Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: pinturicchio0511 on April 27, 2009, 01:24 AM
-
Mời được 1 HLV giỏi về dẫn dắt và kéo về được 1 loạt các cầu thủ giỏi rồi mong rằng họ thành công.Liệu như vậy có được không?
Chắc gì HLV đó đã ưa những cầu thủ kia
Vấn đề là sự khôn ngoan & biết nhìn người của BLĐ ấy
Một mùa hè nóng bỏng và khó khăn đang chờ đón :
Thành công là thêm 1 Scudetto & 1 Champion league ....?????
-
Thay HLV, thau máu đội hình càng khó mang lại thành công tức thì Mình cũng rất muốn suy nghĩ lạc quan nhưng mình nghĩ Juve cần nhanh nhất 2 mùa nữa Dù sao kể cả ko thành công nhưng có định hướng và lối chơi tốt thì mình vẫn rất ủng hộ, chứ như hiện này thì ....
-
còn rất nhiều việc phải làm nhưng hy vọng không mua hớ như hè năm ngoái
-
trước hết là tiển và 1 cái đầu thông minh - thật sự hiểu Juve , biết Juve cần gì ......... đó mới là cái gốc
-
[quote name='pe'An_Juve' date='Apr 27 2009, 02:24 PM' post='154927']
trước hết là tiển và 1 cái đầu thông minh - thật sự hiểu Juve , biết Juve cần gì ......... đó mới là cái gốc
Thay đổi, cải tổ kiểu gì thì sang năm vẫn chẳng có cúp nào cả. Điều đó thì ai cũng nên biết
-
bán hết đốt hết dẹp hết chén chết ranieri thì thành công, bực hết cả mình. mấy trận đá như cục...đá. đầu mùa sau thất bại mấy trận chém ngay raniểri thì h đâu phải như thế này
-
Cái mùa này là phọt phét nhất đấy nhỉ? . Cố mà giữ vị trí thứ 3 nhé.
Cải tổ thế nào hả? Người ta nói oánh rắn phải dập đầu, cứ Gigi mà oánh, thay nó là các bộ "sâu" khác sẽ đi theo ngay
-
Mùa này đứng thứ 2 hay thứ 3 cũng vứt,bởi với Juve ko vô địch là một thất bại rồi
Điều quan trọng bg là đá ra sao,thể hiện tinh thần thế nào để lấy lại danh dự trong mấy trận cuối mùa tạo đà tâm lý cho mùa giải sau
còn rất nhiều việc phải làm nhưng hy vọng không mua hớ như hè năm ngoái
Mình thấy hè năm ngoái không phải mua hớ mà là mua không đúng đối tượng.
Mang về những con người không cần thiết với Juve thì làm sao cải thiện lối chơi cho Juve được
Mùa này thât vọng,nhất là cách Juve thể hiện trước các đội bóng tép riu
-
Có lẽ mình đang chán nên tinh thần kì vọng cũng bị ảnh hưởng , nhìn gì cũng thấy giống năm ngoái: vẫn Secco (chán nhất) -----> đường lối chuyển nhượng có vẻ giống: năm ngoái bỏ Van de Vaart rồi Alonso quay ra mua Poulsen (hàng rẻ chắc là để cho thấy "ta đây" không cần hảng đắt ), mùa này đã có Giovinco, lại thấy tiến gần Diego hơn hẳn các đối thủ khác với giá "chấp nhận đươc; ~20tr Euro (khá giống vụ Vaart năm ngoái) thì lại quay hỏi mua Silva ,chắc lại để cho thấy "ta đây" có nhiều chọn lựa và trổ tài ép giá, ép đâu chả thấy chỉ thấy giá Diego được các clb khác hỏi cao hơn 5tr lận , rồi không mua được Silva lại quay qua hàng rẻ nào đây không biết nữa , mà biết đâu Secco có thể lại thay đổi được kết quả năm ngoái, cố mua Silva , bán luôn Giovinco để theo tới cùng (mua được Silva mà chỉ phải bán mỗi Gio thôi thì thế còn là ít với Secco đấy ) ... biết đâu ... (nhiều lựa chọn để hi vọng lắm, cứ "mơ" đi các Juvetini)
-
Có lẽ mình đang chán nên tinh thần kì vọng cũng bị ảnh hưởng , nhìn gì cũng thấy giống năm ngoái: vẫn Secco (chán nhất) -----> đường lối chuyển nhượng có vẻ giống: năm ngoái bỏ Van de Vaart rồi Alonso quay ra mua Poulsen (hàng rẻ chắc là để cho thấy "ta đây" không cần hảng đắt ), mùa này đã có Giovinco, lại thấy tiến gần Diego hơn hẳn các đối thủ khác với giá "chấp nhận đươc; ~20tr Euro (khá giống vụ Vaart năm ngoái) thì lại quay hỏi mua Silva ,chắc lại để cho thấy "ta đây" có nhiều chọn lựa và trổ tài ép giá, ép đâu chả thấy chỉ thấy giá Diego được các clb khác hỏi cao hơn 5tr lận , rồi không mua được Silva lại quay qua hàng rẻ nào đây không biết nữa , mà biết đâu Secco có thể lại thay đổi được kết quả năm ngoái, cố mua Silva , bán luôn Giovinco để theo tới cùng (mua được Silva mà chỉ phải bán mỗi Gio thôi thì thế còn là ít với Secco đấy ) ... biết đâu ... (nhiều lựa chọn để hi vọng lắm, cứ "mơ" đi các Juvetini)
Đồng tình với quan điểm này của bạn.Mùa trước mình cũng hy vọng Juve mua được hàng chất lượng cao nhưng cuối cùng thất vọng tràn trề.Mùa này ko biết sẽ ra sao,đúng là phải mơ thôi các bạn ạ
-
Báo nó gọi Juve là cái mỏ điểm của bọn khác vì cứ hòa , ko khéo Juve thành Messina 2 : vua hòa , năm này hạng 3 cũng = 0 thôi thì xuống nữa đi cho sáng mắt
-
Mong sao có 1 cái tên đáng chú ý đến mùa hè này đến với chúng ta cỡ Diego là ổn
-
Mong sao có 1 cái tên đáng chú ý đến mùa hè này đến với chúng ta cỡ Diego là ổn
Nếu cỡ Diego có thể đáp ứng được nhu cầu của các fan thì đủ rồi đấy. Tin giờ chót là Juve đã đạt được thỏa thuận với Diego và Bremen vào cuối buổi tối hôm nay. Mức giá là 25M và lương 3,5 - 4M trong 5 mùa bóng
-
Nếu cỡ Diego có thể đáp ứng được nhu cầu của các fan thì đủ rồi đấy. Tin giờ chót là Juve đã đạt được thỏa thuận với Diego và Bremen vào cuối buổi tối hôm nay. Mức giá là 25M và lương 3,5 - 4M trong 5 mùa bóng
ko nhiều những cầu thủ Brazil từng thành công với Juve, có thể kể tới Altafini, Júlio César, Emerson.
liệu Diego có chứng tỏ đc khả năng của mình và thành công tại Serie A, hay lại là Athirson thứ 2
-
Diego có lối đá hiện đại, rất Châu Âu, ko rườm ra như mấy ông Brasil khác. Mình tin tưởng vào Diego, dù sao thì cũng là 1 sự lựa chọn quá tốt thời điểm này.
-
nếu nhìn vào phong độ của Diego tại Werder Bremen thì khá xuất sắc, đặc biệt trong những trận đấu ở UEFA Cup thời gian qua
nhưng các bản hợp đồng của Juve mà Secco đưa về thì thành công rất ít (Sissoko, Amauri), thôi thì cứ hi vọng vậy
Diego, chào mừng anh đến với Stadio Olimpico di Torino
-
Hi vọng thôi, nhưng Diego có vẻ triển vọng hơn rất nhiều so với những bản hợp đồng kiểu "đem lại ít hi vọng nên cũng ít thất vọng" như Tiago, Almiron, Poulsen ...
-
Có Diego,Juve có lẽ sẽ thi đâu với sơ đồ 4-2-3-1 ấy nhỉ...Hy vọng có thêm Alonso bổ sung cho tuyến giữa
-
nếu nhìn vào phong độ của Diego tại Werder Bremen thì khá xuất sắc, đặc biệt trong những trận đấu ở UEFA Cup thời gian qua
nhưng các bản hợp đồng của Juve mà Secco đưa về thì thành công rất ít (Sissoko, Amauri), thôi thì cứ hi vọng vậy
Diego, chào mừng anh đến với Stadio Olimpico di Torino
Đáng lẽ là phải chắc chắn HLV rồi mới tính đến cầu thủ. Giờ thì ngược lại, nhưng có thể thấy ko còn cơ hội nào cho Rani roài. Vốn dĩ Diego ko có tên trong mọi ý tưởng của Rani mà
-
Diego đã chính thức đến với Juve năm sau rồi. Câu hỏi đặt ra hiện nay là ai sẽ làm huấn luyện viên trưởng Juve trong năm sau? Conte ư? không đâu vì "he isnt mature enough", Ferrara ư?No, he is the same. 2 ứng cử viên sáng giá còn lại như báo chí nêu ra là Spalletti và Gasperini.
Nếu bạn là một Juventini cuồng tín, có lẽ bạn sẽ chọn Gasperini. Vì sao vậy? Có lẽ vì ông ta đã từng là huấn viên đội trẻ Juve. Ông ta "hiểu Juve đến tận chân tơ, kẽ tóc". Đó là điều kiện cần nhưng điều kiện đủ là gì. Liệu với chỉ mức độ hiểu như vậy, ông ta sẽ đưa Juve lên đỉnh cao? Các bạn nên nhớ rằng Gasperini chỉ là hiện tượng mới nổi trong một năm trở lại đây. Ai dám chắc rằng ông ta sẽ giữ được "phong độ" trong các năm tiếp theo? Còn nhớ trong năm ngoái, Prandelli cũng từng là một hiện tượng. Ông ta thậm chí còn là hiện tượng lớn hơn. Tuy nhiên những gì ông ta làm cho Fio trong những năm vừa qua cũng chỉ giúp đội bóng một lần tham dự Champions League rồi lại chìm nghỉm. Trên thế giới có rất nhiều cầu thủ một mùa. Họ đá như lên thần nhưng sau một mùa, họ trở lại là kẻ tầm thường như bao kẻ khác. Huấn luyện viên cũng vậy. Họ cần phải được kiểm chứng trong nhiều năm. Màn thể hiện của họ trong một năm chưa nói lên điều gì. Vì thế theo ý kiến chủ quan của tôi, Gasperini chưa hẳn đã là sự lựa chọn tốt cho Juve trong mùa giải tới.
Trở lại với trường hợp gã trọc thành Rome. Tôi đã từng post bài trên diễn dàn này với nội dung "không thích bất kỳ gã trọc nào ngoại trừ Giovinco". Tuy nhiên có lẽ đã đến lúc tôi phải nghĩ lại rồi. Hiện giờ Spalletti là sự lựa chọn hoàn hảo cho Lão Bà. Vì sao vậy? Nhiều người có thể viện vào lý do về kết quả của Roma trong mùa giải năm nay để phản đối ý kiến này. Nhưng họ đâu có biết rằng với lực lượng như hiện nay, Spalletti không thể làm gì khác hơn. Lực lượng Roma trong mấy mùa gần đây không có sự ổn định. Họ luôn bị xâu xé bởi Inter. Những cầu thủ ưu tú nhất của họ luôn theo tiếng gọi đồng tiền để chuyển đến đội bóng thành Milan. Hãy nhìn vào những Chivu, Mancini. Nếu họ còn ở Roma thì liệu đội bóng thành Rome có lận đận như hiện nay. Có thể nói Roma là đội bóng tập hợp bởi những cầu thủ hạng trung, không hơn gì những Udinese hay Napoli. Khi họ đào tạo được một vài cầu thủ được coi là ngôi sao thì cũng là lúc họ tính đến chuyện chia tay những cầu thủ này. Ngoại trừ sự trung thành của De Rossi hay Totti còn gắn bó với câu lạc bộ, với tiềm lực tài chính như hiện nay, Roma không thể giữ được bất kỳ cầu thủ nào. Các bạn cứ tưởng tượng xem vì tiềm lực tài chính hạn hẹp, năm sau Juve phải chia tay với những Chiellini, Sissoko, Amauri hay Buffon, Juve sẽ như thế nào?
Một lý do khác tôi ủng hộ Spalletti là do sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của ông. Như các bạn đã biết, tôi đặc biệt yêu quí Giovinco. Tôi cũng thực sự bất mãn khi Gio thường xuyên không có cơ hội ra sân. Với sơ đồ chiến thuận này, Gio hoàn toàn có thể đá ở vị trí tiền đạo trái. Nhiều người cho rằng, Gio hợp hơn với vị trí hậu công. Điều này là không sai. Tuy nhiêu khi xét đến điểm mạnh và điểm yếu của anh, một vài người trong chúng ta có lẽ sẽ phải nghĩ lại. Gio có tốc độ, kỹ thuật, khả năng sáng tạo tuy nhiên với thể hình quá bé nhỏ, khả năng dứt điểm không thực sự tốt, anh không phù hợp với vị trí của một cầu thủ ở trung lộ. Một cầu thủ đá ở trung lộ cần có khả năng giữ bóng tốt. Họ không những cần có khả năng tì đè tốt, kỹ thuật tốt mà còn phải biết điều tiết nhịp độ trận đấu. Gio thực sự không phải là mẫu cầu thủ như vậy. Gio rất hợp với lối đá nhanh, ít chạm vì hạn chế về thể hình nên anh không thể giữ bóng lâu được. Hiện tại Gio không có chỗ đứng trong đội hình do Juve không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu được. Tuy nhiên với đội hình 4-2-3-1, anh hoàn toàn yên tâm đóng vai trò một tiền đạo cánh trái. Anh không còn phải bận tâm về vấn đề phòng ngự mà có thể tập trung hoàn toàn vào việc tấn công.
Nhiều người trong diễn đàn có vẻ không đồng ý với việc ban lãnh đạo Juve đã mua Diego quá sớm. Họ cho rằng cần phải quyết định huấn luyện viên rồi mới tính đến chuyện mua cầu thủ. Tuy nhiên với động thái này, Juve đã ngầm công bố với các fans rằng họ đang nhắm đến Spalletti cho sự thay thế hoàn hảo cho Ranieri. Nhiều người cho rằng Diego là cầu thủ Brazil, những người không thực sự thành công ở Lão Bà. Họ mong muốn Silva nhiều hơn. Tuy nhiên theo tôi, Diego phù hợp với Silva hơn. Lý do rất đơn giản là khả năng thích ứng của các cầu thủ Brazil tốt hơn Spain. Silva có thể thích ứng tốt với lối chơi của các câu lạc bộ ở EPL vì lối đá nhanh, ít phải về phòng ngự. Tuy nhiên với đặc trưng của Serie A, khả năng thành công của anh ít hơn Diego. Silva đa năng hơn Diego do anh có thể đá lệch sang cánh trái. Tuy nhiên với Giovinco, điều đó là không quan trọng nữa. Mặc khác Diego là cầu thủ có khả năng điều tiết trận đấu tốt hơn, mang tính thủ lĩnh hơn Silva nên mình vẫn chọn Diego.
-
Ồ theo cách bạn nói thì mình phần nào hiểu được.Bạn đặt Giovinco giống như Theo của ARS, vậy Juve sẽ cần một tiền đạo cắm hoàn hảo va Amauri ko phải mẫu tiền đạo đó .Nếu nói đến tiền đạo cắm hoàn hảo phải nói đến Trez và Inzagi thời kỳ đỉnh cao còn Amauri chưa đạt đến tấm đó. Qualiarella cũng là một giải pháp , bình thường anh có thể đá tiền đạo cắm cũng có thể đá dạt sang phải lam một tiền đạo cánh phải bên trái có Giovinco và ở giữa có Diego.
Nhưng vấn đề cần phải nói ở đây là hai tiền vệ trụ thật sự phải có sức càn lướt và thu hồi bóng tốt như Pirlo,Mascherano,YaYa ma hiện tại Juve ko có, một mình Sissoko thì ko thể nhất là đến tháng mà anh ta nhin ăn anh ta sẽ ko đảm bảo thể lực để thi đấu vấn đề đáng lo ngại.Thứ hai nữa là hàng hậu vệ phải nói hàng hậu vệ của Juve thi đấu quá tệ hại căn bệnh kinh niên từ mấy mùa trở lai đây trung vệ ham tấn công ,hậu vệ cánh phải thi đấu quá tệ cánh trái thì còn tạm được
Nếu Juve đá với đội hình 4-2-3-1 thì hậu vệ cánh và tiền vệ trung tâm phải thật sự xuất sắc ,tiền vệ trung tâm mình đề cử Alonso hoặc De Rossi đang có tin Roma cần bán bớt một vài trụ cột của mình Rossi lai đang muốn ra đi còn có Marco Motta của Roma nếu cả hai cùng tới thì sẽ la sự bổ sung ko nhỏ cho Juve nhằm hoàn thiện đội hình của mình.
Về HLV mình vẫn thích Conte,nhưng thật sự nếu đá sơ đồ 4-2-3-1 thì Spalletti thích hợp hơn cả mà yêu cầu chuyển nhượng cầu thủ cua gã đầu trọc cũng ko mấy xa sỷ.
Tất cả đành chông chờ vào tháng 6 một thang 6 nóng bỏng cùng các vụ chuyển nhượng và thay tướng
-
Nói thật là mình công nhận Spalletti nhiều khả năng sẽ đến Juve và ông là người khả dĩ nhất với Juve vòa thời điểm hiện tại, nhưng để nói là hài lòng thì chưa, Spalletti đã chứng tỏ được mình có tìa, nhưng ông vẫn chưa đưa được Roma đến một thành công nào rõ rang cả (mình không tinh Coppa Italia nhé ) và cách Roma của Spalletti thi đấu với những đội bóng lớn trong những trận đấu có tình quan trọng thì thật chưa ổn, Roma có thể chơi hưng phấn, thắng Inter ở Coppa Italia, nhưng vào những trận đấu có tính then chốt ở Serie A thì Roma không tỏ ra được mấy sức phản kháng , và vẫn thật khó để quên thất bại 7-1 của Roma trước ManU , nhưng vào thời điểm này chúng ta phải biết chấp nhận, hãy hi vọng (đúng là chỉ biết hi vọng thôi) là Spalletti sẽ từ Roma sang và lặp lại được những điều Cappelo đã làm, và bắt đầu với việc đem sang Juve De Rossi (Emerson) và Marco Motta (Zebina), thế thì quá tuyệt
-
Nói đến Brazil ko thành công ở Juve cũng ko đúng. Arthison đúng là vứt đi nhưng Emerson quá ngon đấy chứ. Lại cả Amauri nữa. Nói chung là tiền nào của đấy cả. Milan nó mua Kaka và Pato từ rất trẻ nhưng đều là hàng 20 triệu nên nó chất lượng ra sao anh em đã biết cả.
Diego lại 30 triệu thì lo gì .
Tớ chỉ lo ngoài Diego ko mua được ai nữa, hoặc vẫn giữ chú Ranieri lại là hỏng luôn mùa năm sau. Thề là nếu Juve ko đuổi lão mình sẽ ko xem trận nào mùa sau.
-
CÓ thể sẽ là 1 HLV khác.. ko phải COnter hay Ferrara.. khi cả 2 anh này đếu còn trẻ.. tron gkhi Ferrara còn chưa cầm 1 đội bóng nào.. còn với COnte.. cần có time cho anh tích lũy thêm nữa..
chứ mang Conte về sớm bây giờ.. nếu ko thành công.. coi như anh ta sẽ bị thui chột.. và cơ hội tại Juve coi như ko còn..
-
Ko biết ông nào lại bày trò này nữa:
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10090583666/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10090583666/)
Đổi Tre lấy Abidal thì thiệt quá. Ít ra cũng đổi Tre lấy Philip Lahm của Bayern mới có lý.
-
Ồ theo cách bạn nói thì mình phần nào hiểu được.Bạn đặt Giovinco giống như Theo của ARS, vậy Juve sẽ cần một tiền đạo cắm hoàn hảo va Amauri ko phải mẫu tiền đạo đó .Nếu nói đến tiền đạo cắm hoàn hảo phải nói đến Trez và Inzagi thời kỳ đỉnh cao còn Amauri chưa đạt đến tấm đó. Qualiarella cũng là một giải pháp , bình thường anh có thể đá tiền đạo cắm cũng có thể đá dạt sang phải lam một tiền đạo cánh phải bên trái có Giovinco và ở giữa có Diego.
Nhưng vấn đề cần phải nói ở đây là hai tiền vệ trụ thật sự phải có sức càn lướt và thu hồi bóng tốt như Pirlo,Mascherano,YaYa ma hiện tại Juve ko có, một mình Sissoko thì ko thể nhất là đến tháng mà anh ta nhin ăn anh ta sẽ ko đảm bảo thể lực để thi đấu vấn đề đáng lo ngại.Thứ hai nữa là hàng hậu vệ phải nói hàng hậu vệ của Juve thi đấu quá tệ hại căn bệnh kinh niên từ mấy mùa trở lai đây trung vệ ham tấn công ,hậu vệ cánh phải thi đấu quá tệ cánh trái thì còn tạm được
Nếu Juve đá với đội hình 4-2-3-1 thì hậu vệ cánh và tiền vệ trung tâm phải thật sự xuất sắc ,tiền vệ trung tâm mình đề cử Alonso hoặc De Rossi đang có tin Roma cần bán bớt một vài trụ cột của mình Rossi lai đang muốn ra đi còn có Marco Motta của Roma nếu cả hai cùng tới thì sẽ la sự bổ sung ko nhỏ cho Juve nhằm hoàn thiện đội hình của mình.
Về HLV mình vẫn thích Conte,nhưng thật sự nếu đá sơ đồ 4-2-3-1 thì Spalletti thích hợp hơn cả mà yêu cầu chuyển nhượng cầu thủ cua gã đầu trọc cũng ko mấy xa sỷ.
Tất cả đành chông chờ vào tháng 6 một thang 6 nóng bỏng cùng các vụ chuyển nhượng và thay tướng
Mẫu tiền đạo mà bạn nói có vẻ như đã đi vào quá khứ khi Inzaghi giải nghệ, Ruud và Trez đi qua sườn dốc của sự nghiệp. Mẫu tiền đạo hiện tại ngoài khả năng ghi bàn còn phải nhắc đến khả năng quấy phá và làm tường cho các chân sút khác. Amauri có đầy đủ các tố chất đấy nhưng chưa đạt đến tầm mà người ta mong đợi.
Còn Gio, trước đây mọi người đều hô hào để Gio thay thế NEddy, nhưng thực tế đã chứng minh đó không phải là vị trí của Gio. Của hắn chính là vị trí của Alex (hơi thấp hơn 1 chút) bên cánh trái, trong đội hình tiền đạo lùi hoặc 3 hộ công.
Nêu Spaghetti ( đấy là tớ thích gọi thế nhé) thì đấy là cơ hội tốt cho Gio và cho cả Juve. Khi có thể giải quyết được bài toán Alex và Camo. Bên cánh phải thì có lẽ Fabio Quagliarella chính là cái tên hợp lý nhất có thể vừa thay thế Camo, vừa đá cắm thay Amauri khi cần. Sissoko và Marchisio thiên về thủ và cung cấp bóng hơn là tổ chức.
Nhưng ngược lại, với Spaghetti thì chúng ta sẽ có thêm nhiều câu hỏi khác. Tại sao với Spaghetti, Totti, Aquilani, De Rossi, Mexès, Vucinic..., những mẫu cầu thủ mà Juve thèm muốn, tại sao Roma vẫn luôn thất bại? Đấy chính là sự thiếu ổn định trong lối chơi và tinh thần.
Tinh thần Juve luôn là điểm rất đặc biệt với các tifosi. Liệu ai trong số các ứng cử viên có thể khơi dậy được bản sắc Juve. Người mà tớ thực sự muốn về Juve mùa này là Prandelli, nhưng có lẽ đó là mục tiêu hơi quá sức
-
Bản sắc Juve chỉ có thể có được khi HLV đã là cầu thủ Juve hoặc một CLB lớn như AC.
-
bây giờ chưa có vị nào nổi trội. Trong số các vị báo chí điểm danh, em thấy vị nào cũng có cái hay, nhưng chưa em thấy đủ tầm, đủ tin tưởng. Chọn ai thì cũng là canh bạc thôi. Dù sao vẫn hơn Ran
-
Người mà tớ thực sự muốn về Juve mùa này là Prandelli, nhưng có lẽ đó là mục tiêu hơi quá sức
Prandelli là 1 HLV có tài, ông ta luyện tiền đạo rất giỏi nhưng đội bóng của ông ta hệ thống phòng ngự thiếu sự ổn định, và có nhiều trận đá khá bế tắc, chứ ko biến hóa như Genoa của Gasperini
-
sự lì lợm cua Capello được đấy kéo ông ta khỏi tay người Anh thôi.
-
sự lì lợm cua Capello được đấy kéo ông ta khỏi tay người Anh thôi.
Cậu này vui tính thật.
Trong "đám" UCV, thì chỉ có Spaghetti là nổi bật. Đứng ngay sau là Conte và Ferrara. Nhưng không biết là BLD còn mục tiêu nào khác?
Ví dụ như báo chí bàn tán về việc Lippi & Ferrara hoặc Lippi & Conte sẽ là người chắp cánh cho Juve bay lên từ 2010 -2011, tức là sau nhiệm kỳ WC2010. Như thế thì không thể bổ nhiệm Spaghetti đươc?
Còn trong trường hợp ko thuyết phục đc Lippi thì Spaghetti sẽ được chọn là kiến trúc sư trưởng cho quá trình tái thiết Juve, giai đoạn II ?
-
Vẫn là Ran.. nếu từ giờ đến cuối anh em Juventini ko làm mấy vụ đập phá nữa..
cứ có cảm giác Gigli, Blanc và Secco muôn Ran ở lại nôt năm cuối.. vưa đỡ tốn xiền đền bù 1,3tr thì phải.. mà khi đó những Conte hay Gasperini được thử thách thêm 1 năm nữa.. còn Ran thì nhất định ko chịu từ chức.. sợ mất 1.3tr kia chăng..
-
Vẫn là Ran.. nếu từ giờ đến cuối anh em Juventini ko làm mấy vụ đập phá nữa..
cứ có cảm giác Gigli, Blanc và Secco muôn Ran ở lại nôt năm cuối.. vưa đỡ tốn xiền đền bù 1,3tr thì phải.. mà khi đó những Conte hay Gasperini được thử thách thêm 1 năm nữa.. còn Ran thì nhất định ko chịu từ chức.. sợ mất 1.3tr kia chăng..
Tiền mà. 1,3 M chứ ít đâu. Phải chém ngay khi Juve thi đấu bết bát. Vì lý do chuyên môn thì vẫn có khả năng thương lượng tiền bồi thường
-
spagetti hay gasperrini đến là ngon rồi. Spaletti thì nổi hơn trong mấy năm gần đây nhưng về độ quái thì Gasperini trội hơn. Nhìn vào lực lượng Genoa cũng bình thường thế mà đá điên phết, thôi dù sao ông nào đến cũng hay. Thay đổi tí cho khác bọt.
-
Mặc dù mùa giải năm nay đã đi vào giai đoạn cuối, số phận của Juventus đã ăn bài, tuy nhiên hiện nay vẫn có nhiều câu hỏi của các Juventini đặt ra về tương lai của Lão Bà. Trong đó câu hỏi lớn nhất là "liệu Juve có sa thải Ranieri trong mùa giải tới. Nếu sa thải gã thợ hàn này thì ai sẽ thay thế ông ta?". Sau đây là một vài ý kiến chủ quan của tôi về vấn đề này
Ranieri, những thành công và thất bại
Ranieri đến với Juventus trong sự hoài nghi của các Juventini và ban lãnh đạo của câu lạc bộ. Ông ta được mời chỉ vì Lippi đã từ chối làm huấn luyện viên Juventus trong khi đó Secco và Gigli đã không tìm ra được một ứng viên nào sáng giá hơn cho chiếc ghế nóng này. Và Ran đã nhận lời làm huấn luyện viên trưởng Juventus với mức lương là 1.3M/year. Trong khoảng thời gian 2 năm của nhiệm kỳ 3 năm này, ông đã thành công khi đưa Juventus từ một câu lạc bộ vừa xuống hạng Serie B thành một câu lạc bộ nằm trong top 3 của Serie A, một câu lạc bộ được kỳ vọng rất nhiều trong việc lật đổ ách thống trị của Inter. Tuy nhiên liệu điều đó có đủ để đảm bảo chiếc ghế cho gã thợ hàn? Như các bạn đã biết, trước khi bị giáng xuống Serie B, Juve đã có một thời kỳ hơn 10 năm cực kỳ thành công dưới bàn tay nhào nặn của ông trùm Luciano Moggi. Các Juventini đã quen với việc chiến thắng, với các danh hiệu Scudetto. Việc Ranieri giúp Juventus đứng thứ 3 mùa giải 2007-2008 đã được đông đảo các fans Juventus hưởng ứng. Điều này đã khiến áp lực của Ranieri lớn hơn rất nhiều trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên với kết quả nghèo nàn qua nhiều trận đấu, ông ta đã đánh mât tất cả những gì có được ở mùa giải năm ngoái. Dù rằng ai cũng hiểu rằng Juve cần một vài năm trong thời kỳ quá độ nhưng những gì Ran làm được đã không để lại dấu ấn gì. Trẻ hóa đội hình ư? không. Ông ta quá nhút nhát hay không đủ tài năng để có thể răn đe những ông tướng như Del Piero hay Camoranesi để trọng dụng những tài năng trẻ đặc biệt là Giovinco, cầu thủ được ví như một tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Italy trong thời điểm hiện nay. Tất cả những gì ông ta làm được chỉ là việc lăng xê Marchisio, một cầu thủ không được đánh giá cao trước mùa giải. Tuy nhiên việc lăng xê thành công này đã khiến cho Poulsen, một trong những bản hợp đồng được kỳ vọng của Secco thất bại thảm hại. Nếu như ông ta làm ngược lại. Tức là lăng xê thành công Gio cũng như sử dụng thành công Poulsen thì có lẽ dù Juve có đứng thứ 2 hay thứ 3 đi chăng nữa thì mọi người đều vui đặc biệt là Secco hay các Juventini, những người rất yêu quý cầu thủ nhỏ con có biệt danh Atomic Ant. Ngoài ra ông còn thất bại trong việc làm mất lòng các cầu thủ trong đội bóng, đặc biệt là các công thần, những quý ngài đã sẵn sàng ở lại con tàu đắm Juventus khi đang vật lộn ở Serie B cũng như việc thường xuyên trọng dụng Molinaro, một cầu thủ mà hầu như không trận nào các Juventini không la ó về anh, đặc biệt là trong mùa giải năm ngoái. Ran đã thực sự bất lực trong phòng thay đồ Juventus. Không phải ngẫu nhiên mà Del tự đặt cho mình cái quyền muốn đá trận nào thì đá, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Không phải ngẫu nhiên mà Trez công khai chỉ trích Ran khi bị thay ra hay Camo cố tình phạm lỗi để bị đuổi khỏi sân nhằm phản đối Ran. Những điều này chưa từng xảy ra đối với các huấn luyện viên tiền nhiệm như Lippi hay Capello. Điều này chứng tỏ ông ta đang cô đơn ở Turin, tất cả mọi thứ đều đang chống lại ông chỉ trừ một thứ duy nhất là số tiền đền bù nếu ông bị sa thải.1.3M là một số tiền đáng kể trong thời điểm khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tuy nhiên khi Juventus làm từ thiện với việc bỏ ra 2M/year cho Cannavaro hay vứt tiền vào sọt rác đối với các thương vụ Andrade, Tiago, Almiron hay Poulsen thì 1.3M có nghĩa lý gì. Huấn luyện viên là người quan trọng nhất trong đội bóng vì thế nếu thực sự cần thay huấn luyện viên nhằm đảm bảo tương lai cho đội bóng thì nếu phải đền bù nhiều hơn thì cũng là việc nên làm. Các bạn nên nhớ rằng nếu Juve càng vào sâu CL thì tiền thưởng càng nhiều. Khi đấy 1.3M cũng chỉ là như muối bỏ bể mà thôi.
Ai sẽ thay thế Ran?
Như các bạn đã biết, theo ý kiến chủ quan của tôi, Spalletti là người thích hợp nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Juventus trong năm sau. Việc Juventus kết Diego như vậy một phần khẳng định Ran không nằm trong kế hoạch sắp tới của Lão Bà. Conte, Ferrara hay Gasperini thì thực sự cũng chưa chứng tỏ được nhiều khả năng của mình. Các bạn nên nhớ rằng dẫn dắt Juventus không đơn giản như Bari hay Genoa. Juventus có những ngôi sao, huấn luyện viên của Juventus phải là người biết trị những ông sao cứng đầu đặc biệt trong bối cảnh các vị lãnh đạo của Juventus cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý đội bóng. Một số ứng viên khác như Mancini hay Prandelli thì thực sự không khả thi. Một người thì không được lòng các Juventini do đã từng dẫn dắt Inter, một người thì không muốn rời Fio. Người cuối cùng được nhắc đến là Spalletti. Mặc dù ông ta tuyên bố không muốn rời Roma, tuy nhiên do việc Roma hầu như chắc chắn không được tham dự CL cũng như câu lạc bộ này đang lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính và buộc phải bán đi một vài cầu thủ được coi là ngôi sao trong mùa giải tới sẽ khiến cho khả năng ra đi của Spalletti rõ ràng hơn bao giờ hết. Đích đến lớn nhất của ông ta sẽ là Milan hay Juventus. Mình hy vọng ông ta sẽ đến Juventus.
Chiến lược trong mùa giải mới
Nếu là một Juventini thì theo các bạn mục tiêu lớn nhất của Juventus trong mùa giải mới là gì Scudetto hay CL? Serie A thì khả năng thực sự là không cao đặc biệt là khi Inter được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên rất giỏi thi đấu đường trường như Inter còn nếu là CL thì tôi sẽ chọn Spalletti. CL yêu cầu cao hơn sự sáng tạo và lối chơi tấn công quyến rũ. Ở điểm này Spalletti có thể đảm bảo một đội bóng như vậy. Tôi có cảm tưởng Spalletti đấu cúp tốt hơn đấu giải, khả năng gây đột biến của Roma trong một vài trận đấu quan trọng tốt hơn là sự duy trì phong độ trong một khoảng thời gian dài. Một vài người sẽ cho rằng như thế còn đâu bản sắc của Juventus. Tôi thì không nghĩ như vậy. Juve đã có nhiều Scudetto và còn lâu Inter mới đuổi kịp mới lại khả năng cạnh tranh Scudetto so với Inter là không cao vì thế đấu trường CL thực sự nên đươc đầu tư kỹ càng hơn. Tôi mong muốn Juve sẽ đoạt CL vì chúng ta mới chỉ có 2 danh hiệu này, chưa bằng 1/3 của Milan. Mặt khác khi càng vào sâu CL, doanh thu càng cao. Nếu Juve không có khả năng cạnh tranh CL trong mùa giải tới thì tốt hơn hết nên học tập Milan, một đội biết đá cúp là thế nào. Có thể các bạn cho rằng tôi quá mơ mộng nhưng có ai đánh thuế giấc mơ đây. Tôi mong rằng Juve sẽ tập trung vào CL hơn nữa vì thực sự chỉ có đoạt được thành tích ở CL, Juventus mới có thể nâng cao vị thế của câu lạc bộ, một điều mà các Juventini luôn mong muốn.
-
Juve phải học MU ở khả năng chiến thắng các trận CK. MU vào 3 lần giành cả 3 trong khi Juve vào CK cả tá nhưng vô địch được bao nhiêu đâu.
Đau nhất là 2 chức vô địch đã nằm trong tầm tay thì lại thua Dortmund và Milan (hâm).
Juve cần phải vô địch CL để xứng với tầm cỡ của nó.
-
Các bác cứ ngồi đó mơ mộng đi. Cho anh em xem một số ý kiến của Alessio Tacchinardi về tình hình hiện nay của Juve
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]- Juventus Mang did commit too many mistakes. Wasting millions on players like Almiron, Andrade, Tiago, Poulsen, Grygera, Marchiossni and Sali.
- I was lucky not to play under this Management.
- Watching Buffon vs Lecce was painful and very emotional to me. It broke my heart.
- Another mistake is bringing Cannavaro back who is already 36 years old. That's a big mistake I have to say. Who knows, maybe we will see Emerson and Zambrotta next year.
- Spaletti? Wouldn't be my choice.
- Vs Milan? I don't think we can win. [/quote]
Nghe nói Lapo Elkann có thể trở thành chủ tịch mới của Juve. Tình hình hiện tại chỉ có thể thay đổi khi ban lãnh đạo có tầm nhìn lâu dài, sẵn sàng trẻ hóa đội ngũ và xây dựng kế hoạch trong 3-5 năm hoặc vung tiền mua thành công như Moggi đã từng làm. Mà ban lãnh đạo hiện nay thì chắc là tầm nhìn chỉ trong 10km thôi. Khi nào mà những công thần, những ông lão vẫn còn được BLĐ đội bóng o bế thì Juve vẫn sẽ lìu tìu, cao nhất là á quân và tứ kết CL. Hết. Đơn giản vì khi mùa xuân đến thì mấy ông già đó hết sức rồi.
@Delpenalty: các bài của cậu rất hay.
-
- Watching Buffon vs Lecce was painful and very emotional to me. It broke my heart.
- Another mistake is bringing Cannavaro back who is already 36 years old. That's a big mistake I have to say. Who knows, maybe we will see Emerson and Zambrotta next year
Mình thích 2 câu này, thật dễ hiểu.
Ngạc nhiên tại sao juve đc vị trí thứ 3 tới lúc này. Hồi đầu mùa mình có dự đoán nếu ko có tăng cường đáng kể ở lượt về thì Juve đứng thứ 5-7. Vậy ít ra Rannieri cũng làm được hơn mình đoán đấy chứ
-
Có thêm Cannavaro thì được bộ đôi chính thức của đội tuyển quốc gia nhưng chỉ sợ ông Canna làm vướng chân Chiellini thôi
Tệ quá,tệ quá
-
Mình thích 2 câu này, thật dễ hiểu.
Ngạc nhiên tại sao juve đc vị trí thứ 3 tới lúc này. Hồi đầu mùa mình có dự đoán nếu ko có tăng cường đáng kể ở lượt về thì Juve đứng thứ 5-7. Vậy ít ra Rannieri cũng làm được hơn mình đoán đấy chứ
Có bác nào mơ mộng Juve vô địch năm nay không nhỉ?
Ngay từ hồi Ranieri bắt anh em giao hữu như điên mình đã nghĩ sẽ gẫy sau Noel. Quả mà đúng thế thật, mà lại còn chấn thương như điên trước Noel mới ác. Thế nên sau mấy tháng căng sức nổi lên như 1 hiện tượng thì lại chết chìm cũng chẳng lạ.
Việc hụt hơi cuối mùa cũng không lạ lắm. Vì độ tuổi trung bình của các trụ cột khá cao và sự ổn định không có. Vị trí thứ 3 đến cuối mùa cũng là cả 1 sự cố gắng đấy.
Còn về phương hướng mùa sau thì cũng nan giải. Tớ thấy mục tiêu khả dĩ là càng đi sâu CL càng tốt (doanh thu mà), nhưng Serie A quan trọng hơn. Thế nên cạnh tranh được với Inter,Milan hay không phụ thuộc vào HLV và những chiến lược dài hơi. Dự đoán thứ 2 Serie A, Tứ kết C1, Tứ kết Copa. Thế có là thành công ko nhỉ?
-
Với Diego mà mùa sau còn thứ 2 nữa thì cả ban lãnh đạo ra đường húp cháo đi là vừa. Inter mùa này cũng đá chật vật, thua, hòa loạn cả lên. Có điều là lúc nó thua Juve với AC cũng fairplay thua và hòa cùng .
Xem ra nếu Canna về ko mua thêm chú DC nào rồi. Inter mùa sau vớ vẩn nó sẽ mua được Obi và Tevez. Lúc đó Juve lại khóc thôi.
-
Angel Di Maria chú bé này đang bị thất sủng ở Benfica sao Juve ko hỏi mua nó nhỉ,hoặc kiếm mottj chú DC hoặc hậu vệ cánh nào đó ở trong giải SA mà cứ chăm chăm mua tiên đạo đến nản
-
Với Diego mà mùa sau còn thứ 2 nữa thì cả ban lãnh đạo ra đường húp cháo đi là vừa. Inter mùa này cũng đá chật vật, thua, hòa loạn cả lên. Có điều là lúc nó thua Juve với AC cũng fairplay thua và hòa cùng .
Xem ra nếu Canna về ko mua thêm chú DC nào rồi. Inter mùa sau vớ vẩn nó sẽ mua được Obi và Tevez. Lúc đó Juve lại khóc thôi.
He he! Tớ chưa biết sau Diego là ai. Nhưng nếu chỉ Diego không thì ko thể đủ cho Juve được. Vị trí thứ 2 cũng là khó sức. Có thể Inter chệch choạch hơn mùa trước nhưng đội hình nó có chiều sâu. Hơn nữa khoảng 5,6 năm trở lại đây tuyến trẻ của Inter đào tạo khá tốt nên có thêm nhiều giải pháp. Không ai nghi ngờ nếu có thêm những Santon hay Mario ở Inter mùa sau. Hơn nữa Inter phụ thuộc nhiều vào tính khí của Moratti để mua sắm mà Moratti có bao h keo kiệt với Inter đâu. Hoặc nó bán béng Ibra đi thế là đủ tiền mua sắm
Tớ đánh giá vụ Canna ko cao nhưng không thấp. Để cho mục tiêu tương lai thì đó là điều ko hay lắm.
Nhưng với mục tiêu vá víu hàng thủ thì Cannavaro vẫn là con bài không tồi.
Legro - Chiellini - Cannavaro thay nhau đá trung vệ, Melberg dự bị trung vệ và cánh phải, Ariaudo tích lũy kinh nghiệm từ các đàn anh (chú này xứng đáng là Ferrara mới)
Hơn nữa Cannavaro free, tội gì ko múc. Có thể đá ở TBN lởm khởm nhưng về Ý lại chắc chắn thì sao? (Giống như từ Inter -> Juve ấy)
Có thể là già rồi, nhưng 1 năm thì vấn được.
-
Có bác nào mơ mộng Juve vô địch năm nay không nhỉ?
Ngay từ hồi Ranieri bắt anh em giao hữu như điên mình đã nghĩ sẽ gẫy sau Noel. Quả mà đúng thế thật, mà lại còn chấn thương như điên trước Noel mới ác. Thế nên sau mấy tháng căng sức nổi lên như 1 hiện tượng thì lại chết chìm cũng chẳng lạ.
Việc hụt hơi cuối mùa cũng không lạ lắm. Vì độ tuổi trung bình của các trụ cột khá cao và sự ổn định không có. Vị trí thứ 3 đến cuối mùa cũng là cả 1 sự cố gắng đấy.
Còn về phương hướng mùa sau thì cũng nan giải. Tớ thấy mục tiêu khả dĩ là càng đi sâu CL càng tốt (doanh thu mà), nhưng Serie A quan trọng hơn. Thế nên cạnh tranh được với Inter,Milan hay không phụ thuộc vào HLV và những chiến lược dài hơi. Dự đoán thứ 2 Serie A, Tứ kết C1, Tứ kết Copa. Thế có là thành công ko nhỉ?
Đại ca của em ơi. Thế là quá thành công với một đội bóng kiểu Lazio, hay Fio...
Juve nhà mình mà như thế thì không thể coi là thành công được. Dù nói thật sự Juve vẫn chưa xứng tầm với Inter mùa sau, nếu không có thêm những hợp đồng đáng giá... mình Diego là chưa đủ đâu. Còn mùa sau xem chừng AC sẽ mạnh hơn đáng kể cả về thủ lẫn công, Juve có vô địch được không thì chọn HLV cũng vô cùng quan trọng. Nếu tìm được một người như Barca đã tìm, phải chăng là một giấc mộng đẹp. Có hay không một cải tên Conte và một cú ăn 3 lịch sử....
-
Mình thì nghĩ nếu Juve ko có sự bổ sung cho hậu vệ biên thì Juve khó lòng thành công lớn được.
Không thể coi thường vị trí hậu vệ biên. Mùa này Inter đã rất nhiều lần phải nhờ đến Maicon mới được 3 điểm đó sao.
Vì thế sau Diego mình hi vọng 1 cặp hậu vệ biên sẽ về Juve, ứng cử viên sẽ là Dossena (trái) và Mesto (phải) (Genoa).
Ở cặp tiền vệ trung tâm thì chắc sẽ ko có bổ sung hoặc bán tháo (dù rất muốn) vì còn phụ thuộc vào HLV mới là ai.
Tóm lại, mùa hè này BLD Juve sẽ có rất nhiều việc phải làm và chỉ có đợi đến hè năm sau thì mới biết được hiệu quả của các công việc và quyết định đó ra sao.
Cầu chúa phù hộ cho BLD Juve (vì nếu lại có mùa giải thất vọng thì họ sẽ ra đường cả lũ)
-
Hậu vệ biên của Juvel hiện nay chỉ đá tròn vai chứ ko phải xuất sắc . Trong đội hình 442 thì hậu vệ biên chỉ đá thiên về thủ cũng đc , nhưng nếu 4321 hoặc 4231 thì hậu vệ biên cần tấn công rất nhiều .
Phần lớn các CLB mạnh hiện nay đều sở hữu những hậu vệ biên đen bẩn trâu bò như Abidal , Maicon , Evra ... hậu vệ Juvel như thế chỉ là ruồi muỗi .
-
Đại ca của em ơi. Thế là quá thành công với một đội bóng kiểu Lazio, hay Fio...
Juve nhà mình mà như thế thì không thể coi là thành công được. Dù nói thật sự Juve vẫn chưa xứng tầm với Inter mùa sau, nếu không có thêm những hợp đồng đáng giá... mình Diego là chưa đủ đâu. Còn mùa sau xem chừng AC sẽ mạnh hơn đáng kể cả về thủ lẫn công, Juve có vô địch được không thì chọn HLV cũng vô cùng quan trọng. Nếu tìm được một người như Barca đã tìm, phải chăng là một giấc mộng đẹp. Có hay không một cải tên Conte và một cú ăn 3 lịch sử....
He he! Giấc mộng Barca còn xa với lắm em ah. Vì Barca rất chú trọng sự đồng nhất cả tuyến trẻ lẫn đội hình chính, thứ 2 là lòng tự tôn dân tộc xứa Catalonia (Luôn muốn dành độc lập và tách khỏi TBN, có 1 thứ ngôn ngữ riêng là Catalan) chính là cái tạo nên bản sắc của Barca. Pep là người đã khơi dậy được bản sắc ấy, bên cạnh đó phải kể đến sự ủng hộ rất lớn của các vị lãnh đạo và cả tiền nữa.
Cái mà Juve cần bây h là người có khả năng khơi dậy được bản sắc Juve (chắc chỉ có những người nhà của Juve làm được điều này), sự bổ sung lực lượng đúng đắn (vẫn phải tin vào Secco ah?) và những người lãnh đạo phải có kinh nghiệm nội tình Serie A (chắc phải mời Mafia về làm việc). Đấy, cả 3 yếu tố đấy Juve có cái nào đâu. Anh thì vẫn nghĩ phải ít nhất 2 mùa nữa thì Juve mới vô địch được, nếu đi đúng hướng
-
với cái ao tù là Serie A.. thì chưa thể nói nên điều gì.. phải xem những cuộc cách mạng của cả AC, Juve và Inter nữa..
thực sự mà nói đội hình của cả 3 đều đang có vấn đề về tuổi tác..
Inter nhỉnh hơn vì có Ibra.. và có Mou.. họ biết chắt chiu điểm hơn..
-
Lại có tin bị nẫng mất Diego ngay trước mũi, không biết thật hay giả đây, bản hợp đồng đáng hi vọng hiếm hoi, thế mà
-
Chắc chỉ là tin vịt thôi
-
Cải tổ đầu tiên là ngay sau khi mùa giải kết thúc Ranieri nhận được thông báo sa thải.
Sau đó là mất 2-3 tuần để quyết định ai sẽ là HLV mới của Juve. Spalleti hay Gas đều OK.
Tiếp theo là 2 tháng rầm rộ cho chuyển nhượng và giao hữu. HLV mới sẽ có kế hoạch cải tổ túy theo chiến thuật ưa thích của ông cho mùa giải mới. Tất nhiên là phải kèm theo các phương án dự phòng nếu chiến thuật đó ko hiệu quả nữa. Vụ này Renieri cực kém vì ko xoay chuyển được gì khi trận đấu đang diễn ra.
Cuối cùng là các biện pháp tâm lý và tinh thần để các cầu thủ có đủ niềm tin đá hết giải. Cái kiểu Juve đá ko ổn định thế này xem chả khoái tí nào. Hồi Lippi và Capello cứ 1-0, 1-0, 2-0, 3-1,.. đầu bàn thắng bao giờ cũng cao hơn đầu bàn thua. Giờ toàn thấy bằng nhau hoặc kém đi ko à, >
Mục tiêu năm sau là đánh đổ tên Inter, nếu may mắn có thể vào đến bán kết đá cùng 3 chú Premier League . Từng đó là đủ để mùa sau nữa lại tậu tiếp 2 em về và lứa Gio, Marchisio, Araudo kịp lơn lớn. Iago và Eposito chắc mùa sau sẽ được đá vài trận.
-
Thấy trong dd nhiều chú thích mua
thằng Dossena quá nhỉ.Kô hiểu xem nó đá thế nào mà lúc nào cũng lôi nó ra .Tôi thấy năm sau có Criscito về đá cánh khủng hơn nhiều.
-
Thấy trong dd nhiều chú thích mua thằng Dossena quá nhỉ.Kô hiểu xem nó đá thế nào mà lúc nào cũng lôi nó ra .Tôi thấy năm sau có Criscito về đá cánh khủng hơn nhiều.
Tất nhiên là lôi Criscito về là ngon rồi. Nhưng Dossena đá được cả hai cánh, hàng không hòa nhập nên bán tống bán tháo, giá rẻ, chất lượng ổn. Trong khi cánh trái của Juve cũng tương đối, còn cánh phải thì thủng lỗ chỗ.
Có mỗi Grygera đá được, nhưng phập phù, còn lại Zebina hàng hết date, Melberg chỉ thủ, Sali hết hơi. Ko tăng cường đế sang năm nó khoét cho thủng ah
-
Nghe chừng lực lượng Juve năm sau vẫn chưa thấy thay đổi nhiều lắm ngoài Diego(???),vẫn thấy nhiều tin đồn thất thiệt xoay quanh Juve,đó là cách làm của Secco,quán nhàm chán!!!Phân nửa đội hình Juve nên thah lý,kể cả Del,nếu ko cần nữa thì bán luôn!!!
-
Cải tổ ah hơi bị nhiều. nguyên cái bè lũ 4 tên Gigli - Blanc - Secco - Rai biến
Thế là cải tổ được 90% đội bóng còn ko cũng phải là Secco -Rai thì coi như thành công 1/2 chứ để cái đội hình đấy ah có mà cải giời.
1 ông mua may bán đắt nhầm quên mua ngu bán hớ
1 ông thì thôi khỏi nói làm j
còn 2 vị đấy thì cải = cái j bây h.
còn trên sân thì thêm 1 hậu vệ 1 tiền vệ phòng ngự và 2 tiền đạo (Amauri và Trez cho vào danh sách lên zĩa, 1 thủ môn nữa nếu chú Buffon được giá)
Dossena công nhận như bác Sou nói nó đá đa năng mà giá thanh lí cũng ổn mỗi tội HV ý chưa bao giờ thành công ở ANh cả, giá sẽ rê. Đưa Cris và Noce về lại cũng tạm tạm.
Thanh lí mấy cái hợp đồng giấy lộn với Tiago - Salid - Zebina - Zanetti - Melberg đi là cũng đỡ 1 mớ rồi
-
Nếu Juve muốn vô địch thì theo tôi nên xây dựng đội hình trên bộ khung:
Buffon - Chiellini - Sissoko - Diego - Amauri
Những cầu thủ khác vẫn chưa đến tầm của những cầu thủ lớn, cần rèn thêm (Giovinco, Criscito, De Ceglie, Marchisio), sử dụng làm dự bị (Legrottalie, Grygera, Molinaro, Marchionni, Iaquinta), phần còn lại thanh lý để làm mới đội hình (Trez, Camo, CZanetti, Tiago, Pousen, Mellberg, Zebina, Del Piero...).
Việc này không thể làm một sớm một chiều, phải cần thời gian (ít ra là 2-3 năm nữa)
-
Làm thử đội hình năm sau cái
4-2-3-1
[div align=\\\"center\\\"]Buffon
Grygera - Chiellini - Cannavaro - De Ceglie
Sissoko - Xabi Alonso
Camoranesi - Diego - Mata (hoặc Silva)
Amauri[/div]
Dự bị: Manninger, Legrottalie, Criscito, Molinaro, Marchisio, Iaquinta, Giovinco, Marchionni, Yago, Lavezzi
-
Làm thử đội hình năm sau cái
4-2-3-1
[div align=\\\"center\\\"]Buffon
Grygera - Chiellini - Cannavaro - De Ceglie
Sissoko - Xabi Alonso
Camoranesi - Diego - Mata (hoặc Silva)
Amauri[/div]
Dự bị: Manninger, Legrottalie, Criscito, Molinaro, Marchisio, Iaquinta, Giovinco, Marchionni, Yago, Lavezzi
Cái 4-2-3-1 này của chú nghe chừng hao đạn dữ zan ah nha Xabi Alonso cũng phải 15m (mà Real cũng đang kết đua xiền ko ại nó đâu) Silva hay Mata lại càng ko đến tay mình danh sách bọn thừa tiền chầu chực ở Mestalla lụm 2 chú này phải hết 10 đầu ngón tay mới đến lựot mình. Vụ Diego 24,5m mà Gigli còn phan vân kìa
anh làm lại cái 4-2-3-1 của chú cái:
-----------------------Amelia
Dossena - Chiellini - Abiol (hoặc Agger, Invanovic) - Molinaro
----------------YayaToure - Sissoko
----------Mancini - Aquillani - Hamsik (hoặc người nhà GIo cho đỡ hao xiền, chỉ lo mỗi em nó ko đá thấp ở hàng tveej đựoc)
---------------------Eto'o
Dự bị: Manninger, Legro, Cana, Cristico, De Ceglie, Marchisio, Nocerino, Marchioni, Grygera, Camoranesi, Iaquinta, Gio, Giusseppe Rossi
Lên dĩa: Salidhamidzic, Zebina, Melberg, Tiago, Poulsen, Trez, Amauri
Giải nghệ : Nedved, Alex
-
Sao ko thấy ai nhắc tới vị trí của Camo nhỉ, Camo chỉ dưới bàn tay Capello mới tuyệt vời, liệu dưới tay người khác có ổn định không? Nếu ổn định thì ai sẽ thay thế Camo khi hắn bị chấn thương (cái này chắc phải nhiều lần 1 mùa)? Các phương án hình như tập trung nhiều vào cánh trái, cánh phải sao đây? Qua Real hớt thêm
thằng Hà lan nào đó - vì nhiều khả năng năm tới Real sẽ đào thải rất nhiều hàng, có thể mua Van der vart, Marcelo...
-
Sao ko thấy ai nhắc tới vị trí của Camo nhỉ, Camo chỉ dưới bàn tay Capello mới tuyệt vời, liệu dưới tay người khác có ổn định không? Nếu ổn định thì ai sẽ thay thế Camo khi hắn bị chấn thương (cái này chắc phải nhiều lần 1 mùa)? Các phương án hình như tập trung nhiều vào cánh trái, cánh phải sao đây? Qua Real hớt thêm thằng Hà lan nào đó - vì nhiều khả năng năm tới Real sẽ đào thải rất nhiều hàng, có thể mua Van der vart, Marcelo...
Camo dạo này chán hẳn. Năm ngoái cũng còn tạm tạm. Năm nay vừa hay chấn thương, vừa hay lạm phát kỹ thuật và thẻ. Sau vụ Nedved là thay thế Camo và Alex. Cũng đau đầu phết, hàng thì có thể liệt Joaquin, Silva, Qua, Raikitic,.... (đấy là trong danh sách mà báo chí nó khui)
-
Nếu cả đội đá tốt.. Camo sẽ đá tốt..
đấy là mẫu cầu thủ giỏi.. nhưng không phải là mẫu cầu thủ đầu tầu.. có thể vực dậy cả đội bóng.. và những dấu hiệu cuối mùa rồi cho thấy là Camo ức chế với đồng đội.. khi xung quanh anh ta không có nhiều cầu thủ cùng đẳng cấp.. việc Camo mùa sau bớt chấn thương thôi thì cánh phải coi như kool..
cũng giống như việc Giovinco.. nếu xung quanh cậu ta có nhiều hơn những cầu thủ sáng tạo.. kỹ thuật.. đá nhanh và tốc độ.. thì mọi chuyện sẽ khác hẳn.. Gio sẽ rất dễ bùng nổ.. nhưng đáng tiếc.. Gio hoàn toàn không hợp với những lão tướng chậm chạp như kiểu Alex, hay Ned..
nhưng thực tế.. mình nghĩ phải chính thức bỏ nhiệm HLV.. xem ông ta bố trí sơ đồ đội hình thế nào.. và vụ Diego đá chắc chắn chưa..
khi đó mới có thể nói chính xác nên bổ xung vị trí nào trên hàng công cho ổn.. nhưng mình nghĩ chúng ta nên từ bỏ đội hình 4-4-2 đi thôi.. bây giờ xu hướng chung ít chơi đội hình 2 tiền đạo.. thường chỉ 1 tiền đạo như Liv, Chel, Barca.. có khi là đội hình không có tiền đạo(tiền đạo ảo) như của Mu..
mình thì hy vọng Spalletti.. và có cảm giác ong này sẽ về.. cũng giống như việc Juve không trọng dụng cầu thủ trẻ.. thì lẽ dĩ nhiên.. theo logic thì HLV trẻ cũng sẽ ít được tín nhiệm.. vì vậy.. những Conter hay Ferrara nếu có thể.. sẽ là của tương lai..
và giả sử.. chỉ là giả sử thui.. Spalletti về.. chúng ta chính thức có Diego.. giống như đã có Cana.. thì việc nhiều khả năng sẽ là đội hình 4-2-3-1..
Cặp trung vệ không ai khác sẽ là Chiellini và Cana.. dự bị là Lego, Mellberg, Criscito gọi về.. chưa kể là Knezevic.. vậy nên.. minh tin khả năng chúng ta sẽ không bổ xung thêm bất cử 1 trung vệ nào..
Cặp tiền vệ trung tâm.. ai sẽ đá cặp cùng Sissoko.. đó chính là vấn đề.. Zanetti cũng tạm.. Tiago, Poulsen.. là những sự thất vọng.. nhưng là trong đội hình 4-4-2.. khi mà chúng ta giao cho họ quá nhiều nhiệm vụ.. từ đánh chặn.. tranh chấp thu hồi bóng.. câm nhịp.. đến tổ chức tấn công.. quá nặng so với tầm của họ.. thất vọng là đương nhiên.. nên không hiểu.. nếu chỉ giao nhiệm vụ hỗ trọ phòng ngự cho cặp tiền vệ trung tâm thui.. thì liệu họ có thành công hay không.. mình thì thích Marchisio đá cặp với Sissoko.. nhưng nếu có thể.. nếu có tiền.. bổ xung thêm 1 vị trí đá cặp với Sissoko thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.. giá như Spalletti kéo theo được De Rossi, hoạc không Alonso hay Hamsik cũng kool hết.. bài toán người đá căp với Sissoko.. nếu muốn.. trước hết phải giải quyết Tiago, Poulsen.. có thể sẽ tịm kiếm.. nếu hợp lý thì sẽ mua.. còn không vẫn như cũ ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ..
ở phía trên 2 tiền vệ trung tâm.. sẽ là 3 tiền vệ công.. hoặc coi là tiền đạo ảo khi cần thiết.. chính giữa là Diego.. cái này đúng sở trường của Diego.. chỉ hy vọng Diego sẽ thích nghi mà thui.. bên trái.. hãy giao cho Giovinco.. khi chỉ giao nhiệm vụ tấn công.. hoàn toàn không có phòng ngự.. và nhiều đất hơn ở biên trái.. Giovinco sẽ tha hồ mà thể hiện.. biên phải.. Camo.. nếu cần thiết có thể kéo Iaquinta về đá.. nhưng mình nghĩ với 3 mũi Giovinco - Diego - Camo.. thì sức công phá.. sự sáng tạo sẽ ổn hơn rất nhiều.. khả năng cầm bóng.. chuyền bóng.. đi bóng tạo đột biến.. xâm nhập vòng cấm địa khi tiền đạo cắm đá dạt biên..và có thêm điều này.. khi mà xung quanh có những cầu thủ cùng đẳng cáp.. cùng suy nghi... cùng phong cách chơi.. thì nhưng GIovinco, Camo hay Diego sẽ dễ dàng thăng hoa hơn..
vị trí tiền đạo cắm.. vì là 1 tiền đạo.. nên đó phải là 1 sát thủ thực sự.. nếu có ái đó kết hợp sức mạnh của Iaquinta và khả năng săn bàn của Tre thì quá tốt.. Amauri có được sự kết hợp đó.. nhưng chính đó lại khiến khong 1 khả năng nào của tiền đạo này nổi trội.. túm lại.. vị trí tiền đạo cắm 1 vị trí mà có đến 3 cái tên là Iaquinta, Tre, Amauri.. giữ lại cũng được... mà bổ xung thêm cho có sự tươi mới.. có sức trẻ cũng được.. cái này có lẽ BHL sẽ suy nghĩ.. và hợp lý sẽ mua.. thế nên có những tin đồn như Quag, Lavezzi, Tevez.. nhưng nhiều khả năng sẽ y như cũ..
và Alex, có lẽ sẽ dự bị.. khi cần thiết thay Diego, Giovinco hay kể cả để Alex đá cắm.. túm lại chỉ là thay người tùy theo thể trận mà thui.. Alex sẽ dự bị...
vậy có thể nói.. HLV + Cana + Diego chính thức về.. thì coi như moi vị trí đều chấp nhận được.. vấn đề là HLV.. ông ta có thồi hòn vào được đội bóng hay không.. có giúp cho các cầu thủ trên sân khát khao chiến thắng.. và tạo ự gắn kết với nhau...
ngoài ra.. một vấn để cực kỳ quan trọng.. chính là cặp hậu vệ biên.. biên trái Moli nghỉ 4 tháng.. De Ceglie tạm.. nếu gọi về được Criscito thì biên trái gọi là tạm tròn vai.. đủ quân số.. có lẽ sẽ không có sự tăng cường ở đây..
biên phải, Zebina, Grygera, Sali.. đây chính là vị trí yếu nhất.. từ thời kỳ Thuảm lui về đá trung vệ với Cana.. chúng ta không có 1 hậu vệ phải nào tốt cả.. mình hy vọng BHL sẽ bổ xung vị trí này.. nhưng chả thấy động thái nào hết..
Kết luận: Thay 1 HLV mới với 1 tư duy và một sơ đồ mới.. hoàn thành hợp đồng với Diego.. bổ xung hậu vệ phải... thì có thể nói lf đội hình cạnh tranh được trong mùa tới.. nhưng chưa thể vo địch..
còn nếu tham vọng hơn.. một vị trí đá cặp với Sissoko ở trung tâm: Alonso, De Rossi, Hamsik, M. Diarra của Real.. làm tưới mới hàng tiền đạo.. bằng cách đẩy đi 1 trong 3 tiền đạo cắm đang có.. mang về hoặc Lavezzi, Tevez, Silva, Ribery, Quag.. như thế các vị trí của Giovinco và Camo sẽ nhiều hơn những lựa chọn.. chỉ cần như thế.. là có thể cạnh tranh vô địch..
-
còn nếu tham vọng hơn.. một vị trí đá cặp với Sissoko ở trung tâm: Alonso, De Rossi, Hamsik, M. Diarra của Real.. làm tưới mới hàng tiền đạo.. bằng cách đẩy đi 1 trong 3 tiền đạo cắm đang có.. mang về hoặc Lavezzi, Tevez, Silva, Ribery, Quag.. như thế các vị trí của Giovinco và Camo sẽ nhiều hơn những lựa chọn.. chỉ cần như thế.. là có thể cạnh tranh vô địch..
Chú nói cứ như Perez làm giải ngân hà ấy. Cứ cho mình tung tiền ra đi, nhưng nhìn bên Inter bộ khung nó đã khủng (sắp tăng cường) lại thêm thèng Morinho có kinh nghiệm đường trường - mình đá giá nó chỉ sau Ferguson và Capello.
-
Sao ai cũng đưa Sissoko vào đội hình chính? Thế đến tháng chay Ramadan thì làm thế nào? Lúc ở Liverpool hắn đá cũng không tệ, nhưng việc Sissoko không có sức đá vào giai đoạn nước rút của mùa bóng chính là lý do hắn phải ra đi!? Alonso mùa rồi không mua được thì năm nay càng khó mua hơn. Sau khi hắn thể hiện tốt như thế, muốn có hắn chắc Juve phải bán 4-5
thằng mới đủ tiền với Benitez.
-
Vụ Alonso tùy vào HLV mùa tới có muốn hay hem... nếu quyết tâm ko hẳn ko được.... vì Benitez đang cần bán 1 số cầu thủ nhằm kiếm thêm tiền bổ sung lực lượng.... nếu có đội nào đưa ra giá hợp lý Alonso cũng sẽ được bán...
-
@basana: em vẫn đả đọng Camo đáy chứ. Camo mà nói đá hay có lửa chấp nhận chơi rắn thực sự mà nói tièn vệ tấn cong ít ai chơi máu lửa nhu chú này hỗ trợ phòng ngự rất tốt.
Nhưng già rồi có thể sư dụng kinh nghiệm thôi, cũng hay chấn thuơng vặt rồi, Nếu cần rút vào trong như kiểu Ned một số trận để tận dug kinh nghiệm làm điều tiết bóng thôi.
Còn cánh phải có lẽ là để Mancini và Marchioni cáng đánh. Mancini h là hàng thải của Inter roài đưa nó về là có 1 cana thứ 2 way lại cắn Inter
@ Elnino: MÌnh đồng ý với bạn nếu đá 4-2-3-1 cần 1 dối tác cho Momo và chỉ để cặp này thu hồi bóng đánh chặn hỗ trợ phòng ngự thôi vote cho Yaya Toure thực sự mình kết cặp Marchisio - Momo như bạn. Nhưng nếu Momo chấn thương thì thiếu hẳn tính cơ bắp ở trung tuyến Marchisio cần cù và có đọt biến nhưng cơ bắp thì kém hẳn (mỏng cơm thì phải chịu thoi) nói chun tiền vệ đánh chặn trước h xây dựng vẫn thường có 1 chú chơi trâu bò (David hay Viera là điển hình)
Alonso thì hơi nóng đầu dính thẻ hơi vô duyên. Kể ra gọi thêm cả Nocerino về có lẽ ổn Yaya - Momo - Marchisio - Nocerino có lẽ là ỏn cả 4 chú này riêng về khoản chiến ko cần suy nghĩ.
Nói chung cần thanh lí và tái thiết đội bóng hơi nhiều vì bất cứ vị trí nào cũng cần có một vài thay đổi.
Amauri đá ko tệ nhưng chưa phải là mẫu cắm điển hình có thể làm chủ vòng cấm, anh cần nhiều đồng đội hỗ trợ khi lên bóng thích hợp với kiểu đối tác trẻ khỏe và chịu chạy như kiểu Miccolli ở Parlemo như hồi trước chứ đá với Alex vẫn thấy gượng. Được cái tầm hoạt động của chú này rộng. Nên tính ra nếu đẩy Trez đi chúng ta thiếu hẳn 1 trung phong cắm có thể làm chủ vòng cấm và khéo léo.
cả Gio - Iaquinta - Alex - và Amauri đều có xu hướng đá rộng và hơi lùi.
Mình nghĩ nên đẩy Amauri và cả Trez cùng đi và đưa về G.Rossi (Vilareal -15m kịch trần) và Eto'o là hợp lí (Barca - mình nghĩ chú này chỉ cần thương thảo diều kiện cá nhân thôi chứ Barca cũng chưa có j là mặn mà giữ nó lại cả)
Nếu đá 4-2-3-1 thì mình thấy bộ ba Mancini - Hamsik (diego) - gio hộ công sau tiền đạo cắm là rất ổn. kết phương án Hamsik hơn là Diego hoặc cũng tối thiểu là Sneijder (ko thik VDV lắm vì chú này hơi pha lê dễ vỡ, với lại thái độ chơi bóng hơi thiếu nhiệt tình).
Còn hàng Hậu vệ thì hôm nay là tin chính thức rồi Cana đã về có lẽ cặp trung tamlaf Chie và Cana thực sự điều này hơi đáng lo vì Cana chậm chạp lắm rồi. Cánh phải của Grygera thì vẫn bất ổn định cả vị trí chính thức lẫn băng ghế dự bị khi mà Salid thì già mà Zebina thì khùng vùa hay chấn thương vùa hay dính thẻ.
Haizzz Spalletti hay Prandelli đèu được nhưng ước j1 con người của Juve như Conte hay Ferrara. Chả ai cấm ước, ước thì ước cho đáng Ciro sẽ lại như Guardi cảu Barca chỉ 1 năm dẫn đội trẻ sau đó lên dẫn đội A và đnag chuản bị cho cú ăn 3 đầu tiên của lịch sử PLiga.
Forza Juve nhưng cái ước đàu tiên là Secco khôn ra chứ 2 mùa gần đây ngu quá. Haizzz
-
Chú nói cứ như Perez làm giải ngân hà ấy. Cứ cho mình tung tiền ra đi, nhưng nhìn bên Inter bộ khung nó đã khủng (sắp tăng cường) lại thêm thèng Morinho có kinh nghiệm đường trường - mình đá giá nó chỉ sau Ferguson và Capello.
tham vọng mà.. nhưng thực tế không có như vậy.. nếu HLV mùa sau của Juve là Lippi, Capello hay Mou.. hoặc Benitez.. thì thực sự là Juve có tham vọng.. vô địch ngay mùa giải mới..
còn ngược lại.. HLV là Spalletti, Gasperini, COnte, Ferrara.. thì chỉ là tiếp tục xây dựng đội hình.. cạnh tranh vô địch.. nhưng sẽ không thể đoạt Scudetto.. trừ phi Juve quá may mắn..
-
Bộ 3 Diego, Camo, Gio? Cứ như tiqui-taca của Barca ý. Thêm Sissoko ở vị trí trụ nữa thì thành đội hình thiên về tấn công quá rồi. Theo tôi vẫn cứ đá 4-4-2 thôi nhưng biến thể 1 chút:
[div align=\\\"center\\\"]Buffon
Grygera - Chiellini - Cannavaro - Molinaro
Sissoko
Camoranesi - Diego - Giovinco
Iaquinta(Amauri) - Trezegue[/div]
Molinaro xứng đáng hơn De Ceglie nếu để ý sự cần mẫn cần thiết của một HV biên suốt cả mùa (tuy nhiên có sự cạnh tranh của cả 2 vẫn hay hơn). Với 2 HV biên chuyên tâm phòng ngự và ít tham gia tấn công khi không cần thiết thì một mình Sissoko làm nhiệm vụ thu hồi bóng là ổn rồi vì hỗ trợ là 2 trung vệ xuất sắc nhất trong việc cắt bóng ở thời điểm hiện tại. Nhiệm vụ tấn công sẽ trao hết cho bộ 3 nhỏ con và cơ động.
Vị trí tiền đạo nếu đá cặp thì ít phải có một cầu thủ làm chủ vòng cấm như Trezeguet, mùa nay do chấn thương phong độ của anh rất thảm hại nhưng hãy xem mẫu cầu thủ như David như Van The Man làm ở Real hay đặc biệt Pipo làm ở Milan mùa này. Vị trí còn lại thật khó vì những trận gần đây Iaquinta cho thấy anh khát khao chơi bóng như thế nào, đó là điều Juve đang cần. Tuy nhiên với 4 tiền đạo đẳng cấp thì vấn đề chỉ là xoay vòng sao cho hợp lý như Barca đang làm và sự hy sinh của các cầu thủ.
Đội hình này nếu Sissoko chấn thương thì phá sản vì Juve không còn ai đủ sức mạnh đảm đương vị trí đó, nếu mua thêm Yaya Toure hoặc Keita của Barcelona về thì mới được. Nếu không có thì đành phải để một tiền vệ công ra và cho 2 tiền vệ trung tâm mới đảm bảo sự cân bằng cho đội hình.
Một số ý kiến cho rằng đá 1 tiền đạo là xu thế nhưng sẽ cực kỳ phí phạm cho Juve khi sở hữu tới 4 tiền đạo đẳng cấp, chẳng qua Raineri không có cá tính để xử lý tinh thần cả 4 thôi.
Sau Diego mà bổ xung 1 tiền vệ như Van der Art của Real thì rất hay vì phong cách tay này theo tôi khá phù hợp với Juve, giống như Neved vậy.
Nói chung là đội hình cũng khủng rồi, yếu ở 2 vị trí HV biên, bên trái thì còn chờ Molinaro và De Ceglie phát triển chứ cánh kia không ăn giải, phải tìm thêm chú nào thôi. Điều quan trọng là năm nay sẽ có 1 HLV mang lại cá tính của Juve, khi đó không cần phải một đội hình toàn sao thì chúng ta vẫn là đội bách chiến bách thắng.
-
Đá đội hình chú Trez này thì thủng chắc 100% đá solo Sis kiểu đó đá được mấy trận đúng phong độ.
Nên nhớ Sis đá theo kiểu cần mẫn, lấy cần cù bù thông minh, kiểu đá đấy chỉ có thể run - tackle - run mà thôi. Không quá 2 tháng sẽ thấy Sis xùi bọt mép.
Vả lại chỉ 1 mình Sis ko thể điều phối bóng nổi khi để cả 3 cầu thủ có xu hướng lao lên mà đã ko diều tiết được bóng lấy cái j mà lao lên lúc đấy phải co về thấp mà lấy bóng coi như vỡ thế trận.
Cả Camo và Diego đều ko phải là những mẫu hõ trợ phòng ngự tốt. Gio lại càng ko. trong 3 chú này khá nhất may ra có Camo nhưng em này mà tham gia phòng ngự thì chơi hơi bị rắn dễ cắn thẻ lắm.
thực sự bảo chơi 1 tiền đạo thì phí cho Juve nhưng mình thấy ko hề phí vì với 5 tiền đạo hiện nay cách đá của Alex và Gio là tương đồng.
Amauri và Iaquinta cũng coi như tương đồng khi cả 2 đều có xu hướng hoạt động rộng chơi hơi sâu để tìm bóng.
Chỉ có 1 mình Trez là đúng mẫu cắm làm chủ vòng cấm dứt điểm đa dạng, nhạy bàn, tốc độ, ko rườm rà nhưng hiệu quả. Nhưng tiếc 1 điều là anh già roài và có hướng công thần (ko chấp nhận đc)
Vậy thì thanh lí bớt Alex về vườn, Amauri và Trez đi chúng ta bổ sung thêm 1 mẫu cắm chơi với bộ ba Camo - Diego - Gio bên dưới thực sự có vẻ giống tiquitaca của Barca nhưng nói thật còn lâu mới được vì sao vì chúng ta ko có 1 cầu thủ có khả năng điều tiết như Xabi hay 1 thiên tài như Messi
Bộ ba phía sau khá giống Messi - Iniesta - Henry với khả năng nhô cao của Gio chúng ta có Henry roài.
Nhưng phần dưới thì hoàn toàn cơ bắp.
Keita của Bar thì ko ổn lắm, duyệt mỗi Toure thoai.
Còn ở vị trí hậu vệ trái Molinaro vẫn hay hơn là Ceglie. Ceglie công hay hơn tốc độ tốt hơn nhưng tackle tệ vô cũng chưa kể khả năng tì đè hơi tệ.
Ceglie cho cạnh tranh với Molinaro và dự bị chạy tiền vệ trái ổn hơn. vì khi cần chỉ cần đôn Gio lên hộ công chơi tiền đạo lùi như Alex hiện nay thay Diego = Ceglie thì cũng là 4-4-2 như hiện h thôi.
-
Anh Inter lại xúc mất Milito và Motta từ Genoa roài.
-
Nghe nói Juve đang đàm phán mua Tevez, mua được thì tốt quá.
-
Nghe nói Juve đang đàm phán mua Tevez, mua được thì tốt quá.
Mua thằng Tevez làm gì? nó chẳng hợp lối chơi của Juve đâu.
bạn nghĩ nếu Juve mua Tevez thật thì Juve sẽ để Tevez đá vị trí nào
-
Tất nhiên là đá tiền đạo cắm rồi, Tevez là một sát thủ mà!
-
Tất nhiên là đá tiền đạo cắm rồi, Tevez là một sát thủ mà!
Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo là Tevez ko về Juve đâu
-
Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo là Tevez ko về Juve đâu
Thấy báo viết là Secco đang tích cực liên hệ vụ Tevez mà!
-
Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo là Tevez ko về Juve đâu
Sao đại ca lại hứa thế, biết đâu 10 năm sau Tevez lại về Juve, lúc đó có phải đại ca là người thất hứa không? Tevez ở PL sẽ tốt hơn. Và Juve dại gì bỏ ra 30 -40 tr để lấy tevez
-
Sao đại ca lại hứa thế, biết đâu 10 năm sau Tevez lại về Juve, lúc đó có phải đại ca là người thất hứa không? Tevez ở PL sẽ tốt hơn. Và Juve dại gì bỏ ra 30 -40 tr để lấy tevez
Kakakaka bà con nghe tin vịt của thằng Secco làm j 24,5 m còn đang tiếc tiền kia đòi ói ra 32m thì đừng hòng còn nếu Tevez mà 20m MU nó hốt liền, nóh chỉ kẹt mỗi giá thôi.
Mikien ơi em để nó đá cắm là chết rồi.
thằng đấy mà cắm cái nỗi j nó mà chơi cắm được Fergu đã ko phải mua Berbatov, Tevez nó chơi lùi giống Alex, Gio, Rooney thoai.
Nhầm nhọt hơi bị to.
An tâm là Tevez ko về đâu
-
Nếu cả đội đá tốt.. Camo sẽ đá tốt..
đấy là mẫu cầu thủ giỏi.. nhưng không phải là mẫu cầu thủ đầu tầu.. có thể vực dậy cả đội bóng.. và những dấu hiệu cuối mùa rồi cho thấy là Camo ức chế với đồng đội.. khi xung quanh anh ta không có nhiều cầu thủ cùng đẳng cấp.. việc Camo mùa sau bớt chấn thương thôi thì cánh phải coi như kool..
cũng giống như việc Giovinco.. nếu xung quanh cậu ta có nhiều hơn những cầu thủ sáng tạo.. kỹ thuật.. đá nhanh và tốc độ.. thì mọi chuyện sẽ khác hẳn.. Gio sẽ rất dễ bùng nổ.. nhưng đáng tiếc.. Gio hoàn toàn không hợp với những lão tướng chậm chạp như kiểu Alex, hay Ned..
nhưng thực tế.. mình nghĩ phải chính thức bỏ nhiệm HLV.. xem ông ta bố trí sơ đồ đội hình thế nào.. và vụ Diego đá chắc chắn chưa..
khi đó mới có thể nói chính xác nên bổ xung vị trí nào trên hàng công cho ổn.. nhưng mình nghĩ chúng ta nên từ bỏ đội hình 4-4-2 đi thôi.. bây giờ xu hướng chung ít chơi đội hình 2 tiền đạo.. thường chỉ 1 tiền đạo như Liv, Chel, Barca.. có khi là đội hình không có tiền đạo(tiền đạo ảo) như của Mu..
mình thì hy vọng Spalletti.. và có cảm giác ong này sẽ về.. cũng giống như việc Juve không trọng dụng cầu thủ trẻ.. thì lẽ dĩ nhiên.. theo logic thì HLV trẻ cũng sẽ ít được tín nhiệm.. vì vậy.. những Conter hay Ferrara nếu có thể.. sẽ là của tương lai..
và giả sử.. chỉ là giả sử thui.. Spalletti về.. chúng ta chính thức có Diego.. giống như đã có Cana.. thì việc nhiều khả năng sẽ là đội hình 4-2-3-1..
Cặp trung vệ không ai khác sẽ là Chiellini và Cana.. dự bị là Lego, Mellberg, Criscito gọi về.. chưa kể là Knezevic.. vậy nên.. minh tin khả năng chúng ta sẽ không bổ xung thêm bất cử 1 trung vệ nào..
Cặp tiền vệ trung tâm.. ai sẽ đá cặp cùng Sissoko.. đó chính là vấn đề.. Zanetti cũng tạm.. Tiago, Poulsen.. là những sự thất vọng.. nhưng là trong đội hình 4-4-2.. khi mà chúng ta giao cho họ quá nhiều nhiệm vụ.. từ đánh chặn.. tranh chấp thu hồi bóng.. câm nhịp.. đến tổ chức tấn công.. quá nặng so với tầm của họ.. thất vọng là đương nhiên.. nên không hiểu.. nếu chỉ giao nhiệm vụ hỗ trọ phòng ngự cho cặp tiền vệ trung tâm thui.. thì liệu họ có thành công hay không.. mình thì thích Marchisio đá cặp với Sissoko.. nhưng nếu có thể.. nếu có tiền.. bổ xung thêm 1 vị trí đá cặp với Sissoko thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.. giá như Spalletti kéo theo được De Rossi, hoạc không Alonso hay Hamsik cũng kool hết.. bài toán người đá căp với Sissoko.. nếu muốn.. trước hết phải giải quyết Tiago, Poulsen.. có thể sẽ tịm kiếm.. nếu hợp lý thì sẽ mua.. còn không vẫn như cũ ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ..
ở phía trên 2 tiền vệ trung tâm.. sẽ là 3 tiền vệ công.. hoặc coi là tiền đạo ảo khi cần thiết.. chính giữa là Diego.. cái này đúng sở trường của Diego.. chỉ hy vọng Diego sẽ thích nghi mà thui.. bên trái.. hãy giao cho Giovinco.. khi chỉ giao nhiệm vụ tấn công.. hoàn toàn không có phòng ngự.. và nhiều đất hơn ở biên trái.. Giovinco sẽ tha hồ mà thể hiện.. biên phải.. Camo.. nếu cần thiết có thể kéo Iaquinta về đá.. nhưng mình nghĩ với 3 mũi Giovinco - Diego - Camo.. thì sức công phá.. sự sáng tạo sẽ ổn hơn rất nhiều.. khả năng cầm bóng.. chuyền bóng.. đi bóng tạo đột biến.. xâm nhập vòng cấm địa khi tiền đạo cắm đá dạt biên..và có thêm điều này.. khi mà xung quanh có những cầu thủ cùng đẳng cáp.. cùng suy nghi... cùng phong cách chơi.. thì nhưng GIovinco, Camo hay Diego sẽ dễ dàng thăng hoa hơn..
vị trí tiền đạo cắm.. vì là 1 tiền đạo.. nên đó phải là 1 sát thủ thực sự.. nếu có ái đó kết hợp sức mạnh của Iaquinta và khả năng săn bàn của Tre thì quá tốt.. Amauri có được sự kết hợp đó.. nhưng chính đó lại khiến khong 1 khả năng nào của tiền đạo này nổi trội.. túm lại.. vị trí tiền đạo cắm 1 vị trí mà có đến 3 cái tên là Iaquinta, Tre, Amauri.. giữ lại cũng được... mà bổ xung thêm cho có sự tươi mới.. có sức trẻ cũng được.. cái này có lẽ BHL sẽ suy nghĩ.. và hợp lý sẽ mua.. thế nên có những tin đồn như Quag, Lavezzi, Tevez.. nhưng nhiều khả năng sẽ y như cũ..
và Alex, có lẽ sẽ dự bị.. khi cần thiết thay Diego, Giovinco hay kể cả để Alex đá cắm.. túm lại chỉ là thay người tùy theo thể trận mà thui.. Alex sẽ dự bị...
vậy có thể nói.. HLV + Cana + Diego chính thức về.. thì coi như moi vị trí đều chấp nhận được.. vấn đề là HLV.. ông ta có thồi hòn vào được đội bóng hay không.. có giúp cho các cầu thủ trên sân khát khao chiến thắng.. và tạo ự gắn kết với nhau...
ngoài ra.. một vấn để cực kỳ quan trọng.. chính là cặp hậu vệ biên.. biên trái Moli nghỉ 4 tháng.. De Ceglie tạm.. nếu gọi về được Criscito thì biên trái gọi là tạm tròn vai.. đủ quân số.. có lẽ sẽ không có sự tăng cường ở đây..
biên phải, Zebina, Grygera, Sali.. đây chính là vị trí yếu nhất.. từ thời kỳ Thuảm lui về đá trung vệ với Cana.. chúng ta không có 1 hậu vệ phải nào tốt cả.. mình hy vọng BHL sẽ bổ xung vị trí này.. nhưng chả thấy động thái nào hết..
Kết luận: Thay 1 HLV mới với 1 tư duy và một sơ đồ mới.. hoàn thành hợp đồng với Diego.. bổ xung hậu vệ phải... thì có thể nói lf đội hình cạnh tranh được trong mùa tới.. nhưng chưa thể vo địch..
còn nếu tham vọng hơn.. một vị trí đá cặp với Sissoko ở trung tâm: Alonso, De Rossi, Hamsik, M. Diarra của Real.. làm tưới mới hàng tiền đạo.. bằng cách đẩy đi 1 trong 3 tiền đạo cắm đang có.. mang về hoặc Lavezzi, Tevez, Silva, Ribery, Quag.. như thế các vị trí của Giovinco và Camo sẽ nhiều hơn những lựa chọn.. chỉ cần như thế.. là có thể cạnh tranh vô địch..
ý kiến này rất hay nhưng mình nghĩ rất khó có khả năng Juve đá 4-2-3-1 mùa sau mặc dù mình rất thích sơ đồ này trong bóng đá hiện đại
-
ý kiến này rất hay nhưng mình nghĩ rất khó có khả năng Juve đá 4-2-3-1 mùa sau mặc dù mình rất thích sơ đồ này trong bóng đá hiện đại
Khó cũng phải chấp nhận tiến hóa theo thời đại thôi
Vì hiện nay thông thường tiền vệ có xu hướng chơi công thì thủ kém mà chơi thu hồi thì phát động hơi tệ.
Thực sự mẫu chơi tiền vẹ trung tâm với cái đầu cao cấp kiểu Redondo, Emerson, Pirlo h không còn nhiều mặc may còn Xabi của Barca được khoảng 8/10
Hiện nay các đội bóng thường chơi với 1 cặp cơ bắp ở trung tuyến làm bệ phóng cho hàng công
như vậy khả năng phòng ngự từ xa cũng tốt hơn và nếu có 1 hậu vệ cánh năng nổ tấn công biến hóa tốt sẽ dễ dàng chuyển sang 3-5-2 hoặc 3-4-3
Nói ra có vẻ hơi PS hoặc PC nhưng thực sự các đội bóng chơi như vậy là phần đông vấn đề là các cá nhân như thế nào thôi
-
Với Ciro Ferrara chính thức làm HLV trưởng+1số nhân tố mới......-----> hy vọng cuộc đại cải tổ chưa dừng lại ở đây và tiếp tục với những vụ chuyển nhượng mới ấn tượng hơn