Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Melody on November 15, 2008, 06:22 PM
-
Được đánh giá là tài năng trẻ suất sắc của bóng đá Ý cũng như của cả Châu Âu..
Đã có rất nhiều CLB lớn theo đuổi và muốn có chữ kí của cầu thủ nhỏ con này..
Thi đấu ấn tượng trong màu áo của Empoli mùa giải năm ngoái
Thi đấu khá nổi bật cùng Olympic Ý vừa qua..
Thi đấu tương đối tốt trong giai đoạn khởi đầu mùa giải cùng Juve..
Nhưng từng đó là chưa đủ.. đủ để giúp Giovinco thường xuyên được ra sân trong màu áo của Juve..
Ngay cả trong những thời điểm Juve lâm nguy, lực lượng bị khủng hoảng.. Gio vẫn hầu như là ít được nhắc tới..
Với 1 cầu thủ mà tài lớn trước tuổi như Giovinco.. việc ko tạo cơ hội cho cậu ta ra sân.. thường xuyên phải ngồi dự bị.. liệu sẽ khiến cho 1 tài năng bị chết??
Và không biết đên bao giờ.. Giovinco sẽ được thực sự tin tưởng.. và được trao cơ hội??
Hay tương lai của anh sẽ không nằm ở Juve??
-
Cho đến khi Gio gần chết,anh sẽ đc ra sân.
Chắc phải tâm vài tuần nữa , bắt đầu ức chế thực sự thì sẽ đc trao cơ hội.
Cần phải biết kiên nhẫn, đấy là bài học đầu tiên
-
Được trao cơ hội và thay vị trí nào đây, khi mà cả Alex và Nedved đều đang có phong độ cao.
Chắc Ranieri không dám mạo hiểm với một cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm!!!
-
Thiếu kinh nghiệm thì đã sao. Hồi xưa Alex mới đá có kinh nghiệm hơn chắc.
Cả chục năm nay mặc dù yêu Juve nhưng mình vẫn ko thể chấp nhận cái style giết cầu thủ trẻ tàn bạo như Juve.
Nếu cứ thế này thì làm sao Juve hút được các ngôi sao trẻ về với mình. Giờ các sao trẻ chỉ nhìn sang Barca, Arsenal để làm mục tiêu hướng tới mà thôi, ...
-
Thì cứ kiếm mấy ông cụ chống gậy đá bóng!!!!
Cầu thủ già thì đã sao? Cứ đá tốt thì cũng ổn thôi!!!!
-
Hi vọng hai trận sắp tới tại Champions League và các trận tranh Cúp Ý sẽ là dịp Giovinco và nhiều cầu thủ trẻ khác sẽ được đá chính và thử sức, vừa để BLĐ CLB đánh giá thêm năng lực họ, vừa giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm làm quen với bóng đá đỉnh cao, lại dưỡng sức cho các trụ cột, và giúp chúng ta có thêm cái để mà bàn bạc tranh luận.
-
Theo mình nghĩ Giovinco sẽ bị ép dần dần cho đến khi nổ thì thôi . Trước mắt là những kinh nghiệm và phong độ của Alex và Pavel không cho phép Rani mạo hiểm dùng Giovinco nhiều. Nhất là giai đoạn đầu mùa, cần đưa Juve vào đúng quỹ đạo, sau đấy thì bắt đầu quay vòng. Không ai dại dột quay vòng ngay từ đầu. Vì thế Giovinco cần kiên nhẫn và biết nắm bắt cơ hội ở những trận đấu được ra sân để thể hiện. Hơn nữa Giovinco cũng còn nhiều điểm hạn chế như thể hình, hỗ trợ phòng nhự và đa năng, thế nên cần phải hoàn thiện thêm. Ở Ý thường thì các tài năng trẻ ít khi được trọng dụng sớm, nhưng sẽ "chín" rất lâu. Cứ thử nhìn các tài năng trẻ một thời ở Anh, TBN xem? 18 tuổi Owen làm vua, 29 tuổi chỉ còn là cầu thủ hạng xoàng, 19, 20 Raul xô đổ mọi kỷ lục, bây h 31 nhưng coi như hết thời, Ronaldo cũng thế thôi... Sớm được kỳ vọng sẽ sớm sinh ảo vọng (mấy chú Brazil rất hay dính kiểu này). Thế nên mùa này của Giovinco là học hỏi và chuẩn bị tư thế, mùa sau mới là của Gio. Cứ đợi đi
Thiếu kinh nghiệm thì đã sao. Hồi xưa Alex mới đá có kinh nghiệm hơn chắc.
Cả chục năm nay mặc dù yêu Juve nhưng mình vẫn ko thể chấp nhận cái style giết cầu thủ trẻ tàn bạo như Juve.
Nếu cứ thế này thì làm sao Juve hút được các ngôi sao trẻ về với mình. Giờ các sao trẻ chỉ nhìn sang Barca, Arsenal để làm mục tiêu hướng tới mà thôi, ...
Sai rồi! Ngày xưa Alex được đá ? trận mùa đầu tiên? Không nhiều, nhưng khi đấy Juve đang mạnh, Alex cũng được hưởng lợi rất nhiều từ những cầu thủ đá cặp. Còn Gio đang được mọi người đặt cho vị trí của Pavel, và có thể cả Alex. Nhưng bây h Alex và Pavel đang ở phong độ cao, hơn nữa Gio đen 1 cái là mấy chú HV cánh quá non, không thể hỗ trợ được nhiều. Nếu giả sử đấy là Zambro thì chắc chắn Gio đã được ra sân nhiều hơn rồi
-
Thêm nữa: Một minh chứng đầu mùa khi Rani muốn tiến hành trẻ hóa, đỉnh cao nhất là trận gặp Palermo, thử hỏi kết quá ra sao nhỉ? Đấy là minh chứng rõ ràng nhất cho tư tưởng nóng vội muốn trẻ hóa toàn diện nhanh chóng. Gạt bỏ những giá trị cũ, tôn vinh giá trị mới và rồi các công thần nổi giận, chút nữa thì Rani cũng đi tong. Ở đây ko nói đến "quyền lực đen" như ở Real, nhưng ở Juve thì Alex, Pavel, Camo và Gigi luôn có tiếng nói nhất định, vì những gì họ đã cống hiến và nhất là khi hy sinh để ở lại Serie B. Một khi đã rạn nứt thì vứt đi cả lũ. Và ngon lành nhất là Giovinco vẫn âm thầm chịu đựng và tập luyện, chứ không làm mình làm mẩy như khi chưa ký hợp đồng. Có lý do để hy vọng 1 ngôi sao mới!
-
Uh ,mình cũng rất thích cách Giovinco ngồi trên ghế dự bị nhìn đồng đội thi đấu và chạy ra ôm đồng đội khi chiến thắng ,cảm giác cậu này luôn có một khao khát cống hiến cho Juve
-
Nếu Giovinco chịu cảnh ngồi dự bị như hiện nay đến hết mùa giải và tiếp tục ở lại Juve mùa tới thì mình quả thật khâm phục.
Mỗi lần thấy Giovinco chúc mừng đồng đội chiến thắng mình thấy rất tội nghiệp, nhưng chỉ có âm thầm tập luyện và nhẫn nại mới có thể thành công được.
Có thể Giovinco đã nhìn thấy tấm gương từ Tiago và cả chính Del (dù đã lớn tuổi nhưng Del luôn tập luyện chăm chỉ và những gì cầu thủ này đang thể hiện ko phải là phép mầu mà chỉ là thành quả tất yếu từ sự chăm chỉ và lòng quyết tâm).
Tình cảnh của Giovinco đúng là rất khó khăn khi vị trí mà Giovinco có thể đá tốt là vị trí của Nedved và Del.
Del thì đang có phong độ cao, còn ở vị trí của Nedved thi Ranieri lại muốn dùng De Cegli vì khả năng phòng ngự tốt hơn.
Nhưng mình tin rằng nếu nhẫn nại và chăm chỉ tập luyện Giovinco nhất định có chỗ đứng trong đội hình
-
Nếu Giovinco chịu cảnh ngồi dự bị như hiện nay đến hết mùa giải và tiếp tục ở lại Juve mùa tới thì mình quả thật khâm phục.
Mỗi lần thấy Giovinco chúc mừng đồng đội chiến thắng mình thấy rất tội nghiệp, nhưng chỉ có âm thầm tập luyện và nhẫn nại mới có thể thành công được.
Có thể Giovinco đã nhìn thấy tấm gương từ Tiago và cả chính Del (dù đã lớn tuổi nhưng Del luôn tập luyện chăm chỉ và những gì cầu thủ này đang thể hiện ko phải là phép mầu mà chỉ là thành quả tất yếu từ sự chăm chỉ và lòng quyết tâm).
Tình cảnh của Giovinco đúng là rất khó khăn khi vị trí mà Giovinco có thể đá tốt là vị trí của Nedved và Del.
Del thì đang có phong độ cao, còn ở vị trí của Nedved thi Ranieri lại muốn dùng De Cegli vì khả năng phòng ngự tốt hơn.
Nhưng mình tin rằng nếu nhẫn nại và chăm chỉ tập luyện Giovinco nhất định có chỗ đứng trong đội hình
Mình không thích lôi chuyện điện tử vào đời thực. Nhưng trong PES và FM, mình thấy để Paolo De Deglie đá TV cánh ngon hơn hẳn Giovinco. Vì sao?
- Paolo De Ceglie vốn là TV, được kéo xuống đá HV: Giống Zambro
- Ceglie có thể hình tốt, tốc độ và khả năng tạt bóng cũng tốt. Còn Giovinco nếu đá TV thì sẽ là quá thấp, dễ mất bóng khi bị hậu vệ áp sát. Cái này Giovinco phải học nhiều Alex, dù thể hình không tốt nhưng Alex che bóng cực khéo, chỉ có phạm lỗi may ra mới lấy được.
- Đá cùng cánh trái là Molinaro, vốn cực kỳ vô duyên trong phòng ngự và ham lên tấn công với tốc độ tốt. Nếu dùng Giovinco thì coi như teo hẳn góc trái . Nếu dùng De Ceglie thì có thể hoán đổi vị trí, gây nhiều bất ngờ, khi De ceglie lên tấn công thì Molinaro thủ và ngược lại.
Tóm lại là vị trí tốt nhất của Giovinco là TĐ cánh trái (vị trí của Alex). Nên tốt nhất là kiên nhẫn và sẽ có cơ hội!