Cũng có lí! Nhưng ngắn gọn thôi! Trên bình diện quốc tế, Toni ăn đứt Libertazzi và Giannetti, vậy nếu so sánh giữa Vela và Mutu, ai sẽ nhỉnh hơn trên cái gọi là bình diện quốc tế đấy? Nếu chỉ nói về được đá W.C thì sao ko là Dos Santos ?
Thật sự tớ cũng thích cái kèo trái của Vela, thích cách xử lý trong phạm vi hẹp của cậu ấy, cũng từng xem cậu này đá, cả FA và EPL. Nhưng có vẻ La Liga mới là mảnh đất tốt cho Vela nếu 1 ngày cậu này rời Arsenal. Còn mang qua giải đấu như SA, khéo lại hỏng cả cậu ấy.
Libertazzi và Giannetti chỉ có giá trị ở Juventus Primavera chứ so sánh với Toni thì vớ vẩn quá . Ngay cả so sánh với cùng trang lứa như Destro , Borini , Macheda ... cũng còn khó nữa là .
1 đằng vẫn còn được thi đấu , còn nhiệt tình , còn tương lai , còn muốn cống hiến còn đằng kia chỉ còn nỗi thất vọng , ko được thi đấu thường xuyên - thi chọn đằng nào ? Cứ cho là Mutu sẽ hữu ích vài trận thì sau đó ra sao ? Juve vẫn còn Alex , cũng chẳng đến lân Mutu ( khố dây , lúc nào cũng ca cẩm hết tiền ko đền nổi Chelsea , Fio bạc tình ... ) . Vela chí ít đá được tiền vệ cánh nữa khi cần , còn có thể tiến bộ , chứ Mutu thì giữ lại chút phong độ là may . Dos Santos thì thiên hướng đá tiền vệ công hơn là tiền đạo , xử lý trong vòng cấm ko tốt , hơi cá nhân , mỏng mảnh , tốc độ ko cao , ko nhiệt bằng , và em này chơi chân phải .
Sử dụng Vela chỉ mang tính thử nghiệm . dự phòng , được thì tốt , còn ko thì trả về , chẳng có gì phải ngại .
Lối chơi Juve hiện nay đã thoát khỏi cái bóng Alex rồi , nên đừng mong Cassano hay Mutu nữa .