Xin phép trả lời bác KinhKoKeu như sau: Dĩ nhiên ban lãnh đạo Milan có kinh nghiệm hơn. Nhưng ngoan ngoãn ở đây là không gây gổ đồng đội, đánh nhau trên sân tập, duy trì phong độ trên sân. Tevez nếu đến Juve làm ma mới, chắc trong 1-1,5 năm đầu chưa có vấn đề gì.
Còn chuyện ban lãnh đạo Juve ko kiểm soat được phòng thay đồ thì e ko đồng ý với bác.
- Vụ Amauri hay Grosso thì theo e ko trách được BLD. Họ đã ký hợp đồng với CLB, trong thời gian đó họ ko vi phạm kỉ luật, vẫn đến tập đầy đủ, sẵn sàng ra sân thì lấy cái gì mà gây sức ép, kỉ luật, cho xuống đội trẻ tập. Làm căng quá cầu thủ kiện vì vi phạm luật lao động thì vỡ mồm.
Hai vị ấy cũng ko ngán ngồi dự bị để nhận tiền, các CLB muốn mua ko đáp ứng được tiền lương thì làm sao đẩy đi được. Nên nhớ Juve ko còn GEA và Moggi để muốn làm gì thì làm đâu.
- Vụ Sissoko hay Giovinco thì theo e thấy bình thường. Sissoko mùa trước là trụ cột, mùa sau hầu như ko được ra sân thì tất có ý kiến. Ngay ở MU, Ferguson nghiêm khắc thế mà Anderson, Nani vẫn lên báo nói tôi cần được ra sân đấy thôi.
Chuyện thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ thì đội nào chả có, BLD sau mấy vụ đó cũng đầy mấy ông gây chuyện đi hết rồi còn gì, ko thể gọi là ko biết xử lý. Còn tại sao ko xử lý ngay, Sissoko đã bị phạt tiền, cũng hầu như ko được đá trong giai đoạn kế tiếp. Melo chỉ trích đồng đội nhưng lúc đó Del Neri vẫn cần cậu ta vì ông ấy ko có phương án chiến thuật khác nên đành ngậm bồ hòn thôi.
Tevez đến, lương cao nhất đội, thế nếu Aguerro đến thì lương có cao nhất đội ko. Với lại ta đang cần Tevez trong giai đoạn quá độ này, lấy lại sức hút (giống như man City mua Robinho vậy, nếu ko mua được Robinho thì chắc gì Man City đã kéo được Tevez đến). Cứ coi như trong 1-1,5 mùa đầu Tevez chơi tốt, thế là đủ. Sau này có rắc rối ta lại bán cho thiếu gia như Anzhi, Malaga, và có thể là các thiếu gia khác.
Một trong những lý do Tevez hay làm trò, đó là tại Man City ko ai có thể kiềm giữ. Đội hình Man City hầu hết mới đến như Tevez, ko có phe cánh, thủ lĩnh, cựu binh, Tevez lại mang băng đội trưởng, có tầm ảnh hưởng lên toàn đội thì chuyện vòi vĩnh mới dễ thực hiện. Juve có số cầu thủ Italia nhiều, có Buffon, Chiello, March, thì ko lo lắm chuyện kiềm chế Tevez. Sở dĩ Milan có thể kiềm chế mấy ông Ibra, Robinho, Cassano cũng nhờ những cựu binh như Nesta, Gattuso, Ambrosini, Seedorf, Inzaghi, và phe của họ.
Còn chuyện ngồi ghế dự bị. 3 tiền đạo của Juve đều có chất lượng tương đương dù phong cách có khác nhau. Nếu Tevez đến ta có thể bán Quag cho FIo để lấy Montolivo hay Vargas. Chuyện 1 tiền đạo 15 triệu ngồi ghế dự bị là chuyện thường. Juve cũng từng mua Di Vaio với giá 15 triệu vê hầu như ngồi dự bị hay sao