Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Melody on August 04, 2008, 01:44 PM
-
Trezguet.. một cái tên quen thuộc đối với các Juventini.. với 8 mùa giải đã qua cùng Juve.. anh đã chinh phục hầu hết các Juventini bởi những bàn thắng..
Với 160 bàn thắng sau 218 trận thi đấu chính thức.. anh đang là chân sút nước ngoài tốt nhất của Juve.. 160 bàn thắng.. chẳng có bàn nào giống bàn nào.. nhưng tất cả đều gần như có 1 điểm chung.. đó là nhưng cú dứt điểm 1 chạm..
Trong bối cảnh bóng đá hiện tại.. một mẫu tiền đạo hiện đại và toàn diện.. luôn được các HLV ưu tiên, luôn được các Fan hâm mộ yêu thích.. những tiền đạo có thể tự mjnh đột phá, ghi bàn.. hoặc cũng có thể phối hợp tốt với đồng đội.. thậm chí kể cả tiền vệ bây giờ họ cũng có thể tự làm tự sướng như kiểu CR7..
Vậy nên, vị trí một trung phong cắm như kiểu Tre ngày càng không được trọng dụng.. một mẫu tiền đạo chỉ biết ghi bàn.. và luôn phải được sự phục vụ của các đồng đội..
Hiện tại.. với sự dần thui chột của những số 10 huyền thoại như kiểu Maradona, Plantini hay Zidane.. thì bên cạnh đó.. những số 9 kinh điển.. những tiền đạo dội bom chỉ biết ghi bàn cũng đã và đang dần mai một..
Trước thời Tre.. chúng ta có Rossi, rùi đến siêu Pippo.. họ đều là những số 9 điển hình.. luôn biết chớp cơ hội và ghi bàn..
Còn sau thời Tre bây giờ.. thật khó để tìm ra một số 9 đúng nghĩa.. những tiền đạo chỉ biêt chớp cơ hội và ghi bàn.. vậy nên có thể nói chúng ta đang sở hữu một tiền đạo thuộc loại hiếm của bóng đá thế giới..
Năm nay, với việc đã bước sang tuổi thứ 31.. và bên cạnh đó là việc Juve mua về chân sút người Brazil là Amauri.. nhiều người nghi ngại Tre sẽ mất đj vị trí chính thức quen thuộc của mình..
Vậy thực sự Tre.. một mẫu tiền đạo số 9 điển hình.. mọt tiền đạo dưt điểm 1 chạm số 1 thế giới.. một ông vua vòng cấm địa.. đã thực sự sẽ không còn tồn tại trong bóng đá hiện tại.. trong đọi hình Juve.. mà thay vào đó là nhưng tiền đạo toàn diện hơn??
-
Trezeguet ko màu mè nhưng có cái mà tất cả mọi người cần ở 1 tiền đạo...bàn thắng....người ta hay nhắc nhiều đến cái tên Amauri gần đây,nói rằng anh ta có thể thay trezeguet
Năm ngoái ở vị trí của Amauri là Iaquinta và Tinker man đã có lúc -như ơ đầu mùa giải 0708-muốn Iaquinta đá chính cuàng ALex
Nhưng có câu nói này mà ko ai có thể phủ nhận từ Ferguson"Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi " . Amauri có thể lóa sáng ở 1 số thời diểm nhưng để đạt đến đẳng cấp của trezeguet thì ko được đâu,thì còn lâu
Vòng cấm phải có vua,bán Trzeguet đi là 1 sai lầm ngu ngốc.Ai thay thế nổi anh?
-
Trezguet.. một cái tên quen thuộc đối với các Juventini.. với 8 mùa giải đã qua cùng Juve.. anh đã chinh phục hầu hết các Juventini bởi những bàn thắng..
Với 160 bàn thắng sau 218 trận thi đấu chính thức.. anh đang là chân sút nước ngoài tốt nhất của Juve.. 160 bàn thắng.. chẳng có bàn nào giống bàn nào.. nhưng tất cả đều gần như có 1 điểm chung.. đó là nhưng cú dứt điểm 1 chạm..
Trong bối cảnh bóng đá hiện tại.. một mẫu tiền đạo hiện đại và toàn diện.. luôn được các HLV ưu tiên, luôn được các Fan hâm mộ yêu thích.. những tiền đạo có thể tự mjnh đột phá, ghi bàn.. hoặc cũng có thể phối hợp tốt với đồng đội.. thậm chí kể cả tiền vệ bây giờ họ cũng có thể tự làm tự sướng như kiểu CR7..
Vậy nên, vị trí một trung phong cắm như kiểu Tre ngày càng không được trọng dụng.. một mẫu tiền đạo chỉ biết ghi bàn.. và luôn phải được sự phục vụ của các đồng đội..
Hiện tại.. với sự dần thui chột của những số 10 huyền thoại như kiểu Maradona, Plantini hay Zidane.. thì bên cạnh đó.. những số 9 kinh điển.. những tiền đạo dội bom chỉ biết ghi bàn cũng đã và đang dần mai một..
Trước thời Tre.. chúng ta có Rossi, rùi đến siêu Pippo.. họ đều là những số 9 điển hình.. luôn biết chớp cơ hội và ghi bàn..
Còn sau thời Tre bây giờ.. thật khó để tìm ra một số 9 đúng nghĩa.. những tiền đạo chỉ biêt chớp cơ hội và ghi bàn.. vậy nên có thể nói chúng ta đang sở hữu một tiền đạo thuộc loại hiếm của bóng đá thế giới..
Năm nay, với việc đã bước sang tuổi thứ 31.. và bên cạnh đó là việc Juve mua về chân sút người Brazil là Amauri.. nhiều người nghi ngại Tre sẽ mất đj vị trí chính thức quen thuộc của mình..
Vậy thực sự Tre.. một mẫu tiền đạo số 9 điển hình.. mọt tiền đạo dưt điểm 1 chạm số 1 thế giới.. một ông vua vòng cấm địa.. đã thực sự sẽ không còn tồn tại trong bóng đá hiện tại.. trong đọi hình Juve.. mà thay vào đó là nhưng tiền đạo toàn diện hơn??
Trez chưa thực sự hết thời, chỉ đơn giản là nếu bán Trez bây h thì chúng ta sẽ có lãi và có tiền để đầu tư cho 1 tiền đạo trẻ hơn. Lối đá của Trez tốn rất ít sức, nên trez vẫn còn đá với phong độ như thế khoảng 2 năm nữa. Amauri và Iaquinta có xu hướng đá rộng hơn, nên Trez vẫn có tiếng nói trên hàng công của Juve mùa này
-
vẫn còn ngon lắm
-
Nếu mua được Hunter thì mới bán, ko thì để lại.
-
Hunter đúng là thuộc mẫu cầu thủ săn bàn hiếm hoi còn sót lại.. 1 số 9.. nhưng vì thể hình cậu ta không thực sự lý tưởng.. nên vẫn có chút nghi ngại.. hehe.. mình thì mình kết Mario Gomez hơn.. mặc dù anh ta có những có phốt tại Eu vừa qua.. nhưng phẩm chất của cậu này khong thể phủ nhận..
Còn Tre.. nếu năm nay đã không đi rùi.. mà chắc chăn là không đi rùi.. thì anh sẽ ở lại với Juve.. tương lai sẽ là một Super dự bị.. những phẩm chất săn bàn cảu Tre là không thể bàn cãi.. chỉ cần khong bị đói bóng.. anh sẽ có nhưng bàn thắng tuyệt vời cho Juve...
-
Mình thích cầu thủ có lối đá giống như Iaquynta, nhưng phải có kĩ thật hơn một tí nữa. Iaquynta đá càng lướt ,tốc độ. Chỉ có một người giống anh ấy thui. Đó là Batiptas(real madrid),sức càng lướt thì o thua jì ai, kĩ thuật cũng thuật loại khá(ko màu mè[giống Treze...]) những cú sút thì như như boom. Nếu bán Treze... thì người sứng đáng nhất là Baptista.
-
Hunter đúng là thuộc mẫu cầu thủ săn bàn hiếm hoi còn sót lại.. 1 số 9.. nhưng vì thể hình cậu ta không thực sự lý tưởng.. nên vẫn có chút nghi ngại.. hehe.. mình thì mình kết Mario Gomez hơn.. mặc dù anh ta có những có phốt tại Eu vừa qua.. nhưng phẩm chất của cậu này khong thể phủ nhận..
Còn Tre.. nếu năm nay đã không đi rùi.. mà chắc chăn là không đi rùi.. thì anh sẽ ở lại với Juve.. tương lai sẽ là một Super dự bị.. những phẩm chất săn bàn cảu Tre là không thể bàn cãi.. chỉ cần khong bị đói bóng.. anh sẽ có nhưng bàn thắng tuyệt vời cho Juve...
Có Giovinco chắc Tre ko đến nỗi đói bóng nhăn ra như mùa trước đâu. Cậu xem trận gặp Honduras vừa rồi Gio tạo cho đồng đội một loạt cơ hội ghi bàn ngon ăn. Vào chân Tre thì coi như xong.
-
Mình thích cầu thủ có lối đá giống như Iaquynta, nhưng phải có kĩ thật hơn một tí nữa. Iaquynta đá càng lướt ,tốc độ. Chỉ có một người giống anh ấy thui. Đó là Batiptas(real madrid),sức càng lướt thì o thua jì ai, kĩ thuật cũng thuật loại khá(ko màu mè[giống Treze...]) những cú sút thì như như boom. Nếu bán Treze... thì người sứng đáng nhất là Baptista.
Nói chung những chú như Batipta không bao giờ có cửa đến Juve
-
Trâu bò còn kể đến mấy chú nữa ở cái Seria cũng chả hết. Juve cũng đầy chú trâu bò rồi còn gì
-
Karim Benzema. Vừa trẻ, lại đầy tài năng, Juve lại chuộng người Pháp. Nhưng ước mơ có lẽ chỉ là ước mơ
-
Karim Benzema. Vừa trẻ, lại đầy tài năng, Juve lại chuộng người Pháp. Nhưng ước mơ có lẽ chỉ là ước mơ
Benzema đến Juve để lập lại trang sử của Tre chăng? Có thể nhưng còn phải xem Juve có bao nhiêu tiền đã. Đang đói nghèo đến VDV, Alonso còn ko mua được huống gì Benzema.
Chỉ là cảm tính cá nhân thôi, tớ vẫn khoái Hunter hơn Benzema. Có lẽ nhì Hunter đá lý đòn hơn, hợp với Juve hơn.
-
Nói thật là mình chỉ thích berbatov ở tottenham thui, có hắn thì tốt, châu âu trong tầm tay. còn ko thì có podolski càng hay.
Trở lại vấn đề thì mình nghĩ là Tre chưa hết thời. Vòng cấm phải có vua, câu này hay nhiều đúng nhiều.
-
Nói thật là mình chỉ thích berbatov ở tottenham thui, có hắn thì tốt, châu âu trong tầm tay. còn ko thì có podolski càng hay.
Trở lại vấn đề thì mình nghĩ là Tre chưa hết thời. Vòng cấm phải có vua, câu này hay nhiều đúng nhiều.
Trez mà không lấy lại phong độ gấp để cạnh tranh với Amauri thì coi như lựa chọn thứ 4 trên hàng công. Còn thay thế mình chỉ kết chú Hunter: trẻ, khỏe, đẹp giai, chưa chấn thương nhiều...! Nhưng mơ thôi, Juve chưa đánh giá thằng này quá khủng để bỏ ra ít nhất 25 T để rước về
-
Tre chưa bao giờ hết thời cả, anh vẫn xứng đáng 1 vị trí chính thức trên hàng tiền đạo của chúng ta. Tre vẫn có thể thi đấu tốt ít nhất 1, 2 mùa giải nữa, giờ đây khi không còn thi đấu cho ĐTQG Tre sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho Juve
-
thât sự tớ nghi rằng mùa này vẫn là tre-alex thôi
-
thât sự tớ nghi rằng mùa này vẫn là tre-alex thôi
Thời điểm thôi. Amauri mua về không phải để mốc, Alex không thể xuất sắc cả mùa vì tuổi tác, Trez chỉ bùng nổ từng thời điểm, Iaquinta luôn cần mẫn, sức mạnh nhưng hơi thiếu kỹ thuật. Vì thế sẽ luân phiên tiền đạo và hy vọng mỗi chú ít nhất 15 bàn
-
Cái cần của Juve bây giờ là các tiền đạo có khả năng kết thúc ở các trận đấu có tính chất khác nhau.
Ví dụ:
- Đá với Inter, AC, Roma, Fio: Cần các tiền đạo chớp cơ hội, chụp giật, ko bỏ lỡ các cơ hội dù là nhỏ nhất. Tre làm rất tổt điều này. Iaquinta cũng là một con bài chiến thuật quan trọng khi bế tắc.
- Đá với các đội trung bình: Udinese, Samdoria, Napoli, Torino, Juve cần các tiền đạo càn lướt tốt, tạo áp lực lên hàng thủ đối phương, cầm bóng và làm rối loạn hàng thủ của đối phương. Amauri và Alex rất cần trong những trận thế này. Iaquinta cũng ko tồi.
- Đá với các đội nhỏ: Họ phòng thủ rất chặt nên các cơ hội của Juve phải bắt đầu từ sự sai lầm của hậu vệ đối phương hoặc dứt điểm ở trình độ cao. Tre và Amauri sẽ làm tốt.
Nói chung tùy trận đấu mà cặp tiền đạo nào sẽ được trọng dụng. Trong năm nay hy vọng sẽ dứt điểm được căn bệnh trầm kha hòa các đội bóng nhỏ và trung bình của năm ngoái và phát huy thành tích đối đầu với các đội bóng lớn.
-
Mùa này có lẽ sẽ là chính sách xoay vòng do đá trên cả 3 mặt trận là CL, SerieA và Cúp Italia.Đối với mình Trez là 1 tiền đạo ko có đối thủ trong vòng cấm và là người có khả năng ra chân thành bàn cao nhất thế giới.
-
Mùa này có lẽ sẽ là chính sách xoay vòng do đá trên cả 3 mặt trận là CL, SerieA và Cúp Italia.Đối với mình Trez là 1 tiền đạo ko có đối thủ trong vòng cấm và là người có khả năng ra chân thành bàn cao nhất thế giới.
Nói chung đến lúc Trez thành dự bị chiến lược rồi!
-
Nói chung đến lúc Trez thành dự bị chiến lược rồi!
Cũng ko hẳn.Nếu cứ giữ phong độ như mùa giải vừa rùi thì vẫn đá chính ok.Lúc sa sút có Amauri tiếp ứng là được.Cả 3 mặt trận mà lo j ko có thời gian để đá.
Juve muôn năm
-
Cũng ko hẳn.Nếu cứ giữ phong độ như mùa giải vừa rùi thì vẫn đá chính ok.Lúc sa sút có Amauri tiếp ứng là được.Cả 3 mặt trận mà lo j ko có thời gian để đá.
Juve muôn năm
Chính xác là nếu son như đầu mùa giải thì ổn, khi đấy đến tháng 12 mà Trez đã có 13 bàn. Nhưng nửa mùa sau thì tịt ngòi may mà còn Alex. Thế nên Trez cũng như Alex những trận sung sức thì rất ngon, còn không thì phải thành dự bị thôi. 32, 34 tuổi rồi, không đú được mãi
-
Thì cứ sử dụng chính sách xoay vòng là ổn, ai sa sút phong độ thì để người khác vào thay.
-
Với lối đá của Trez, nhạy cảm trong những tình huống chọn vị trí và dứt điểm, thì 31 tuổi chưa phải là già, (có thể so sánh với Inzaghi của Milan, nếu mình không nhầm thì Inzaghi còn nhiều tuổi hơn Trez). Chính vì thế, phải 3-4 năm nữa Trez mới hết thời.
-
Inzaghi hơn Trez những 3 tuổi mà vẫn còn ghê gớm.Với lối đá như vậy Trez vẫn còn có khả năng ghi bàn cho Juve hơn 4 năm nữa.
-
Các bác sỹ tại Juve sớm nhận định việc phục hồi đối với tiền đạo này sẽ phải mất ít nhất 3 tháng.
Hết 1/3 mùa giải roài - Cơ hội cho Ilaquinta và Amauri.
May mà đầu mùa mua Amauri - chứ ko là ăn cám.
-
Vừa vào goal.com xem, thấy bảo nghỉ 5 tháng, coi như xong mùa này rùi . Nhiều người đầu mùa bảo mua Amauri là thừa vì tđạo juve mạnh sẵn rồi, giờ nghĩ lại nếu lúc đó ko mua Amauri mà giữ lại Palladino thì bi giờ ko bít sao nhỉ
-
Vừa vào goal.com xem, thấy bảo nghỉ 5 tháng, coi như xong mùa này rùi . Nhiều người đầu mùa bảo mua Amauri là thừa vì tđạo juve mạnh sẵn rồi, giờ nghĩ lại nếu lúc đó ko mua Amauri mà giữ lại Palladino thì bi giờ ko bít sao nhỉ
Thực ra tớ thấy hồi đấy định mua Amauri rồi đẩy Trez đi cho được giá. Trez phẫu thuật quả này là đúng rồi. Nửa đầu mùa giải lấy đâu sức mà đòi vị trí với hai trâu mộng Iaquinta + Amauri. Nửa sau quay lại + kinh nghiệm là vừa đẹp
-
Vài năm trước 1 câu hỏi tương tự cũng đc đặt ra với Del Piero.
Có điều bán đc thì cứ bán thôi. Ko phải là ko có người thay thế. Có tiền mua thêm chú Alonso về là ngon.
-
Nếu Barca thực sự muốn mua thì Tre đã bị bán rồi. Nhưng vì mục tiêu cạnh tranh ở CL và Scudetto nên mới giữ Tre lại.
Năm sau cần 3 cái tên khủng ở 3 tuyến là OK. Một thay cho Neved, một thay cho Zanetti và một thay cho ông Melberg.