Author Topic: Scudetto? Conte cần một Conte  (Read 1095 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: December 07, 2011, 05:45 PM »
Logged


Một thay đổi về mặt chiến thuật có nghĩa là Antonio Conte (HLV) cần thêm một cầu thủ như Conte (cầu thủ) khi Thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng Giêng, nhà báo Antonio Labbate đã khẳng định như vậy trên Blog của ông.




Đó là mùa thu năm 1991. Reng, reng, reng... HLV lão làng  Carlo Mazzone của Lecce nhấc điện thoại. Đầu kia là sễp của Juventus, huyền thoại Giampiero Boniperti và nội dung chính của cuộc điện đàm là Antonio Conte.


Bà Đầm Già, khi ấy được huấn luyện bởi Giovanni Trapattoni, đang tìm kiếm một tiền vệ có thể có mặt ở mọi khu vực trên sân và cầu thủ xuất thân từ thành phố Lecce ấy đã lọt vào mắt xanh của họ. Khi đó, Antonio Conte là một ngôi sao hứa hẹn mới 22 tuổi, đang chơi bóng tại Serie B, nhưng chàng trai trẻ này mới vừa bình phục sau một chấn thương nghiêm trọng.


"Tôi đã nói Conte là một tài năng mà. Tin rồi chứ?""Tôi đã nói với Boniperti ký hợp đồng với cậu ta " Mazzone thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây. "Cậu ta là dạng cầu thủ mà bạn sẽ mua ngay mà không cần do dự. Không có gì bất ngờ thì những chấn thương chỉ làm anh ta hoàn thiện hơn khả năng của mình. Tôi đã nói Conte có tài và tôi đã chứng minh là mình hoàn toàn đúng".
Hai mươi năm sau và Conte (HLV) có thể sẽ rất hạnh phúc nếu có một Conte (cầu thủ) trong tay mình cho 6 tháng cuối của mùa giải. Sẽ không có nhiều nói nhiều đến TTCN Mùa hè đã đóng cửa vào 31/08.
Trở lại khi đó, Juventus trong tâm trí của HLV mới Conte có một chút khác biệt với đội hình đang tự tìm lại thấy mình đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Khi họ còn đang e dè giữa một hậu vệ - không quan trọng đó là trung vệ hay hậu vệ cánh– một chút thay đổi về mặt chiến thuật và cựu cầu thủ từng tham dự WC 1994 có thể xuất phát như một tiền vệ trung tâm.
"Trước khi đến Juventus, tôi chưa bao giờ từ bỏ hệ thổng chiến thuật 4-2-4 của minh, nhưng tôi cũng chưa bao giờ huấn luyện một đội bóng lớn như vậy" - Cựu HLV của Bari & Siena thổ lộ. "Bây giờ, những cầu thủ quan trọng nhất mà tôi có là những người chiếm giữ trung tuyến và tôi phải thay đổi chiến thuật để phát huy tối đa phẩm chất của họ"
Thực sự thì Andrea Pirlo khó có thể tự thích nghi những phẩm chất đã tạo nên thương hiệu Pirlo với sơ đồ 4-4-2. Và Conte hiểu rằng kết hợp Pirlo với cả Marchisio và Vidal - thay vì chỉ kết hợp với 1 trong 2 cầu thủ ấy - sẽ tìm lại tính chiến đấu cho Juventus. Antonio Conte muốn các học trò của mình trình diễn một thứ bóng đá dựa trên sự kiểm soát bóng chặt chẽ, một khi điều đó thành công thì điều đó sẽ cho phép Conte sử dụng Simone Pepe trong một vài trò quan trọng hơn nhiều.




Juventus đang sống bằng hơi thở của Triade: Pirlo - Marchisio - Vidal
Nhưng trong quá trình vận hành, Conte đã tình cờ nhận thấy điểm yếu tiềm năng, điều đã diễn ra trong hai trận gần đây nhất. Đó là không có tiền vệ nào có trình độ để thay thế một khi Pirlo, Marchisio hay Vidal không thể thi đấu. Trước Napoli, Conte đã đưa Pepe vào giữa nhằm thay thế vị trí của Marchisio, còn Pazienza được trao cơ hội trong trận Cesena khi Pirlo dính án phạt.
Pazienza và cầu thủ trẻ Marrone là hai tiền vệ trụ còn lại trong đội hình, nhưng Conte sử dụng họ như những giải pháp dự bị thì đúng hơn. Khi mà Pirlo, Marchisio và Vidal đã chơi đủ 12 trận của mùa giải đến thời điểm này, tương ứng là 1145; 1089 và 931 phút xuất hiện trên sân. Trong khi cầu thủ đến từ Napoli theo dạng CNTD Pazienza mởi chỉ chơi có 159 phút, còn Marrone thì chưa hề được sử dụng.
Hệ thống chiến thuật hiện tại của Conte dựa chủ yếu vào bộ ba tiền vệ ấy, một giải pháp chỉ mất có 10.5M tiền chuyển nhượng cho Vidal. Điều đó có thể giải thích tại sao có nhiều người bắt đầu tiếc nuối sự ra đi của Alberto Aquilani và đặt câu hỏi tại sao Juve chỉ quan tâm đến hậu vệ vào kỳ CNMĐ này.




Angelo ah, cậu cứ đến đó trước đi. Tháng 6, tớ mới qua được.
Ricardo Montolivo, cầu thủ của Fiorentina sẽ hết hạn hợp đồng với Viola vào 6/2012, đã được liên hệ trong vài tuần gần đây. Và cũng có cả cầu thủ kỳ cựu Angelo Palombo của Sampdoria, người cũng giống như Conte nhiều năm về trước, đang thi đấu tại Serie B khi CLB của anh ta tụt hạng mùa trước. Và để tiếp sức cho cuộc đua đến Scudetto, chỉ cần một cuộc gọi mà thôi. Reng, reng, reng....

Offline tung359

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 93
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 9
  • Thanks: 1
« Reply #1 on: December 07, 2011, 06:43 PM »
Logged
Nếu thực sự Conte muốn theo đuổi 433 thì 2 vị trí tiền đạo cánh sẽ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt :-ss

Offline Jack Atlas

  • *
  • Juventini
  • Posts: 534
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 44
  • Thanks: 12
« Reply #2 on: December 07, 2011, 06:51 PM »
Logged
Palombo và Montolivo, đảm bảo kinh tế lẫn chất lượng :-bd

Offline PhuongHoang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 982
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 2
  • Thanks: 18
« Reply #3 on: December 07, 2011, 08:28 PM »
Logged
Ok.. đem cả 2 về đây nếu Conte vẫn giữ sơ đồ 4-3-3...
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

madkiller_2008

« Reply #4 on: December 07, 2011, 09:28 PM »
Logged
Duyệt 2 anh luôn! Ngon - Bổ - Rẻ.  :>

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.