4=2 ?
Ah tớ cũng muốn nói thêm chuyện hợp đội hình, theo tớ với đội hình Juve hiện giờ nếu Del Neri không thể sử dụng Diego thì người cần bị đặt dấu hỏi là Del Neri chứ không phải Diego..
Tôi không kì vọng vào Diego nhiều vậy đâu , nhưng có lẽ anh ta nên tỏ ra khá hơn Candreva - người mà Juve không bỏ tiền mua về trong kì CN này .
Như tôi đã nói,một cầu thủ sa sân đều phải tuân theo đấu pháp của HLV,Diego chỉ thực hiện hết sức mình tại nhiệm vụ dược giao,và phải nói thật là 7 bàn thắng và 8 đường kiến tạo ko phải là quá tồi khi so với cả đội hình juve mùa qua.còn đội bóng đá bết bát là do HLV đưa ra chiến thuật không phù hợp,không phải là do rieng cầu thủ nào.Nếu Fer va Zac không thay đổi chiến thuật thì làm sao để cho Diego thay đổi về lối chơi?việc bác nói Diego không thể sửa đổi lối chơi của mình là không đúng,vì anh mới 25 tuổi thôi.hơn nữa đó cũng là một cầu thủ có tố chất.
còn với Tiago hay Poulsen,họ chỉ là những cầu thủ bình thường,chứ không đạt được đến tầm của diego,và thật sự thì kỳ vọng của họ cũng không lớn như đặt vào diego
Ferara và Zac liên tục thay đổi lối chơi của mình , nhưng họ luôn giữ Diego trong đội hình ( chẳng biết do HLV không thay đổi hay bản thân cầu thủ này không thể thay đổi cách chơi ).
Tiago , Poulsen họ là những cầu thủ có kinh nghiệm đã từng đạt tới đẳng cấp thậm chí còn hơn Diego hiện nay ( thi đấu tồi ở Porto , đá tốt 2 năm ở 1 đội trung bình Bundesliga , chưa từng được thi đấu WC ) mà còn mãi không thể thích nghi nữa là .
Cuối cùng , Diego là cầu thủ đẳng cấp ở Bundesliga không có nghĩa là anh ta có thể đá tốt tại Serie A . Anh ta có thể đá tốt ở vị trí AMC nhưng nếu cho chạy cánh thì anh ta sẽ không thể bằng Pepe hay Martinez , đá tiền đạo lùi thì chưa chắc đã bằng nổi Iaquinta chứ đừng nói so sánh với Alex . Vậy uốn cách nào để cho vừa đội hình 442 của De Neri ?
@Souslevent : Diego có quốc tịch Italia . Các vụ chuyển nhượng vừa rồi không hề mất suất ngoài EU . Đôi cánh đã gần ổn , cần 1 tiền đạo lùi thay cho Alex và trung phong , không bán Diego rất khó có thể mang về cầu thủ đẳng cấp ở 2 vị trí này .
-
1 cầu thủ mới có thể mang tới rủi ro , nhưng đó sẽ là cầu thủ mà De Neri cần và để xây dựng đội hình 442 của ông ta .
Diego mùa giải vừa qua là 1 sai lầm và sẽ có khả năng rất lớn lại tiếp tục là sai lầm vì đội hình mới kia rất khó để lắp ghép anh ta vào . Tôi có thể nói , giá trị của Diego > 5 cầu thủ Juve đã mua về từ đầu giải , với số tiền đó đủ sức mang về 1-2 cầu thủ quan trọng trong lối chơi .
1 tập hợp những cầu thủ giỏi chưa chắc đã là 1 tập thể mạnh , điều đó có thể chứng minh qua trận Argentina - Đức hôm qua . Đội Đức hầu như không cầu thủ nào có thể dẫn bóng vượt qua đối phương nhưng họ vẫn có thể ghi được 4 bàn , còn đội bóng đều là những nghệ sĩ thì nằm đo ván đó thôi .
Việc cố lắp ghép 1 ngôi sao vào đội hình quen thuộc của De Neri chẳng phải vẫn dẫm chân lên lối mòn mà Ferara và Zac để lại ?
Juventus không phải là 1 đội bóng chỉ có 1 ngôi sao như Diego , họ cần De Neri cho cả đội bóng chứ không phải riêng mình Diego .
Bạn nghĩ rằng đẳng cấp của Diego là cao lắm để cả đội bóng phải cung phụng anh ta ?
Tôi không kì vọng vào Diego nhiều vậy đâu , nhưng có lẽ anh ta nên tỏ ra khá hơn Candreva - người mà Juve không bỏ tiền mua về trong kì CN này .
Ferara và Zac liên tục thay đổi lối chơi của mình , nhưng họ luôn giữ Diego trong đội hình ( chẳng biết do HLV không thay đổi hay bản thân cầu thủ này không thể thay đổi cách chơi ).
Tiago , Poulsen họ là những cầu thủ có kinh nghiệm đã từng đạt tới đẳng cấp thậm chí còn hơn Diego hiện nay ( thi đấu tồi ở Porto , đá tốt 2 năm ở 1 đội trung bình Bundesliga , chưa từng được thi đấu WC ) mà còn mãi không thể thích nghi nữa là .
Cuối cùng , Diego là cầu thủ đẳng cấp ở Bundesliga không có nghĩa là anh ta có thể đá tốt tại Serie A . Anh ta có thể đá tốt ở vị trí AMC nhưng nếu cho chạy cánh thì anh ta sẽ không thể bằng Pepe hay Martinez , đá tiền đạo lùi thì chưa chắc đã bằng nổi Iaquinta chứ đừng nói so sánh với Alex . Vậy uốn cách nào để cho vừa đội hình 442 của De Neri ?
@Souslevent : Diego có quốc tịch Italia . Các vụ chuyển nhượng vừa rồi không hề mất suất ngoài EU . Đôi cánh đã gần ổn , cần 1 tiền đạo lùi thay cho Alex và trung phong , không bán Diego rất khó có thể mang về cầu thủ đẳng cấp ở 2 vị trí này .
ặc ặc.bạn nói Tiago và Poulsen khi đến Juve còn có dẳng cấp cao hơn Diego???
Tiego được mang về từ League I,giải đấu còn bị đánh giá thấp hơn Bundesliga với giá 13M.Còn ông Poulsen thì rõ mặt mua về làm rotation player cho môm Sisoko khi anh bị chấn thương.mà 2 cầu thủ này có kinh nghiệm mà không thể hòa nhập không có nghĩa là Diego không thể hòa nhập được.Del Nẻi đã nói Diego có thể sẽ có vị trí trong đội hình của ông có nghĩa là ông có cách.HLV mới là người biết rõ nhất cầu thủ của mình chứ không phải là các fan hâm mộ
-
1 cầu thủ mới có thể mang tới rủi ro , nhưng đó sẽ là cầu thủ mà De Neri cần và để xây dựng đội hình 442 của ông ta .
Diego mùa giải vừa qua là 1 sai lầm và sẽ có khả năng rất lớn lại tiếp tục là sai lầm vì đội hình mới kia rất khó để lắp ghép anh ta vào . Tôi có thể nói , giá trị của Diego > 5 cầu thủ Juve đã mua về từ đầu giải , với số tiền đó đủ sức mang về 1-2 cầu thủ quan trọng trong lối chơi .
1 tập hợp những cầu thủ giỏi chưa chắc đã là 1 tập thể mạnh , điều đó có thể chứng minh qua trận Argentina - Đức hôm qua . Đội Đức hầu như không cầu thủ nào có thể dẫn bóng vượt qua đối phương nhưng họ vẫn có thể ghi được 4 bàn , còn đội bóng đều là những nghệ sĩ thì nằm đo ván đó thôi .
Việc cố lắp ghép 1 ngôi sao vào đội hình quen thuộc của De Neri chẳng phải vẫn dẫm chân lên lối mòn mà Ferara và Zac để lại ?
Juventus không phải là 1 đội bóng chỉ có 1 ngôi sao như Diego , họ cần De Neri cho cả đội bóng chứ không phải riêng mình Diego .
Bạn nghĩ rằng đẳng cấp của Diego là cao lắm để cả đội bóng phải cung phụng anh ta ?
Tôi không kì vọng vào Diego nhiều vậy đâu , nhưng có lẽ anh ta nên tỏ ra khá hơn Candreva - người mà Juve không bỏ tiền mua về trong kì CN này .
Ferara và Zac liên tục thay đổi lối chơi của mình , nhưng họ luôn giữ Diego trong đội hình ( chẳng biết do HLV không thay đổi hay bản thân cầu thủ này không thể thay đổi cách chơi ).
Tiago , Poulsen họ là những cầu thủ có kinh nghiệm đã từng đạt tới đẳng cấp thậm chí còn hơn Diego hiện nay ( thi đấu tồi ở Porto , đá tốt 2 năm ở 1 đội trung bình Bundesliga , chưa từng được thi đấu WC ) mà còn mãi không thể thích nghi nữa là .
Cuối cùng , Diego là cầu thủ đẳng cấp ở Bundesliga không có nghĩa là anh ta có thể đá tốt tại Serie A . Anh ta có thể đá tốt ở vị trí AMC nhưng nếu cho chạy cánh thì anh ta sẽ không thể bằng Pepe hay Martinez , đá tiền đạo lùi thì chưa chắc đã bằng nổi Iaquinta chứ đừng nói so sánh với Alex . Vậy uốn cách nào để cho vừa đội hình 442 của De Neri ?
@Souslevent : Diego có quốc tịch Italia . Các vụ chuyển nhượng vừa rồi không hề mất suất ngoài EU . Đôi cánh đã gần ổn , cần 1 tiền đạo lùi thay cho Alex và trung phong , không bán Diego rất khó có thể mang về cầu thủ đẳng cấp ở 2 vị trí này .
Ko phải vấn đề mất suất. Mà nếu bán Diego đi thì sẽ phải mua 1 anh khác để làm nhiệm vụ sáng tạo. Hiện tại những mục tiêu mà Juve đang theo đuổi cho vị trí này đều là ngoài EU. Nếu mua được Montolivo thì có thể khác
-
Không thể nói là phần lỗi của Diego và Melo nhiều hơn của đồng đội chỉ vì họ được mua về với giá trên trời được.
Những kẻ có tội đã bị xử lý (Secco & Co.)
Cả Ferrara đã mắc lỗi nghiêm trọng nhất khi xây dựng 1 đội hình xoay quanh 1 cầu thủ mà ko có phương án khác. Bằng mọi kiểu phải chuyền bóng cho Diego và trông chờ Diego sáng tạo. Chính điều này đã giết chết tính sáng tạo của hàng tiền vệ.
Nếu yêu cầu 1 Diego chơi đồng đội (chính xác như Zizou đã chơi ở Juve những mùa bóng sau) thì liệu sự việc thế nào? Nói chung là sau 1 năm thì không thể đánh giá được gì nhất là dựa trên cơ sở 1 tập hợp hổ lốn như Juve mùa trước.
Nếu ko mua được 1 cầu thủ sáng tạo như Montolivo hay 1 tiền đạo lùi như Kun thì tớ nghĩ giữ Diego lại sẽ có lơi cho Juve hơn.
Mình rất thích ý kiến của bạn.Bạn nói đúng,mùa giải trước chúng ta đâ quá kì vọng vào 1 cầu thủ,mơ vào 1 zidand ve2.Thực chất còn lâu Diego mới đạt đến tầm của ZiZou hay kể cả Nedved.Tập trung bóng quá nhiều,phụ thuộc quá nhiều vào khả năng của 1 cầu thủ mới chân ướt chân ráo đến SERIE A( giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh) ,vô tình đã làm mất đi khả năng sáng tạo của cầu thủ gốc samba điển hình.
Hlv giỏi là người bít phát huy hết khả năng của các cầu thủ.Hãy cho Diego cơ hội,tôi thấy vị trí tiền đạo lùi sẽ hợp với Diego hơn cả.Anh sẽ dc tuyến dưới cấp bóng và a sẽ tha hồ được triển khai ý tưởng.Vốn dĩ Diego mạnh nhất điểm nay,ở khả năng tinh tế,sáng tạo với những đường chuyền độc.Ko nên phụ thuộc quá vào 1 cá nhân, trong khi ta lại ko có phương án thay thế.
Đá bòng là 1 môn thể thao tập thể,các cá nhân phải hi sinh vì tập thể.
tôi Yêu Juve.
Không thể nói là phần lỗi của Diego và Melo nhiều hơn của đồng đội chỉ vì họ được mua về với giá trên trời được.
Những kẻ có tội đã bị xử lý (Secco & Co.)
Cả Ferrara đã mắc lỗi nghiêm trọng nhất khi xây dựng 1 đội hình xoay quanh 1 cầu thủ mà ko có phương án khác. Bằng mọi kiểu phải chuyền bóng cho Diego và trông chờ Diego sáng tạo. Chính điều này đã giết chết tính sáng tạo của hàng tiền vệ.
Nếu yêu cầu 1 Diego chơi đồng đội (chính xác như Zizou đã chơi ở Juve những mùa bóng sau) thì liệu sự việc thế nào? Nói chung là sau 1 năm thì không thể đánh giá được gì nhất là dựa trên cơ sở 1 tập hợp hổ lốn như Juve mùa trước.
Nếu ko mua được 1 cầu thủ sáng tạo như Montolivo hay 1 tiền đạo lùi như Kun thì tớ nghĩ giữ Diego lại sẽ có lơi cho Juve hơn.
Mình rất thích ý kiến của bạn.Bạn nói đúng,mùa giải trước chúng ta đâ quá kì vọng vào 1 cầu thủ,mơ vào 1 zidand ve2.Thực chất còn lâu Diego mới đạt đến tầm của ZiZou hay kể cả Nedved.Tập trung bóng quá nhiều,phụ thuộc quá nhiều vào khả năng của 1 cầu thủ mới chân ướt chân ráo đến SERIE A( giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh) ,vô tình đã làm mất đi khả năng sáng tạo của cầu thủ gốc samba điển hình.
Hlv giỏi là người bít phát huy hết khả năng của các cầu thủ.Hãy cho Diego cơ hội,tôi thấy vị trí tiền đạo lùi sẽ hợp với Diego hơn cả.Anh sẽ dc tuyến dưới cấp bóng và a sẽ tha hồ được triển khai ý tưởng.Vốn dĩ Diego mạnh nhất điểm nay,ở khả năng tinh tế,sáng tạo với những đường chuyền độc.Ko nên phụ thuộc quá vào 1 cá nhân, trong khi ta lại ko có phương án thay thế.
Đá bòng là 1 môn thể thao tập thể,các cá nhân phải hi sinh vì tập thể.
tôi Yêu Juve.
-
Mình rất thích ý kiến của bạn.Bạn nói đúng,mùa giải trước chúng ta đâ quá kì vọng vào 1 cầu thủ,mơ vào 1 zidand ve2.Thực chất còn lâu Diego mới đạt đến tầm của ZiZou hay kể cả Nedved.Tập trung bóng quá nhiều,phụ thuộc quá nhiều vào khả năng của 1 cầu thủ mới chân ướt chân ráo đến SERIE A( giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh) ,vô tình đã làm mất đi khả năng sáng tạo của cầu thủ gốc samba điển hình.
Hlv giỏi là người bít phát huy hết khả năng của các cầu thủ.Hãy cho Diego cơ hội,tôi thấy vị trí tiền đạo lùi sẽ hợp với Diego hơn cả.Anh sẽ dc tuyến dưới cấp bóng và a sẽ tha hồ được triển khai ý tưởng.Vốn dĩ Diego mạnh nhất điểm nay,ở khả năng tinh tế,sáng tạo với những đường chuyền độc.Ko nên phụ thuộc quá vào 1 cá nhân, trong khi ta lại ko có phương án thay thế.
Đá bòng là 1 môn thể thao tập thể,các cá nhân phải hi sinh vì tập thể.
tôi Yêu Juve.
Mình rất thích ý kiến của bạn.Bạn nói đúng,mùa giải trước chúng ta đâ quá kì vọng vào 1 cầu thủ,mơ vào 1 zidand ve2.Thực chất còn lâu Diego mới đạt đến tầm của ZiZou hay kể cả Nedved.Tập trung bóng quá nhiều,phụ thuộc quá nhiều vào khả năng của 1 cầu thủ mới chân ướt chân ráo đến SERIE A( giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh) ,vô tình đã làm mất đi khả năng sáng tạo của cầu thủ gốc samba điển hình.
Hlv giỏi là người bít phát huy hết khả năng của các cầu thủ.Hãy cho Diego cơ hội,tôi thấy vị trí tiền đạo lùi sẽ hợp với Diego hơn cả.Anh sẽ dc tuyến dưới cấp bóng và a sẽ tha hồ được triển khai ý tưởng.Vốn dĩ Diego mạnh nhất điểm nay,ở khả năng tinh tế,sáng tạo với những đường chuyền độc.Ko nên phụ thuộc quá vào 1 cá nhân, trong khi ta lại ko có phương án thay thế.
Đá bòng là 1 môn thể thao tập thể,các cá nhân phải hi sinh vì tập thể.
tôi Yêu Juve.
Dù gì thì đó cũng là mùa giải đầu tiên anh khoác áo Juve và đội hình rệu rã của Juve luôn tập trung bóng vào anh ,thì chỉ cần các hậu vệ đối phương bắt chẹt anh là xong rồi .Hi vọng vị thuyền trưởng mới đáng kính của chúng ta sẽ có một vị trí phù hợp cho anh
-
Juventus không phải là 1 đội bóng chỉ có 1 ngôi sao như Diego , họ cần De Neri cho cả đội bóng chứ không phải riêng mình Diego .
Bạn nghĩ rằng đẳng cấp của Diego là cao lắm để cả đội bóng phải cung phụng anh ta ?
Đội bóng không cung phụng Diego và Diego cũng không bắt ai phải cung phụng mình cả
Tập trung bóng cho Diego trong mùa giải vừa qua là chiến thuật của HLV,và nó đã thất bại như chúng ta đã thấy.
Cón bây giờ,Khi Del Neri đang sắp xếp 1 đội mới hình thì không ai có thể nói là Diego có thể hợp hay không hợp được.Chính Del Neri cũng đã nói Diego có thể được sử dụng trong đọi hình của ông cơ mà.Còn nếu bán anh ngay bây giờ thì Juve đã chính thức thất bại trong việc sử dụng anh.
Còn 5 cầu thủ Juve mua từ đầu mùa đến giờ,chi phí đề hoàn toàn sở hữu họ là 15,5M của Bonucci + 12M của Matinez + 4,5M của Storari + 5,5M Motta + 12M của Pepe là 49,5M.còn dưới 20M chỉ là khoản tiền để mượn những cầu thủ trên trong 1 năm thôi.
-
Nếu bạn là 1 cổ động viên đích thực của juve,chắc hẳn các bạn đã thất vọng như thế nào về đội bóng con cưng trong thời gian vừa qua.Có 1 khoảng thời gian rất lâu (3-4 tuần gì đó ) tôi đã ko còn đủ niềm tin và ...nước mắt nữa để theo dõi những trận đấu có cái tên thân thương juve.
Tôi đã nghĩ Diego là trung tâm và là nguyên nhân của sự thất bại.Nhưng khi tĩnh tâm và ngồi lại với nhau thực chất Diego chỉ là nạn nhân của 1 hệ thống sai lầm.Vị trí và vai trò của anh là do hlv sắp đặt,và đúng là Diego đã làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ.Ở bremen anh ta là vua,đá hộ công phía sau 2 tiền đạo và Ferrerra rùi Zac đã làm gì?Câu trả lời là :ko làm gì cả,họ chỉ bê nguyên công thức đó đặt vào juve và cho rằng đó sẽ là sự thành công.Bremen ko phải là juve.Sự khác nhau ko chỉ nằm ở cái tên của 2 clb mà là những sự khác biệt rất rõ ràng.Đẳng cấp, lối chơi, lịch sử, con người, văn hóa và ... rất nhiều nữa.
Tôi ko so sánh giữa 2 clb,cũng ko bào chữa cho Diego tôi chỉ nói chính kiến của mình.Diego có lỗi, nhưng chúng ta hãy nhìn nhận đây là 1 sai lầm của tập thể, đừng mang cá nhân ra để bào chữa cho 1 hệ thông.Khi vấp ngã chúng ta có 2 phương án:nằm đó và đứng dậy.
Ở đây tôi ko hề đụng chạm tới vấn đề chuyên môn, tôi muốn nhắc tới khía cạnh tình cảm.25M ko phải là số tiền nhỏ và tôi tin Diego hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó ,đôi khi anh còn là vô giá nếu đặt anh bên cạnh 1 hlv biết tận dụng khả năng đích thực của anh.Các cầu thủ samba đá dựa rất nhiều vào cảm hứng ,hãy mang lại cảm hứng cho họ nếu ko đừng tạo ra sức ép cho họ.Bạn cũng thế thui,những người bít đứng dậy sau khi ngã mới đáng quý.Diego hãy ở lại để chung tay vực dạy câu lạc bộ.
I NEED U.
-
ặc ặc.bạn nói Tiago và Poulsen khi đến Juve còn có dẳng cấp cao hơn Diego???
Tiego được mang về từ League I,giải đấu còn bị đánh giá thấp hơn Bundesliga với giá 13M.Còn ông Poulsen thì rõ mặt mua về làm rotation player cho môm Sisoko khi anh bị chấn thương.mà 2 cầu thủ này có kinh nghiệm mà không thể hòa nhập không có nghĩa là Diego không thể hòa nhập được.Del Nẻi đã nói Diego có thể sẽ có vị trí trong đội hình của ông có nghĩa là ông có cách.HLV mới là người biết rõ nhất cầu thủ của mình chứ không phải là các fan hâm mộ
Tiago và Poulsen đều đã là những cầu thủ trụ cột của các ĐTQG mạnh của Châu Âu , đã chinh chiến ở các giải đấu lớn tại WC và EURO và đã kinh qua tối thiểu 2 trong 5 giải bóng đá chất lượng nhất CA , đều tới Juventus ở độ chín của sự nghiệp . Như vậy đẳng cấp 2 cầu thủ này tại thời điểm CN không hề kém Diego ( Bundesliga tại thời điểm đó không hơn League I , và League I là xuất phát điểm của rất nhiều tên tuổi đẳng cấp TG hơn là Bundesliga ) ! Mùa giải vừa qua Diego không thể hòa nhập được thì ai dám chắc mùa này anh ta sẽ hòa nhập được khi không được đá đúng vị trí sở trường ? HLV nếu có quyền tự quyết tuyệt đối sẽ đưa ra đội hình và lắp ghép các cầu thủ theo đội hình đó , anh không thể hòa nhập , anh bị loại . De Neri buộc phải đưa Diego đá tiền đạo lùi vì cầu thủ này không hề có khả năng phòng ngự , nếu có mặt ở hàng tiền vệ thì sự tranh chấp tại tuyến giữa cực kém . Khả năng thích nghị với vị trí này của Diego theo tớ khoảng 20% .
Đội bóng không cung phụng Diego và Diego cũng không bắt ai phải cung phụng mình cả
Tập trung bóng cho Diego trong mùa giải vừa qua là chiến thuật của HLV,và nó đã thất bại như chúng ta đã thấy.
Cón bây giờ,Khi Del Neri đang sắp xếp 1 đội mới hình thì không ai có thể nói là Diego có thể hợp hay không hợp được.Chính Del Neri cũng đã nói Diego có thể được sử dụng trong đọi hình của ông cơ mà.Còn nếu bán anh ngay bây giờ thì Juve đã chính thức thất bại trong việc sử dụng anh.
Còn 5 cầu thủ Juve mua từ đầu mùa đến giờ,chi phí đề hoàn toàn sở hữu họ là 15,5M của Bonucci + 12M của Matinez + 4,5M của Storari + 5,5M Motta + 12M của Pepe là 49,5M.còn dưới 20M chỉ là khoản tiền để mượn những cầu thủ trên trong 1 năm thôi.
Thất bại mùa rồi trách nhiệm của HLV là đầu tiên nhưng trách nhiệm từng cầu thủ là không nhỏ , đổ riệt sự yếu kém của 1 cầu thủ cho HLV là không đúng ( có thể bản thân cầu thủ không thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV là chuyện thường , cùng HLV đó những Marchisio , Candreva ở đẳng cấp thấp hơn vẫn thi đấu tốt đó thôi ) . Nếu Diego chỉ nhận bóng và giữ bóng như các cầu thu Melo , Poulsen ... thì anh ta lại chẳng hữu dụng như các cầu thủ này vì không thể tham gia phòng ngự , việc ghi bàn thì chắc chắn chẳng bằng Alex rồi .
Giá trị tớ tính là giá trị sử dụng , Juventus không cần thiết phải mua các cầu thủ trên nếu thi đấu không tốt , các cầu thủ đó phải chứng tỏ giá trị thực sự của mình .
Nếu bạn là 1 cổ động viên đích thực của juve,chắc hẳn các bạn đã thất vọng như thế nào về đội bóng con cưng trong thời gian vừa qua.Có 1 khoảng thời gian rất lâu (3-4 tuần gì đó ) tôi đã ko còn đủ niềm tin và ...nước mắt nữa để theo dõi những trận đấu có cái tên thân thương juve.
Tôi đã nghĩ Diego là trung tâm và là nguyên nhân của sự thất bại.Nhưng khi tĩnh tâm và ngồi lại với nhau thực chất Diego chỉ là nạn nhân của 1 hệ thống sai lầm.Vị trí và vai trò của anh là do hlv sắp đặt,và đúng là Diego đã làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ.Ở bremen anh ta là vua,đá hộ công phía sau 2 tiền đạo và Ferrerra rùi Zac đã làm gì?Câu trả lời là :ko làm gì cả,họ chỉ bê nguyên công thức đó đặt vào juve và cho rằng đó sẽ là sự thành công.Bremen ko phải là juve.Sự khác nhau ko chỉ nằm ở cái tên của 2 clb mà là những sự khác biệt rất rõ ràng.Đẳng cấp, lối chơi, lịch sử, con người, văn hóa và ... rất nhiều nữa.
Tôi ko so sánh giữa 2 clb,cũng ko bào chữa cho Diego tôi chỉ nói chính kiến của mình.Diego có lỗi, nhưng chúng ta hãy nhìn nhận đây là 1 sai lầm của tập thể, đừng mang cá nhân ra để bào chữa cho 1 hệ thông.Khi vấp ngã chúng ta có 2 phương án:nằm đó và đứng dậy.
Ở đây tôi ko hề đụng chạm tới vấn đề chuyên môn, tôi muốn nhắc tới khía cạnh tình cảm.25M ko phải là số tiền nhỏ và tôi tin Diego hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó ,đôi khi anh còn là vô giá nếu đặt anh bên cạnh 1 hlv biết tận dụng khả năng đích thực của anh.Các cầu thủ samba đá dựa rất nhiều vào cảm hứng ,hãy mang lại cảm hứng cho họ nếu ko đừng tạo ra sức ép cho họ.Bạn cũng thế thui,những người bít đứng dậy sau khi ngã mới đáng quý.Diego hãy ở lại để chung tay vực dạy câu lạc bộ.
I NEED U.
Đúng , 2 clb khác nhau , 2 nền bóng đá khác nhau . Anh chỉ chứng tỏ anh là giá trị khi anh hữu dụng , nên đừng mang quá khứ lẫy lừng để đong đếm cho hiện tại .
Serie A luôn có sức ép nên yêu cầu trên là không thể . 1 cầu thủ chuyên nghiệp thì chỉ nên để 10% cho cảm hứng thôi vì không phải lúc nào cảm hứng cũng ở bên cạnh , và cảm hứng của 1 cầu thủ chưa chắc là cảm hứng của những người khác .
-
Tiago và Poulsen đều đã là những cầu thủ trụ cột của các ĐTQG mạnh của Châu Âu , đã chinh chiến ở các giải đấu lớn tại WC và EURO và đã kinh qua tối thiểu 2 trong 5 giải bóng đá chất lượng nhất CA , đều tới Juventus ở độ chín của sự nghiệp . Như vậy đẳng cấp 2 cầu thủ này tại thời điểm CN không hề kém Diego ( Bundesliga tại thời điểm đó không hơn League I , và League I là xuất phát điểm của rất nhiều tên tuổi đẳng cấp TG hơn là Bundesliga ) ! Mùa giải vừa qua Diego không thể hòa nhập được thì ai dám chắc mùa này anh ta sẽ hòa nhập được khi không được đá đúng vị trí sở trường ? HLV nếu có quyền tự quyết tuyệt đối sẽ đưa ra đội hình và lắp ghép các cầu thủ theo đội hình đó , anh không thể hòa nhập , anh bị loại . De Neri buộc phải đưa Diego đá tiền đạo lùi vì cầu thủ này không hề có khả năng phòng ngự , nếu có mặt ở hàng tiền vệ thì sự tranh chấp tại tuyến giữa cực kém . Khả năng thích nghị với vị trí này của Diego theo tớ khoảng 20% .
Thất bại mùa rồi trách nhiệm của HLV là đầu tiên nhưng trách nhiệm từng cầu thủ là không nhỏ , đổ riệt sự yếu kém của 1 cầu thủ cho HLV là không đúng ( có thể bản thân cầu thủ không thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV là chuyện thường , cùng HLV đó những Marchisio , Candreva ở đẳng cấp thấp hơn vẫn thi đấu tốt đó thôi ) . Nếu Diego chỉ nhận bóng và giữ bóng như các cầu thu Melo , Poulsen ... thì anh ta lại chẳng hữu dụng như các cầu thủ này vì không thể tham gia phòng ngự , việc ghi bàn thì chắc chắn chẳng bằng Alex rồi .
Giá trị tớ tính là giá trị sử dụng , Juventus không cần thiết phải mua các cầu thủ trên nếu thi đấu không tốt , các cầu thủ đó phải chứng tỏ giá trị thực sự của mình .
Đúng , 2 clb khác nhau , 2 nền bóng đá khác nhau . Anh chỉ chứng tỏ anh là giá trị khi anh hữu dụng , nên đừng mang quá khứ lẫy lừng để đong đếm cho hiện tại .
Serie A luôn có sức ép nên yêu cầu trên là không thể . 1 cầu thủ chuyên nghiệp thì chỉ nên để 10% cho cảm hứng thôi vì không phải lúc nào cảm hứng cũng ở bên cạnh , và cảm hứng của 1 cầu thủ chưa chắc là cảm hứng của những người khác .
Cái này cũng chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Diego đã đến Juve ko đúng thời điểm, Juve muốn bán Diego cũng không đúng thời điểm.
Nếu bán Diego mà đem được về 1 cầu thủ làm bóng có chất lượng thì cũng có thể chấp nhận được.
Nhưng bán 1 cầu thủ chỉ sau 1 mùa giải thì cũng chưa chắc là cầu thủ mới đến có thể hòa nhập được. Mà Diego ở lại cũng chưa chắc anh ta sẽ tỏa sáng, nhưng sẽ ko mất tiền ngay (lỗ khi bán Diego và mất ngay 1 khoản tiền lớn để mua 1 cầu thủ khác). Trong hai phương án đấy thì tớ thấy giữ Diego lại trong thời điểm này là giải pháp an toàn hơn và khả thi hơn.
Chuyện Diego có thích hợp được với Del Neri hay ko thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Mà tương lai của Del Neri ở Olimpico thì cũng chỉ tương lai mới trả lời được. Mua 1 cầu thủ 25-30M chỉ dành cho vài tháng thì đúng là kiểu đầu tư của công tử Bạc Liêu. Giả sử Dunga về thay Del Neri vào giữa mùa và ông ta muốn 1 cầu thủ như Diego thì sao nhỉ?
-
Dài quá, đọc mà hoa hết cả mắt @@
Tốt nhất là nên giữ Diego lại, dù sao anh vẫn là 1 cầu thủ chất lượng
-
Tiago và Poulsen đều đã là những cầu thủ trụ cột của các ĐTQG mạnh của Châu Âu , đã chinh chiến ở các giải đấu lớn tại WC và EURO và đã kinh qua tối thiểu 2 trong 5 giải bóng đá chất lượng nhất CA , đều tới Juventus ở độ chín của sự nghiệp . Như vậy đẳng cấp 2 cầu thủ này tại thời điểm CN không hề kém Diego ( Bundesliga tại thời điểm đó không hơn League I , và League I là xuất phát điểm của rất nhiều tên tuổi đẳng cấp TG hơn là Bundesliga ) ! Mùa giải vừa qua Diego không thể hòa nhập được thì ai dám chắc mùa này anh ta sẽ hòa nhập được khi không được đá đúng vị trí sở trường ? HLV nếu có quyền tự quyết tuyệt đối sẽ đưa ra đội hình và lắp ghép các cầu thủ theo đội hình đó , anh không thể hòa nhập , anh bị loại . De Neri buộc phải đưa Diego đá tiền đạo lùi vì cầu thủ này không hề có khả năng phòng ngự , nếu có mặt ở hàng tiền vệ thì sự tranh chấp tại tuyến giữa cực kém . Khả năng thích nghị với vị trí này của Diego theo tớ khoảng 20% .
Thất bại mùa rồi trách nhiệm của HLV là đầu tiên nhưng trách nhiệm từng cầu thủ là không nhỏ , đổ riệt sự yếu kém của 1 cầu thủ cho HLV là không đúng ( có thể bản thân cầu thủ không thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV là chuyện thường , cùng HLV đó những Marchisio , Candreva ở đẳng cấp thấp hơn vẫn thi đấu tốt đó thôi ) . Nếu Diego chỉ nhận bóng và giữ bóng như các cầu thu Melo , Poulsen ... thì anh ta lại chẳng hữu dụng như các cầu thủ này vì không thể tham gia phòng ngự , việc ghi bàn thì chắc chắn chẳng bằng Alex rồi .
Giá trị tớ tính là giá trị sử dụng , Juventus không cần thiết phải mua các cầu thủ trên nếu thi đấu không tốt , các cầu thủ đó phải chứng tỏ giá trị thực sự của mình .
Đúng , 2 clb khác nhau , 2 nền bóng đá khác nhau . Anh chỉ chứng tỏ anh là giá trị khi anh hữu dụng , nên đừng mang quá khứ lẫy lừng để đong đếm cho hiện tại .
Serie A luôn có sức ép nên yêu cầu trên là không thể . 1 cầu thủ chuyên nghiệp thì chỉ nên để 10% cho cảm hứng thôi vì không phải lúc nào cảm hứng cũng ở bên cạnh , và cảm hứng của 1 cầu thủ chưa chắc là cảm hứng của những người khác .
Bạn nói về Diego như thể chính anh ta là nguyên nhân thất bại củ Juve mùa qua.bạn không chắc Diego có thể hòa nhập,vậy bạn có thể chắc chắn rằng Diego không thể hòa nhập được không?Hơn nữa đừng có nói đến vị trí sở trường,Hãy nhìn Gerrard và Dirk Kuyt của Liver thì thấy.Trước đây vị trí của họ là TV phòng ngự và tiền đạo cắm.nhưng bây giờ thì Kuyt chơi cực hay ở vị trí tiền vệ phải,còn Gerard được biết đến với tư cách là một trong những hộ công xuất sắc nhất TG.Và còn rất nhiều người nữa như Zambrotta,Van Der Sar,Kaka'...Vì vậy,Diegfo cũng có thể phát huy được bản thân nếu anh được Del Neri "mài giũa".cái chúng ta cần là sự kiên nhẫn.Những cầu thủ như Pepe,Matinez mà giá trị của họ dã 12-13M,thì bạn nghĩ Juve có thể làm gì với 20M(trường hợp tốt nhất) khi bán đi Diego???
-
Bạn nói về Diego như thể chính anh ta là nguyên nhân thất bại củ Juve mùa qua.bạn không chắc Diego có thể hòa nhập,vậy bạn có thể chắc chắn rằng Diego không thể hòa nhập được không?Hơn nữa đừng có nói đến vị trí sở trường,Hãy nhìn Gerrard và Dirk Kuyt của Liver thì thấy.Trước đây vị trí của họ là TV phòng ngự và tiền đạo cắm.nhưng bây giờ thì Kuyt chơi cực hay ở vị trí tiền vệ phải,còn Gerard được biết đến với tư cách là một trong những hộ công xuất sắc nhất TG.Và còn rất nhiều người nữa như Zambrotta,Van Der Sar,Kaka'...Vì vậy,Diegfo cũng có thể phát huy được bản thân nếu anh được Del Neri "mài giũa".cái chúng ta cần là sự kiên nhẫn.Những cầu thủ như Pepe,Matinez mà giá trị của họ dã 12-13M,thì bạn nghĩ Juve có thể làm gì với 20M(trường hợp tốt nhất) khi bán đi Diego???
Tôi không chắc chắn , nhưng khả năng thành công là không cao ( như thể không ai chắc chắn 1 cậu học sinh dốt như bò không thể đỗ đại học vậy ) . Cầu thủ mới mua về , họ chưa thành công nhưng khả năng thành công của họ cao hơn 1 cầu thủ đã gây thất vọng .
Việc thi đấu ở 1 vị trí khác sở trường phụ thuộc vào tố chất và sự nỗ lực của bản thân cầu thủ , những cầu thủ đã đề cập đều có thể đá thành công những vị trí khác với sở trường ban đầu nhưng số lượng những người như họ không nhiều ( những cầu thủ khác thi đấu không đúng vị trí thường chỉ phát huy được 1 phần nhỏ khả năng bản thân ) . Nếu xét ở vị trí chạy biên thì tôi coi giá trị của Diego không bằng những Pepe hay Martinez . Đối với sơ đồ 442 cổ điển mà nói thì 1 AMC như Diego là vô giá trị , ngay cả với đội hình 433 thì khả năng sử dụng của cầu thủ này là không nhiều . Đợt tập huấn này sẽ là thuốc thử cuối cùng của De Neri cho Diego , nếu cầu thủ này không thể thích nghi với vị trí tiền đạo lùi thì ra đi là điều không tránh khỏi .
Với chưa đến 20tr mà Marotta đã mang về 5 cái tên cho đội hình nên 20 tr bán Diego có thể mang có ích rất nhiều chẳng hạn như : đủ sức trả giá tầm 50tr tiền tươi cho 1 cầu thủ ở mức ngôi sao ( Aguero , Dzeko , Suarez , Pato , Hamsilk ... ) , 20-25 tr có thể mang về những cầu thủ triển vọng cỡ Jovetic - Pastore - Podolski - G.Rossi - Pazzini ... hoặc Krasic và 1 cầu thủ khác .
Các cái tên đáng chú ý trên TTCN từ đầu hè : David Silva -35tr , david villa - 40 tr , Yaya Toure 30tr , Boateng -15tr , Di maria -25tr . Như vậy 20 tr nếu bán được Diego sẽ là 1 số tiền không nhỏ để Juventus củng cố lực lượng .
Có thể việc câu kéo có khó khăn nhưng có tiền trong tay sợ gì mà không làm được ? Và TTCN cũng chỉ mới bắt đầu .
Cái này cũng chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Diego đã đến Juve ko đúng thời điểm, Juve muốn bán Diego cũng không đúng thời điểm.
Nếu bán Diego mà đem được về 1 cầu thủ làm bóng có chất lượng thì cũng có thể chấp nhận được.
Nhưng bán 1 cầu thủ chỉ sau 1 mùa giải thì cũng chưa chắc là cầu thủ mới đến có thể hòa nhập được. Mà Diego ở lại cũng chưa chắc anh ta sẽ tỏa sáng, nhưng sẽ ko mất tiền ngay (lỗ khi bán Diego và mất ngay 1 khoản tiền lớn để mua 1 cầu thủ khác). Trong hai phương án đấy thì tớ thấy giữ Diego lại trong thời điểm này là giải pháp an toàn hơn và khả thi hơn.
Chuyện Diego có thích hợp được với Del Neri hay ko thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Mà tương lai của Del Neri ở Olimpico thì cũng chỉ tương lai mới trả lời được. Mua 1 cầu thủ 25-30M chỉ dành cho vài tháng thì đúng là kiểu đầu tư của công tử Bạc Liêu. Giả sử Dunga về thay Del Neri vào giữa mùa và ông ta muốn 1 cầu thủ như Diego thì sao nhỉ?
Diego đến để cho đội hình 4312 và 4231 của Ferara , hay 3412 của Zac , ra đi để nhường chỗ cho đội hình 442 của De Neri , như vậy có chỗ nào không đúng thời điểm ? 1 cầu thủ không thể hiện được khả năng tại đội bóng và yêu cầu của sơ đồ chiến thuật ra đi là chuyện rất bình thường . Bán Diego hiện tại sẽ ở mức lỗ có thể chấp nhận được còn hơn mùa sau sẽ càng lỗ hơn và tốn tiền trả lương .
Chuyện De Neri sẽ bị sa thải ở giữa mùa bóng này ko phải là điều chúng ta mong muốn vào lúc này . Marotta đã có kế hoạch và ủng hộ HLV này hết lòng nên trừ khi kết quả cực kì tồi tệ mới xảy ra TH trên , kể cả khi De Neri có ra đi thì BLĐ với sự có mặt của Marotta sẽ chọn ra HLV thích hợp với kế hoạch đã xây dựng từ đầu mùa và chỉ bổ xung thêm 1 phần nhỏ ( như giữa mùa giải vừa qua ) . Có lẽ BLĐ đội bóng và NHM cũng đã ngấy tận cổ chất Samba nên chuyện chon Dunga làm HLV là rất ít xảy và bản thân HLV này cũng không ưa sự rườm rà của Diego và cũng đã cay cú với thái độ của Melo tại trận Braxin-HL vừa rồi .
-
Tôi không chắc chắn , nhưng khả năng thành công là không cao ( như thể không ai chắc chắn 1 cậu học sinh dốt như bò không thể đỗ đại học vậy ) . Cầu thủ mới mua về , họ chưa thành công nhưng khả năng thành công của họ cao hơn 1 cầu thủ đã gây thất vọng .
Việc thi đấu ở 1 vị trí khác sở trường phụ thuộc vào tố chất và sự nỗ lực của bản thân cầu thủ , những cầu thủ đã đề cập đều có thể đá thành công những vị trí khác với sở trường ban đầu nhưng số lượng những người như họ không nhiều ( những cầu thủ khác thi đấu không đúng vị trí thường chỉ phát huy được 1 phần nhỏ khả năng bản thân ) . Nếu xét ở vị trí chạy biên thì tôi coi giá trị của Diego không bằng những Pepe hay Martinez . Đối với sơ đồ 442 cổ điển mà nói thì 1 AMC như Diego là vô giá trị , ngay cả với đội hình 433 thì khả năng sử dụng của cầu thủ này là không nhiều . Đợt tập huấn này sẽ là thuốc thử cuối cùng của De Neri cho Diego , nếu cầu thủ này không thể thích nghi với vị trí tiền đạo lùi thì ra đi là điều không tránh khỏi .
Với chưa đến 20tr mà Marotta đã mang về 5 cái tên cho đội hình nên 20 tr bán Diego có thể mang có ích rất nhiều chẳng hạn như : đủ sức trả giá tầm 50tr tiền tươi cho 1 cầu thủ ở mức ngôi sao ( Aguero , Dzeko , Suarez , Pato , Hamsilk ... ) , 20-25 tr có thể mang về những cầu thủ triển vọng cỡ Jovetic - Pastore - Podolski - G.Rossi - Pazzini ... hoặc Krasic và 1 cầu thủ khác .
Các cái tên đáng chú ý trên TTCN từ đầu hè : David Silva -35tr , david villa - 40 tr , Yaya Toure 30tr , Boateng -15tr , Di maria -25tr . Như vậy 20 tr nếu bán được Diego sẽ là 1 số tiền không nhỏ để Juventus củng cố lực lượng .
Có thể việc câu kéo có khó khăn nhưng có tiền trong tay sợ gì mà không làm được ? Và TTCN cũng chỉ mới bắt đầu .
Diego đến để cho đội hình 4312 và 4231 của Ferara , hay 3412 của Zac , ra đi để nhường chỗ cho đội hình 442 của De Neri , như vậy có chỗ nào không đúng thời điểm ? 1 cầu thủ không thể hiện được khả năng tại đội bóng và yêu cầu của sơ đồ chiến thuật ra đi là chuyện rất bình thường . Bán Diego hiện tại sẽ ở mức lỗ có thể chấp nhận được còn hơn mùa sau sẽ càng lỗ hơn và tốn tiền trả lương .
Chuyện De Neri sẽ bị sa thải ở giữa mùa bóng này ko phải là điều chúng ta mong muốn vào lúc này . Marotta đã có kế hoạch và ủng hộ HLV này hết lòng nên trừ khi kết quả cực kì tồi tệ mới xảy ra TH trên , kể cả khi De Neri có ra đi thì BLĐ với sự có mặt của Marotta sẽ chọn ra HLV thích hợp với kế hoạch đã xây dựng từ đầu mùa và chỉ bổ xung thêm 1 phần nhỏ ( như giữa mùa giải vừa qua ) . Có lẽ BLĐ đội bóng và NHM cũng đã ngấy tận cổ chất Samba nên chuyện chon Dunga làm HLV là rất ít xảy và bản thân HLV này cũng không ưa sự rườm rà của Diego và cũng đã cay cú với thái độ của Melo tại trận Braxin-HL vừa rồi .
Đúng là rất khó khi chọn vị trí phù hợp cho Diego và Melo ,nếu bán được để đổ về một số tiền tương đương để về một cầu thủ khác phù hợp hơn thì cũng được ,nhưng chắc giá tri không bằng giữ lại Diego đá thử nghiệ m một vị trí phù hợp có vẻ khả thi và an toàn hơn
-
Diego đến để cho đội hình 4312 và 4231 của Ferara , hay 3412 của Zac , ra đi để nhường chỗ cho đội hình 442 của De Neri , như vậy có chỗ nào không đúng thời điểm ? 1 cầu thủ không thể hiện được khả năng tại đội bóng và yêu cầu của sơ đồ chiến thuật ra đi là chuyện rất bình thường . Bán Diego hiện tại sẽ ở mức lỗ có thể chấp nhận được còn hơn mùa sau sẽ càng lỗ hơn và tốn tiền trả lương .
Chuyện De Neri sẽ bị sa thải ở giữa mùa bóng này ko phải là điều chúng ta mong muốn vào lúc này . Marotta đã có kế hoạch và ủng hộ HLV này hết lòng nên trừ khi kết quả cực kì tồi tệ mới xảy ra TH trên , kể cả khi De Neri có ra đi thì BLĐ với sự có mặt của Marotta sẽ chọn ra HLV thích hợp với kế hoạch đã xây dựng từ đầu mùa và chỉ bổ xung thêm 1 phần nhỏ ( như giữa mùa giải vừa qua ) . Có lẽ BLĐ đội bóng và NHM cũng đã ngấy tận cổ chất Samba nên chuyện chon Dunga làm HLV là rất ít xảy và bản thân HLV này cũng không ưa sự rườm rà của Diego và cũng đã cay cú với thái độ của Melo tại trận Braxin-HL vừa rồi .
Nên nhớ ngày này năm trước Ferrara làm HLV Juve trong vô vàn niềm tin và việc anh ra đi sau nửa mùa giải cũng không ai mong muốn và BHL lại càng không muốn.
Thế nên chuyện Del Neri có ở lại hết mùa hay không cũng là vấn đề tương tự.
Xưa nay Juve không có cái thú vui tao nhã mua 1 cầu thủ hàng đống tiền rồi vứt đi chỉ sau 1 thời gian ngắn sử dụng. Nếu Diego đi để Dzeko đến thì là chuyện khác, còn Diego đi chỉ để thỏa cái sơ đồ 4-4-2 yêu thích của Del Neri thì hơi quá phi lí. Người đầu tiên đề nghị mua Diego là C. Ranieri, sơ đồ yêu thích cũng là 4-4-2, có nghĩa là những người đi mua về đã biết là Diego có thể dùng cho 1 vài sơ đồ khác nhau, chứ ko chỉ là 1 hộ công thuần túy.
Những ngày đầu tiên tại Pinzolo, Diego là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Tifosi là những người rất lạ.
Tôi ủng hộ việc giữ Amauri và Diego ở lại, còn Melo thì không
-
Vừa xem clip 1 bài tập của Juve, tập tạt cánh và 4 cầu thủ thay nhau đón bóng bên trong là Del Piero, Trezequet, Amauri và..Diego
-
Vừa xem clip 1 bài tập của Juve, tập tạt cánh và 4 cầu thủ thay nhau đón bóng bên trong là Del Piero, Trezequet, Amauri và..Diego
Thì Diego được đăng ký ở vị trí tiền đạo mà.
-
Tôi không chắc chắn , nhưng khả năng thành công là không cao ( như thể không ai chắc chắn 1 cậu học sinh dốt như bò không thể đỗ đại học vậy ) . Cầu thủ mới mua về , họ chưa thành công nhưng khả năng thành công của họ cao hơn 1 cầu thủ đã gây thất vọng .
Việc thi đấu ở 1 vị trí khác sở trường phụ thuộc vào tố chất và sự nỗ lực của bản thân cầu thủ , những cầu thủ đã đề cập đều có thể đá thành công những vị trí khác với sở trường ban đầu nhưng số lượng những người như họ không nhiều ( những cầu thủ khác thi đấu không đúng vị trí thường chỉ phát huy được 1 phần nhỏ khả năng bản thân ) . Nếu xét ở vị trí chạy biên thì tôi coi giá trị của Diego không bằng những Pepe hay Martinez . Đối với sơ đồ 442 cổ điển mà nói thì 1 AMC như Diego là vô giá trị , ngay cả với đội hình 433 thì khả năng sử dụng của cầu thủ này là không nhiều . Đợt tập huấn này sẽ là thuốc thử cuối cùng của De Neri cho Diego , nếu cầu thủ này không thể thích nghi với vị trí tiền đạo lùi thì ra đi là điều không tránh khỏi .
Với chưa đến 20tr mà Marotta đã mang về 5 cái tên cho đội hình nên 20 tr bán Diego có thể mang có ích rất nhiều chẳng hạn như : đủ sức trả giá tầm 50tr tiền tươi cho 1 cầu thủ ở mức ngôi sao ( Aguero , Dzeko , Suarez , Pato , Hamsilk ... ) , 20-25 tr có thể mang về những cầu thủ triển vọng cỡ Jovetic - Pastore - Podolski - G.Rossi - Pazzini ... hoặc Krasic và 1 cầu thủ khác .
Các cái tên đáng chú ý trên TTCN từ đầu hè : David Silva -35tr , david villa - 40 tr , Yaya Toure 30tr , Boateng -15tr , Di maria -25tr . Như vậy 20 tr nếu bán được Diego sẽ là 1 số tiền không nhỏ để Juventus củng cố lực lượng .
Có thể việc câu kéo có khó khăn nhưng có tiền trong tay sợ gì mà không làm được ? Và TTCN cũng chỉ mới bắt đầu .
Diego đến để cho đội hình 4312 và 4231 của Ferara , hay 3412 của Zac , ra đi để nhường chỗ cho đội hình 442 của De Neri , như vậy có chỗ nào không đúng thời điểm ? 1 cầu thủ không thể hiện được khả năng tại đội bóng và yêu cầu của sơ đồ chiến thuật ra đi là chuyện rất bình thường . Bán Diego hiện tại sẽ ở mức lỗ có thể chấp nhận được còn hơn mùa sau sẽ càng lỗ hơn và tốn tiền trả lương .
Chuyện De Neri sẽ bị sa thải ở giữa mùa bóng này ko phải là điều chúng ta mong muốn vào lúc này . Marotta đã có kế hoạch và ủng hộ HLV này hết lòng nên trừ khi kết quả cực kì tồi tệ mới xảy ra TH trên , kể cả khi De Neri có ra đi thì BLĐ với sự có mặt của Marotta sẽ chọn ra HLV thích hợp với kế hoạch đã xây dựng từ đầu mùa và chỉ bổ xung thêm 1 phần nhỏ ( như giữa mùa giải vừa qua ) . Có lẽ BLĐ đội bóng và NHM cũng đã ngấy tận cổ chất Samba nên chuyện chon Dunga làm HLV là rất ít xảy và bản thân HLV này cũng không ưa sự rườm rà của Diego và cũng đã cay cú với thái độ của Melo tại trận Braxin-HL vừa rồi .
Bạn chưa thấy Diego đá trong sơ đồ của Del Neri thì làm sao có thể nói là Diego khó có thể thành công.Còn nói thất vọng về Diego,thì đó chỉ là vì chúng ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh và cũng do thành tích kém cỏi của juve mùa trước.Còn thật sự là trong mùa giải vừa qua,Diego cũng là 1 trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất và anh cũng là người có khát vọng thi đấu lớn nhất toàn đọi.Tôi còn nhớ những vòng cuối cùng khi mà mọi việc gần như đã an bài,hầu hết mọi người đã buông xuôi thì chỉ còn mình DIego quyết tâm thi đấu.Anh là 1 cầu thủ có tâm huteets,Juve nên tận dụng anh chứ không nên vứt bỏ anh chỉ sau 1 mùa giải không thanh công.
-
Đầu mùa bóng trước, do mọi người kì vọng quá nhiều với Diego nên mới cảm thấy thất vọng với anh như vậy thôi. Cá nhân mình ngay lúc đầu đã không tin tưởng vào sự thành công của Diego ở Juve nên cũng không thấy có gì là quá thất vọng. Kì vọng nhiều mà không đáp ứng được hết thì thất vọng thôi.
Vấn đề Diego trong sơ đồ mới:
- Tiền đạo: Khả năng cầm bóng, xoay sở trong phạm vi hẹp tốt. Anh có thể đá ở vị trí của Alex, và tất nhiên là dự bị.
- Tiền vệ cánh: Khả năng đi bóng, qua người kĩ thuật. Tốc độ ư, Diego chạy vậy là đáp ứng yêu cầu rồi, Serie A chứ có phải EPL đâu mà cần nhanh nữa, chạy nhanh nữa hậu vệ tạch cho một phát thì chấn thương nghỉ hết mùa
- Tiền vệ trung tâm: Ai bảo không có chỗ cho Diego nhỉ. 4-4-2 đâu nhất thiết phải là 2 TVTT băm bổ chặt chém nhỉ! Juve thời Capelo mới thành công với 2 tiền vệ như vậy. Hãy thử nhìn lại những năm đầu thập kỉ trước, Juve (và một số đội bóng lớn khác) đã thành công với mô hình "một kẻ hủy diệt - một họa sĩ", mà với Juve khi đó là David - Zidane. Vậy tại sao chàng họa sĩ bây giờ sẽ không phải là Diego nhỉ
Tuy nhiên, mang tính chủ quan một chút, vẫn không tin Diego sẽ không thành công rực rỡ ở Juve, vì Diego là người Brasil
-
Đầu mùa bóng trước, do mọi người kì vọng quá nhiều với Diego nên mới cảm thấy thất vọng với anh như vậy thôi. Cá nhân mình ngay lúc đầu đã không tin tưởng vào sự thành công của Diego ở Juve nên cũng không thấy có gì là quá thất vọng. Kì vọng nhiều mà không đáp ứng được hết thì thất vọng thôi.
Vấn đề Diego trong sơ đồ mới:
- Tiền đạo: Khả năng cầm bóng, xoay sở trong phạm vi hẹp tốt. Anh có thể đá ở vị trí của Alex, và tất nhiên là dự bị.
- Tiền vệ cánh: Khả năng đi bóng, qua người kĩ thuật. Tốc độ ư, Diego chạy vậy là đáp ứng yêu cầu rồi, Serie A chứ có phải EPL đâu mà cần nhanh nữa, chạy nhanh nữa hậu vệ tạch cho một phát thì chấn thương nghỉ hết mùa
- Tiền vệ trung tâm: Ai bảo không có chỗ cho Diego nhỉ. 4-4-2 đâu nhất thiết phải là 2 TVTT băm bổ chặt chém nhỉ! Juve thời Capelo mới thành công với 2 tiền vệ như vậy. Hãy thử nhìn lại những năm đầu thập kỉ trước, Juve (và một số đội bóng lớn khác) đã thành công với mô hình "một kẻ hủy diệt - một họa sĩ", mà với Juve khi đó là David - Zidane. Vậy tại sao chàng họa sĩ bây giờ sẽ không phải là Diego nhỉ
Tuy nhiên, mang tính chủ quan một chút, vẫn không tin Diego sẽ không thành công rực rỡ ở Juve, vì Diego là người Brasil
Ngày xưa Juve cũng đá với 2 tiền vệ trung tâm đấy chứ. Mọi người cứ nghĩ Zizou đá tiền vệ trung tâm hay hộ công bên cạnh David. Nhưng thực ra sau mùa bóng đầu tiên nhẫm chân Alex, Zizou được phép chơi tự do nhường hoàn toàn cánh trái cho Alex. Cái hay là hai cầu thủ này thường xuyên hoán đổi vị trí và phối hợp với nhau rất tốt. Còn Davids luôn đá cạnh Zizou như người che chắn và bản thân Davids cũng dư sức múa và sút. Cầu thủ đá trung tâm còn lại có nhiệm vụ bọc lót cho cả hai là Tarchinardi hoặc Conte, Deschamps.
Vị trí của Alex mùa này gần như chắc chắn gắn với băng ghế dự bị, Juve không thể chạy trên đôi chân 36 tuổi được.
Nếu ko mua được 1 tiền vệ trung tâm (nôm na là Regista) như Pirlo, Montolivo để bơm bóng cho tuyến trên thì sử dụng Diego ngay phía dưới tiền đạo duy nhất, phối hợp với hai tiền vệ cánh thì khả năng tấn công của Juve sẽ được cải thiện.
Nói thật là Trez, Iaquiinta, Amauri chỉ thích hợp đá tiền đạo cắm duy nhất hoặc có hộ công iểm trợ thôi. Chứ nhìn Iaquinta đá cặp với Amauri hoặc Trez tức mắt lắm. Như chấp luôn hai ông tiền đạo. Chỉ khi nào có Alex vào thì mới khá hơn chút vì Alex còn chịu hy sinh phục vụ con trâu còn lại.
-
Thế đổi xừ Diego lấy Montolivo đi nhỉ Thế là xong.
-
Cái đấy thì hơi khó. Mà chú Montolivo đấy cũng chỉ tầm 15M thôi.
Giá như Neddy có thể về làm BHL thay vì chỉ là Đại sứ thì hay biết bao. Neddy có thừa khả năng dẫn dắt Marchisio và Diego đi vào con đường "chính đạo"
Không biết khi Alex nghỉ hẳn thì thế nào nhưng rõ ràng những người như Alex & Neddy để lại 1 khoảng trống mênh mang phía sau sự nghiệp của họ
-
Cái đấy thì hơi khó. Mà chú Montolivo đấy cũng chỉ tầm 15M thôi.
Giá như Neddy có thể về làm BHL thay vì chỉ là Đại sứ thì hay biết bao. Neddy có thừa khả năng dẫn dắt Marchisio và Diego đi vào con đường "chính đạo"
Không biết khi Alex nghỉ hẳn thì thế nào nhưng rõ ràng những người như Alex & Neddy để lại 1 khoảng trống mênh mang phía sau sự nghiệp của họ
Tre già măng mọc,các bác lo gì.Rồi juve sẽ sớm tìm được người thay thế họ thôi.Đó cũng là điểm hơn của juve với Milan và Inter là luôn sớm tìm ưược lứa kế cận xứng đáng.FORZA Juve
-
Các lí lẽ của mình đã nói hết rồi , chờ sau đợt tập huấn sẽ có kết quả .
Đầu mùa bóng trước, do mọi người kì vọng quá nhiều với Diego nên mới cảm thấy thất vọng với anh như vậy thôi. Cá nhân mình ngay lúc đầu đã không tin tưởng vào sự thành công của Diego ở Juve nên cũng không thấy có gì là quá thất vọng. Kì vọng nhiều mà không đáp ứng được hết thì thất vọng thôi.
Vấn đề Diego trong sơ đồ mới:
- Tiền đạo: Khả năng cầm bóng, xoay sở trong phạm vi hẹp tốt. Anh có thể đá ở vị trí của Alex, và tất nhiên là dự bị.
- Tiền vệ cánh: Khả năng đi bóng, qua người kĩ thuật. Tốc độ ư, Diego chạy vậy là đáp ứng yêu cầu rồi, Serie A chứ có phải EPL đâu mà cần nhanh nữa, chạy nhanh nữa hậu vệ tạch cho một phát thì chấn thương nghỉ hết mùa
- Tiền vệ trung tâm: Ai bảo không có chỗ cho Diego nhỉ. 4-4-2 đâu nhất thiết phải là 2 TVTT băm bổ chặt chém nhỉ! Juve thời Capelo mới thành công với 2 tiền vệ như vậy. Hãy thử nhìn lại những năm đầu thập kỉ trước, Juve (và một số đội bóng lớn khác) đã thành công với mô hình "một kẻ hủy diệt - một họa sĩ", mà với Juve khi đó là David - Zidane. Vậy tại sao chàng họa sĩ bây giờ sẽ không phải là Diego nhỉ
Tuy nhiên, mang tính chủ quan một chút, vẫn không tin Diego sẽ không thành công rực rỡ ở Juve, vì Diego là người Brasil
Đội hình của De Neri là 442 cổ điển với 2 tiền vệ cánh dâng cao nên không cần 1 AMC :
- Tiền đạo : ngoài những cái trên cần phải thính nhạy với các tình huống ghi bàn và khả năng di chuyển không bóng cũng như kiến tạo . Nếu dự bị cho Alex thì nên " vứt " .
- Tiền vệ cánh : quan trọng không phải khả năng dẫn bóng mà là khả năng di chuyển bám biên + khả năng tạt bóng tốt cũng như việc tráo cánh khi cần . Các tiền vệ trung tâm xu hướng dẫn bóng qua người ở quãng ngắn còn cầu thủ đá cánh sẽ dốc bóng qua người bằng cách đẩy bóng dài ( ở biên có nhiều khoảng trống hơn , nếu xử lý rườm rà sẽ bị các cầu thủ tại trung tâm đón lõng ) .
- Tiền vệ trung tâm : 1 vị trí đã chốt là Marchisio , cầu thủ này thi đấu khá toàn diện nhưng không phải 1 tiền vệ đánh chặn mạnh mẽ , do vậy tại khu trung tâm sẽ là Marchisio và 1 cầu thủ có thiên hướng chặt chém như Melo hay Sis .
Mấu chốt trong các đợt tấn công của De Neri sẽ là đôi cánh và 2 cầu thủ tiền đạo , 2 tiền vệ trung tâm sẽ làm nhiệm vụ thu hồi và phân phối bóng lên tuyến trên . 1 điều chắc chắn , De Neri sẽ mang về 1 tiền đạo đẳng cấp thực sự , bởi vì với hàng tiền đạo hiện nay không thể đảm bảo sự thành công của sơ đồ này .
@ Souslevent :
Nói chung , niềm tin vào De Neri của tôi không nhiều ( nhất là khi HLV này phát biểu Juventus sẽ chơi đẹp ) nhưng không mong ông ta sẽ ra đi vào giữa mùa giải . Không ai nói trc được tương lai , nhưng hiện tại BLĐ hãy mang lại những gì tốt nhất theo yêu cầu để nếu ra đi ông ta cũng như các Juventini cũng không phải hối tiếc .
Montolivo là đội trưởng và là linh hồn tuyến giữa của Fio , giá trị rơi vào khoảng 25-30 tr , với chỉ 15 tr không đủ sức chạm vào cầu thủ này .
-
Cái đấy thì hơi khó. Mà chú Montolivo đấy cũng chỉ tầm 15M thôi.
Giá như Neddy có thể về làm BHL thay vì chỉ là Đại sứ thì hay biết bao. Neddy có thừa khả năng dẫn dắt Marchisio và Diego đi vào con đường "chính đạo"
Không biết khi Alex nghỉ hẳn thì thế nào nhưng rõ ràng những người như Alex & Neddy để lại 1 khoảng trống mênh mang phía sau sự nghiệp của họ
Không tưởng tượng được một ngày Juve không còn những Alex,Trez,Nedved, Camo và Buffon thì sẽ thế nào Mong những Marchsio, Chiellini sẽ nhanh chóng tiến bộ và trở thành những trụ cột mới, thần tượng mới của CLB
Tin thêm về Diego: trận đấu tập hôm nay Diego được xếp đá tiền đạo lùi, đá cặp với Amauri và đội có bộ đôi này đã dành chiến thắng trước đội của đôi tiền đạo Alex-Trez 4-1. Diego là người mở tỉ số trận đấu (bàn thắng đầu tiên của Juve ), Amauri lập cú đúp (nghi toàn ăn rùa lắm ) và bàn còn lại của Ekdal . Bên đội trằng người ghi bàn duy nhất là Trez.
-
Các lí lẽ của mình đã nói hết rồi , chờ sau đợt tập huấn sẽ có kết quả .
Đội hình của De Neri là 442 cổ điển với 2 tiền vệ cánh dâng cao nên không cần 1 AMC :
- Tiền đạo : ngoài những cái trên cần phải thính nhạy với các tình huống ghi bàn và khả năng di chuyển không bóng cũng như kiến tạo . Nếu dự bị cho Alex thì nên " vứt " .
- Tiền vệ cánh : quan trọng không phải khả năng dẫn bóng mà là khả năng di chuyển bám biên + khả năng tạt bóng tốt cũng như việc tráo cánh khi cần . Các tiền vệ trung tâm xu hướng dẫn bóng qua người ở quãng ngắn còn cầu thủ đá cánh sẽ dốc bóng qua người bằng cách đẩy bóng dài ( ở biên có nhiều khoảng trống hơn , nếu xử lý rườm rà sẽ bị các cầu thủ tại trung tâm đón lõng ) .
- Tiền vệ trung tâm : 1 vị trí đã chốt là Marchisio , cầu thủ này thi đấu khá toàn diện nhưng không phải 1 tiền vệ đánh chặn mạnh mẽ , do vậy tại khu trung tâm sẽ là Marchisio và 1 cầu thủ có thiên hướng chặt chém như Melo hay Sis .
Mấu chốt trong các đợt tấn công của De Neri sẽ là đôi cánh và 2 cầu thủ tiền đạo , 2 tiền vệ trung tâm sẽ làm nhiệm vụ thu hồi và phân phối bóng lên tuyến trên . 1 điều chắc chắn , De Neri sẽ mang về 1 tiền đạo đẳng cấp thực sự , bởi vì với hàng tiền đạo hiện nay không thể đảm bảo sự thành công của sơ đồ này .
@ Souslevent :
Nói chung , niềm tin vào De Neri của tôi không nhiều ( nhất là khi HLV này phát biểu Juventus sẽ chơi đẹp ) nhưng không mong ông ta sẽ ra đi vào giữa mùa giải . Không ai nói trc được tương lai , nhưng hiện tại BLĐ hãy mang lại những gì tốt nhất theo yêu cầu để nếu ra đi ông ta cũng như các Juventini cũng không phải hối tiếc .
Montolivo là đội trưởng và là linh hồn tuyến giữa của Fio , giá trị rơi vào khoảng 25-30 tr , với chỉ 15 tr không đủ sức chạm vào cầu thủ này .
Cái chính là tôi luôn e ngại tương lai của Marchisio & Montolivo.
Họ có dư tiềm năng để thành những cầu thủ lớn, nhưng tốc độ lớn của hai đồng chí này thật đáng ngại.
Nói thật nếu Marotta mang 25M để mang Montolivo về thì có lẽ đấy sẽ là bản hợp đồng hớ nhất trong sự nghiệp của ông ta
Bây giờ chỉ còn đợi những tín hiệu từ Del Neri và câu trả lời sẽ sớm xuất hiện vào tháng 8 thôi.
Nếu Diego ra đi thì cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng nếu Diego ở lại thì tôi sẽ xếp đấy là 1 bản hợp đồng đáng giá của mùa giải này
-
Cái chính là tôi luôn e ngại tương lai của Marchisio & Montolivo.
Họ có dư tiềm năng để thành những cầu thủ lớn, nhưng tốc độ lớn của hai đồng chí này thật đáng ngại.
Nói thật nếu Marotta mang 25M để mang Montolivo về thì có lẽ đấy sẽ là bản hợp đồng hớ nhất trong sự nghiệp của ông ta
Bây giờ chỉ còn đợi những tín hiệu từ Del Neri và câu trả lời sẽ sớm xuất hiện vào tháng 8 thôi.
Nếu Diego ra đi thì cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng nếu Diego ở lại thì tôi sẽ xếp đấy là 1 bản hợp đồng đáng giá của mùa giải này
hi vọng Diego đừng đi xếp anh ấy ở vị trí tiền đạo hay tiền vệ trung tâm cũng được .Anh chỉ cần thay đổi cách chơi đừng múa may tầm bậy nữa mà hãy siêng chuyền bóng
-
Thôi đổi Diego lấy Suarez đi Thêm chục củ nữa
-
Thôi đổi Diego lấy Suarez đi Thêm chục củ nữa
Mua Luis Suarez về làm thủ môn dự bị cho Buffon àh?
cá nhân tôi không thích anh này.gì chứ cái loại cầu thủ dùng cả 2 tay đẩy bóng ra ở phút 120 mà sau đó còn to mồm nổ "đó là bàn tay của chúa" thi...
-
Thời nay kiếm dc thủ môn trẻ trên 30m ko dễ đâu và Suarez đang dc định giá trên trời đấy ... Trẻ mà chụp hay + nổi tiếng + đẹp trai vậy mà chê gì thế ;O
Người ta có tay thì cứ dùng sao phải cữ ;-<
-
Thông tin từ Đức bổ sung cho những tranh luận về tương lai của Diego. Các nguồn tin cho biết là Juve đã đạt được thỏa thuận cơ bản với Dzeko. Các cuộc thương lượng với Wolfsburg sẽ sớm bắt đầu. Nhưng trong bản hợp đồng này sẽ không có Diego như dự đoán ban đầu mà sẽ là Iaquinta, Momo và Grygera.
Tại sao? Diego đã từ chối mọi cuộc đàm phán với Hamburg, Wolfsburg mà chỉ chấp nhận nếu được chuyển đến BM hoặc MU hoặc sẽ ở lại để tiếp tục đấu tranh cho 1 vị trí chính thức tại Juve. Del Neri cũng bật đèn xanh cho khả năng này.
Nhiều khả năng là lệnh cấm chuyện nhượng quá 1 cầu thủ ngoài EU sẽ được dời sang kỳ CN mùa đông. Như thế là khả năng Juve sẽ có cả Krasic và Dzeko vẫn đang sáng sủa
-
Thông tin từ Đức bổ sung cho những tranh luận về tương lai của Diego. Các nguồn tin cho biết là Juve đã đạt được thỏa thuận cơ bản với Dzeko. Các cuộc thương lượng với Wolfsburg sẽ sớm bắt đầu. Nhưng trong bản hợp đồng này sẽ không có Diego như dự đoán ban đầu mà sẽ là Iaquinta, Momo và Grygera.
Tại sao? Diego đã từ chối mọi cuộc đàm phán với Hamburg, Wolfsburg mà chỉ chấp nhận nếu được chuyển đến BM hoặc MU hoặc sẽ ở lại để tiếp tục đấu tranh cho 1 vị trí chính thức tại Juve. Del Neri cũng bật đèn xanh cho khả năng này.
Nhiều khả năng là lệnh cấm chuyện nhượng quá 1 cầu thủ ngoài EU sẽ được dời sang kỳ CN mùa đông. Như thế là khả năng Juve sẽ có cả Krasic và Dzeko vẫn đang sáng sủa
Nếu đây là sự thật thì đúng là 1 điều đáng mừng.
Juve se tống đi được một loạt cầu thủ không cần thiết,giữ lại được một cầu thủ có đẳng cấp và khát khao thể hiện.
-
Diego đã chính thức rút tên khỏi TTCN. Del Neri thông báo là Diego có trong kế hoạch tái thiết Juve của ông ta
-
Diego đã chính thức rút tên khỏi TTCN. Del Neri thông báo là Diego có trong kế hoạch tái thiết Juve của ông ta
Good luck,Diego.
-
Em thấy để Diego ở lại là đúng, vì với sơ đồ 4-4-2 của Del Nery thì các đường lên bóng chắc hẳn là ở hai biên và trung lộ (với Marchisio). Martinez và Pepe em không biết có khuấy động hàng thủ và phát động tấn công tốt như Camonaresi không? Nếu thất bại với sơ đồ này thì có thể chuyển thành 4-4-1-1 với Dzeko(nếu mua được) cắm ở trên và Diego đá ở dưới. Diego sẽ có nhiều đất mà múa và còn được hai bên cánh sẵn sàng trợ giúp thì nhiệm vụ của Diego là làm bóng cho Dzeko(hoặc Amauri, iaquinta) và đột phá vào trong.
-
Em thấy để Diego ở lại là đúng, vì với sơ đồ 4-4-2 của Del Nery thì các đường lên bóng chắc hẳn là ở hai biên và trung lộ (với Marchisio). Martinez và Pepe em không biết có khuấy động hàng thủ và phát động tấn công tốt như Camonaresi không? Nếu thất bại với sơ đồ này thì có thể chuyển thành 4-4-1-1 với Dzeko(nếu mua được) cắm ở trên và Diego đá ở dưới. Diego sẽ có nhiều đất mà múa và còn được hai bên cánh sẵn sàng trợ giúp thì nhiệm vụ của Diego là làm bóng cho Dzeko(hoặc Amauri, iaquinta) và đột phá vào trong.
Hi vọng Diego sẽ đá tốt ơ vị trí tiền đạo lùi và sẽ tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Juve
-
Em thấy để Diego ở lại là đúng, vì với sơ đồ 4-4-2 của Del Nery thì các đường lên bóng chắc hẳn là ở hai biên và trung lộ (với Marchisio). Martinez và Pepe em không biết có khuấy động hàng thủ và phát động tấn công tốt như Camonaresi không? Nếu thất bại với sơ đồ này thì có thể chuyển thành 4-4-1-1 với Dzeko(nếu mua được) cắm ở trên và Diego đá ở dưới. Diego sẽ có nhiều đất mà múa và còn được hai bên cánh sẵn sàng trợ giúp thì nhiệm vụ của Diego là làm bóng cho Dzeko(hoặc Amauri, iaquinta) và đột phá vào trong.
Tớ cũng nghĩ Diego ở lại sẽ là tin mừng cho Juve. Cả 1 đội hình toàn công nhân thì cho dù có Dzeko về thì cũng thế.
Hay nhất là vừa có Diego mà đem được Dzeko và Krasic về. Bán Amauri, Iaquinta và Poulsen đi
-
Giữ được Diego ở lại là tốt nhất. Như vậy lối đá của Juve sẽ đa dạng hơn. Vừa có 2 cánh là Pepe và Martinez, vừa có 1 cầu thủ kiến tạo ở giữa là Diego.
Diego có thể đá ngay dưới 1 tiền đạo cắm. Làm bóng, và khuấy động khu trung lộ
-
Tớ cũng nghĩ Diego ở lại sẽ là tin mừng cho Juve. Cả 1 đội hình toàn công nhân thì cho dù có Dzeko về thì cũng thế.
Hay nhất là vừa có Diego mà đem được Dzeko và Krasic về. Bán Amauri, Iaquinta và Poulsen đi
Vậy thì chắc chắn Diego ở lại rồi .Close cái topic này lại đi anh Sou ơi
-
Chả biết đâu mà mò, Ku An làm cứ như anh em nhà ta là BLĐ ko bằng
Buồn buồn bạn VDV về thì Diego cứ gọi là bán xới sớm
Vẫn không thích anh cu này
Bảo cả đội hình toàn công nhân cần có nghệ sỹ thì tớ thấy vẫn phiêu thế nào áh
Camo hay Nedved cũng chả phải dạng nghệ sỹ. Khéo hơn công nhân thôi, cứ 1 đội hòa hợp đá nhanh nhuyễn đơn giản và kết liễu được đối thủ vẫn tốt hơn là có 1 ông như Diego. Bóng vào chân là cứ như mù màu
Chán
-
Công nhân nhiều quá thì phải có 1 kĩ sư chứ, nhưng chỉ cần 1 kiến trúc sư thui , ko là bị mâu thuẫn ý tưởng đó. Thời điểm này Diego là kiến trúc sư nghe có vẻ hợp lí hơn cả.
-
Chả biết đâu mà mò, Ku An làm cứ như anh em nhà ta là BLĐ ko bằng
Buồn buồn bạn VDV về thì Diego cứ gọi là bán xới sớm
Vẫn không thích anh cu này
Bảo cả đội hình toàn công nhân cần có nghệ sỹ thì tớ thấy vẫn phiêu thế nào áh
Camo hay Nedved cũng chả phải dạng nghệ sỹ. Khéo hơn công nhân thôi, cứ 1 đội hòa hợp đá nhanh nhuyễn đơn giản và kết liễu được đối thủ vẫn tốt hơn là có 1 ông như Diego. Bóng vào chân là cứ như mù màu
Chán
Neddy không phải là 1 nghệ sĩ nhưng thừa sức soạn 1 bản nhạc hay.
-
Neddy không phải là 1 nghệ sĩ nhưng thừa sức soạn 1 bản nhạc hay.
Một Kĩ sư biết vẽ và biết giám sát thi công
Chứ không phải 1 ông chỉ vạch ra rồi để đấy như Diego anh ạh
Nghe thì hay nhưng làm chả được mấy hơi
-
Mệt mấy ông quá ở lại hay ra đi là do BLĐ quyết định và Del Neri đã cho Diego 1 cơ hội nếu mà ko thành công nữa thì 2 ng ra đi cùng lúc cũng được.Chỉ cần mấy ông đừng hy vọng nhiều vào Diego nữa là được cho dù có thất bại cũng đỡ thất vọng hơn.
-
Mệt mấy ông quá ở lại hay ra đi là do BLĐ quyết định và Del Neri đã cho Diego 1 cơ hội nếu mà ko thành công nữa thì 2 ng ra đi cùng lúc cũng được.Chỉ cần mấy ông đừng hy vọng nhiều vào Diego nữa là được cho dù có thất bại cũng đỡ thất vọng hơn.
Hớ hớ. Mệt hay không mệt thì cứ tranh luận thôi.
-
Tình hình này chắc là tiền cộng với dăm em bèo nhèo bạc nhạc để có Dzeko
Vậy cũng tốt. Nhưng sao vẫn giữ Tiago nhỉ
Hên hên có khi năm nay Tiago tỏa sáng như WC thì vui nhỉ
-
Tình hình này chắc là tiền cộng với dăm em bèo nhèo bạc nhạc để có Dzeko
Vậy cũng tốt. Nhưng sao vẫn giữ Tiago nhỉ
Hên hên có khi năm nay Tiago tỏa sáng như WC thì vui nhỉ
Khó có khả năng Tiago ở lại lắm.
Poulsen, Momo và Melo phải có 1 anh ra đi.
-
Poulsen quả là lỳ, năm nào cũng đưa anh lên trang nhất chuyển nhượng mà ko cho đi được, còn diego thì em mong là anh được ở lại
-
Poulsen quả là lỳ, năm nào cũng đưa anh lên trang nhất chuyển nhượng mà ko cho đi được, còn diego thì em mong là anh được ở lại
Thì nếu đặt bạn vào hoàn cảnh như vậy ra đi chứng tỏ mình là một kẻ thất bại không chiếm được xuất đá chính.Nhưng nếu anh biết nghĩ cho CLB thì nên ra đi
-
Thì nếu đặt bạn vào hoàn cảnh như vậy không ra đi chứng tỏ mình là một kẻ thất bại không chiếm được xuất đá chính.Nhưng nếu anh biết nghĩ cho CLB thì nên ra đi
Chú này nói anh chẳng hiểu mô tê gì cả.
-
Chú này nói anh chẳng hiểu mô tê gì cả.
chắc là ra đi thì sẽ là kẻ thất bại, nhưng ra đi để còn tìm lại phong độ chứ cứ ở lại rồi lịm dần lịm dần còn đáng buồn hơn, đáng ra là phải dũng cảm thay đổi để tìm cơ hội mới
-
Ở tuổi 30 thì Poulsen chẳng cần phải cố tìm cơ hội mới làm gì . Juve trả lương cao ngất ngưởng , gia đình đang sống thoải mái ở Turin thì việc gì phải thay đổi . Chưa kể chỉ đến tháng 1 là ra đi được rồi , khi đó được lót tay và lương lậu hơn hẳn là ra đi bây giờ .
Còn Diego , không muốn ra đi chỉ vì " cái tôi " thôi chứ chẳng phải tình cảm gì ráo , MU hay BM chỉ cần ra 1 đề nghị là gật đầu cái rụp liền thôi .
Như Bonuchi , đơn giản vì Inter nó không thèm gọi trở về nên cay mới phát biểu như thế , chẳng biết thế nào mà lần đâu .
Người không vì mình trời tru đất diệt , ai bảo dại .
-
Trong sơ đồ 4-4-2 của Del Neri, Diego chỉ có hi vọng duy nhất đó là vị trí tiền đạo lùi. Vì vậy, việc đi hay ở của Diego phụ thuộc rất nhiều vào những trận giao hữu sắp tới, khi anh sẽ được thử nghiệm ở vị trí này.
Tuy nhiên theo mình thì Diego không phù hợp cho vị trí này. Và mình cũng tin là Marotta đang tìm kiếm giải pháp cho Diego sao cho Juve ko bị lỗ quá nhiều.
Mình nghĩ nếu Diego ko ra đi mùa hè này thì cơ hội cuối cùng của anh sẽ là đến tháng 1, nếu vẫn ko thể hiện được nhiều thì chắc chắn sẽ phải ra đi.
Mình ủng hộ việc bán Diego vì lối chơi của cầu thủ này ko có gì ấn tượng cả; làm bóng cũng ko nổi bật, chạy chỗ và sút xa cũng vậy.
Diego chỉ thích hợp trong sơ đồ 4-2-3-1 thôi.
-
Ở tuổi 30 thì Poulsen chẳng cần phải cố tìm cơ hội mới làm gì . Juve trả lương cao ngất ngưởng , gia đình đang sống thoải mái ở Turin thì việc gì phải thay đổi . Chưa kể chỉ đến tháng 1 là ra đi được rồi , khi đó được lót tay và lương lậu hơn hẳn là ra đi bây giờ .
Còn Diego , không muốn ra đi chỉ vì " cái tôi " thôi chứ chẳng phải tình cảm gì ráo , MU hay BM chỉ cần ra 1 đề nghị là gật đầu cái rụp liền thôi .
Như Bonuchi , đơn giản vì Inter nó không thèm gọi trở về nên cay mới phát biểu như thế , chẳng biết thế nào mà lần đâu .
Người không vì mình trời tru đất diệt , ai bảo dại .
Ghét nhất là loại như Poulsen.Bán thì không chịu đi,mà giảm lương gia hạn hợp đòng cũng ko nốt.Mục tiêu của anh này chỉ có 1,đó là ngồi hưởng lương cho đến hết HĐ rồi phủi đít ra đi.
Còn Diego muốn ở lại để chứng tỏ bản thân thì không có gì là sai cả.Với mỗi cầu thủ,mong ước lớn nhất của họ là vươn đến đỉnh cao trong sự nghiệp,nhất là những cầu thủ còn trẻ tuổi như Diego.Anh lại không phải là ngừoi Italia như Del hay Buffon,làm sao anh có thể có tình yêu với CLB chỉ sau 1 năm?Còn Inter chẳng bao giờ hứa hẹn sẽ mua lại Bonucci cả,họ đã bán anh cách đây 2 năm.Anh phát biểu như thế vì đó là mục tiêu mà cả Juve và Bonucci hướng đến,cũng là cách để anh vươn lên trong sự nghiệp của mình.Bởi vậy Diego vs Bonucci phát biểu như vậy không có gì sai cả
-
Poulsen thì khỏi nói, nghĩ gì thì chỉ anh ta biết nhưng phải nói mặt dày, còn các phát biểu của các cầu thủ thì nghe sướng lúc đấy thôi, chứ chả tin vào đấy làm gì, hôm nay nói thế này mai thế khác là bình thường em ko có ý kiến vụ này,nhưng em vẫn muốn Diego được ở lại ít nhất là 1 mùa để có thêm cơ hội
-
Ghét nhất là loại như Poulsen.Bán thì không chịu đi,mà giảm lương gia hạn hợp đòng cũng ko nốt.Mục tiêu của anh này chỉ có 1,đó là ngồi hưởng lương cho đến hết HĐ rồi phủi đít ra đi.
Còn Diego muốn ở lại để chứng tỏ bản thân thì không có gì là sai cả.Với mỗi cầu thủ,mong ước lớn nhất của họ là vươn đến đỉnh cao trong sự nghiệp,nhất là những cầu thủ còn trẻ tuổi như Diego.Anh lại không phải là ngừoi Italia như Del hay Buffon,làm sao anh có thể có tình yêu với CLB chỉ sau 1 năm?Còn Inter chẳng bao giờ hứa hẹn sẽ mua lại Bonucci cả,họ đã bán anh cách đây 2 năm.Anh phát biểu như thế vì đó là mục tiêu mà cả Juve và Bonucci hướng đến,cũng là cách để anh vươn lên trong sự nghiệp của mình.Bởi vậy Diego vs Bonucci phát biểu như vậy không có gì sai cả
Nói thế thì oan cho Poulsen quá. Tớ thấy anh này rất chuyên nghiệp, hơn Tiago nhiều.
Chấp nhận mọi quyết định của HLV, không cãi. Khi ra sân thi đấu rất đúng mực, chưa tái hiện quả phun núi lửa vào mặt Totti.
Bây giờ chỉ là chuyện Poulsen ko còn trong kế hoạch của đội bóng. Nên công việc của Marotta là thuyết phục Poulsen đi tìm 1 hướng đi mới, tốt hơn cho cả hai. Nếu thất bại thì đây là hệ quả của cách làm thiếu suy nghĩ của BLD cũ, cần có thời gian để sửa chữa.
Diego đã được bật đèn xanh ở lại và có 1 vị trí mới. Chính Marotta và Del Neri xác nhận điều đó. Nhưng Del Neri sẽ phải quyết định Diego hay Alex đá chính, hoặc xác định thêm cho Diego 1 phương án dự phòng ở hàng tiền vệ.
Juventus vẫn cần 1 tiền vệ cánh như Krasic, nhưng nếu cần phải kiên nhẫn chờ Giovinco và Lanzafame thì tớ nghĩ 1,2 năm không phải quá dài.
Tớ vẫn thích 1 JUVE-ITALIA chính hiệu. Lanzafame chính là 1 trong những cầu thủ Italia có thể đá cánh khá hiệu quả.
[blockquote][blockquote]Amauri (Trez)[/blockquote][/blockquote]
Lanzafame (Gio) - Diego(Alex) - Martinez(Pepe)
[blockquote]Marchisio (Sissoko) - Melo(Poulsen)[/blockquote]
De Ceglie(Chiellini) - Chiellini - Bonucci (Barzagli, Marquez)-Motta (Bonucci, Sali)
[blockquote][blockquote]Gigi(Storari, Alex Manniger)[/blockquote][/blockquote]
-
Sao lại bảo Poulsen mặt dày nhỉ? Anh đã ký hợp đồng với Juve thì Juve phải có trách nhiệm tuân thủ hợp đồng và ngược lại. Nếu 1 trong 2 muốn phá vỡ hợp đồng mà ko có sự cho phép của bên kia thì phải bồi thường thiệt hại.
Nếu Poulsen muốn ở lại cũng ko thể trách anh ta được. Nếu đòi Poulsen phải hy sinh cho Juve đến 1 nơi lương thấp hơn, thì cũng phải tự hỏi sao Juve ko hy sinh vì Poulsen mà giữ anh ta lại
Có trách thì trách BLĐ trước kia đã để lại hậu quả
-
Thêm trường hợp Sissoko muốn ở lại .Không biết Juve có cách đãi ngộ với các cầu thủ kiểu gì mà ai nấy đều xin ở lại cống hiến ,trung thành với câu lạc bộ thế nhỉ?Kể cũng lạ, từ trước tới nay chưa có ai ra đi như kiểu kẻ phản bội cả (trừ vụ calcio ra )
Em thiết nghĩ viêc ghép được bộ đôi Sissoko và Melo tạo thành 2 lá chắn trước hàng thủ sẽ là hợp lí nhất, 2 người đều có khả năng và đã được thừa nhận.Sisso hồi đầu mua về chẳng thi đấu khá ấn tượng là gì, và Melo những gì anh chứng tỏ ở Brasil đâu phải là quá tồi ngoài trận hà lan ra . Nếu bộ đôi này thi đấu tốt thì khả năng Diego bùng nổ được sẽ tương đối cao.
-
Mới có hơn hai chục mùa su hào đi qua, tên này đá đấm mới đc 1 mùa, nên học tập tính kiên nhẫn thử sức thêm 5 mùa nữa ^^, nếu đá hok tốt cho làm dự bị chiến lược .
-
Cho Diego thêm 1 cơ hội chót. Khả năng mùa này một đội hình khác, một hlv biết sử dụng người sẽ làm cho Diego bùng nổ.
có thể sau 1 năm chơi hơi đuối sẽ là tích tụ nỗi hận để mà trưởng thành
-
mình cũng nghĩ nên để Diego ở lại thêm 1 mùa nữa, đâu phải cầu thủ nào cứ về ko thành công ngay mùa đầu tiên là lại đem bán ngay đâu, vả lại Diego trước khi mua về tài năng cũng đã được khẳng định, chủ yếu do vì sức ép kì vọng quá lớn làm cầu thủ này hơi đuối tronbg mùa đầu tiên mà thôi, mùa này vs mục tiêu đề ra ko quá cao và đã quen vs Juve hơn thì mình tin khả năng Juve sẽ bay cao cùng Diego là rất lớn
-
mình cũng nghĩ nên để Diego ở lại thêm 1 mùa nữa, đâu phải cầu thủ nào cứ về ko thành công ngay mùa đầu tiên là lại đem bán ngay đâu, vả lại Diego trước khi mua về tài năng cũng đã được khẳng định, chủ yếu do vì sức ép kì vọng quá lớn làm cầu thủ này hơi đuối tronbg mùa đầu tiên mà thôi, mùa này vs mục tiêu đề ra ko quá cao và đã quen vs Juve hơn thì mình tin khả năng Juve sẽ bay cao cùng Diego là rất lớn
Nếu Secco chịu khó đàm phán và mua Diego với một cái giá phải chăng hơn thì có lẽ Diego sẽ đá rất hay đáng tiếc tài năng của Secco có hạn .Nhiều cầu thủ do sức ép bởi cái giá chuyển nhượng của mình nên đã sa sút phong độ thảm hại điển hình Kaka,Benzema ...
-
Nếu Secco chịu khó đàm phán và mua Diego với một cái giá phải chăng hơn thì có lẽ Diego sẽ đá rất hay đáng tiếc tài năng của Secco có hạn .Nhiều cầu thủ do sức ép bởi cái giá chuyển nhượng của mình nên đã sa sút phong độ thảm hại điển hình Kaka,Benzema ...
Có chăng là đỡ tiếc tiền , kiểu múa không hợp với SerieA chứ không phải đơn thuần do tâm lý .
Còn Kaka, Benzema thì do hội chứng " dải thiên hà " đó thôi .
-
Diego sẽ ở lại, hi vọng thế, thật sự là cho đến thời điểm này mình không quá thất vọng ở những gì mà Diego thể hiện, anh cũng không may mắn khi gia nhập Juve trong thời điểm Juve đầy biến động, vì thế nên cho anh thêm thời gian, không dễ gì để Juve có được anh, anh cũng đang muốn ở lại để chứng tỏ giá trị!
-
Diego sẽ ở lại, hi vọng thế, thật sự là cho đến thời điểm này mình không quá thất vọng ở những gì mà Diego thể hiện, anh cũng không may mắn khi gia nhập Juve trong thời điểm Juve đầy biến động, vì thế nên cho anh thêm thời gian, không dễ gì để Juve có được anh, anh cũng đang muốn ở lại để chứng tỏ giá trị!
Đúng vậy, cầu thủ như Diego là rất khó kiếm, vất vả lắm mới lôi được anh ta từ Đức sang, anh ta còn trẻ và còn nhiều khả năng cống hiến cho đội bóng. Vấn đề là trên hàng công của Juve hiện tại rõ ràng các chân sút chưa thể hiện tốt nhất khả năng của mình, gánh nặng của Diego vì thế càng nặng nề hơn.
-
Đúng vậy, cầu thủ như Diego là rất khó kiếm, vất vả lắm mới lôi được anh ta từ Đức sang, anh ta còn trẻ và còn nhiều khả năng cống hiến cho đội bóng. Vấn đề là trên hàng công của Juve hiện tại rõ ràng các chân sút chưa thể hiện tốt nhất khả năng của mình, gánh nặng của Diego vì thế càng nặng nề hơn.
Mới thi đấu có 1 mùa giải chưa gì đã vội trao đổi bán trác, trường hợp Thierry Henry ngày xưa đó, mới thi đấu được có mùa đã vội bán qua Arsenal ở đó anh ta lại tỏa sáng.ở Juve bây giờ chỉ có Diego và Alex là những nghệ sĩ thực thụ. Vấn đề chính của Juve bây giờ là tính ổn định của đội hình, và điều đó dường như không có ở mấy năm gần đây. Hầu như năm nào cũng tháy máu mà không hiệu quả gì cả.
-
Theo em thì Diego ở lại ít nhất tới hết mùa 2011-2012 . Mới có 1 năm mà đặt kì vọng lên anh quá nhiều thì ai mà chẳng " khớp " . Đến như Messi 2 mùa đầu lên đội 1 Barca cũng đâu nổi bật nhiều !!! Như anh Thailam nói rất đúng . Juve giờ chỉ còn Diego và Ales , phần nào đó là Giovinco và Marchisio(không nhiều lắm) là còn chất nghệ sĩ trong cách thi đấu và để đạt được thành công thì đội vẫn cần những cầu thủ như thế ( đến Mourinho nổi tiếng là siêu thực dụng nhưng ở đâu ông cũng có và dùng ít nhất 2 nghệ sĩ đích thực , ở Porto là Deco , Chelsea là Joe Cole-Lampard-Duff-Robben , Inter là Dejan Stankovic và Wesley Sneijder )
-
Diego & Gio muốn ở lại thì cải thiện thể lực 1 chút. Chứ 3 ông đá lùi Alex, Diego, Gio ông nào đá được chừng 70' là hết hơi
-
Giovinco thì hết hy vọng vì thể hình quá mỏng, không thể phát triển hơn được. Giờ này vẫn còn hy vọng vào một ông già như Alex thì Juventus nên giải tán đội bóng cho rồi.
-
Alex là quá khứ rồi. Nếu Diego mà đá được vị trí lùi thì quá hay, còn nếu không thì tìm ngay 1 tiền đạo trẻ kiểu Dzeko, Panzini hay G. Rossi cho tương lai.
Alex có lẽ là dự bị chiến lược thì tốt hơn là đá chính.
Mấy tuần này toàn tin tức lùm xùm mà chả có gì cụ thể cả.
-
Giovinco thì hết hy vọng vì thể hình quá mỏng, không thể phát triển hơn được. Giờ này vẫn còn hy vọng vào một ông già như Alex thì Juventus nên giải tán đội bóng cho rồi.
mùa mà Gio đươic đem cho Empoli mượn chả đá ngon như thế còn gì bác, sao về Juve lại ko đảm bảo thể lực đc nhỉ, có chăng vì áp lực lớn quá nên cầu thủ mới ra sân đã thấy mệt ko muốn chạy rồi
-
mùa mà Gio đươic đem cho Empoli mượn chả đá ngon như thế còn gì bác, sao về Juve lại ko đảm bảo thể lực đc nhỉ, có chăng vì áp lực lớn quá nên cầu thủ mới ra sân đã thấy mệt ko muốn chạy rồi
Em thấy trận giao hữu vừa rồi Diego đá ổn hơn Alex đấy chứ kiến tạo cũng khá tốt ,nhất là cơ hội cho Trez đánh đầu .Đừng bán Diego hãy cho anh thêm cơ hội tuy không thể phủ nhận những ảnh hưởng của Alex nhưng anh đã có tuổi và là quá khử rồi
-
Nếu Diego đi thì hãy đảm bảo sẽ đón được Dzeko về.Kòn không thì thoi đi.
-
mùa mà Gio đươic đem cho Empoli mượn chả đá ngon như thế còn gì bác, sao về Juve lại ko đảm bảo thể lực đc nhỉ, có chăng vì áp lực lớn quá nên cầu thủ mới ra sân đã thấy mệt ko muốn chạy rồi
Thằng chột làm vua xứ mù thiếu gì Còn đá ở Juve, anh nghĩ Giovinco sẽ không bao giờ được làm kép chính. Dù biết Giovinco rất yêu Juventus nhưng anh nên ra đi thì tốt cho sự nghiệp của anh hơn.
-
thằng chột làm vua xứ mù thiếu gì Còn đá ở Juve, anh nghĩ Giovinco sẽ không bao giờ được làm kép chính. Dù biết Giovinco rất yêu Juventus nhưng anh nên ra đi thì tốt cho sự nghiệp của anh hơn.
Giovinco có vẻ dùng dằng nhỉ ? Không biết tại sao ? Juve hình như không muốn mất hẳn chắc muốn đồng sở hữu thôi.
-
Giovinco: Đi hay ở!
-
Ko hiểu sao mấy chú trẻ Ý gần đây chú nào nhìn cũng mỏng cơm như Giovinco, Marchisio, Criscito, De Ceglie. Chả bù cho mấy chú Nam Mỹ, 1 số có chiều cao ko lý tưởng nhưng nhìn rất đầm và chắc như Daniel Alves, Tevez, Alexis Sanchez
-
Cuối cùng thì Diego đã quyết định ra đi, sau khi "được" Marotta dụ dỗ, ép buộc.
Đích đến của Diego sẽ là thành phố cảng Hamburg. Có thể Poulsen cũng sẽ theo chân Diego. Đổi lại Juve sẽ có 20M + Aogo, để đầu tư vào thương vụ Dzeko.
-
Cuối cùng thì Diego đã quyết định ra đi, sau khi "được" Marotta dụ dỗ, ép buộc.
Đích đến của Diego sẽ là thành phố cảng Hamburg. Có thể Poulsen cũng sẽ theo chân Diego. Đổi lại Juve sẽ có 20M + Aogo, để đầu tư vào thương vụ Dzeko.
Diego bây giờ giá trị khoảng 20M, vậy Poulsen có giá tương đương Aogo à. Chẳng biết WB sẽ có thái độ thế nào khi Diego không còn là một phần của hợp đồng chuyển nhượng Dzeko
-
Cuối cùng thì Diego đã quyết định ra đi, sau khi "được" Marotta dụ dỗ, ép buộc.
Đích đến của Diego sẽ là thành phố cảng Hamburg. Có thể Poulsen cũng sẽ theo chân Diego. Đổi lại Juve sẽ có 20M + Aogo, để đầu tư vào thương vụ Dzeko.
Tin chính thức chưa nhỉ ! Chúc Diego thành công trong màu áo mới
-
20 tr tiền tươi cơ à . Công nhân khâm phục bác Marotta ở khoản làm ăn đó . Trong tình hình tài chính hiện nay với đống tiền như vậy có nhiều lựa chọn đấy .
-
20 tr tiền tươi cơ à . Công nhân khâm phục bác Marotta ở khoản làm ăn đó . Trong tình hình tài chính hiện nay với đống tiền như vậy có nhiều lựa chọn đấy .
Công nhận là phục bác Marotta nhưng khi Diego ra đi em thấy chạnh lòng quá vẫn muốn Diego ở lại
-
uh, mình vẫn muốn Diego ở lại, ko biết Diego đi thì khoản tiền đạo lùi mùa tới ra sao
-
Với 20 tr thì không lo thiếu hàng đâu . Như vụ Cavani - Silva - Villa đó , nói thách lung tung cả cuối cùng cũng chỉ từng đó mà thôi . Không chừng G Rossi , jovetic , Quagliarella sẽ cập bến .
1 AMC bắt đá tiền đạo lùi thì chẳng thà mang về 1 cầu thủ tiền đạo lùi đúng nghĩa .
Có thể sau khi Diego ra đi thì Gio lại có hy vọng ở lại .
-
Diego ra đi ư? Dzeko liệu có đến với juve ko?
Thế thì buồn quá,hi vọng vào ai bây giờ, chẳng nhẽ lại trông chờ vào đôi chân mỏi mệt của Del ư,hay những đôi chân gỗ của Amauri,Tre ...
-
Cavani vừa sang Napoli rồi mà. Nếu được chọn 1 TĐ thay thế thì chỉ có Quagliarella là hay nhất....
-
Diego ra đi ư? Dzeko liệu có đến với juve ko?
Thế thì buồn quá,hi vọng vào ai bây giờ, chẳng nhẽ lại trông chờ vào đôi chân mỏi mệt của Del ư,hay những đôi chân gỗ của Amauri,Tre ...
Mình đồng ý giờ là Juve chẳng có linh hồn, toàn cá mè một lứa thôi. Mua được Dzeko ư, cũng chỉ có một chú đá được, làm gì với phần còn lại. Chẳng biết sao nữa. Chuyển nhượng nhiều mà vẫn bế tắc. Có lẽ đặt hi vọng vào mùa bóng năm sau thôi. Mùa năm có kiếm suất dự CL.
Diego, chú anh thành công. Dù gì cũng là một tài năng.
-
Mình đồng ý giờ là Juve chẳng có linh hồn, toàn cá mè một lứa thôi. Mua được Dzeko ư, cũng chỉ có một chú đá được, làm gì với phần còn lại. Chẳng biết sao nữa. Chuyển nhượng nhiều mà vẫn bế tắc. Có lẽ đặt hi vọng vào mùa bóng năm sau thôi. Mùa năm có kiếm suất dự CL.
Diego, chú anh thành công. Dù gì cũng là một tài năng.
chưa chắc Diego đã đi vì Wb tuyên bố không bán Dzeko
-
Cũng không thể khẳng định là Dzeko sẽ ở lại sau tuyên bố của PGD Wolfsburg được.
Chú này chỉ nhỏ nhẹ trả lời trên Bild "Tôi sẽ ở lại ư? Hãy chờ xem tôi chơi thế nào mùa tới" (Kiểu không cho anh đi thì anh sẽ phá)
Còn giả thiết Bayern nhảy vào cuộc thì còn phải chờ xem.
-
Đúng là Dzeko phát biểu trên Bild thế nhưng Bild là báo lá cải số 1 ở Đức mà.
Nhưng nói chung, mấy cha tuyên bố ko bán nhưng đùng 1 cái là xong ấy mà, mấy cha phụ trách về chuyện nhượng là trùm chém gió
-
Đúng là Dzeko phát biểu trên Bild thế nhưng Bild là báo lá cải số 1 ở Đức mà.
Nhưng nói chung, mấy cha tuyên bố ko bán nhưng đùng 1 cái là xong ấy mà, mấy cha phụ trách về chuyện nhượng là trùm chém gió
Uhm giờ phải chờ xem tài năng của Marotta rồi,hi vọng vụ này kết nhanh gọn dùm cái tập chung mấy mục tiêu khác
-
Đúng là Dzeko phát biểu trên Bild thế nhưng Bild là báo lá cải số 1 ở Đức mà.
Nhưng nói chung, mấy cha tuyên bố ko bán nhưng đùng 1 cái là xong ấy mà, mấy cha phụ trách về chuyện nhượng là trùm chém gió
Nói chung là giai đoạn chém gió đồng loạt thôi.
Nhưng mà ai nói Bild là tớ báo lá cải số 1 nước Đức thế nhỉ? Chả nhẽ Gazzetta, Tutto hay La Stampa cũng là những tờ báo lá cải số 1 nước Ý ? Chẳng qua là bọn nào cập nhật khá nhanh thì không có thời gian kiểm chứng nguồn tin (và ko đặt nặng vấn đề độ chính xác mà chỉ là độ hot của thông tin)
Mềnh thấy có mỗi bài phỏng vấn Marotta trong cuộc họp báo mà cũng xuất hiện hàng chục bài báo với các tríc đoạn, phân tích, dự đoán đủ kiểu trên khắp mặt báo Italia
-
Nói chung là giai đoạn chém gió đồng loạt thôi.
Nhưng mà ai nói Bild là tớ báo lá cải số 1 nước Đức thế nhỉ? Chả nhẽ Gazzetta, Tutto hay La Stampa cũng là những tờ báo lá cải số 1 nước Ý ? Chẳng qua là bọn nào cập nhật khá nhanh thì không có thời gian kiểm chứng nguồn tin (và ko đặt nặng vấn đề độ chính xác mà chỉ là độ hot của thông tin)
Mềnh thấy có mỗi bài phỏng vấn Marotta trong cuộc họp báo mà cũng xuất hiện hàng chục bài báo với các tríc đoạn, phân tích, dự đoán đủ kiểu trên khắp mặt báo Italia
Báo nào thì cũng là báo độ tin cậy thì cũng có 70 phần trăm thôi còn chính xác hay không thì chỉ có Marotta mới biết
-
Mình đọc báo hay để ý những câu trích dẫn, mấy câu đó thường là chính xác và không bị bóp méo, còn những cái tít thì thường được cường điệu lên để thu hút người đọc. Nhớ hồi WC Iaquinta có phát biểu việc bị đặt không đúng vị trí sở trường, báo thì đưa tin Iaquinta bất mãn với chiến thuật của Lippi, báo thì đưa tin Iaquinta hy sinh vì đội bóng . Nói chung thông tin cập nhật là một chuyện, có thể báo này hơn báo kia, nhưng với lượng thông tin đó mà suy diễn hay bóp méo đi nhiều quá thì cũng không hay.
Vụ Dzeko này lại cái bài "người muốn đi, kẻ muốn giữ" giằng co + mặt dày dai dẳng đây . Tình hình này có lẽ phải xem ai lỳ hơn, Dzeko hay Hoeness. Trong các đối thủ cạnh tranh thì Man C đang bận rộn với Balotelli, có lẽ đáng ngại nhất chỉ còn Bayern M.
-
Munich rút lui rồi mà phải không
-
Munich rút lui rồi mà phải không
Bayern rút lui rồi với lại hình như Wb không muốn nối giảo cho giặc
-
Bayern rút lui rồi với lại hình như Wb không muốn nối giảo cho giặc
Giặc nào thế em? Hai anh em một nhà mà. Với lại được lại quả Gomez thì còn gì bằng. Chỉ có điều Wolfsburg cũng là anh nhà giầu mới nổi nhưng ko ăn xổi như Man City, quyết định tùy thuộc vào tham vọng và mục tiêu của Mc Laren
-
Giặc nào thế em? Hai anh em một nhà mà. Với lại được lại quả Gomez thì còn gì bằng. Chỉ có điều Wolfsburg cũng là anh nhà giầu mới nổi nhưng ko ăn xổi như Man City, quyết định tùy thuộc vào tham vọng và mục tiêu của Mc Laren
Ý em nói tức là WB không muốn bán Dzeko cho một câu lạc bộ trong nước để cạnh tranh đĩa bạc với học
-
Bayern vốn là một con quỷ Dracula của Đức chuyên hút máu các đội bóng trong nước mà (Điều này khá giống Juve ngày xưa ) Đến Ballack, Klose, Kahn... còn không thoát khỏi nanh quỷ thì Dzeko cũng rứa mà thôi. Vấn đề là quyết tâm của BM trong vụ này cao đến đâu mà thôi
-
Sau trận đấu với Lyon có lẽ các tifosi có thêm lý do để yêu cầu Juve giữ Diego lại.
Ở vị trí tiền đạo tự do phía sau mũi nhọn, Diego gợi lại hình ảnh của 1 Alex ngày nào. Chạy, lừa, chuyền, sút... tất cả đều đang đúng hướng
-
Chắc giữ Diego thôi, đá bớt rườm rà đi thì cũng được. Nhưng tiền đạo cắm lại trông chờ vào Amauri hay Iaquinta thì không được rồi. Tre thì già, chậm chạp đi quá nhiều. Diego đá tự do phía dưới thì trên cần 1 tiền đạo cắm di chuyển không bóng thông minh, hoạt động rộng được 1 chút. Chứ đá 1 TĐ cắm coi như chấp người rồi, nó cứ bắt chết nguyên ông tiền đạo đấy thì Diego múa cho ai xem. Chưa kể ông Diego này sút xa kém vật.
-
Chắc giữ Diego thôi, đá bớt rườm rà đi thì cũng được. Nhưng tiền đạo cắm lại trông chờ vào Amauri hay Iaquinta thì không được rồi. Tre thì già, chậm chạp đi quá nhiều. Diego đá tự do phía dưới thì trên cần 1 tiền đạo cắm di chuyển không bóng thông minh, hoạt động rộng được 1 chút. Chứ đá 1 TĐ cắm coi như chấp người rồi, nó cứ bắt chết nguyên ông tiền đạo đấy thì Diego múa cho ai xem. Chưa kể ông Diego này sút xa kém vật.
mình lại nghĩ nếu Diego mà đá vs tâm trạng thoải mái, ko bị đặt nhiều kì vọng quá như mùa trước thì anh sẽ bùng nổ như hồi đá ở Bremen, còn nếu Juve mua được 1 tiền đạo đẳng cấp, làm hàng thủ đối phuơng phải canh giữ cẩn thận thì dĩ nhiên Diego sẽ có đất hơn để sút, khả năng dứt điểm của Diego cũng ko tồi đâu
-
mình lại nghĩ nếu Diego mà đá vs tâm trạng thoải mái, ko bị đặt nhiều kì vọng quá như mùa trước thì anh sẽ bùng nổ như hồi đá ở Bremen, còn nếu Juve mua được 1 tiền đạo đẳng cấp, làm hàng thủ đối phuơng phải canh giữ cẩn thận thì dĩ nhiên Diego sẽ có đất hơn để sút, khả năng dứt điểm của Diego cũng ko tồi đâu
Đá hay hơn nữa nếu không có ai phạm lỗi , dúi đầu xuống đất hoặc đá vào chân trụ khi có bóng , tiếc là ở SerieA điều này là không thể . Áp lực là luôn có , chẳng lẽ nếu Juve đá 1 trận CK thì loại cầu thủ chủ chốt trong đội hình ra vì tinh thần kém ? Nhận lương đứng thứ 4 trong đội kêu đừng kì vọng , sút tới >70% số cú sút của cả đội mà không mong vào thì hơi vô lý .
Trận hôm qua là trận giao hữu và Lyon mất người sớm thì khó nói lên nhiều điều lắm .
Lối chơi cầu thủ này chưa thay đổi bao nhiêu cả , vẫn có pha húc đầu về phía 3 cầu thủ đối phương đằng trước mà không quan sát hoặc chủ động nhả bóng lại cho đồng đội . Không phải trận nào đối phương cũng cho nhiều khoảng trống như hôm qua .
-
Mình cũng thấy thay đổi được tư duy chơi bóng của Diego là một việc quá khó, nó gần như đã là 1 thói quen định hình theo thời gian. Việc Diego giữ bóng, múa may giữa rừng người là thương hiệu rồi Thời gian bùng nổ ở Bremen thì anh ta vẫn đá như thế. Nhưng xem highlight mấy trận cũ đó thì đúng là Bundesliga đá quá thoáng. Mọi người cứ để ý mà xem, kể cả khi 3,4 cầu thủ vây xung quanh Diego họ vẫn chỉ đeo bám một cách bình thường, không vào bóng quyết liệt, không tiểu xảo, không phạm lỗi. Ngay cả khi bóng trước vòng cấm địa các tiền vệ phòng ngự đá cũng như giao hữu.
-
Nhìn trái bấm bóng của Diego hôm qua, nói thật đẹp thì đẹp nhưng vào giải ít ai khống chế được 1 nhịp mà còn chuyền được thế lắm. Các hậu vệ cũng như tiền vệ phòng ngự ko để cho nhiều thời gian thế đâu. Có trái Diego chọc khe cho Pasquato, trái đó em mới đánh giá cao, nhanh, quan sát tốt và rất tinh tế.
-
Diego đá thế là tốt rồi, giờ mua thêm 1 TĐ nữa thôi, hy vọng là Napoli có Cavani rồi thì để Quagliarella lại cho mình
-
Chuyện thay đổi Diego chỉ là giải pháp tình thế thôi, chứ bản thân Diego vẫn là 1 cầu thủ chơi tự do như Kaka hay Dinho. Nếu chia lửa được với các tiền vệ công, thì Diego sẽ bớt bị đối thủ chú ý hơn và dễ dàng thể hiện hơn.
-
Với những tân binh vừa mua được ,đội hình Juve hiện giờ được xem là tạm ổn và khá chắc chắn. Tuy nhiên chúng ta vẫn thiếu 1 cầu ngôi sao để đặt niềm tin trong những trận cầu đỉnh cao.
Hãy nhớ lại bàn thắng của Diego trong trận đấu với Roma để hy vọng vào anh. 1 bàn thẳng thể hiện những phẩm chất hoàn hảo của 1 ngôi sao.
-
nói chung đá j thì đá, Diego không phải là tất cả và tất cả cũng làm nên chuyện nếu không có Diego thì đc
WB năm xưa có Diego thì mạnh hơn, nhưng vắng Diego cũng ko đến nỗi đói ý tưởng
Chứ chỉ chăm chăm bóng qua chân ông này thì chết. Tầm vóc chưa đủ để có thể tiếp nhận sự kì vọng của Tifosi và đồng đội, 1 bước chân thay đổi trận đấu
Haizzzz khoảng cách giữa 1 cầu thủ giỏi và ngôi sao tuy xa mà gần tuy gần mà xa
-
nói chung đá j thì đá, Diego không phải là tất cả và tất cả cũng làm nên chuyện nếu không có Diego thì đc
WB năm xưa có Diego thì mạnh hơn, nhưng vắng Diego cũng ko đến nỗi đói ý tưởng
Chứ chỉ chăm chăm bóng qua chân ông này thì chết. Tầm vóc chưa đủ để có thể tiếp nhận sự kì vọng của Tifosi và đồng đội, 1 bước chân thay đổi trận đấu
Haizzzz khoảng cách giữa 1 cầu thủ giỏi và ngôi sao tuy xa mà gần tuy gần mà xa
Nhưng sủ sao thì cũng phải thay đổi lới chơi đá với đội hình 4-4-1-1 cho Diego đá tiền đạo lùi là đẹp rồi
-
Diego ra đi ư? Dzeko liệu có đến với juve ko?
Thế thì buồn quá,hi vọng vào ai bây giờ, chẳng nhẽ lại trông chờ vào đôi chân mỏi mệt của Del ư,hay những đôi chân gỗ của Amauri,Tre ...
Cầu thủ như Diego hiện ở cả châu âu đang được liệt vào sổ đỏ , khả năng của Diego được thể hiện ở Wremen là rất tuyệt vời và cũng chẳng phải giá 28tr cho Diego là xa xỉ.
Diego là dạng AMC có thể thi đấu tự do và rất rộng, rất hợp cho 1 vai hộ công ( tự khuấy hoặc dứt điểm nhờ sức hút của tiền đạo cắm phía trên luôn là rất lớn trong sơ đồ 4411).
Có lẽ tháo được cái áp lực mà mua trước anh phải mang ( luôn làm cái tâm của cả đội và đối thủ), với Diego chỉ mới kí hợp đồng được 1 năm ... Hy vọng sẽ là năm của Diego, bớt rướm rà chút có lẽ thành công.
@anh Quỳnh: Tre mà chân gỗ hả anh ? Hiện vẫn là cầu thủ có khả năng chọn chỗ và dứt điểm tốt nhất Juve hiện tại
-
Cầu thủ như Diego hiện ở cả châu âu đang được liệt vào sổ đỏ , khả năng của Diego được thể hiện ở Wremen là rất tuyệt vời và cũng chẳng phải giá 28tr cho Diego là xa xỉ.
Diego là dạng AMC có thể thi đấu tự do và rất rộng, rất hợp cho 1 vai hộ công ( tự khuấy hoặc dứt điểm nhờ sức hút của tiền đạo cắm phía trên luôn là rất lớn trong sơ đồ 4411).
Có lẽ tháo được cái áp lực mà mua trước anh phải mang ( luôn làm cái tâm của cả đội và đối thủ), với Diego chỉ mới kí hợp đồng được 1 năm ... Hy vọng sẽ là năm của Diego, bớt rướm rà chút có lẽ thành công.
@anh Quỳnh: Tre mà chân gỗ hả anh ? Hiện vẫn là cầu thủ có khả năng chọn chỗ và dứt điểm tốt nhất Juve hiện tại
Sau những gì Diego thể hiện thì chắc có lẽ Del nery đã muốn giữ anh ấy lại rồi ,hiện tại thời điểm này thì anh là nhà kiến tạo xuất sắc nhất của Juve
-
Mình bây giờ chỉ còn dám hy vọng chứ không kỳ vọng vào Diego. Một năm là đủ để Diego quen với lối chơi của Serie A và anh cũng như ban huấn luyện hiểu phải làm gì để không bị đối phương bắt bài và bóp nghẹt sức sáng tạo trong những pha lên bóng. Hy vọng Diego chơi tốt trong mùa sau, nhưng điều mình mong đợi hơn là cả đội vẫn chơi tốt khi thiếu Diego
-
Mình bây giờ chỉ còn dám hy vọng chứ không kỳ vọng vào Diego. Một năm là đủ để Diego quen với lối chơi của Serie A và anh cũng như ban huấn luyện hiểu phải làm gì để không bị đối phương bắt bài và bóp nghẹt sức sáng tạo trong những pha lên bóng. Hy vọng Diego chơi tốt trong mùa sau, nhưng điều mình mong đợi hơn là cả đội vẫn chơi tốt khi thiếu Diego
Bạn nói đúng giờ chỉ còn dám hi vọng vào Diego thôi,sự kì vọng sẽ tao thành sức ép như con dao 2 lưỡi vậy.Đây cũng sẽ là cơ hội cuối cùng cho anh thể hiện,cái giá 25tr Eu không cho anh sự lựa chọn sau 1 mùa giải thất bại cùng Juve nữa,đó thực sự là địa ngục và anh biết rõ điều đó.Anh đã có những bước đầu tạo được niềm tin qua giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng cái chúng ta cần là anh sẽ chơi tốt như vậy cho đến kết thúc mùa giải, nụ cười sẽ trở lại trên đôi môi của các Juventini.Hi vọng vậy.
-
Câu trả lời cuối cùng là : RA ĐI.
Juve đã đồng ý bán cho Wolfsburg, mức giá là 17,5M + bonus + kèm option Dzeko mùa sau
-
Câu trả lời cuối cùng là : RA ĐI.
Juve đã đồng ý bán cho Wolfsburg, mức giá là 17,5M + bonus + kèm option Dzeko mùa sau
Có vẻ đây là câu trả lời cuối cùng!
Dù sao cũng chúc anh thành công ở miền đất cũ.
-
Có vẻ đây là câu trả lời cuối cùng!
Dù sao cũng chúc anh thành công ở miền đất cũ.
Em không chấp nhận nhưng đành chấp nhận nghe tin Diego ra đi mà nước mắt tuôn trào vẫn tin anh sẽ là đầu tàu cho Juve mùa sau vậy mà đẩy anh đi đem về lão giả Di natale không chấp nhận nổi bức xúc quá .Còn vụ Pazzo thì sao rồi các đồng chí chí
-
Em không chấp nhận nhưng đành chấp nhận nghe tin Diego ra đi mà nước mắt tuôn trào vẫn tin anh sẽ là đầu tàu cho Juve mùa sau vậy mà đẩy anh đi đem về lão giả Di natale không chấp nhận nổi bức xúc quá .Còn vụ Pazzo thì sao rồi các đồng chí chí
Diego hiện tại là kiểu "bỏ thì thương, vương thì tội" Nếu muốn có Pazzo thì chắc chắc phải đẩy diego đi
-
Câu trả lời cuối cùng là : RA ĐI.
Juve đã đồng ý bán cho Wolfsburg, mức giá là 17,5M + bonus + kèm option Dzeko mùa sau
Cuối cùng vẫn vì Dzeko là chính
-
Nếu bỏ được Diego mà đem về Dzeko hoặc Pazzini cũng được chứ Natale chỉ là phương pháp tạm thời thôi chắc Juve muốn vô địch C2 đây mà
-
Diego đã qua Đức và sẽ có buổi kiểm tra y tế.
-
Xong rồi. Chiều nay sẽ có thông tin chính thức.
Tiếc!
-
Diego thôi chào anh chúc anh thành công trong màu áo bày sói và hẹn gặp lại anh trên đấu trường C1 khi Wb đã đá đít Bayern
-
Chia tay Diego buồn ghê cơ!!! Nhưng mà cũng là 1 kết cục hợp lí rồi
-
Chia tay Diego buồn ghê cơ!!! Nhưng mà cũng là 1 kết cục hợp lí rồi
Cũng khó nói là hợp lí, khi mà Diego vẫn còn trẻ và không phải là cầu thủ tồi. Không biết sao nữa đây, nhưng thấy hơi tiếc.
Chúc anh thành công vậy, mua Diego không phải là sai lầm mà dùng Diego không đúng là tội của Juve
-
Bạn nói thế là không đúng. Mình thấy Diegp là cầu thủ được tạo điều kiện nhiều nhưng anh ko đáp ứng được kỳ vọng thì phải ra đi thôi. Thử hỏi có ai ép Diego cạnh tranh vị trí, ngồi dự bị hay đá sai vị trí sở trường không.
-
Cũng khó nói là hợp lí, khi mà Diego vẫn còn trẻ và không phải là cầu thủ tồi. Không biết sao nữa đây, nhưng thấy hơi tiếc.
Chúc anh thành công vậy, mua Diego không phải là sai lầm mà dùng Diego không đúng là tội của Juve
Đồng ý với ý kiến này. Diego ko có lỗi, Juve đã ko biết dùng anh ta cũng như nhưng người như Tiago hay Giovinco
-
Đồng ý với ý kiến này. Diego ko có lỗi, Juve đã ko biết dùng anh ta cũng như nhưng người như Tiago hay Giovinco
Vụ Dinatale đã chính thức khép lại vậy ai sẽ thay thế Diego đây ,chán quá đi chưa gì hết đã bán
-
Tổng tấn công Pazzo thôi
-
Bán Diego đi , Dinatale ko về. Định đá đội hình 2 tiền đạo cắm ah
-
Quá buồn và quá thất vọng !!! Cầu thủ duy nhất có thể tạo đột biến trong đội lại ra đi !!! Hi vọng đem được 1 ông nào đàng hoàng chứ Di Natale thì phán đối !!!
-
Quá buồn và quá thất vọng !!! Cầu thủ duy nhất có thể tạo đột biến trong đội lại ra đi !!! Hi vọng đem được 1 ông nào đàng hoàng chứ Di Natale thì phán đối !!!
Buồn đến quên ăn,quên ngủ ngày hôm nay đi học mà suốt ngày chỉ tiếc ngẩn ngơ ra đường cứ lẩm bẩm rủa Marotta sao lại bán Diego .Giờ thì Juve như tô phở không thịt bò
-
Quá thất vọng với quyết định này của Marotta!
Tuy nhiên mình vẫn hy vọng vụ này sẽ đổ vỡ vào phút chót, khi hai bên chưa tuyên bố chính thức. Có lẽ Juve có ý định dùng tiền bán Diego để mua Pazzini nên nếu Sampdoria nhất quyết không nhượng lại Pazzini thì biết đâu...
Hy vọng Marotta sẽ thương lượng với Garrone vê trường hợp Pazzini trước khi chính thức dứt điểm vụ Diego
-
Quá thất vọng với quyết định này của Marotta!
Tuy nhiên mình vẫn hy vọng vụ này sẽ đổ vỡ vào phút chót, khi hai bên chưa tuyên bố chính thức. Có lẽ Juve có ý định dùng tiền bán Diego để mua Pazzini nên nếu Sampdoria nhất quyết không nhượng lại Pazzini thì biết đâu...
Hy vọng Marotta sẽ thương lượng với Garrone vê trường hợp Pazzini trước khi chính thức dứt điểm vụ Diego
Juve sẽ quyết tâm dốc vốn sẵn có + tiền bán Diego để mang về Pazzini + Quagliarella sau khi Di Natale từ chối. Sẽ ko lạ nếu lại có 2 vụ mua giả góp của Marotta.
Chào Diego! Và chào cả Topic này nữa. Một lần nữa tạm biệt và chúc may mắn - Diego Ribas da Cunha.
-
Bánh ít cho đi thì bánh quy sẽ hồi lại các bạn ạ ^^ Chắc sẽ kèm theo điều khoản mua Dzeko nhưng vào mùa đông hoặc sang năm
-
Bánh ít cho đi thì bánh quy sẽ hồi lại các bạn ạ ^^ Chắc sẽ kèm theo điều khoản mua Dzeko nhưng vào mùa đông hoặc sang năm
Nếu Garrone quyết không bán Pazzini thì sao? Mà ý định của BLĐ Juve hơi khó hiểu nhỉ. 20 triệu cho Pazzini bây giờ và không ít hơn số tiền ấy cho Dzeko vào mùa hè sang năm? Vậy Juve định chi 50-60 triệu để mua 2 tiền đạo trong 2 năm? Nếu không phải vậy thì thòng điều khoản "ưu tiên mua Dzeko" vào hợp đồng bán Diego làm gì?
-
Mình thấy có gì là khó hiểu đâu. Nhìn xem nguyên hàng tiền đạo nhà mình năm nay bao tuổi rồi. Chưa kể Alex với Iaquinta tầm này là siêu dự bị rồi. Amauri sang năm cũng già, vụng về nữa cũng dự bị nốt.
Sợ nhất không có tiền để mua thôi
-
Vụ chuyển nhượng này chắc phải đợi thêm thời gian mới có thể đánh giá hay hay dở và đoán mò ý đồ của blđ.
- Chờ xem giá của Diego: Juve mua Diego về với giá 25tr euro, nếu giờ bán Diego chỉ với 15tr euro thì quá bèo, tin rằng nếu Juve có bán Diego với giá thấp thì Juve và Wolfsburg đã thỏa thuận j đó về Dzeko.
- Cầu thủ về thay Diego: rõ ràng là phải mua thêm tiền đạo rồi, vấn đề là mẫu tiền đạo nào, và chất lượng thế nào. Nếu mua Pazzini (hoặc mẫu tiền đạo như Pazzini) thì khó có khả năng mùa sau mua tiếp Dzeko (2 tiền đạo cắm), và Diego được bán đúng giá. Nếu mua mẫu tiền đạo lùi (Di Natale, Rossi..) thì có thể Diego được đẩy đi để mùa sau lấy Dzeko về. Tiếp đó là chất lượng: Nếu cầu thủ được đưa về là 1 tiền đạo giỏi thì đây có thể là một nước cờ cao tay của Marrota, ngược lại nếu chỉ là 1 cầu thủ tầm tầm thì nước đi này đáng bị đặt một dấu chấm hỏi. Nhưng có một điều làm mình hy vọng là gần hết kỳ chuyển nhượng mà Juve vẫn bán Diego chứng tỏ Juve khá tự tin về việc tìm người thay thế, liệu Marrota có thể đã có sẵn lá bài của mình? Cassano chăng ?
Hix, cuối cùng tạm biệt Diego, chúc anh thành công trong màu áo mới
-
Thế Diego đi thật rồi à !
-
Tiếc cho một tài năng mình từng hi vọng rất nhiều...
-
Mới chỉ là những báo cáo bình thường trên các web . Hi vọng vụ này đổ vỡ phút chót . Dù gì cũng có tin Qualliagrela đang tiến gần tới Juve rồi
-
Nếu thật sự là 15tr, quá bèo. Hơi thất vọng. Hix.
-
Nếu thật sự là 15tr, quá bèo. Hơi thất vọng. Hix.
nếu 15M thì chắc chắn sẽ kèm theo 1 đống Option khác như giá trị HĐ tăng theo thành tích,hoặc các vấn đề về Dzeko...
-
Đã có tin chính thức Diego được bán với giá 15.5 tr .http://www.goal.com/en/news/11/transfer-zone/2010/08/27/2090150/breaking-news-juventus-confirm-diego-has-joined-wolfsburg
Mua Matinez voi giá 12 tr và bán Diego voi giá 15.5 tr. Hài thật , năm sau mà ko mua được Dzeko thì
-
Khó hiểu nhỉ.Lần trước nghe bảo WB trả 17M mà Juve đòi 19M mới nhả cơ mà
Sao giờ lại đồng ý 15,5M nhỉ
-
Khó hiểu nhỉ.Lần trước nghe bảo WB trả 17M mà Juve đòi 19M mới nhả cơ mà
Sao giờ lại đồng ý 15,5M nhỉ
Mỗi báo mỗi kiểu, giá USD hay Euro hay bảng Anh nó cũng cách biệt lắm
Thôi tranh thủ Juve vẫn còn Diego cố gắng đi làm vài trận PS chứ k đến lúc bán rồi lại không có cơ hội để mà nhảy múa nữa
-
1 tin vui , không còn Diego thì có thể hy vọng năm sau Gio sẽ quay trở lại rồi .
Trong Pes cũng chẳng bao giờ dùng chú này trừ khi đỏ , hộ công thì Alex hoặc Gio hơn hẳn , chạy cánh thì Camo dốc bóng tốt hơn , nói chung nửa nạc nửa mỡ .
-
Thế là hết, chán quá..
-
Mình thấy chả có gì chán cả, đến cả Owen về Real, Veron về MU, hay h là Kaka về Real cũng ko đá ra gì. Nếu tiếc thì mình nghĩ nên tiếc cho những ai thực sự tạo nên dấu ấn to lớn trong đội bóng thì hơn. Lúc đầu cũng tin Diego lắm chứ, nhưng càng ngày càng thất vọng
-
Thế là xong !!! Mùa sau Juve chỉ còn bài 4-4-2 mà đá thôi !!! Ko đem dc chú nào về đàng hoàng thì Marrotta chuẩn bị để bị " rủa " cho xem !!! Bán với giá như cho không : 15.5M . Nực cười Mua chú Martinez 12M về chẳng thấy đá đấm ra sao mà lại bán Diego !!! Tức ói máu
-
Dù rất thích phong cách mà Diego đã thể hiện ở Juve, luôn cần mẫn và quyết tâm. Nhưng rất tiếc là dường như anh không hợp với lối đá truyền thống của Juve chúnh ta , nên quyết định bán Diego mình nghĩ là đúng
Chỉ tiếc cái giá nó quá bèo cho Juve. Hy vọng đổi lại mùa sau sẽ có một Dzeko chất lượng.
-
Cũng như nhiều cổ động viên tớ thích Diego ở sự chân thành và sự cố gắng hết sức, cũng như tình cảm với CLB. Nhưng Diego không còn nằm trong kế hoạch phát triển của Juve nên anh đi tìm 1 hướng đi mới.
Giống như câu anh ta nói ngày chia tay "Juve sẽ là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tôi. Cám ơn tất cả các CDV đã ủng hộ tôi hết mình. Cám ơn CLB cho tôi cơ hôi. Xin chào và hẹn gặp lại"
Chúc thành công Diego. Một ngày là Bianconeri, mãi mãi là Bianconeri
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F_0LyinzIs6Nk%2FSyv5m_fm7MI%2FAAAAAAAAAKc%2F0AT9nwoQmPk%2Fs400%2F145133.jpg&hash=17fb3c2f35184104ff06c7519c7518f0aa9f1e3c)
TOPIC CLOSED