Author Topic: BẢN TIN SERIE A 2011/2012  (Read 2932 times)

Description: Liên tục cập nhật

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« on: January 03, 2012, 08:42 PM »
Logged
Tin tức Serie A 03/01/2012

Amauri đang ở rất gần Fiorentina :

Amauri đã tuyên bố về khả năng chuyển đến Fiorentina: "Florence là nơi rất tốt để chơi bóng. Tôi biết Fiorentina đang quan tâm đến tôi, cũng như các tiền đạo khác. Đối với tôi thì sẽ không có vấn đề gì trong việc soạn thảo bản hợp đồng với Fio.Đây là CLB giàu tham vọng và tôi rất hứng thú với điều đó.”

Amauri được cho là sẽ thay thế Gilardino trên hàng công của The Viola khi tiền đạo Italia này đã chính thức rời Florence để đến với Genoa.

Felipe Melo chán Juventus


Mới đây Melo đã chính thức lên tiếng rằng anh muốn được ở lại Galatasaray.

“Đây là sự thật. Thật tiếc khi tôi không còn được mặc chiếc áo đen trắng của Juve nữa”. Melo tâm sự.

“Tôi luôn thi đấu hết mình vì đội bóng , nhưng người hâm mộ luôn chỉ trích tôi , và tôi thực sự cảm thấy khó khăn mỗi khi phải trải qua cảm giác này”. Melo tiếp tục.

"Tôi thực sự muốn ở lại đây , tôi yêu CLB , những người hâm mộ đánh giá cao tài năng của tôi và yêu mến tôi. Tôi rất hạnh phúc".Melo nói thêm.

Hiện Melo đang thi đấu cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với bản hợp đồng cho mượn trị giá 1.5M , và có điều khoản rằng Galatasaray sẽ mua đứt anh với giá 13M.Trong khi đó bản hợp đồng hiện tại của anh với Juventus còn thời hạn đến tháng 6 năm 2014

Viviano muốn rời Inter vào tháng Giêng

Đại diện của Emiliano Viviano đã chính thức tuyên bố rằng thân chủ của ông muốn rời Inter ngay tháng Một này.

Thủ môn người Italia đã gần như bình phục và tập luyện trở lại sau chấn thương dây chằng đầu gối vào mùa giải trước.

“Chúng tôi đã thỏa thuận với Inter rằng Viviano nên được thi đấu thường xuyên hơn và giải pháp tốt nhất là anh ấy sẽ thi đấu cho CLB khác dưới dạng cho mượn” Đại diện của VIviano cho biết.

Viviano , người được giới chuyên gia nhận định là lớp kế cận của Gigi Buffon , muốn được thi đấu nhiều hơn để thể hiện tài năng của mình nhằm tìm kiếm cho 1 suất tham dự Euro 2012 cùng với Italia.

Parma bổ nhiệm Gasperini

Chủ tịch CLB Parma, Tommaso Ghirardi đã quyết định bổ nhiệm Gian Piero Gasperini là HLV mới của CLB vào mùa hè năm 2012.

Trang Tuttosport cho hay  Gasperini sẽ tiến hành thay thế Franco Colomba khi Parma kết thúc mùa giải 2011-2012.

Ghirardi hiểu rằng với chiến thuật 3-4-3 mà Gasperini theo đuổi, ông mong muốn Parma sẽ thi đấu khởi sắc và tỏa sáng hơn vào mùa giải mới.

Cựu HLV tuyển trẻ Juventus đã thay thế Leonardo vào mùa hè qua , nhưng không thành công. Sau khi có màn khởi đầu chậm chạp cùng với Inter , ông đã bị sa thải và Ranieri là người thay thế ông lèo lái con tàu đắm Inter

Công việc của Colomba đang được đặt 1 dấu hỏi lớn khi ông chỉ giúp Parma giành vỏn vẹn 1 trận thắng trong 7 trận đấu cuối cùng của năm 2011.

De Rossi - đi hay ở lại ?


Roma đã chính thức gửi đến Daniele De Rossi bản tối hậu thư, đó là việc ký vào bản hợp đồng mà Roma đã cung cấp trước khi kết thúc tháng Giêng này.

De Rossi đã  đàm phán hợp đồng với ban lãnh đạo câu lạc bộ từ mùa hè qua, nhưng đến nay vẫn không đạt được một thỏa thuận nào cụ thể.

Giallorossi được cho là đã đề nghị De Rossi một bản hợp đồng hậu hĩnh, với nhiều khoản tiền thưởng lên đến 6M €.

Tổng giám đốc Franco Baldini sẽ gặp đại diện Sergio Berti của Danielle De Rossi để thảo luận về vấn đề đi hay ở và làm rõ tầm quan trọng của anh đối với câu lạc bộ. Baldini cũng đang  xem xét việc bán anh vào tháng Giêng này để tránh việc mất trắng cầu thủ Italia vào mùa hè tới.
« Last Edit: January 04, 2012, 08:30 PM by QuốcHiếu »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« Reply #1 on: January 03, 2012, 08:55 PM »
Logged
-Theo các luồng gió từ Lào thổi sang thì Melo chuẩn bị bán nhà ở Turin rồi các bác ạ  ;)
- Khả năng ra đi của Amauri lên đến 90% , các bác nhẹ nhõm rồi nhé  ;;)
Follow members gave a thank you for this useful post:
madkiller_2008

madkiller_2008

« Reply #2 on: January 03, 2012, 11:49 PM »
Logged
Viviano - Andrea Poli chắc lại theo chân Santon mất. :(

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #3 on: January 04, 2012, 03:38 PM »
Logged
Đưa cái nì lên Website đi nhé

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« Reply #4 on: January 04, 2012, 07:23 PM »
Logged
Tin tức Serie A 04/01/2012

Cagliari muốn có Toni

Cagliari đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến tiền đạo Italia năm nay đã 34 tuổi này.
Toni gia nhập Juventus từ Genoa , nhưng anh chưa được chơi 1 trận nào dưới thời HLV Conte.
Cagliari thừa nhận rằng họ muốn sở hữu tiền đạo to con này , người mới chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 15 trận được ra sân cho đội bóng Turin.
Bên cạnh đó , Cesena cũng được cho là đang có mối liên hệ với Toni , và mới đây nhất tiền đạo từng chơi bóng cho Fiorentina và Bayern Munich này đang được các CLB Mỹ để ý đến.
Sau khi có được chữ kí của Borriello , khả năng ra đi của Toni cũng như của Amauri và Iaquinta là rất cao.

Montolivo : Tôi chưa bao giờ từ chối Juve !

Người đại diện của Ricardo Montolivo mới đây đã lên tiếng phủ nhận việc thân chủ của ông đã từ chối Juve để đầu quân cho Milan vào mùa hè tới đây.
Theo Gazzetta dello Sport đăng tải, việc anh từ chối Juve là hoàn toàn không có thực.

“Tôi rất ngạc nhiên và tò mò khi biết được những thông tin rằng chúng tôi đã từ chối đến Turin”. Đại diện Giovanni Branchini phát biểu trên TuttoJuve.
“Tôi có thể xác nhận rằng đã không có thêm những bước tiến mới trong thương vụ của Montolivo , nhưng không có nghĩa  anh ấy sẽ từ chối đến Juve”. Ông nói thêm.

Gattuso trở lại

Gennaro Gattuso đã thông báo rằng anh sẽ tiếp tục khoác áo Milan và ra sân trong trận giao hữu với PSG vào đêm nay.
Trước đó , sau 19 phút được ra sân trong trận đấu gặp Lazio , với tầm nhìn bỗng nhiên bị mờ dần , tiền vệ Italia đã phải nhập viện để điều trị căn bệnh về mắt khá hiếm thấy trong giới túc cầu.
Đã có những nghi ngờ rằng anh sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn , nhưng hiện tại anh đã quay trở lại và khẳng định rằng mình vẫn còn sức chiến đấu. Và trận đấu với PSG đêm nay, tại Dubai sẽ chào mừng anh trở lại.Tâm điểm của trận đấu này là cuộc hội ngộ với người thầy cũ Carlo Ancelotti, người đang ở bên kia chiến tuyến.
"Tôi sẽ không mạo hiểm khi cho Gattuso ra sân , nhưng anh ấy sẽ được thi đấu ít nhất 45 phút nếu anh ấy mong muốn."Allegri phát biểu.

Ibra lên kế hoạch giải nghệ

Mới đây Ibra đã tuyên bố rằng anh sẽ không loại trừ việc sẽ trở thành HLV sau khi đã vạch ra thời gian giải nghệ của mình.
Cầu thủ người Thụy Điển đã tuyên bố rằng anh đang xem xét đến những trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình và ám chỉ rằng anh sẽ chơi bóng thêm nhiều nhất 3 năm nữa.

"Điều đó có thể xảy ra ! Tôi còn nhớ Henrik Larsson đã nói rằng , anh ấy sẽ khong bao giờ trở thành HLV. Tuy nhiên , giờ đây anh ấy đang dẫn dắt 1 đội bóng. Vì vậy , tôi không biết chắc điều gì sẽ đến trong vài năm tới.” Ibra thổ lộ.

Marco Borriello : Tôi rất hạnh phúc !

Sau khi chuyển đến Turin , Marco Borriello đã tâm sự rằng anh rất hạnh phúc khi gia nhập Juventus.
Với mức phí 0.5M kèm điều khoản mua đứt trị giá 8M.Marco dường như rất hài lòng và muốn được khẳng định rằng niềm tin mà Juve đã trao cho anh là hoàn toàn đúng đắn.
“Juve là 1 tập thể gắn kết và thi đấu rất vững chắc , được sát cánh thi đấu cùng họ luôn là một niềm vinh dự lớn”.
“Họ đã cho tôi 1 sự ngạc nhiên tuyệt vời , và tôi biết rằng tôi sẽ thể hiện hết khả năng của mình nếu được ra sân”.
“Chúng tôi đã nói chuyện trên điện thoại ( với Conte ) , nhưng không phải về vấn đề chuyển nhượng , anh ấy đang rất tập trung vào trận đấu với Lecce.”
“Tôi đã từng sát cánh với những cầu thủ đẳng cấp như Mirko Vucinic hay Adrea Pirlo. Tôi cũng thường trao đổi qua tin nhắn với Chiellini và Pepe nữa”
“Tôi muốn nói với các Bianconeri rằng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Juventus , bởi vì Juve là CLB mà bạn không thể không ước mơ khi còn là cầu thủ”.
“Tôi không muốn giải thích nhiều với người hâm mộ , bởi phong độ của tôi trên sân sẽ nói lên tất cả. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong màu áo đen trắng này”.

Allegri không sợ Juve

Mới đây Massimiliano Allegri đã tuyên bố rằng Milan không ngại Juventus trong cuộc chiến dài kì ở Serie A.
Phát biểu tại Dubai trong đợt du đấu mùa đông của Rossoneri, và sẽ có trận đấu giao hữu với PSG vào đêm nay, Allegri đã tiết lộ rằng ông và các cầu thủ của mình luôn phấn khích và sẽ chiến đấu với tinh thần tốt nhất khi đối mặt với thách thức lớn nhất mang tên Juventus.
“Juventus thi đấu rất tốt. Tôi tin rằng họ là đội bóng duy nhất bất bại tại Italia , nhưng chúng tôi biết sức mạnh của mình và sẽ sẵn sàng chiến đấu hết mình để bảo vệ danh hiệu Scudetto một lần nữa”.
“Trong 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải , chúng tôi chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm , trong khi họ ( Juventus ) hầu như chưa phạm một sai lầm nào.Đừng quên rằng chúng tôi đã có những mất mát lớn vào giai đoạn đầu của mùa giải , khi các cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác , chúng ta hãy chờ xem”.
« Last Edit: January 04, 2012, 08:31 PM by QuốcHiếu »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« Reply #5 on: January 04, 2012, 07:34 PM »
Logged
Ibra mà làm HLV thì CLB của nó sẽ thành lò võ mất thôi  :|
Gattuso bị ung thư hay bị u ở mắt vậy nhỉ  :-/

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #6 on: January 05, 2012, 07:48 PM »
Logged
Danh sách trọng tài vòng 17

Atalanta-Milan: Rizzoli đến từ Bologna (Manganelli-Coriolato, Banti)
Bologna-Catania: Romeo đến từ Verona (Faverani-Stefani, Baratta)
Cagliari-Genoa: Celi đến từ Bari (Marzaloni-Dobosz, Palazzino)
Inter-Parma (sabato alle 20,45): Giannoccaro di Lecce (Preti-La Rocca, Guida)
Lecce-Juventus: Bergonzi đến từ Genova (Maggiani-Niccolai, Doveri)
Novara-Fiorentina: Damato đến từ Barletta (De Pinto-Carrer, Viti)
Palermo-Napoli (20,45): Mazzoleni đến từ Bergamo (Grillo-Rosi, Peruzzo)
Roma-Chievo: Russo đến từ Nola (Viazzi-Liberti, Ostinelli)
Siena-Lazio (sabato alle 18): Gervasoni đến từ Mantova (Giachero-Galloni, Brighi)
Udinese-Cesena (12,30): Gava đến từ Conegliano (Iannello-Barbirati, Di Bello).

Offline Bão.

  • *
  • Youngster
  • Posts: 28
  • Joined: Nov 2011
  • Thanked: 4
  • Thanks: 35
  • Gender: Female
« Reply #7 on: January 06, 2012, 02:15 AM »
Logged
Tin tức Serie A 05/01/2012

Prandelli sẽ quan sát Borriello



HLV trưởng đội tuyển quốc gia Italia đã xác nhận sẽ để mắt tới Borriello sau khi anh chuyển đến Juventus.
“Borriello là cầu thủ có chất lượng tuyệt vời.” – Prandelli người đang chuẩn bị cho Euro 2012 nói với TuttoSport hôm thứ ba.
“Anh ta đã từng thi đấu trong đội tuyển Italia trước đây và tôi sẽ quan sát anh ta trong vài tháng tới như tôi đã làm trước đây.”

“Tôi hi vọng rằng Borriello có thể thi đấu liên tục ở Juvetus điều mà anh không thể ở Roma. Anh ta là một cầu thủ thực thụ, thật ra tôi thích được huấn luyện cho anh ta ở đội tuyển.”
“Chúng tôi sẽ theo dõi tất cả mọi cầu thủ, nhất là ở Juventus, vì clb này có chính sách sử dụng cầu thủ Italia.”
Borriello đã từng 7 lần mặc áo đội tuyển quốc gia để thi đấu cho Italia và 2 trong số đó là dưới sự huấn luyện của Prandelli.

Roma tìm đến Amauri



Tuttosport cho thấy rằng Roma có thể sẽ ra giá với Amauri ở kì chuyển nhượng tháng 1 này.
Giallorossi đang  liên hệ với một cầu thủ tấn công mới trong tháng, đây là sự kiện trong 2ngày nay ở Rome.
Sau khi Roma cho Juve mượn Borriello mượn cho thời gian còn lại của mùa giải và Pablo Daniel Osvaldo bị loại trong vòng 2 tháng vì chấn thương. Kết quả là giám đốc Sabatini đang phải tìm kiếm cầu thủ để tăng cường đội hình và Amauri thì đang “có sẵn”.

Floro Flores không phải để bán.



Udinese đã nói với Fiorentina từ bỏ hi vọng kí kết hợp đồng với Floro Flores trong tháng 1 này.
Floro thay thế Alberto Gilardino(vì chuyển đến Genoa) để kết hợp với Viola.

“Floro Flores sẽ không rời khỏi Udine” – Giám đốc Udinese, Fabrizio Larini nói với SportItalia. “ Anh ấy là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi và anh ấy sẽ không được đến với Fiorentina.
“Tôi nói lại một lần nữa, Floro Flores không có trong danh sách chuyển nhượng. Clb đã quyết định tập trung vào anh ấy và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của Floro.”

Caldirola rời Inter để đến Brescia.



Inter chính thức cho mượn hậu vệ trẻ Luca Caldirola để thi đấu cho Brescia ở Serie B trong phần còn lại của mùa giải.

Ancelotti: “chúng tôi không cần Pato”



Carlo Ancelotti thừa nhận có “cảm xúc” khi đối mắt với Milan, nhưng ông khẳng định Paris Saint Germanin (PSG) thì “không hứng thú” với Alexandre Pato hay Kaka.

“Chúng tôi đã chơi tốt và tôi hài lòng với cách mà chúng tôi đối mặt với Mian” – Ông nói với Eurosport.
“Chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng hàng đầu và là clb cũ của tôi. Đó là một cách rất đặc biệt để bắt đầu cuộc phiêu lưu này.”
Pato đã ghi bàn thắng quyết định trong trận này và anh cũng đã được PSG đưa ra mức giá mời gọi là 45 triệu Euro, trong khi mục tiêu khác của PSG là cựu anh hùng Milan – Kaka.

“Không có cơ hội nào cho Kaka có thể đến với PSG bởi vì anh đã có một hợp đồng với Real Madrid” Ancelotti tiếp tục.
“Chúng tôi sẽ mua cầu thủ, nhưng các clb phải sẵn sàng bán họ đi. Pato là cầu thủ của Milan và đã có hợp đồng rồi, vì vậy chúng tôi không quan tâm đến anh ta.”
 

BẢN TIN HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC.


« Last Edit: January 06, 2012, 09:58 PM by Bão. »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #8 on: January 06, 2012, 02:55 PM »
Logged
Đẩy ông Amauri sang Roma rồi lấy luôn Borriello không tốn phí thì cũng được nhỉ  B-)
...FA cmnr...

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« Reply #9 on: January 09, 2012, 09:41 PM »
Logged
SERIE A VÒNG 17 : BẠN CÓ BIẾT ?



Susy Campanale vừa cho ra mắt bản thống kê các dữ kiện từ Serie A vòng đấu thứ 17 này. Trong đó nổi bật lên là phong độ tuyệt vời của Antonio Di Natale và chiến thắng lịch sử của Napoli tại Bergamo

Inter vào thời điểm này chưa có được trận thắng thứ 5 liên tiếp kể từ triều đại của Jose Mourinho tháng 5 năm 2010 , nhưng Parma lại có trận thua thứ 6 khi phải làm khách tại San Siro. The Ducali chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng trong số 21 lần chạm trán , đó là này 3 tháng 1 năm 1999 , để thua 14 trận và chỉ 1 lần giữ được sạch lưới với trận hòa 0 -0 vào tháng 4 năm 1992. Diego đã có bàn thắng thứ 57 tại Serie A , bao gồm 7 cú đúp. Trong đó với Thiago Motta là 17 và Giampaolo Pazzini là 80. Marco Davide Faraoni đã có bàn thắng đầu tiên của mình sau 6 trận được ra sân cho Inter.Với Parma , họ vẫn chưa có được chiến thắng nào kể từ khi đánh bại Udinese 2-0 vào tháng 11,sau 4 trận hòa và trận thua thảm bại này. Mặt khác, Massimo Gobbi đánh dấu sự nghiệp cầu thủ của mình bằng trận đấu thứ 200 tại giải đấu Serie A.

Với Antonio Di Natale , anh đã ghi được 27 bàn thắng trong 27  trận được ra sân gần đây cho Udinese, trong đó có 10 bàn thắng được ghi tại sân Stadio Friuli.

Napoli đã kết thúc được viễn cảnh trắng tay của mình mỗi khi phải hành quân đến Barbera. Họ đã không thắng ở đây kể từ tháng 3 năm 1969, Napoli đã từng được xử thắng 2-0 do Ủy ban Kỷ Luật quyết định , và chiến thắng 3-2 ở Coppa Italia vào tháng 8 năm 1977. Edison Cavani đều ghi bàn trong cả 2 lần đến làm khách Palermo kể từ khi rời Rosanero. The Sicillians cũng là mục tiêu ưa thích của Marek Hamsik , cùng với Roma và Juventus , anh ấy đã 5 lần làm tung lưới Palermo.The Partenopei thường có được kết quả rất khả quan trong 21 trận thi đấu gần đây nhất ở Serie A khi họ thường chơi tốt ở hiệp 1 , trong đó Napoli thắng đến 18 trận.

Lecce là đội bóng duy nhất chưa nếm được mùi chiến thắng trên sân nhà , họ chỉ giành được 1 điểm trong 8 trận đã đấu. Đây là 1 kỷ lục , kể từ khi Ascoli thi đấu ở Serie A năm 2006. Trước đây Serse Cosmi chưa bao giờ để thua khi đối mặt với Antonio Conte , với 2 chiến thắng và nhiều trận hòa khác. Còn Juventus , họ vẫn bất bại nhờ bàn thắng thứ 52 của Alessandro Matri tại Serie A.
Novara trước đó vẫn bất bại trên sân nhà , kể từ khi có chiến thắng 2-0 trước Roma , sau đó họ giành được 5 điểm sau 3 trận. Nhưng giờ đây , họ đã lập kỉ lục có hàng phòng thủ tồi nhất Serie A trên sân nhà, khi bị thủng lưới đến 16 bàn.Còn Fiorentina , họ đánh dấu chiến thắng đầu tiên trên sân khách sau 5 trận thua và 3 trận hòa thi đấu bế tắc. The Viola đã không ghi bàn trong 411 phút phải làm khách tại mùa giải này.Họ đã không có chiến thắng ở Novara kể từ khi có chiến thắng 2-1 vào ngày 8 tháng 2 năm 1953. Stevan Jovetic đang tiếp tục bay cao với 17 bàn thắng , 9 trong số này được ghi từ chấm 11m.Riccardo Montolivo cũng có được 17 bàn thắng , nhưng điều đó đã dừng lại từ ngày 3 tháng 4 năm 2010 , đó là trận hòa 2-2 trước Cesena.

Roma cũng đã có trân thắng thứ 3 của mình. Francesco Totti cuối cùng cũng có được bàn thắng đầu tiên cho Roma ở mùa giải này, và là bàn thắng thứ 209 tại Serie A , anh đã không ghi bàn kể từ trận thắng 3-1 trước Sampdoria vào ngày 22 tháng 5.Còn Chievo , họ chỉ có được 1 điểm sau 4 trận thi đấu trên sân khách và chưa có được bàn thắng nào tại Olimpico , kể từ trận hòa 1-1 vào 22 tháng 10 năm 2006.

Siena vẫn chưa có được chiến thắng nào ở Serie A kể từ trận thắng đậm đà 4-1 trước Chievo vào ngày 30 tháng 10 , sau đó là 5 trận thua và 2 trận hòa. Đội bóng vùng Tuscans thậm chí không ghi nổi được 1 bàn thắng trong 465 phút đã đấu. Giờ đây, Mattia Destro có lần thứ 2 ghi được cú đúp , nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 7, tất cả đều được ghi ở sân nhà Montepaschi Arena.Emanuele Calaio cũng có cú đúp thứ 11 cho riêng mình , qua đó nâng số bàn thắng mà anh đã đóng góp cho Siena lên con số 23.
Lazio đã phải chịu thất bại trên sân khách đầu tiên ở Serie A mùa giải năm nay sau 5 trận thắng và 2 trận hòa.Theo thống kê , đội bóng thủ đô chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng từ 9 lần phải hành quân rời xa lãnh địa Olimpico ,đó là trận thắng 3-2 vào năm 2006, còn lại họ thua đến 5 tại sân Montepaschi Arena.Lần cuối cùng họ thua cũng với tỉ số 4-0 là vào ngày 11 tháng 3 năm 1990 khi phải hành quân đến Atalanta.

Udinese cũng đã có được chiến thắng sau 2 trận hòa bế tắc với tỉ số 0-0. Di Natale cũng đã có được 142 bàn thắng , ngang bằng với Alberto Gilardino , Christan Vieri , Paolino Pulici và Benito Lorenzi, với 17 cú đúp ghi được trong sự nghiệp. Kwandwo Asamoah cũng đã kỉ niệm trận đấu thứ 100 tại Serie A cùng với 6 bàn thắng.Dusan Basta cũng đã ghi được 4 bàn thắng , tất cả đều ở mùa giải này.

Cesena đã có trận thua thứ 3 của mình khi phải nhận thất bại trước Udinese. Họ chỉ giành được 1 chiến thắng tại Stadio Friuli với tỉ số 1-0 vào tháng 2 năm 1982 , còn lại là 8 trận thua và 2 trận hòa. Eder cũng đã có bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này , nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 7 , nhưng quan trọng hơn , đó là bàn thắng thứ 400 của Seria mùa giải 2011-2012.

Atalanta đã đánh mất kỉ lục bất bại của họ sau 4 chiến thắng và nhiều trận hòa khác.Còn Milan, họ đã có được chiến thắng thứ 10 cùng với 2 trận hòa nhờ sự đóng góp của Zlatan Ibrahimovich, anh đã có được bàn thắng thứ 106 của mình tại Serie A.

Bologna cuối cùng cũng đã có chiến thắng đầu tiên, từ khi đánh bại Siena với tỉ số 1-0 vào ngày 4 tháng 12 vừa qua , sau đó họ chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu. Nicolò Cherubin cũng đã có bàn thắng đầu tiên ra mắt tại Serie A, nhưng với Marco Di Vaio anh đã có bàn thắng thứ 137 cho mình. Catania từng thắng Bologna 2-1 , nhưng đã rất lâu rồi , vào ngày 23 tháng 10 năm 1960 , cùng với 10 trận thua và 1 trận hòa.

Cagliari cũng đã chưa ghi được bàn thắng nào trong 307 phút đã đấu, nhưng với bàn thắng thứ 8 của Joaquin Larrivay và bàn thắng thứ 2 của VIctor Ibarbo tại Serie A đã kết thúc được cơn khát bàn thắng cho đội.Với Genoa , họ cùng với Parma lập nên kỉ lục tồi nhất trên sân khách , khi bị thủng lưới đến 20 lần trong mùa giải.
« Last Edit: January 09, 2012, 09:45 PM by QuốcHiếu »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« Reply #10 on: January 13, 2012, 08:35 AM »
Logged
Stadio Sant’Elia sẽ đóng cửa ?

CLB Cagliari có thể sẽ phải tiếp tục thi đấu trên sân vận động khác trong mùa giải năm nay, sau khi ban lãnh đạo chính quyền địa phương đã chính thức ra thông báo tạm đóng cửa Stadio Sant’Elia.
Sau hàng loạt các đơn khiếu nại được gửi lên cấp trên , họ đã nhận được thông tin rằng sân vận động cần phải được nâng cấp vào bảo trì, việc mà bấy lâu nay , dường như không ai bận tâm đến.
Giờ đây The Sardinians và vị Chủ tịch đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng lại hệ thống sân nhà , hoặc nếu không họ sẽ phải tự tìm cho mình một ngôi nhà mới.

Giovinco : Cánh cửa Juve đã đóng lại ?

Sebastian Giovinco đã phát biểu sau những tin đồn việc anh sẽ trở lại Juve vào tháng một:” Một điều chắc chắn rằng : Tôi đang ở Parma”.
Cầu thủ vẫn còn thuộc quyền sở hữu của 2 câu lạc bộ mới đây đang dự kiến sẽ trở về Turin vào cuối mùa giải , nhưng một số thông tin cho hay anh sẽ về ngay tháng Một này.
“Juventus muốn tôi quay về ngay lập tức ư ? Có một điều chắc chắn rằng rằng tôi vẫn đang sống tại Parma”.Giovinco phát biểu trên Mediaset Premium.
“Tôi đã chọn câu lạc bộ này vì ngay từ đầu họ đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi.”
“Tôi chỉ có thể cảm ơn người hâm mộ , những người đã luôn ủng hộ tôi và cố gắng ngăn cản tôi đừng đi đâu cả.”
”Tôi đã học được rất nhiều thứ nhờ Alex Del Piero , nhưng tôi không có cơ hội.Họ đã không chọn tôi.”

Ramirez đến Napoli ? Không phải lúc này !

Tổng giám đốc của Bologna , ông Roberto Zanzi mới đây đã phủ nhận tin đồn rằng Gaston Ramirez sẽ đến Napoli vào tháng Một này.
Ramirez đã được liên hệ rất nhiều trong thời gian gần đây , nhưng Zanzi tin rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về các thỏa thuận.
Tuy nhiên , việc từ chối này không hẳn là sẽ kéo dài được lâu.
“Tôi nói không phải bây giờ , chứ không phải là không bao giờ”.Zanzi tiết lộ trên Radio Kiss Kiss Napoli.

Palermo : Viviano là của chúng tôi !

Palermo đã xác nhận rằng họ đã đạt được thỏa thuận với thủ môn Emiliano Viviano.
Thủ thành 26 tuổi này sẽ đến Sicily ngay trong tháng này từ thành Milan , sau khi có được 50% quyền sở hữu từ Genoa.
Genoa muốn 5M cho 50% quyền sở hữu cầu thủ này , và chúng tôi đã cho họ điều họ muốn”.Maurizio Zamparini nhấn mạnh.
“Trong vài năm tới Viviano sẽ chơi cho Inter , nhưng chúng tôi đang cần đảm bảo một vị trí thủ môn và hi vọng anh ấy sẽ ở lại đây lâu dài”.
Trong khi đó ,Viviano cũng đã bày tỏ sự hài lòng của mình sau khi Palermo kết thúc thương vụ nhanh chóng để đưa anh đến Stadio Barbera.
“Tôi rất hạnh phúc ! Được chơi cho Palermo là những gì tôi muốn trong thời gian qua.Khi cơ hội đến , ngay lập tức tôi sẽ không từ chối”.

Pato đến PSG.

Theo báo cáo tại Pháp cho hay , Pato đã đồng ý gia nhập PSG.
Đội bóng Paris đã đặt vấn đề với Milan từ cuối tháng 12 , sau khi Pato tiết lộ sự bất mãn của mình tại Milan dưới triều đại Allegri.
Theo AFP , cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối cùng , và Pato đã đồng ý với các điều khoản cá nhân và cuộc chuyển nhượng sẽ sớm hoàn thành trong nay mai , chỉ vài ngày trước trận Derby Milan.
Có nghĩa rằng PSG sẽ chi 35M cho Milan để có được Pato, với mức lương từ 6-7M.
« Last Edit: January 13, 2012, 08:38 AM by QuốcHiếu »
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.